oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-02-2018
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      10

      [REVIEW] Muka Muka Paradise (Khủng long con ham ăn)

      Muka Muka Paradise


      “Sài Gòn film dịch và lồng tiếng, FaFilm Việt Nam phát hành, bộ phim..." , đây là câu nói đã in sâu vào tâm trí của nhiều khán giả Việt Nam trong những năm 90, cái thời mà phim truyền hình Hong Kong, Đài Loan “đổ bộ” vào Việt Nam, FaFilm Việt Nam là đơn vị phát hành phim còn Sài Gòn film là nhóm lồng tiếng chuyên đảm nhận phim của TVB , bên cạnh những bộ phim kiếm hiệp và tâm lý xã hội thì đối với nhiều người thuộc lứa tuổi 8X còn có một mảnh ký ức khó phai liên quan đến FaFilm Việt Nam và Sài Gòn film , đó là “chương trình Tuổi Tiên” - môt chương trình phát hành phim hoạt hình , trong thập niên 90 thì TVB phát sóng nhiều bộ phim hoạt hình Nhật Bản (anime) , FaFilm Việt Nam đã mua lại những bộ phim này để phát hành ở Việt Nam và Sài Gòn film là đội ngũ lồng tiếng dựa theo bản tiếng Hoa . Bộ phim “khai trương” của “chương trình Tuổi Tiên” chính là “Khủng long con ham ăn”, đây là bộ anime đầu tiên tại Việt Nam được phát hành trọn bộ và có phần lồng tiếng khá hoàn chỉnh (mặc dù tên một số nhân vật không giống với bản gốc vì đã được sửa đổi trong phần tiếng Hoa và Sài Gòn film thì lồng tiếng dựa theo phần tiếng Hoa, một số cái tên thì được Sài Gòn film sửa đổi cho giống tên Việt), bộ phim này cũng đánh trúng vào tâm lý thích thú cưng của trẻ em với hình ảnh chú khủng long nhỏ bé nghịch ngợm nên đã làm say mê nhiều khán giả nhỏ thời đó , tiếng kêu “Năm Canh Năm Canh” đã trở thành “kinh điển” với không ít trẻ em Việt Nam trong suốt thời gian giữa thập niên 90 .

      Tên gốc của “Khủng long con ham ăn” là “Muka Muka paradise” , nguyên bản của nó là bộ Manga cùng tên do Shiba Fumiko viết kịch bản và Igarashi Yumiko vẽ truyện, manga được đăng trên tạp chí Ciao từ tháng 3 – 1993 đến tháng 9-1994 và được chuyển thể thành anime phát sóng trên những đài MBS, TBS từ tháng 9-1993 đến tháng 8-1994 với nhiều sự thay đổi nội dung so với manga .

      (Bài viết này chỉ tập trung nói về phần nội dung của anime còn nội dung của manga sẽ có những khác biệt)


      ++Nội dung tổng quát:

