oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Clamp FC > Library > Wiki >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Other] Phố mua sắm nước Cộng hoà Hanshin

      Phố mua sắm


      nước cộng hoà Hanshin


      Giới thiệu



      Khu phố mua sắm này xuất hiện lần đầu tiên ở tập 1 chương 3 : « Lông vũ định mệnh » trong bộ truyện Tsubasa -RESERVoir CHRoNiCLE-.
      Tại đây Syaoran, Fye, Kurogane và Mokona đã tìm kiếm khắp nơi một chiếc lông vũ của công chúa Sakura sau khi cả nhóm du hành đến nước Cộng hoà Hanshin. Đây chính là thế giới đầu tiên mà nhóm Tsubasa đặt chân tới.


      Mô tả


      Đây là một khu phố mua sắm sầm uất nhộn nhịp không bao giờ nghỉ với những toà nhà lớn nhỏ khác nhau được treo đầy các biển quảng cáo đầy màu sắc và đủ loại cửa hiệu trên đời.[1]

      Nơi đây luôn tấp nập dòng người qua lại, nhưng đôi khi lại trở thành sàn diễn cho các cuộc chiến của những băng đảng tranh giành địa bàn. Khi màn đêm buông xuống là lúc những ánh đèn neon đủ loại màu sắc chiếu sáng cả con phố. Dù các hoạt động vẫn diễn ra đều đặn nhưng những con đường nhỏ giữa các toà nhà rất sạch sẽ và yên tĩnh.

      Các nhân vật trong Tsubasa đã bắt gặp rất nhiều các cửa tiệm :
      • Cửa hàng rau củ và trái cây Motohashi (本橋商店 やさい くだもの, Motohashi Shouten yasai kudamono), nơi Syaoran đã mua một quả táo đỏ.
      • Nhà hàng okonomiyaki Fugetsu (お好み焼き 鶴橋 風月 Okonomiyaki Tsurubashi Fugetsu), là nơi làm việc của Touya Kinomoto và Yukito Tsukishiro, cũng là nơi Masayoshi Saitou mời các nhân vật chính của Tsubasa ăn trưa. Trong anime nhà hàng này tên là Seigetsu (星月).
      • Cửa hiệu Piffle Princess, nơi Kurogane đã nhìn thấy trước khi anh bị tấn công bởi băng nhóm của bọn Mohican.
      • Hiệu sách Kinokuniya (紀伸国屋書店 , Kinokuniya Shoten), nơi Kurogane đã mua một quyển tạp chí Maganyan.

      Tên của cửa hàng rau củ và trái cây, Motohashi, cũng như cái tên Tsuruhashi, được viết bằng Hán tự trên biển hiệu của nhà hàng Fugetsu, đều chứa chữ Hán « 橋 » (nghĩa là cây cầu).

      Khu phố mua sắm nằm dọc theo một dòng sông, có lẽ vì vậy mà hai cái tên Motohashi và Tsuruhashi đều là tên của những cây cầu trong khu phố và những con đường nơi các cửa hàng này toạ lạc.

      Ở Osaka có một con đường mang tên Tsuruhashi và ở dây có một nhà hàng tên là Fugetsu[2].


      Bên lề


      Để xây dựng nên nước Cộng hoà Hanshin nhóm CLAMP đã lấy ý tưởng chính dựa trên địa lý và truyền thống văn hoá của thành phố Osaka[3] ở Nhật Bản, nơi đây cũng chính là quê hương của trưởng nhóm Nanase Ohkawa.

      Khu phố thương mại mà nhóm Tsubasa đặt chân đến được lấy cảm hứng từ phố thương mại Dōtonbori nằm dọc theo kênh đào cùng tên.

      Khu phố này được cả thế giới biết đến bởi những bảng hiệu quảng cáo khổng lồ. Chúng ta còn đặc biệt nhìn thấy rất nhiều những chuỗi nhà hàng nổi tiếng với các biểu tượng đặc trưng như cua, cá nóc hay thậm chí là những con rồng khổng lồ. Nhóm CLAMP đã tái hiện lại trong Tsubasa ba loại biển hiệu này, nhưng họ đã thay thế những con cá nóc truyền thống và con cua bằng hai trong số các linh vật xưa cũ : con cá nóc trong Clamp School Detectives và X, và một con cua dễ thương đã từng xuất hiện trong một vài tranh minh hoạ trước đây.

      Trong thành phố ở Hanshin còn có sự xuất hiện của Kuidaore Taro, một người máy dưới hình dạng chú hề đánh trống, rất nổi tiếng ở Osaka, anh là vật trang trí trước cửa một nhà hàng, và Glico man, một tấm áp phích quảng cáo được treo từ năm 1935, với hình ảnh một vận động viên khổng lồ trên đường chạy màu xanh dương, biểu tượng của công ty bánh kẹo Ezaki Glico.

      Trong Tsubasa nhóm CLAMP đã thay đổi trang phục của Glico man thành màu áo của câu lạc bộ bóng chày Hanshin Tora (hổ) lấy cảm hứng từ Hanshin Tigers.

      Chúng ta còn nhìn thấy sự tái hiện một toà tháp với dòng chữ « HANSHIN ». Ngọn tháp này được sao chép từ hình ảnh tháp Tsūtenkaku cũng là một trong những biểu tượng của thành phố Osaka.



      Hình ảnh so sánh giữa khu phố mua sắm Dōtonbori ở Osaka và ở phố mua sắm nước cộng hòa Hanshin


      Glico man trong hình ảnh Tora Hanshin



      Chú hề Kuidaore Taro




      Phố mua sắm trong anime



      Bảng hiệu nhà hàng Fugetsu


      Nhà hàng okonomiyaki Fugetsu, nơi làm việc của Touya và Yukito được lấy cảm hứng từ một chuỗi nhà hàng cùng tên ngoài đời, khởi đầu từ Osaka và sau đó đã có mặt trên khắp Nhật Bản[4]. Có lẽ chính vì lý do này mà trong anime của bộ phim nhà hàng đã được đổi tên thành Seigetsu để tránh vấn đề quảng cáo. Nhóm CLAMP có vẻ như là khách quen của nhà hàng này, thậm chí đã vài lần đăng tải lên trang cá nhân của họ[5].

      Một điểm đáng chú ý khác là hình ảnh nhà hàng cũng đã xuất hiện chóng vánh trong Clamp in Wonderland 2.



      ♠ Nguồn: CLAMP Wikia (FR)
      ♠ Dịch & BBCode: Crab
      ♠ Website: Vn-Sharing.Net
      Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.



      Sửa lần cuối bởi Crab; 29-06-2015 lúc 22:39.

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.