oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > VnSharing Wiki > Lĩnh vực khác >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Châu Âu][Na Uy] Pháo đài Bergenhus

      Pháo đài Bergenhus


      Thông tin chung


      Địa điểm
      Bergen, Na Uy
      Kiến trúc
      Pháo đài Trung Cổ
      Xây dựng
      Từ những năm 1240
      Kết cấu
      Các tòa nhà bằng đá
      Sử dụng
      Từ thế kỷ 13 đến nay
      Thống lĩnh
      Erik Rosenkrantz
      Các trận chiến
      Trận Vågen

      Pháo đài Bergenhus (tiếng Na Uy: Bergenhus festning) là một pháo đài nằm ở Bergen, Na Uy. Bergenhus nằm ở lối vào bến cảng Bergen. Đây là một trong những lâu đài cổ xưa nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Na Uy.

      Lịch sử


      Pháo đài Bergenhus bao gồm nhiều tòa nhà có niên đại xa xưa từ những năm 1240, cùng nhiều công trình xây dựng gần đây nhất là sau Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai. Phần lớn các kiến trúc bên trong pháo đài có tuổi thọ từ những năm đầu của thế kỷ 19. Trong thời Trung cổ, khu vực mà ngày nay là lãnh địa của Pháo đài Bergenhus được biết đến với cái tên Holmen (cù lao), bao gồm cả cung điện hoàng gia ở Bergen, một thánh đường lớn, một số nhà thờ, tòa giám mục và một tu viện Dominican. Các cuộc khai quật đã tiết lộ nền móng của tòa nhà có niên tại từ trước năm 1100, được dự đoán là do Vua Olav Kyrre xây dựng. Trong thế kỷ 13, cho đến năm 1299, Bergen là thủ đô của Na Uy, do vậy Holmen chính là nơi tọa lạc của các nhà cầm quyền Na Uy. Bức tường đá đầu tiên của Pháo đài được dựng nên trong những năm 1240.

      Những gì còn lại của các công trình thời trung cổ bao gồm một hội trường và tháp phòng thủ. Hội trường hoàng gia, ngày nay được biết đến là Đại sảnh Haakon, được xây dựng trong khoảng những năm 1260, là tòa nhà thế tục thời Trung cổ lớn nhất ở Na Uy. Tháp phòng thủ, trong thời Trung Cổ được coi là trạm gác bên bờ biển, xây dựng khoảng năm 1270, dưới triều đại vua Magnus VI Lagabøte, cùng với đó là một căn phòng hoàng gia ở tầng trên cùng. Trong những năm 1560, căn phòng này được vị thống lĩnh của tòa lâu đài, ngài Erik Rosenkrantz, kết nối với những phần khác tạo thành một cấu trúc lớn hơn mà ngày nay được gọi là Tháp Rosenkrantz.


      Trận Vågen, 12 tháng 8 năm 1665. Lưu ý rằng mô tả này có rất ít hoặc không giống với địa hình thực tế của khu vực.
      Cũng trong thời Trung cổ, một số nhà thờ, trong đó có Nhà thờ Giáo Hội Chúa Kitô, Thánh đường Bergen, được đặt những nền móng đầu tiên. Tuy nhiên, chúng đã bị phá bỏ trong giai đoạn từ năm 1526 tới năm 1531, do lãnh địa Holmen đã chuyển hóa thành một pháo đài quân sự thuần túy dưới sự cai trị của Đan Mạch. Từ khoảng thời gian này, cái tên Bergenhus được đưa vào sử dụng. Công tác xây dựng Nhà thờ cho Giáo Hội Chúa Kitô có thể bắt đầu vào khoảng năm 1100. Nó bao gồm đền thờ thánh Sunniva, vị thánh bảo trợ của Bergen nói riêng và khu vực phía tây Na Uy nói chung. Trong các thế kỷ 12 và 13, mảnh đất này là một phần trong những lễ đăng quang của hoàng gia và là nơi tổ chức các đám cưới. Đây cũng là nơi chôn cất ít nhất sáu vị vua, cũng như các thành viên khác của gia đình hoàng gia. Những bàn thờ của pháo đài giờ còn được đánh dấu bằng một bảng đá tưởng niệm.