      Câu truyện xoay quanh cô bé Shikatani Uiba (Lộc Cốc Sơ Diệp) - con gái của một gia đình buôn bán thú nuôi ở đường thương mại Takagaya, vào một ngày nọ cha của Uiba đã mua về một quả trứng rất to với giá 30000 yên mà không rõ là trứng con gì , ông đã quyết định ấp quả trứng này bằng cách quấn chặt nó vào bụng rồi mặc chiếc áo của … thai phụ nhìn giống như một người đàn ông có bầu vậy, thế rồi đến một buổi tối khi cả gia đình đang ngủ thì quả trứng này lăn khỏi bụng của cha Uiba rồi nở ra một chú khủng long trước sự chứng kiến của Uiba, chú khủng long nhìn thấy Uiba ngay khi vừa nở nên xem cô bé như mẹ , vì chú khủng long này thường kêu Muka Muka nên cha của Uiba đã đặt cho nó cái tên này, sau đó thì Muka và Uiba ngày càng thân thiết với nhau hơn . Một sự cố xảy ra với cỗ máy thời gian của ông tiến sĩ Doku đã khiến cho những thành viên trong gia đình Uiba và hai gia đình láng giềng cùng với nhà của họ và những người đang hiện diện trong khu vực giữa 3 ngôi nhà bị đưa về kỷ Jura đến một vùng đất gọi là Đảo Khủng Long (có thể đó chính là toàn bộ lục địa Laurasia vì ở kỷ Jura thì Nhật Bản chưa tách rời khỏi lục địa), trong lúc chờ đợi tiến sĩ Doku sửa chữa cỗ máy thời gian thì gia đình của Uiba và bạn bè phải chấp nhận sống ở Đảo Khủng Long, kỷ Jura cùng với những sinh vật đặc biệt, họ không phải là con người nhưng có khả năng nói chuyện và tư duy như người, họ bao gồm nhiều loài động vật như khủng long, gấu, cá … hoặc là nửa người nửa vật như người đá, người tuyết … dần dần thì Uiba. Muka và bạn bè cũng trở nên thân thiết với những sinh vật này và họ cũng có nhiều chuyến phiêu lưu hấp dẫn . Uiba và bạn bè được nhân vật Rùa Lão Ông cho biết là họ cần phải hoàn thành sứ mệnh thì mới có thể trở về thế giới hiện đại được, trong lúc Uiba vẫn chưa biết sứ mệnh đó là gì thì tiến sĩ Doku đã tìm ra cách để đưa nhóm của Uiba trở về thời hiện đại , đó là sử dụng năng lượng từ cây búa thần kỳ của Muka và mặt dây chuyền “Trái Sao” của Uiba để nạp năng lượng cho cỗ máy thời gian, khi biết tin này Uiba và bạn bè rất mừng rỡ và cũng quên mất những lời hứa của mình với những người bạn ở Đảo Khủng Long mà chưa thực hiện xong, điều này khiến cho những cư dân ở Đảo Khung Long rất buồn bã vì nghĩ nhóm của Uiba không có tình nghĩa với mình nên họ đã chìm vào giấc ngủ không thể đánh thức và toàn bộ Đảo Khủng Long bị mất ánh sáng chỉ còn lại đêm tối . Lúc này thì Uiba và bạn bè nhận ra sai sót của mình khi đã vô tâm với những cư dân ở Đảo Khung Long, họ đứng trước tình thế khó xử là không nỡ bỏ mặc Đảo Khung Long chìm trong bóng đêm để trở về thời hiện đại nhưng nếu muốn hồi sinh vùng đất này thì phải sử dụng hết năng lượng của cây búa Muka và “Trái Sao” của Uiba như vậy thì không thể nạp năng lượng cho cỗ máy thời gian và không thể trở về thời hiện đại , Uiba và mọi người đã quyết định hồi sinh Đảo Khủng Long, sau đó thì ánh sáng đã trở lại, những cư dân ở Đảo Khủng Long thức tỉnh, rất may là “Trái Sao” vẫn tỏa sáng trên bầu trời và nạp đầy năng lượng cho cỗ máy thời gian, đến lúc này thì Uiba hiểu được sứ mệnh mà nhóm của cô phải thực hiện là hồi sinh ánh sáng của Đảo Khủng Long . Sau khi hoàn thành những lời hứa với cư dân ở Đảo Khủng Long thì nhóm của Uiba chia tay những người bạn này và quay trở về thời hiện đại , mặc dù họ đã ở kỷ Jura 9 tháng nhưng trở về thời hiện đại ngay thời điểm mà họ vừa mới bị đưa về kỷ Jura vài phút nên cuộc sống của họ ở thời hiện đại vẫn không bị gián đoạn .

