Owarimonogatari gồm 3 quyển, kể về các sự kiện trải dài từ ngày bắt đầu kỳ học cuối của năm cuối cấp tới buổi lễ tốt nghiệp cấp ba của Araragi Koyomi.
Quyển đầu tiên của Owari giới thiệu một nhân vật mới, Oikura Sodachi - một cô bạn học từ thời thơ ấu mà vì lý do nào đó Koyomi đã quên. Việc nhớ lại này gây ra mâu thuẫn giữa Sodachi và Senjougahara mà Hanekawa và Koyomi phải tìm cách giải quyết với sự giúp đỡ (hay phá hoại?) của Oshino Ougi bí ẩn.
Quyển 2 diễn ra song song với Nekomonogatari (Shiro), nói về sự trở lại của thuộc hạ đầu tiên của Kissshot sau mấy trăm năm lưu lạc. Anh ta muốn quay về bên Kissshot (hay Shinobu) thay cho Koyomi và để cậu trở lại làm người. Nhưng mà loli thì đương nhiên là Koyomi không dễ dàng gì mà buông tha rồi, tất nhiên phải có oánh nhau. Điều này cũng giải thích tại sao Koyomi xuất hiện với bộ quần áo rách tả tơi ở đoạn cuối Nekomonogatari (Shiro)
Quyển cuối của Owarimonogatari kể về chuyện sau khi Koyomi chết và xuống địa ngục, cùng trận chiến với boss cuối mà ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy, xen giữa 2 vụ này là cuộc hẹn lần 2 của Senjougahara và Koyomi, lần này không có ông bố đi kèm nữa.
Sau Owari thì Final Season của Monogatari Series chỉ còn một quyển là Zokuowarimonogatari, đã phát hành hồi tháng 9/2014.
Bản tiếng Anh của Kizumonogatari (novel) sẽ được phát hành tháng 11 năm nay.
Đánh dấu