oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > One Piece FC >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 20
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      10 Điều bạn nên biết về tác giả Eiichiro Oda (❁´▽`❁)*✲゚*

      Grand Line News

      10 điều bạn nên biết về tác giả Eiichiro Oda


      Người đàn ông đứng đằng sau loạt manga thành công bậc nhất – One Piece. Chúng ta – những người hâm mộ - đam mê tác phẩm của anh, dành cho anh cả tình cảm lẫn sự kính trọng, và một số còn gọi anh là “God”. Tuy nhiên, liệu ta biết được bao nhiêu điều về người đàn ông này? Sau đây là 10 điều mà ít nhất chúng ta cần phải biết về Eiichiro Oda.




      10. Ngày sinh nhật của Eiichiro Oda

      Hãy bắt đầu từ điều cơ bản nhất, Eiichiro Oda sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 1975 tại thành phố Kumamoto, quận Kumamoto, Nhật Bản.


      9. Điều gì là cảm hứng để Eiichiro Oda bắt đầu “One Piece”?

      Không thể phủ nhận rằng, Oda đã lấy cảm hứng từ tác phẩm của Akira ToriyamaDragon Ball và có mơ ước trở thành họa sĩ truyện tranh. Anh cũng nói rằng anh bị ấn tượng bởi những cướp biển trong series anime TV có tên “Vicky the King”. Oda bắt đầu sự nghiệp manga của mình vào năm 1992 khi anh 17 tuổi, cùng với lúc one-shot về cowboy “WANTED!” của mình được giải nhì trong giải thưởng Tezuka danh giá. Oda bắt đầu từ việc làm trợ lý của một sô các tác giả manga có tiếng, trong đó có Nobuhiro Watsuki, trước khi chiến thắng giải Hop Step dành cho các tác giả manga mới. Tác phẩm về hải tặc One Piece của anh, được phát hành với tạp chí Weekly Shonen Jump năm 1997, đa nhanh chóng trở thành một trong những bộ manga nổi tiếng nhất Nhật Bản với doanh số hơn 65 triệu bản bấy giờ.


      8. Nhân vật phản diện yêu thích, trái Ác quỷ và nhân vật mà anh muốn trở thành

      Các fan rất tò mò về điều này, và Oda đã trả lời rằng:
      -Nhân vật phản diện yêu thích: chú hề Buggy
      -Trái ác quỷ muốn ăn: Bara Bara No Mi / Chop-Chop Fruit
      -Nhân vật muốn được biến thành: Nico Robin (vì anh có thể “mọc thêm tay và vẽ manga nhanh gấp 20 lần)


      7. Gia đình của Eiichiro Oda

      Mặc dù anh đã phải dành phần lớn thời gian cho One Piece nhưng anh vẫn có gia đình của mình. Năm 2002, anh gặp Chiaki Inaba khi cô đang cosplay Nami trong dịp Shonen Jump Fiesta và cả hai đã bắt đầu hẹn hò. Năm 2004, họ cưới nhau, và đến năm 2004 thì hai người có một cô con gái. Người con này sẽ có tài năng tuyệt vời nào, hay tiếp tục sự nghiệp mangaka có là tốt nhất?


      6. Lối sống của Oda

      Lưu ý rằng, một vài thông tin sau đây được ghi nhận từ năm 2013 nên có thể bây giờ có thể một số thói quen của anh đã thay đổi.

      - Anh là một người hút thuốc (thực tế thì hút thuốc triền miên luôn) và các fan cho rằng đó là vì “stress” trong quá trình làm việc.
      - Anh mong muốn có ít trợ lý nhất có thể, anh thích bộ truyện phải được chính tay mình vẽ hơn.
      - Anh bắt đầu làm việc từ 5h sáng đến 2h sáng hôm sau (21 tiếng!) và ngủ từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng tiếp theo (3 tiếng) bình quân mỗi ngày.
      - Anh sống tại nơi làm việc của mình, gia đình anh đến thăm nơi làm việc và anh thi thoảng dành một ngày cho họ mà không có công việc chen vào.
      - Khi được hỏi “làm thế nào để giảm stress?”, Oda trả lời rằng anh giảm stress bằng cách “viết một manga thú vị”, khi được hỏi “khi nào anh thấy hạnh phúc nhất”, câu trả lời là “khi viết một bộ manga thú vị”.
      - Anh thường nghe nhạc “Soul” tại nơi làm việc.
      - Khi được hỏi kế hoạch một tuần của mình, anh trả lời “3 ngày cho phác thảo và 3 ngày để hoàn thiện”.
      - Eiichiro Oda mơ về những sản phẩm mà không thể được làm ra bởi công nghệ hiện nay.






      5. Oda là fan của…

      Chúng ta là fan bự của Oda, vậy Oda là fan của ai?

      - Anh cực kì kính trọng magaka Hiroyuki Takei.
      - Anh là fan bự của Eminem.
      - Anh là fan của ca sĩ Avril Lavigne, Bryan Adams, Izumi KatouBrook Benton.
      - Anh yêu thích những bản nhạc soul của những năm 70.
      - Anh là fan của đạo diễn, diễn viên: Quentin Tarantino, Tim Burton, Akira Kurosawa, Hayao Miyazaki Baz Luhrmann.
      - Anh thích những tác phẩm anime của Hayao Miyazaki.
      - Anh là fan của series game Dragon Quest.
      - Top 3 bộ phim yêu thích: Seven Samurai, Young GunsNightmare Before Christmas.
      - Cướp biển yêu thích của anh là Râu Đen (Edward Teach).
      - Anh là fan của những món ăn Mexico.
      - Anh ước mình có thể đến Mông Cổ, Quần đảo Maldives, và Ấn Độ một lần trong đời.
      - Anh thích những con vật lớn và chó ngoan.
      - Anh không phải fan của các chương trình truyền hình nhưng lại thích những chương trình hài.
      - Anh là fan của thể loại phim về vùng viễn Tây.