      ++Nhân vật:

      +Thời hiện đại

      #Gia đình Shikatani

      Đây là một gia đình bán thú nuôi ở đường thương mại Takagaya, họ đang nuôi dưỡng rất nhiều loài động vật như trăn , rắn, ếch, kỳ đà, cá sấu …

      Shikatani Uiba (Lộc Cốc Sơ Diệp)

      _Là nhân vật chính của phim, hiện là nữ sinh lớp 4 (10 tuổi), cô là chủ nhân của Muka, lúc đầu thì Uiba không hứng thú lắm với việc chăm sóc Muka nhưng sau đó thì cô càng ngày càng yêu quý Muka và xem nó như người thân . Khi ở kỷ Jura , Uiba đã lấy được một vật kỳ bí là “Trái Sao” ở trên cây Thần Linh, đây là một vật giống như mặt dây chuyền lớn nhưng có phép thuật , nó đã nhiều lần giúp đỡ Uiba vượt qua những tình huống khó khăn và giải đáp những điều bí ẩn mà Uiba cần biết , ở cuối phim Uiba đã sử dụng Trái Sao để hồi sinh ánh sáng cho Đảo Khủng Long , vì vậy mà Trái Sao đã trở thành “mặt trời thứ hai” ở vùng đất này , Uiba rất xung khắc với cô bạn cùng trường là Ranka nhưng cũng liều mình cứu Ranka khi thấy cô này gặp nạn . Uiba không phải là một học sinh giỏi nhưng nghiêm túc ,không nghịch phá, là một cô bé tốt bụng luôn hết lòng giúp đỡ mọi người, tính cách của Uiba chững chạc hơn tuổi khác nhiều .

      Muka Muka (Năm Canh)

      _Nhân vật chính thứ hai của phim, là một chú khủng long có hình dạng giống khủng long bạo chúa , nguồn gốc của Muka là một bí ẩn, không rõ cha mẹ của Muka là ai, chỉ biết rằng trong lúc hai chú mèo bưu tá ở kỷ Jura đang nằm ngủ trên cỏ thì một tia sét đánh xuống đất và ở chỗ vừa bị sét đánh có một quả trứng chính là trứng nở ra Muka sau này, không rõ là tia sét đã tạo ra quả trứng này hay là nó chỉ dịch chuyển quả trứng từ một nơi khác đến , hai chú mèo bưu tá cũng nghe một tiếng nói bí ẩn trong giấc mơ dặn là phải mang quả trứng đến gia đình Goji (gia đình khủng long) , nên họ mang quả trứng đến gia đình đó nhưng giữa đường họ nghỉ chân dưới cây Thần Linh thì một tia sét đánh trúng cây Thần Linh và quả trứng được đưa đến thời hiện đại rồi nở ra Muka trong gia đình Shikatani , Muka nhìn thấy Uiba ngay khi vừa nở ra nên đã coi cô bé này như mẹ . Muka không nói được mà chỉ kêu Muka Muka nhưng có thể vì nó còn nhỏ nên chưa nói được, nếu lớn lên nó cũng có thể nói chuyện giống như những cư dân ở Đảo Khủng Long kỷ Jura, Muka rất háu ăn, nó có thể ăn bất cứ thứ gì ăn được mà nó thấy, món ăn ưa thích nhất của nó là mứt việt quất, Muka rất hiếu động, tinh nghịch giống như một đứa trẻ, nó cũng rất thông minh, giỏi xử lý tình huống như con người, nó rất dũng cảm, không e ngại hiểm nguy và hầu như không sợ thứ gì, nó chỉ sợ duy nhất một thứ là con mèo Daruma (Du Vệ Môn), Muka từng bị con mèo này cắn trúng mõm và có lẽ điều này khiến nó bị ám ảnh nên rất sợ con mèo này . Không rõ Muka thuộc chủng loại khủng long gì nhưng hình dáng của nó khá giống Godzilla nên có lẽ là nó được lấy ý tưởng từ quái vật nổi tiếng này , chân của Muka có móng dài nhìn khá giống chân chuột chũi, móng vuốt ở tay thì ẩn trong ngón chỉ nhô ra khi cần thiết giống như mèo , da của nó màu xanh lục, gương mặt thì lúc nào cũng cau có giống như một đứa bé đang hờn dỗi, không bao giờ thấy nó tỏ ra vui vẻ ngoại trừ lúc nó ăn nhầm củ cải độc gây cười ở tập 35 , xét về kỹ năng thì Muka có sức mạnh vượt trội con người , nó có thể khiêng những vật rất nặng, sức chịu đựng của nó cũng rất tốt , ngay cả khi bị một chiếc xe hơi chạy nhanh tông trúng mà nó không hề bị thương tích hay đau đớn gì cả, nó cũng rất giỏi leo trèo và nhanh nhẹn, khuyết điểm duy nhất của nó là không biết bơi . Muka được ông tiến sĩ Doku tặng cho cây búa đồ chơi thế rồi trong một lần nó đứng với cây thần linh và có một tia sét đánh vào cây thì đã truyền một nguồn năng lượng cho cây búa của Muka , nhờ vậy mà cây búa này có phép thuật giống như Trái Sao của Uiba, ở đoạn cuối phim thì Muka đã truyền toàn bộ năng lượng của cây búa này vào Trái Sao để hồi sinh ánh sáng cho Đảo Khủng Long, vì vậy mà cây búa này cũng trở lại thành cây búa đồ chơi bình thường . Trong phần tiếng Hoa thì tên của Muka được sửa thành Ngũ Canh (Năm Canh hoặc Canh Năm) có lẽ là để chỉ việc Muka được nở ra lúc canh năm , Sài Gòn film đã dịch cái tên của nó thành tên thuần Việt là Năm Canh.

