Lorie


Lorie năm 2012
Thông tin chung
Tên khai sinh
Laure Pester
Được biết đến với tên
Lorie Pester
Ngày sinh
02-05-1982
Le Plessis-Bouchard, Val d'Oise, Pháp
Quốc gia
Pháp
Thể loại
Pop, electro, dance, zouk, R&B, samba
Nghề nghiệp
Ca sĩ, sáng tác nhạc, diễn viên, nhà sản xuất, nhạc sĩ
Năm hoạt động
2001–nay
Hãng đĩa
Epic, Columbia
Hợp tác
4You, Les Enfoirés, Serge Lama, Garou
Website
www.lorieofficiel.com

Lorie

Laure Pester, nghệ danh là Lorie, (sinh ngày 2 tháng 5 năm 1982) là một ca sĩ người Pháp. Thỉnh thoảng cô được xem là Britney Spears của Pháp, cô đã bán được hơn 8 triệu đĩa đơn và album từ tháng 12 năm 2007. Album phòng thu đầu tiên của cô Près de toi đã được chứng nhận tam bạch kim tại Pháp và cô vẫn tiếp tục giữ vững phong độ với năm album được chứng nhận khác.

Lorie cũng là một diễn viên, cô đã tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim nước ngoài phiên bản tiếng Pháp trong đó có Stuart Little 2. Cô đóng trong phim De feu et de glace của đài TF1, và là khách mời trong vai người mẫu Paris trong chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ The Young and the Restless. Cô cũng điều hành một chuỗi thời trang, “Lorie”, chỉ có mặt ở cửa hàng Z tại Pháp. Hợp đồng của cô với Z đã hết hạn vào đầu năm 2009.






Sự nghiệp

2000–2001: Thành công đầu tiên


Khi Lorie biết rằng nhà sản xuất Axel Brangeon đang tìm kiếm một cô gái trẻ biết hát và nhảy, cô liền lập tức đi thi và đã ký được hợp đồng. Lorie thu âm “Près de moi”, được viết bởi Johnny Williams và Louis Element, và đã bị tất cả các hãng thu âm từ chối. Williams tải bài hát ấy lên trang web của Pháp là “peoplesound” và bài hát nhận được hơn 15,000 lượt tải về trong hai tháng. Thereafter Epic Group Project của Sony Music France ký hợp đồng với Lorie, lúc đó cô chỉ mới mười tám tuổi. “Près de moi” được phát hành chính thức vào năm 2001, cùng với một video âm nhạc rất phổ biến. Nó được nhận chứng nhận Bạch kim ở Pháp vì đã bán được 500,000 bản. Album “Près de toi”, phát hành ngày 30 tháng 10 năm 2001, được nhận chứng nhận Tam bạch kim với hơn 1,000,000 bản bán ra. Đĩa đơn kế tiếp “Je serai (ta meilleure amie)” và “Toute seule” cũng nhận được chứng nhận Vàng.

2002–2003: Thành công tiếp nối


Tendrement, album thứ hai của Lorie, ra mắt năm 2002 cùng với ba đĩa đơn thành công lớn về mặt thương mại: J'ai besoin d'amour, À 20 ans và Sur un air Latino.

Album trở nên thành công như “Près de toi” bán được hơn 1000000 bản tại châu Âu. Vào tháng 4 năm 2002, Lorie hát bài “Oser ses rêves” cho nhạc phim tiếng Pháp của hãng hoạt hình Disney, Cinderella II: Dreams Come True và lồng tiếng cho bộ phim Stuart Little 2; cô trong vai chú chim Margalo.

Sau khi đi lưu diễn để quảng bá album, Lorie cho ra mắt cuốn sách mang tên “Ma tournée” và đã bán được hơn 200,000 bản in, trở thành một trong những cuốn sách được viết bởi ca sỹ tại Pháp thành công nhất. Sau đó, album đầu tay của cô “Près de toi” trở lại khi được phát hành tại Nhật Bản với ca khúc mới (phiên bản tiếng Anh của bài hát “Près de moi” và “Toute Seule”) bao gồm bài hát “Dans mes rêves” được dùng làm quảng cáo cho Évian, Lorie cũng tham gia đóng quảng cáo này. Cô cũng công khai mối quan hệ của mình với ngôi sao nhạc pop Philippines-Mỹ Billy Crawford.

