Game Wiki

Sau đây là danh sách các item xuất hiện trong Final Fantasy VII.

Click để đọc thêm…

Final Fantasy X là phần thứ mười trong series Final Fantasy. Game kể lại câu chuyện của Tidus và Yuna và là phần Final Fantasy đầu tiên có mặt trên hệ máy chơi game thế hệ thứ sáu, tên PlayStation 2.

Click để đọc thêm…

Celestial Weapons (nghĩa là “Vũ khí của Bảy vị Thánh”) là một loạt các vũ khí trong Final Fantasy X. Những vũ khí này đặc biệt ở chỗ chỉ tìm chúng là không đủ, tất cả vũ khí đều cần một sigil và crest để nâng cấp lên. Khi sức mạnh đã đầy đủ, Celestial Weapon nằm trong số các vũ khí mạnh nhất trong trò chơi.

Click để đọc thêm…

Final Fantasy XIII là game thứ mười ba trong series Final Fantasy chính và là game đầu tiên của series được phát hành cả trên PlayStation 3 và Xbox 360. Khánh thành tại E3 2006, game là tác phẩm của dự án Fabula Nova Crystallis của Square Enix.

Click để đọc thêm…

Final Fantasy XII là tựa game thứ mười hai của series chính Final Fantasy, đồng thời là một phần của dự án Ivalice Alliance. Game được phát hành vào 16 tháng Ba, 2006 ở Nhật, 31 tháng Mười, 2006 ở Bắc Mỹ, và 23 tháng Hai, 2007 ở Châu Âu và Úc. Final Fantasy XII là game nhập vai một người chơi.

Click để đọc thêm…

Final Fantasy VII là phiên bản thứ bảy của series Final Fantasy và được phát hành vào năm 1997 bởi Square Co., Ltd., và cũng là game phổ biến nhất. Game được đạo diễn bởi Yoshinori Kitase, viết kịch bản bởi Kitase và Kazushige Nojima, và sản xuất bởi Hironobu Sakaguchi.

Click để đọc thêm…

Final Fantasy, còn được gọi là Final Fantasy I hoặc Original Final Fantasy trong bộ sưu tập và các ngôn ngữ thông thường, là một game nhập vai được phát triển và phát hành bởi Square Co., Ltd. cho hệ máy Nintendo Entertainment System. Nó được phát hành vào năm 1987

Click để đọc thêm…

Final Fantasy X-2: Last Mission là một phần tiếp chơi được của Final Fantasy X-2, ra mắt độc quyền tại Nhật Bản như là phần thêm của Final Fantasy X-2: International + Last Mission cho hệ máy PlayStation 2 vào ngày mùng 9 tháng 2 năm 2004.

Click để đọc thêm…

Trong Persona 3, cô là một trong những học sinh được tôn trọng và nổi tiếng nhất của trường Gekkoukan. Trước khi Nhân vật chính tham gia, và thậm chí ở một góc độ nào đó sau khi anh tham gia, Mitsuru giữ vai trò là lãnh đạo của S.E.E.S do khả năng bẩm sinh làm người đứng đầu của cô.

Click để đọc thêm…

Akihiko Sanada là một nhân vật xuất hiện khá nhiều trong Persona 3. Akihiko được mô tả như một anh chàng lạnh lùng được rất nhiều nữ sinh hâm mộ, và thường bị vây quanh ở trường học…

Click để đọc thêm…

Nhân vật chính của Persona 4. Giống như truyền thống của dòng game Shin Megami Tensei, Yu là một nhân vật chính thầm lặng, tên và tính cách của cậu ấy đều tùy thuộc vào quyết định của người chơi. Tuy nhiên về cơ bản thì so với nhân vật chính của Persona 3, cậu có vẻ hoạt bát và vui vẻ hơn…

Click để đọc thêm…

Là một vị tướng quân trong chiến tranh tranh Genpei cuối thời Heian, đầu thời Kamakura. Khả năng kiếm thuật khéo léo nhưng không kém phần tàn bạo của ông vẫn được người dân Nhật Bản ca ngợi đến ngày nay…

Click để đọc thêm…

Cu Chulainn còn nổi tiếng với bản năng chiến đấu điên cuồng của mình, trên chiến trường khi mà anh đã ra trận thì dù là bạn hay thù đến gần là anh tiêu diệt. Vì thế người ta còn gọi anh là quái vật nơi chiến trận…

Click để đọc thêm…

Theo sách Khải Huyền, Abaddon vừa là hiện thân vừa là vua của địa ngục. Abaddon thường xuất hiện dưới hình dạng một con châu chấu có kích thước to bằng con người, đi cùng với hắn là đàn châu chấu và các loài côn trùng khác mang bệnh truyền nhiễm. Trong một số trường hợp, người ta xem một đàn châu chấu chuyên phá hoại mùa màng là hiện thân của Abaddon…

Click để đọc thêm…

Sati là nữ thần hôn nhân của đạo Hindu giáo, một thế thân của Parvati và là người vợ đầu tiên của Shiva, chính cô đã tự mình nhảy vào lửa tế để phản đối cách đối xử của cha mình với chồng mình là Shiva. Hồi sinh với cái tên Parvati, cuối cùng cô cũng…

Click để đọc thêm…