      Shikatani Yozo (Lộc Cốc Diệp Tam)

      _Cha của Uiba , là ông chủ tiệm bán thú nuôi, anh ta là người rất thương yêu động vật và rất giỏi huấn luyện động vật, những con vật trong cửa tiệm của Yozo đều rất vâng lời anh ta (mặc dù cũng có điều vô lý là tại sao con trăn lại có thể ăn được thức ăn đóng gói và có thể tiếp xúc thân thiện với những con vật nhỏ hơn mà không ăn thịt chúng) . Trong một lần Yozo trú mưa dưới cây Thần Linh thì có 1 tia sét đánh vào cây và Yozo rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa nửa mê, anh ta thấy mình đang đi trong khu chợ thì gặp một ông lão bí ẩn, ông này đã bán cho Yozo quả trứng của Muka, khi Yozo tỉnh lại thì thấy mình ngồi dưới cây Thần Linh và đang ôm quả trứng của Muka , không rõ ông lão bí ẩn đó là ai nhưng có thể thấy là tất cả những điều bí ẩn trong phim này đều liên quan đến cây Thần Linh .

      Shikatani Shoko (Lộc Cốc Thảo Tử)

      _Mẹ của Uiba, là một phụ nữ xinh đẹp và chỉ làm nội trợ , không tham gia việc kinh doanh của chồng .


      *Có một điều thú vị là nếu không tính Muka thì họ tên của những thành viên trong gia đình này đều liên quan đến thiên nhiên, Shikatani (Lộc cốc) nghĩa là “thung lũng nai”, Uiba (Sơ Diệp) nghĩa là “chiếc lá non”, Shoko (Thảo Tử) nghĩa là “hạt giống cỏ”, Yozo (Diệp Tam) là “ba chiếc lá” có lẽ là chỉ 3 con người trong gia đình , Muka lại có màu xanh lục cũng là màu lá cỏ, như vậy gia đình này mang hình ảnh một thung lũng với đầy lá cỏ xanh um cùng với những con nai .

      #Gia đình Shiberia

      Đây là một gia đình bán thực phẩm khô , nhà ở đối diện nhà Shikatani, cái họ Shiberia không phải họ người Nhật mà lại trùng tên với vùng đất Siberia ở Nga, có thể gia đình này có tổ tông người Nga (cô con gái của gia đình này là Hazuki (Diệp Nguyệt) đã nói cha cô từng ở Nga) .

