Người dịch: small_sun


Thống kê

Tên tiếng Nhật: ホロホロ の 実
Tên tiếng Anh: Hollow Hollow Fruit
Ý nghĩa: rỗng
Loại: Paramecia
Ăn bởi: Perona


Trái Horo Horo là loại trái cây ác quỷ thuộc hệ Paramecia, cho phép người sử dụng có thể tạo ra các bóng ma. Trong tiếng Nhật “horo” nghĩa là “rỗng” và đó cũng có thể giải thích cho quyền hạn của người ăn loại trái cây này. Trong bản dịch của Viz Manga quả được gọi là Hollow-Hollow Fruit. Hình dáng của loại quả này chưa được nhìn thấy. Trong truyện nó được ăn bởi Perona. Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy điều này ở giọng cười của cô (horo horo horo….)

Quyền hạn của quả xuất hiện đầu tiên ở chương 442(manga), Episode 337(anime). Đó là khi các thành viên của Straw Hat đang dùng bữa với Brook trên tàu Sunny, chúng xuất hiện với hình thể là những bóng ma của Perona.


Điểm mạnh điểm yếu


Điểm mạnh của loại trái cây này như đã nói trên. Trước hết: quả cho phép người sử dụng tạo ra vô số các bản sao bóng ma mà họ là người kiểm soát chúng. Các bản sao có thể có nhiều hình thể khác nhau và tất cả đều có khả năng tránh được mọi đòn tấn công vật lý, bởi cấu tạo cơ thể đặc trưng của bóng ma là “rỗng”. Tính chất cơ bản nhất của trái Horo-Horo chính là khả năng biến suy nghĩ con người trở nên tiêu cực (bóng ma tiêu cực). Người nào bị chúng xuyên qua đều sẽ rơi vào trạng thái suy sụp,chán nản với hành động quỳ gập ,hai tay chống xuống đất như Foxy_kẻ luôn tiêu cực về bản thân mình. Ngoài ra các bóng ma này còn được Perona dùng để thu thập thông tin từ nhiều nơi.
Một khả năng nữa của loại DF này, đó là khả năng tạo ra các bóng ma có khả năng phát nổ (Mini hollow). Perona đã sử dụng chiêu này trong trận đánh với Usopp

Ngoài sức mạnh có thể nói gần như tuyệt đối trên (bởi tất cả những người trúng đòn hầu như không có khả năng chống đỡ và cũng không thể tấn công với dạng DF này) thì Horo Horo no Mi vẫn có những điểm yếu nhất định:
Tuy rất hiệu nghiệm với những kẻ mạnh,những người có tư tưởng lạc quan, nhưng Horo Horo no Mi lại hoàn toàn vô dụng với những ai luôn có suy nghĩ tiêu cực và bi quan về mình. Nó được thấy rõ khi bóng ma của Perona xuyên qua người Usopp mà vẫn không có tác dụng gì, thậm chí khả năng tiêu cực của Usopp còn phản kháng lại những bóng ma của Perona khiến chúng sụp đổ và tiêu cực.
Điểm yếu thứ hai chính của Horo-Horo no Mi chính là tác dụng phụ của loại quả này. Một mạch Perona có thể sử sụng sức mạnh tối đa khi điều chỉnh chính cơ thể mình thành một thực thể bóng ma,khiến mọi đòn tác động vật lý đều vô hiệu đối với cô, ngoài ra nó còn giúp Perona có cả khả năng bay lượn ,xuyên qua mọi vật thể hay biến cơ thể thành khổng lồ trước mặt đối thủ… Một mạch khác nó lại khiến cơ thể thật của cô rơi vào trạng thái bất động như một con búp bê thiếu sự chi phối và hoàn toàn không có khả năng chống đỡ khi bị tấn công.







Perona sử dụng DF theo những cách khác nhau





Cách sử dụng


Quyền hạn của Horo-Horo no Mi được Perona sử dụng cho hai công việc chính: chiến đấu và thu thập thông tin.
Như đã nói trên Perona sử dụng những bóng ma tiêu cực của mình để làm suy yếu sức mạnh kẻ thù. Cô cũng sử dụng bóng ma để tạo lập một hệ thống theo dõi được gọi là Ghost Network để theo dõimọi thứ trên Thriller Bark
Bóng ma Perona tạo ra có thể bay lơ lửng trong không trung,qua các vật thể rắn với các hình dạng thay đổi,chúng có thể tấn công đối phương mà không cần tới sự có mặt trực tiếp của cô.Perona cũng có thể tạo ra các bóng ma nổ với các kích cỡ khác nhau để chống lại kẻ thù.



Các chiêu thức tấn công

Negative hollow: Perona điều khiển các bóng ma phát ra tiếp xúc với kẻ thù,đòn tấn công có thể sử dụng với một hoặc nhiều đối thủ khiến họ suy sụp và mất đi khả năng chiến đấu (trừ những trường hợp ngoại lệ như Usopp thì không thể sử dụng chiêu này). Trong bản dịch của Viz Manga nó cũng được gọi là Negative Hollow

Mini hollow: Perona tạo ra các bóng ma thu nhỏ có kích thước khoảng bằng một bàn tay cô và điều khiển cho chúng phát nổ theo ý muốn. Chiêu thức lần đầu được thấy khi Perona chiến đấu với Usopp.

Ghost Rap: với các Mini Horos, Perona đẩy chúng về phía đối thủ khiến chúng bám chặt vào họ,sau đó cô điều khiển sự phát nổ bằng cách snap các ngón tay. Số lượng các Horos phát nổ tùy thuộc vào số lượng snap.Kĩ thuật này tựa như "Super Ghost Kamikaze Attack" của Gotenks trong Dragon Ball,được thấy lần đầu khi Perona sử dụng chống lại Usopp

Toku hollow: là một phiên bản lớn hơn nhiều Mini Horos nhưng chiêu thức và cách sử dụng thì tương tự. trong bản dịch của Viz Manga nó có tên Special Hollow

Kamikaze Rap: duy nhất một Toku hollow khổng lồ được Perona sử dụng có khả năng tạo ra một vụ nổ lớn

Negative Ghost:là đòn tấn công khá mạnh của công chúa hồn ma Perona,cô tao ra ba Negative Horos và một Toku horo,nhưng sức mạnh thực sự của chiêu thức này vẫn chưa được kiểm chứng bởi Kuma đã chặn đòn đánh khá dễ dàng.(Perona sử dụng chiêu này để chiến đấu với Bartholemew Kuma)


Linh tinh

Trước khi vào Thriller Bark một bóng ma của Perona đã theo dõi nhóm SH khi họ gặp gỡ với Brook mà không bị phát hiện

Perona làm cho ma xuất hiện trên Straw Hat Pirates

Tên của loại DF mà Perona ăn (Horo Horo no Mi) gợi cho ta về nụ cười của cô “horohorohoro”. Điều này cũng tương tự như Edward Newgate với trái Gura Gura no Mi và giọng cười của ông “guraguragura”