Cuối năm 2003, album biểu diễn đầu tiên của Lorie và DVD ca nhạc được phát hành, cả hai đều mang tên “Lorie Live Tour” và đã nhận được sự hưởng ứng rất tốt.

2004 – 2006: “Attitudes” và thay đổi hình ảnh


Đầu năm 2004, “Attitudes” đã bán hết và những bài hát như “Week-end”, “La positive attitude” và “Ensorcelée” trở thành những hit lớn. Album được chứng nhận Bạch kim ở Pháp vì đã được bán ra 600,000 bản. Lorie lại lưu diễn để quảng bá album. Ca khúc “C’est plus fort que moi”, sáng tác bởi Jean-Jacques Goldman, sau đó được phát hành để ủng hộ “Week-End Tour”. Trong tháng 6, Lorie tung ra dòng thời trang đậm chất riêng của cô, với cái tên đơn giản “Lorie”, được bán độc quyền trong cửa hàng Z tại Pháp. Hợp đồng giữa cô và Z bị hủy bỏ vào đầu năm 2009.

Tháng 4 năm 2005, album tổng hợp đầu tiên của Lorie mang tên “Best Of” được phát hành, bao gồm tất cả những bài hát đơn đã được phát hành và thêm vào “Toi et moi”, “Les ventres ronds” (được biểu diễn trong Week-End Tour) và phiên bản gốc của “Quand tu danses”. Album được đón nhận nồng nhiệt, nhưng một số nhà phê bình cho rằng Lorie còn quá trẻ để phát hành “best-of”, lưu ý rằng Lorie là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp phát hành một album bao gồm những bài hát nổi bật.

Tháng 10 năm 2005, Lorie phát hành “Rester la même” (có nghĩa là ‘Ở cùng nhau’), một album pha trộn nhiều dòng nhạc khác nhau như Zouk, RnB, pop and dance-pop. Lorie muốn thay đổi hình ảnh từ trong sáng sang ca sĩ với dòng nhạc có giai điệu mạnh mẽ. Ca khúc chủ đề, Second Degré, có kết hợp rap, lần đầu tiên được phát hành để xem phản ứng của khán giả, và nhận được phản hồi khá tích cực, nhưng ca khúc không được biểu diễn đúng như mong đợi. Bài hát sau đó, "SOS" (phiên bản reggaeton), "Parti pour zouker" và "Fashion victim” (bản chính thức nhưng chỉ là bài hát quảng cáo cho Live Tour 2006 của cô). Album này cũng nhận được chứng nhận Bạch Kim ở Pháp, vì đã bán ra 470,000 bản.

Cùng năm đó, Lorie lồng tiếng cho nhân vật Violette phiên bản Pháp của bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar - “The Incredibles”.

2007 – 2008: Trưởng thành


Ngày 26 tháng 11 năm 2007, album thứ năm của Lorie, "2lor en moi?", được phát hành; đó là album trưởng thành nhất của ca sĩ, và rõ ràng là âm nhạc của album bị ảnh hưởng bởi Tecktonik. Bài hát đầu tiên trong album, “Je vais vite”, giới thiệu âm nhạc và sự phát triển cá nhân của cô. Sau đó là “Play”, có cả giọng hát của hôn phu của cô, Garou, làm thành một hit trên toàn thế giới. Ngày 3 tháng 10 năm 2008, Lorie bắt đầu “Le Tour 2Lor”, kết thúc vào tháng 12 năm 2008 để quảng bá cho album. Bài hát cuối cùng trong album, “Un garçon”, chính thức phát hành vào tháng 12 năm 2008, nói về đồng tính luyến ái; bài hát và video nhận được những phản hồi gay gắt từ phía khán giả, và hậu quà là, “thất bại”, vì nhận được rất ít phản hồi tích cực. Tuy nhiên, album được chứng nhận Vàng vì đã bán ra 185,200 bản vào tháng 10 năm 2008.