      Shiberia Hazuki (Shiberia Diệp Nguyệt)

      _Là nữ sinh lớp 7 (13 tuổi), bạn thân của Uiba, Hazuki là cô gái xinh đẹp và tính cách khá mạnh mẽ , Uiba vẫn thường gọi Hazuki là Tsuki-ane: chị Tsuki hay chị Nguyệt (chữ “zuki” trong cái tên Hazuki và chữ Tsuki đều bắt nguồn từ chữ 月 –“nguyệt” vừa có nghĩa là trăng vừa có nghĩa là tháng). Ở tập 27 thì Hazuki có mối tình nhỏ với Andre – một chàng trai ở hành tinh khác vô tình lạc vào Đảo Khủng Long ở kỷ Jura, mối tình cũng thoáng qua nhanh vì Andre phải trở về hành tinh của mình .

      Shiberia Risshu (Shiberia Lập Thu)

      _Là cha của Hazuki, ông có diện mạo khá giống người Tây với làn da trắng và râu rậm .

      Shiberia Yoyoi (Shiberia Di sinh)

      _Là mẹ của Hazuki .

      *Những cái tên của gia đình này đều liên quan đến mùa, người cha tên Risshu (Lập Thu) tức là khởi đầu mùa thu, cô con gái tên Hazuki (Diệp Nguyệt) tức là “tháng lá cây” cũng chính là tháng 8, giai đoạn giữa mùa thu , người mẹ tên Yayoi (Di Sinh) có nghĩa là “sinh ra lúc mùa xuân” .

      #Gia đình Takakura

      Đây là một gia đình bán rau củ quả ở kế bên gia đình Shiberia, người mẹ đã qua đời từ lâu, chỉ còn người cha và hai con trai.

      Takakura Kawata (Cao Thương Xuyên Thái / Tiên Thái)

      _Là bạn học cùng lớp với Uiba, chơi thân với cả Uiba và Hazuki, Kawata rất hiếu động, thích chọc phá cô giáo nhưng cũng khá dũng cảm và giỏi chơi bóng đá .

      Takakura Seinosuke (Cao Thương Thế Chi Trợ / Mắc Trí)

      _Là em trai của Kawata , tuy còn nhỏ nhưng cậu ta khá biến thái , thích nhìn trộm dưới váy nữ giới .

      Takakura Daiko (Cao Thương Đại Hồ / Đại Kiều)

      _Là cha của Kawata và Seinosuke, bản tính hơi nóng nảy nhưng là người luôn quan tâm đến láng giềng, ông cũng hơi háo sắc có lẽ một phần vì đã góa vợ khá lâu .

      *Trong gia đình này thì nhân vật Seinosuke được thêm vào trong anime chứ không có trong manga nên cái tên của cậu không có sự liên quan với cha và anh, trong khi tên của hai người kia đều liên quan đến nước, người cha tên Daiko (Đại Hồ) nghĩa là cái hồ lớn, người con tên Kawata (Xuyên Thái) nghĩa là dòng sông rất lớn .

      #Những nhân vật khác

      Gotemba Ranka (Ngự Điện Trường Lan Hoa / Lệ Hoa)

      _Là bạn học cùng trường, bằng tuổi Uiba nhưng học khác lớp, cô là con gái của một gia đình rất giàu có nên bản tính kiêu ngạo và điệu đà, Ranka thường cãi nhau với Uiba vì Ranka kiêu ngạo trong khi Uiba lại rất thẳng tính, Ranka rất thích khiêu vũ nên lúc nào cũng mang theo quạt disco, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cô ăn mặc rất hở hang và trang điểm cầu kỳ nên nhìn cô già dặn hơn tuổi . Ranka rất yêu thích động vật và rất thích Muka, cô luôn muốn bắt Muka về làm vật nuôi của mình , cũng vì Ranka đến nhà Uiba để tìm Muka nên cô cũng bị cuốn vào tầm ảnh hưởng của cỗ máy thời gian và bị đưa về kỷ Jura, chỉ có điều là nhà của Ranka không được đưa về thời đó nên cô phải sống trong ngôi nhà gỗ trên cây do 2 người bạn đi cùng đóng và không thể mang theo bất cứ đồ đạc nào nhưng Ranka cũng tự may cho mình những bộ đồ mới khá cầu kỳ , quãng thời gian sống khó khăn ở kỷ Jura cũng đã phần nào giúp Ranka chững chạc hơn và giảm bớt sự kiêu ngạo, sau khi trở về thời hiện đại cô không còn xung khắc với Uiba nữa . Cái tên Gotemba Ranka nghĩa là “hoa lan trong sân cung điện” để chỉ thân thế kiêu sa, giàu sang của Ranka .