      4. Cống hiến của Eiichiro Oda dành cho One Piece và các fan

      Nếu bạn cho rằng những đóng góp chỉ dừng lại ở con số 21 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần thì bạn đã sai. Oda đã phải nhập viện vào năm 2013, khi đó Masashi Kishimoto (tác giả của Naruto) đã đến thăm và thấy Oda đang vẽ chap tiếp theo khi đang nằm liệt giường!

      Nằm liệt giường cũng không thể cản anh tiếp tục với One Piece, cách duy nhất là hạ gục anh ta bằng khí gây ngủ cực mạnh! Thực tế Oda không cần phải làm việc như vậy, anh kiếm được khoảng 2 tỷ yên (khoảng 25 triệu đô) mỗi năm từ tiền bản quyền One Piece! Đó chính là sự cống hiến mà anh luôn hướng đến ngay cả khi anh rất cần phải nghỉ ngơi.


      3. Eiichiro Oda từng bị nhận thư hăm dọa

      Nếu bạn cho rằng làm mangaka là đã an toàn thì hãy suy nghĩ lại! Năm 2007, Eiichiro Oda đã nhận không chỉ một hay hai mà là hàng trăm thư với nội dung đe dọa tính mạng từ một người phụ nữ từ tháng 9 đến tháng 12.

      Chồng của người phụ nữ này là một trợ lý từng làm việc tại văn phòng Oda và đã bị sa thải. Và người phụ nữ này đã bị bắt giữ vào năm 2009.


      2. Dự định tương lai của Eiichiro Oda

      Tất cả chúng ta đều biết rằng One Piece dù thế nào cũng sẽ đi đến hồi kết, vậy kế hoạch của Oda sau đó là gì? Nghỉ hưu và sống thoải mái phần đời còn lại? Không!

      Oda nói rằng ông muốn làm một manga về robot (mecha) sau khi One Piece kết thúc, tuy nhiên sau đó ông cho rằng sau khi kết thúc One Piece ông sẽ đi theo con đường của Toriyama và làm một bộ manga ngắn. Một lần là mangaka, cả đời vẫn sẽ là mangaka!


      1.Lời xin lỗi của Oda về 2 tuần nghỉ vì lý do nằm viện (năm 2013)

      Có điều mà các fan cần phải biết. Eiichiro Oda đã phải nằm viện và điều trị amiđan và One Piece đã phải tạm ngừng 2 tuần (đã đề cập ở #4). Anh đã gửi lời xin lỗi tới các fan về điều này:

      Tôi đã sai rồi! Tôi đã để bệnh của mình quá lâu, và tình trạng của tôi đã trở nên thật tồi tệ. Tôi xin lỗi tất cả các độc giả đang mong chờ chap tiếp theo, cũng như là đến cả nhóm Mũ Rơm đang hướng đến một cuộc tàn phá. Nhưng hiện giờ tôi đang phải trải qua một cuộc điều trị đau đớn. Tình trạng của tôi đã có tiến triển mới, vậy nên tôi thực sự rất mong muốn tất cả các bạn có thể đọc chương mới một cách sớm nhất có thể. Tôi biết rằng 2 tuần chờ đợi đã làm vơi đi cảm xúc về bất cứ bộ shounen nào nhưng xin hãy đợi một chút nữa.


      Nguồn: OPgold | Tổng hợp/Viết/Dịch bởi: Dương Thu Trà | BBCode bởi: Mã
      Sửa lần cuối bởi Mã Ăn Hại; 26-01-2015 lúc 12:52.

    2. #2
      Tham gia ngày
      23-01-2015
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      Cùng ngày sinh nhật với mình

    3. Cảm thấy Oda-sensei thật tuyệt vời khi làm việc 21 tiếng 1 ngày Một ngày mình ngủ 8 tiếng còn chưa thấy đủ nữa là...

    4. Chưa bao giờ nghĩ Oda là fan của Eminem. =]]
      Hồi đó thấy cái ảnh so sánh Enel với Eminem, tưởng là fan làm chơi cho vui thôi chứ. =]]

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      979
      Cấp độ
      13
      Reps
      550
      Thích nhất câu nói 1 ngày làm mangaka cã đời làm mangaka

    6. #6
      Trích dẫn Gửi bởi hoangnam918 Xem bài viết
      Thích nhất câu nói 1 ngày làm mangaka cã đời làm mangaka
      Thực ra câu ấy là: một lần làm mangaka cả đời làm mangaka nhưng mình thấy cứ điêu điêu nên xin phép chém tạm thế kia cho vần

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Thực sự thấy thời gian làm việc của Oda mà hãi quá hi vọng sensei giữ gìn sức khoẻ chút

    8. #8
      Tham gia ngày
      19-11-2014
      Bài viết
      116
      Cấp độ
      1
      Reps
      13
      hâm mộ quá

    9. #9
      Con gái cả
      SP: 562
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,048
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      1024
      Reps
      51096

      giờ mới biết

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      100
      Cấp độ
      2
      Reps
      83
      Phải nói là ngưỡng mộ Oda, làm việc với thời gian biểu như vậy liên tục, nhưng cũng chính vì vậy, mà One Piece có được sự đầu tư rõ nét hơn rất nhiều, khung cảnh rất chi tiết (nội việc làm tạo những ester eggs như pandaman cũng đủ phải ngưỡng mộ ông rồi )và đẹp hơn những tác phẩm khác

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.