Lâu đài Donnington (Anh)




Thông tin chung


Donnington là một lâu đài thời trung cổ đổ nát, nằm **trong ngôi làng nhỏ của Donnington, phía Bắc thành phố Newbury ở hạt Berkshire, nước Anh. Lâu đài do Sir Richard Abberbury the Elder tổ chức xây dựng vào năm 1386 và được mua lại bởi Thomas Chaucer trước khi rơi vào sự kiểm soát của hoàng gia trong thời kỳ Tudor. Trong cuộc nội chiến nước Anh lần thứ Nhất, lâu đài nằm dưới sự kiểm soát của hoàng thân Sir John Boys và bị vây hãm suốt 18 tháng. Sau khi các đơn vị đồn trú cuối cùng đầu hàng, Quốc hội đã bỏ phiếu để phá hủy Lâu đài Donnington vào năm 1646. Di tích duy nhất còn tồn tại đến ngày nay của lâu đài này là cánh cổng thành. Hiện phần còn lại của Lâu đài Donnington được đặt dưới sự chăm sóc của Hiệp hội Di sản Anh Quốc và được bảo vệ chống lại sự bào mòn của tự nhiên.

Lịch sử


Trang viên của Lâu đài Donnington thuộc sở hữu của dòng họ Adderbury kể từ năm 1292. Lâu đài Donnington được xây dựng bởi chính chủ sở hữu ban đầu của nó, Sir Richard Abberbury ‘Già’, theo một giấy phép do Richard II cấp năm 1386. Còn tồn tại cho đến ngày nay chỉ là phần cổng thành của lâu đài. Năm 1398, lâu đài đã được bán cho Thomas Chaucer, con trai của nhà thơ Geoffrey Chaucer. Ông dành lâu đài làm nơi ở cho cô con gái Alice của ông, người sau này trở thành Nữ Công tước xứ Suffolk. Công tước xứ Suffolk William De La Pole biến Donnington thành nơi ở thường xuyên của mình và có công đáng kể trong việc mở rộng các tòa nhà.

Về sau, dòng họ này sụp đổ với Quốc vương Tudor và lâu đài trở thành một tài sản của hoàng gia. Năm 1514, lâu đài được trao cho Charles Brandon, Công tước Suffolk Đệ Nhất. Brandon đã ở tại lâu đài Donnington vào năm 1516. Trong phần thời gian còn lại, lâu đài và trang viên lại về tay Nhà Vua vào năm 1535 với các cấu trúc công trình đã ở trong tình trạng hư hại đôi chỗ. Cả Đức vua Henry VIII và Nữ hoàng Elizabeth I đều đã đến thăm Lâu đài Donnington, tương ứng trong các năm 1539 và 1568.

Năm 1600, Elizabeth I đã trao lâu đài và trang viên xung quanh cho Charles Howard, Bá tước đầu tiên của Nottingham. Vào thời điểm cuộc Nội chiến Anh nổ ra năm 1643, lâu đài thuộc sở hữu của gia đình Nghị sĩ John Packer. Nhưng sau trận chiến đầu tiên ở Newbury, lâu đài rơi vào tay Đức vua Charles I, được Sir John Boys cai quản. Họ nhanh chóng tăng cường phòng thủ cho lâu đài bằng cách đào đắp thêm những công trình dưới đất theo hình dạng ngôi sao để làm nơi đặt các ụ súng. Quân của Quốc hội vây hãm lâu đài trong tháng 10 năm 1644 và các đơn vị đồn trú đóng tại đây suốt 18 tháng. Sau khi được nhà vua phê duyệt, Sir John Boys đã rút quân khỏi lâu đài trong tháng 4 năm 1646 cùng với tất cả quân lính của mình.

Năm 1646, Quốc hội đã bỏ phiếu để phá hủy lâu đài, chỉ còn lại cánh cổng thành đứng vững cùng với các công trình đào đắp dưới mặt đất. Hiện nay, lâu đài nằm trong sự chăm sóc của Hiệp hội Di sản Anh, mang mã số 233.041 trong danh mục các công trình có khả năng bị thiên nhiên hủy hoại.

Lâu đài tiếp tục tồn tại dưới quyền sở hữu của dòng họ Packer cho đến giữa thế kỷ 18. Sau khi Robert Packer cưới Mary Winchcombe, bất động sản này chuyển giao sang tên vào phả hệ của dòng họ Winchcombe. Từ 1833-1881, dinh thự và lâu đài thuộc sở hữu của Winchcombe Henry Howard Hartley.

Thiết kế kiến trúc


Lâu đài Donnington được xây dựng trong một hình thức kiến trúc gần như hình chữ nhật, mặc dù mặt tiền phía Tây theo suy đoán có hơi chìa ra không theo quy tắc. Lâu đài được bao bọc bởi một bức tường thành bên ngoài, với tháp tròn ở mỗi 4 góc. Khoảng một nửa dọc theo hai bức tường chạy từ Tây sang Đông là các tháp vuông. Mảng sân chính cũng được bao bọc bởi các bức tường rèm có lẽ là khu vực của một hội trường, bếp và nơi ăn nghỉ cho khách. Đo đạc các mặt bên trong của bức tường thì khoảng sân rộng 20m (67 feet) từ phía Bắc đến phía Nam và 33m (108 ft) từ phía Đông sang phía Tây.

Trong cuộc nội chiến, các trụ phòng thủ hình ngôi sao được xây dựng xung quanh lâu đài nhằm tạo điều kiện đặt các ụ súng. Chỉ duy nhất cổng thành được giữ lại như một biểu tượng sau quyết định phá hủy lâu đài vào năm 1646. Kiến trúc này có chiều cao tương đương với 3 tầng nhà, ước tính bị hạ từ 5,3m (17,5 ft) xuống còn 3,58m (11,75 ft). Phần còn sót lại của bức tường thành chỉ còn lại những đoạn có chiều cao 0,5m (1 ft 8 in) so với thiết kế gốc. Các trụ hình sao được xây thêm trong thời kỳ nội chiến vẫn còn tồn tại, có những cái cao đến 1,7m (5 ft 7 in).


Nguồn | Dịch: Renix Proradfire | BBCode: Kei
Vnsharing Wiki.
Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.