“2lor en moi?” cũng được phát hành vào ngày 18 tháng 8 năm 2008 ở Canada dưới trướng hãng thu âm của Garou, Wolfgang Entertainment. Lorie cũng thu “Heaven’s Table”, một bài hát song ca với Garou trong album mới nhất của anh. Tháng 6 năm 2008, cô muốn thử một lĩnh vực mới: diễn xuất. Cô đóng vai một người trượt băng nghệ thuật cô đơn bị lạc trong bộ phim truyền hình của TF1, “De feu et de glace”. TF1 hài lòng với diễn xuất của cô, yêu cầu cô tham dự vở nhạc kịch The Young and the Restless với tư cách khách mời trong vai một người mẫu người Paris. Theo Yo-Club, tính đến tháng 3 năm 2009, Lorie đã chính thức bán ra hơn 8,000,000 bản thu âm trên khắp thế giới.

2011: Trở lại với âm nhạc


Album mới của Lorie, "Regardez-moi", ra mắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2011, với bài hát mở đầu là "Dita" có thể mua ở Pháp thông qua iTunes và Amazon vào ngày 26 tháng 8 năm 2011. Năm 2012, cô sản xuất album thứ bảy, "Danse", dưới hãng thu âm của chính cô, LMD2 Production.


Lưu diễn

• 2002–2003: Live Tour
• 2004: Week End Tour 2004
• 2006: Live Tour 2006
• 2008: Le Tour 2LOR

Xuất hiện trong

• 2002 : "Tous dans le même bateau" với Les Enfoirés
• 2003 : "La Foire aux Enfoirés" với Les Enfoirés
• 2003 : Pluri Elles, a Serge Lama album, on the song Les poètes
• 2004 : Le cœur des femmes với Combat Combo
• 2004 : "Les Enfoirés dans l'espace" với Les Enfoirés
• 2005 : "Le Train des Enfoirés" với Les Enfoirés
• 2005 : Et puis la terre, với A.S.I.E
• 2006 : "Le Village des Enfoirés" với Les Enfoirés
• 2007 : "La Caravane des Enfoirés" với Les Enfoirés
• 2007 : Lonely, với 2A.M
• 2008 : "Les Secrets des Enfoirés" với Les Enfoirés
• 2009 : "Les Enfoirés font leur cinéma" với Les Enfoirés
• 2010 : "Les Enfoirés... la Crise de Nerfs" với Les Enfoirés
• 2011 : "Dans l'oeil des Enfoirés" với Les Enfoirés

Filmography

Năm
Tựa
Vai diễn
Đạo diễn
Ghi chú
2008
''De feu et de glace''
Alexia Moreno
Joyce Buñuel
TV Movie
The Young and the Restless
Juliette
Dean LaMont
Michael Stich
TV Series (1 tập)
2010
Un mari de trop'
Stéphanie
Louis Choquette
TV Movie
2013
oséphine, ange gardien
Claire
Pascal Heylbroeck
TV Series (1 tập: "Les Anges")
Link 2'
Lorie
Daniel Bésikian
Franck Guedj
Ngắn
2015
Les portes du soleil
Sanya
Jean-Marc Minéo

Dragon Blade
The Parthian Queen
Daniel Lee



Giải thưởng

• 2003 : Giải thưởng Rolf-Marbot cho bài hát “J'ai besoin d'amour”.
• 2003 : World Music Award cho “Nữ nghệ sĩ pop/rock Pháp xuất sắc nhất”.
• 2003 : Lễ ra mắt tượng Lorie tại bảo tàng Grévin, bảo tàng tượng sáp của Pháp.

Đặc trưng

Về âm nhạc, cô vẫn luôn theo đuổi dòng nhạc pop, đôi khi chuyển qua thể loại pop-rock như nhiều ca sĩ nữ Pháp khác (như là Jenifer Bartoli) - đĩa đơn Week End là một ví dụ. Màn trình diễn của cô đặc trưng bởi những vũ đạo sôi động, với những video âm nhạc đơn giản mà thể hiện được tài năng của mình.

Discography

• 2001 : Près de Toi
• 2002 : Tendrement
• 2004 : Attitudes
• 2005 : Best Of
• 2005 : Rester la même
• 2007 : 2lor en moi ?
• 2011 : Regarde-moi
• 2012 : Danse

DVD

• Je serai (ta meilleure amie)
• Près de Vous
• Tendrement Vôtre
• Live Tour
• Week End Tour
• Best Of
• Live Tour 2006

Nguồn: Wikipedia | Dịch: Crab & leejinbaby| BBCode: Crab | Website: Vn-Sharing.Net
Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.
Nếu phát hiện lỗi sai, thiếu sót trong bài dịch, xin vào topic hồi báo, góp ý.