      Chiyamada Hashinosuke (Địa San Điền Kiều Chi Trợ / Chi Trí) và Kayama Taisho (Gia San Đại Tướng / Gia Đỉnh)

      _Đây là 2 người bạn cùng lớp với Ranka và đều thích Ranka nên lúc nào cũng đi theo sát Ranka giống như 2 cận vệ, Hashinosuke là con trai một gia đình giàu có gần như không thua gì gia đình Ranka, cha mẹ của cậu điều hành một siêu thị lớn, cậu có thân hình gầy gò, tóc nhuộm vàng , có răng chuột, đeo kính và luôn mặc đồ vest tím . Kayama Taisho thì không rõ tên thật là gì, cậu ta là con của một gia đình bán cửa hàng tiện lợi, to con và khỏe khoắn , có lẽ biệt danh “Taisho – Đại Tướng” cũng nhằm ám chỉ việc cậu ta cứ theo sát Ranka như vị tướng bảo vệ nữ hoàng . Cũng vì đi theo Ranka đến nhà Uiba nên Hashinosuke và Kayama cũng bị đưa về kỷ Jura mà không có nhà và không mang theo đồ đạc gì được, họ đã tự đóng một ngôi nhà gỗ trên cây để ở cùng với Ranka và họ cũng hầu hạ Ranka giống như người hầu đối với nữ hoàng vậy . Sau khi trở về thời hiện đại thì không hiểu sao mà hai người này lại xin làm người phụ tá cho ông tiến sĩ Doku và giấu Ranka việc này .

      Tiến sĩ Doku

      _Một nhà khoa học tài ba nhưng hơi lập dị và không có vợ con, ông là chủ một cửa hàng bán đồ chơi trẻ con ở đường thương mại Takagaya nhưng khi câu truyện bắt đầu thì ông đã đóng cửa hàng hơn 3 tháng để tập trung nghiên cứu cỗ máy thời gian, ông là người đã tặng cho Muka cây búa đồ chơi mà sau này nó nhận được năng lượng từ cây Thần Linh và có phép thuật . Ông đã chế tạo được cỗ máy thời gian nhưng trong lúc chưa hoàn thiện thì một sự cố xảy ra khi tia sét đánh vào cây thần linh và truyền điện đến cỗ máy thời gian khiến cho những người trong 3 gia đình Shikatani, Shiberia, Takakura cùng với nhà cửa của họ và những người đang ở trong khu vực giữa 3 ngôi nhà này bị đưa về kỷ Jura , sau khi tiến sĩ Doku đưa mọi người trở về thời hiện đại thì cỗ máy thời gian lại bị hỏng và không rõ là khi nào ông mới có thể hoàn thiện nó . Nhân vật này được lấy ý tưởng từ nhân vật tiến sĩ Doc trong phim “Back to The Future” .

      Daruma (Du Vệ Môn)

      _Một con mèo rất già đã hơn 40 tuổi sống ở tiệm bánh kẹo của 2 bà cụ song sinh ở đường thương mại Takagaya, hầu như lúc nào nó cũng ngủ ít khi hoạt động nhưng nó là thứ duy nhất khiến cho Muka sợ hãi vì đã từng cắn vào mõm chú khủng long , nó cũng bị đưa về kỷ Jura , nó thường bắt nạt Muka nhưng lại rất sợ chúng khủ long Nika Nika (Nhị Canh) ở kỷ Jura vì đã bị Nika phun lửa vào mặt, nhìn chung thì con mèo này rất ít xuất hiện và cũng không có vai trò quan trọng trong phim . Daruma có hình dáng to lớn hơn và cái đuôi dài hơn những con mèo bình thường, trên trán của nó có vệt trắng hình trăng lưỡi liềm .