      Trong thế kỷ 19, pháo đài mất đi chức năng chính của mình là tòa thành phòng thủ, nhưng nó vẫn được giữ lại trong quân đội như một cơ sở hành chính. Bergenhus được kiến thiết lại vào những năm 1890, rồi bị phá hủy trong Thế chiến II và được phục hồi thêm một lần nữa. Trong Thế chiến II, Hải quân Đức sử dụng một số tòa nhà của pháo đài làm trụ sở chính cho mình. Quân Đức cũng xây dựng một hầm bê tông lớn trong các bức tường pháo đài. Các tòa nhà, bao gồm cả Đại sảnh Haakon, đã bị hỏng nặng khi một chiếc tàu Hà Lan phục vụ cho Hải quân Đức, mang theo khoảng 120 tấn thuốc nổ, bùng cháy vào ngày 20 tháng 4 năm 1944, tại cảng ngay bên ngoài các bức tường pháo đài. Các tòa nhà sau đó đã được phục hồi và tồn tại cho đến ngày nay, được sử dụng như một hội trường cho các sự kiện công cộng.

      Pháo đài Bergenhus hiện nằm dưới sự quản lý của Hải quân Hoàng gia Na Uy, có khoảng 150 nhân viên quân sự đóng quân ở đó. Các công sự như Pháo đài Sverresborg và Pháo đài Fredriksberg cũng nằm trong trung tâm của Bergen. Hội trường Haakon và Tháp Rosenkrantz được mở cho các chuyến thăm viếng của công chúng. Koengen, phần trung tâm của Pháo đài Bergenhus, cũng được biết đến như một địa điểm tổ chức các buổi hòa nhạc.

      Các kiến trúc nổi bật


      Hội trường Haakon


      Hội trường Haakon
      Đại sảnh Haakon (tiếng Na Uy: Håkonshallen) là một hội trường đá thời trung cổ nằm bên trong pháo đài. Đại sảnh đường được xây dựng vào giữa thế kỷ 13, dưới thời trị vì của Vua Håkon Håkonsson (1217-1263). Trong thời Trung cổ, đây là tòa nhà lớn nhất của cung điện hoàng gia ở Bergen, là thủ phủ của Na Uy. Hội trường bằng đá được xây dựng để thay thế cho cấu trúc bằng gỗ cũ. Haakon là tòa nhà trung cổ thế tục lớn nhất ở Na Uy.

      Không có biên bản ghi chép chính quy nào còn tồn tại về công tác xây dựng hành lang của đại sảnh đường, nhưng theo Truyền kỳ Håkon Håkonsson thì kiến trúc này không tồn tại cho đến lễ đăng quang của Vua Håkon vào năm 1247. Đại sảnh này được được sử dụng trong lễ kỷ niệm đám cưới của Vua Magnus Håkonsson và Công chúa Đan Mạch Ingebjørg Eriksdatter vào ngày 11 Tháng 9 năm 1261. Đại sảnh đường được xây dựng theo phong cách Gothic. Ngoài sảnh đường lớn, Haakon còn có thêm 2 tầng khác, một tầng hầm và một tầng giữa. Kiến trúc bên trong của đại sảnh đường tương tự với thiết kế tại nước Anh trong cùng thời điểm, thực tế là kết cấu các tòa nhà kỷ niệm bằng đá như thế này tương đối phổ biến ở Na Uy vào thời điểm đó, dẫn đến một giả định rằng sảnh đường này được thiết kế bởi các kiến trúc sư người Anh, có thể là kiến trúc sư của vua Henry III nước Anh, cũng là người mà Vua Håkon có quan hệ giao hảo.

      Sảnh đường đã từng bị ảnh hưởng bởi một vài vụ cháy, một trong những vụ cháy đầu tiên là vào đầu năm 1266. Sau cái chết của Vua Eirik II năm 1299, Bergen mất vị thế là nơi ở của dòng tộc hoàng gia. Từ năm 1380 cho đến năm 1814, Na Uy nằm trong liên minh với Đan Mạch, dẫn đến việc lâu đài hoàng gia trong Bergen dần dần rơi vào suy thoái. Năm 1429, khu vực này bị anh em Victual chiếm giữ và thiêu đốt, nhưng một cổng đá mới từ giữa thế kỷ 15 cho thấy sảnh đường đã được xây dựng lại sau sự kiện này. Tuy nhiên sau đó, nơi cư trú của hoàng gia cũ đã được chuyển đổi thành một pháo đài quân sự thuần túy, sảnh đường Haakon biến thành một tòa nhà lưu trữ.