      Shinko (Tân Tử)

      _Bạn cùng lớp và cũng là bạn thân nhất của Uiba , cô bé này không bị đưa về kỷ Jura và cũng không xuất hiện nhiều trong phim nên không có vai trò đáng kể , có một điều trùng hợp là ở kỷ Jura có nhân vật công chúa Armadillo rất giống Shinko.

      Cô giáo Sara

      _Là cô chủ nhiệm của Uiba, cô thường bị Kawata chọc phá những cũng vì vậy mà cô quan tâm đến Kawata và muốn làm mẹ đỡ đầu của cậu, cha của Kawata cũng ấn tượng với nhan sắc của cô , đáng tiếc là thời lượng nội dung ở thời hiện đại quá ít nên cô giáo này không thể phát triển mối quan hệ với gia đình của Kawata .
      +Kỷ Jura

      #Gia đình khủng long

      Loài khủng long ở kỷ Jura cũng giống Muka là khi còn nhỏ thì không nói chuyện được mà chỉ kêu một âm thanh đặc trưng (như Nika Nika, Muka Muka) cha mẹ sẽ lấy âm thanh đó đặt tên cho khủng long, khi lớn lên thì khủng long sẽ nói chuyện được nhưng vẫn giữ thói quen kêu âm thanh đặc trưng

      Goji Goji (Cô Sin)

      _Người cha trong gia đình khủng long , thuộc chủng loại Paquiquefarosaurus , ông hơi khù khờ và mỗi lần thắc mắc chuyện gì thì nghiêng đầu thậm chí là bị trẹo cổ, khi cố nhớ cái gì mà không nhớ được thì quay vòng vòng rồi chạy lung tung. Trong phần tiếng Hoa thì tên của nhân vật này được sửa thành Ca Tư đây là hai chữ đầu trong cái tên Ca Tư Lạp chính là Godzilla, phần lồng tiếng của Sài Gòn film thì sửa tên nhân vật này thành Cô Sin .

      Dosu Dosu (Nhiều Chuyện)

      _Là vợ của Goji , thuộc chủng loại Apatosaurus , bà là người to nhất và khỏe nhất trong gia đình khủng long nhưng cũng là người duy nhất không thể đứng bằng 2 chân trong gia đình . Trong phần tiếng Hoa thì nhân vật này được sửa tên thành Đa Sự (nhiều chuyện) và Sài Gòn Film dịch thẳng cái tên này ra tên thuần Việt là “Nhiều Chuyện” .

      Rokkun (Xuống Đường)

      _Con trai lớn nhất của gia đình, thuộc chủng loại Pteranodon, yêu thích đánh đàn và có tình cảm với Hazuki , cái tên Rokkun cũng chính là chữ Rock’n , nó ám chỉ nhân vật này thích âm nhạc . Trong phần tiếng Hoa thì nhân vật này có tên là Nhạc Nộ (cơn giận âm nhạc) nhưng Sài Gòn film lại sửa tên thành “Xuống Đường” .

      Uru Uru (Ưu Sầu)

      _Em gái của Rokkun, thuộc chủng loại Triceratops, là một cô hay nói dối để chọc phá mọi người, nhưng Uru cũng là người đã chỉ dẫn để Uiba lấy được Trái Sao, mặc dù Uru không có ngón tay nhưng không hiểu sao vẫn có thể cầm nắm điều khiển vật rất linh hoạt . Trong phần tiếng Hoa thì tên nhân vật này được sửa thành Ưu Sầu và Sài Gòn film cũng sử dụng cái tên này .

      Nika Nika (Nhị Canh)

      _Con út của gia đình khủng long, cũng giống như Muka , Nika còn nhỏ nên chưa nói chuyện được mà chỉ biết kêu tên mình , hình dáng của Nika khá giống Muka chỉ khác là nhỏ con hơn, da màu hồng , có đôi cánh, chân không có móng , nếu như gương mặt Muka luôn cau có thì gương mặt Nika luôn tươi cười, nếu Muka rất sợ mèo Daruma, thì Nika lại là thứ mà con mèo đó rất sợ , Nika có khả năng đặc biệt là phun lửa, nó cũng rất ít khi đứng trên mặt đất mà thường xuyên bay lơ lửng, Nika rất thích chơi đùa với Muka . Tên của Nika được sửa thành Nhị Canh trong phần tiếng hoa và phần lồng tiếng của Sài Gòn film .