      Vào thế kỷ thứ 19, chức năng ban đầu của sảnh đường đã hoàn toàn bị lãng quên mà đôi khi, nó được gọi là "nhà thờ cũ". Tuy nhiên, thế kỷ 19 chứng kiến **sự nổi lên của chủ nghĩa lãng mạn dân tộc ở Na Uy và đất nước dần giành lại được vị thế độc lập của mình. Kết quả là, các vương quốc độc lập thời trung cổ được sử dụng như một nguồn gốc cho biểu tượng quốc gia mới và những yếu tố liên quan. Vào năm 1840, vấn đề trên được chứng minh bằng việc xây dựng một kiến trúc đá lớn bên trong Pháo đài Bergenhus mà trên thực tế, nó chính là hội trường làm lễ cũ của Vua Håkon Håkonsson. Trong nửa thế kỷ tiếp theo, việc phục hồi chức năng ban đầu cho hội trường này đã được đưa ra tranh luận. Henrik Ibsen đã viết một bài thơ về danh tiếng và biểu tượng của hội trường. Nhà thơ Henrik Wergeland là người đầu tiên sử dụng cái tên Haakon trong một bài thơ của ông. Cuối cùng, đến năm 1890, hội trường chính thức được phục hồi và trong thập niên 1910, nó được trang trí bằng những bức bích họa lấy cảm hứng đến từ Truyền kỳ Håkon Håkonsson, cùng với cửa sổ kính màu.

      Hội trường đã bị hư hại nặng vào ngày 20 tháng 4 năm 1944, khi một chiếc tàu Hà Lan phục vụ cho Hải quân Đức, mang theo hơn 120 tấn thuốc nổ, vô tình phát nổ trong khi neo đậu trên bến cảng bên ngoài các bức tường của Pháo đài Bergenhus. Cấu trúc đá không bị hư hại, nhưng mái nhà gỗ bị bắt lửa và bốc cháy. Ngọn lửa cũng phá hủy tất cả các đồ trang trí có được sau lần phục hồi đầu tiên. Công cuộc kiến thiết lần thứ hai đã diễn ra trong những năm 1950, hội trường đã được mở cửa trở lại vào ngày 11 tháng 9 năm 1961, kỷ niệm 700 năm kể từ lần đầu tiên được đưa vào sử dụng. Hội trường bây giờ được trang trí kín đáo hơn, chủ yếu là với thảm trang trí.

      Hội trường Haakon hiện nằm dưới sự quản lý của Bảo tàng Bergen, cũng là cơ quan chăm sóc Tháp Rosenkrantz và các tòa nhà được bảo vệ khác trong thành phố. Hội trường đôi khi được sử dụng cho các buổi hòa nhạc, đặc biệt là biểu diễn hợp xướng và nhạc thính phòng. Hội trường cũng là nơi tổ chức các buổi dạ tiệc, chủ yếu là cho các hoạt động chính thức của nhà nước. Một nhà hàng nổi tiếng và quán bar ở rìa của khuôn viên trường Đại học Columbia ở New York được đặt theo tên của Hội trường Haakon.

      Tháp Rosenkrantz


      Tháp Rosenkrantz
      Tháp Rosenkrantz (tiếng Na Uy: Rosenkrantztårnet) là một trong những tòa nhà nổi bật nhất của Pháo đài Bergenhus. Nguồn gốc tên gọi của tòa tháp là từ tên của vị thống lĩnh Erik Rosenkrantz (1519-1575). Đó là vì tòa tháp đã được cấu trúc lại và có hình dáng như ngày nay trong thời kỳ Rosenkrantz cai quản (1559-1568). Tuy nhiên, phần lâu đời nhất của tòa nhà được tạo thành từ một tòa tháp thời trung cổ, được biết đến với cái tên “trạm gác bên bờ biển”, do Vua Magnus VI (Magnus the Law-mender) xây dựng trong những năm 1270 như là một phần của lâu đài hoàng gia ở Bergen.

      Tòa tháp được thay đổi ít nhiều vào năm 1520, sau đó sửa đổi nhiều phần và mở rộng trong những năm 1560, dưới bàn tay những người thợ xây Scotland và các kiến **trúc sư phục vụ cho Erik Rosenkrantz để đạt được hình thức hiện tại. Kiến trúc của Rosenkrantz bao gồm ngục tối ở tầng trệt dưới cùng, phòng ở cho thống lĩnh lên cao hơn, và tầng trên cùng là vị trí đặt khẩu thần công. Trong thập niên 1740, tòa tháp đã được chuyển đổi thành một kho chứa thuốc súng và giữ chức năng này cho đến năm 1930. Toàn bộ tòa nhà được mở cửa cho công chúng tham quan từ năm 1966. Ngày nay, tòa tháp được sử dụng chủ yếu như một điểm thu hút khách du lịch.



      Nguồn | Dịch: Renix Proradfire | BBCode: Kei
      Vnsharing Wiki.
      Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.
      Sửa lần cuối bởi Lucifer; 08-08-2015 lúc 19:19.
      >>>> [Chuyển nhà] <<<<

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.