      #Gia đình Người Cá

      _Người mẹ của gia đình này đã mất, còn lại người cha và đứa con rất nhỏ chưa biết nói chuyện , có một điều trớ trêu là gia đình Người Cá lại rất thích ăn … cá , nhất là cá khô . Ở tập 34 thì ông Người Cá đã kết hôn với Porano (Bảo Lan), một cô gái có hình dạng giống như tiên nữ (fairy) với đôi cánh côn trùng , hai sợi râu côn trùng trên đầu và đôi tai dài nhọn .

      #Những nhân vật khác

      Andre

      _Xuất hiện ở tập 27, Andre là một hiệp sĩ ở hành tinh khác, không rõ là thời đại nào, trong lúc anh ta đang lái phi thuyền đi giải cứu công chúa của mình ở hành tinh quái vật thì chiếc phi thuyền bị cuốn vào lỗ hổng thời gian do cỗ máy thời gian của tiến sĩ Doku nên anh ta bị lạc vào Đảo Khủng Long, Andre có tình cảm với Hazuki nhưng cũng đành phải chia tay vì anh ta phải đi cứu công chúa và trở về hành tinh của mình .

      Yamaneko (Mèo Rừng)

      _Xuất hiện ở tập 26 và 46, ông ta là chủ nhà hàng rất giàu có (không rõ là ông ta giàu có nhờ tích lũy cái gì bởi vì ở kỷ Jura không có ai sử dụng tiền), ông ta rất thích chơi gồng tay và thường mời những người có có sức mạnh đến nhà hàng của mình để thi gồng tay nếu thắng được ông ta thì sẽ được chiêu đãi một bữa ăn miễn phí, Muka đã thắng được Mèo Rừng trong trận gồng tay , Mèo Rừng vốn cô đơn nên khi thấy Muka thì rất thích và muốn bắt nó về làm con nuôi, khi Uiba không đồng ý thì ông ta xin cho Muka ở với ông ta 1 năm thôi thì Uiba chấp thuận nhưng sau đó Muka vẫn cố chạy theo Uiba nên Mèo Rừng đành phải để nó về với Uiba .

      Hai chú mèo bưu tá

      _Là nhân viên của ông Mèo Rừng , họ làm công việc giao thư từ và bưu phẩm, hai chú mèo này đã từng đưa quả trứng của Muka đến gia đình khủng long, nhưng khi nghỉ chân dưới cây Thần Linh thì quả trứng bị dịch chuyển xuyên thời gian đến thời hiện đại ở gia đình Uiba, một thời gian sau họ tìm thấy một quả trứng khác và tưởng rằng đó là quả trứng đã mất nên đưa đến gia đình khủng long nhưng quả trứng này chỉ nở ra một viên đá phát sáng .

      Công chúa Armadillo (Công chúa Cầu Nguyện)

      _Xuất hiện ở tập 43, nhân vật này có hình dạng giống hệt Shinko nhưng có thêm đôi cánh côn trùng trên lưng và hai sợi râu côn trùng trên đầu, cô có siêu năng lực có thể điều khiển được những vật khác .

      ++Nhạc phim

      +Bài mở đầu: "Toteoki no Kimochi" (Cảm giác tuyệt vời)

      Lời: Mori Yuriko / Nhạc: Ike Takeshi / Cải biên: Yamamoto Kenji / Trình bày: KUKO

      +Bài cuối phim: "Kitera Mitera!"

      Lời: Mori Yuriko / Nhạc: Nakamura Nobuyuki / Cải biên: Yamamoto Kenji / Trình bày: KUKO

      ++ Chuyện bên lề

      Nội dung của anime có nhiều khác biệt so với manga, Shinosuke là một nhân vật được thêm vào trong anime, độ tuổi của Uiba và Kawata được hạ từ lớp 5 xuống lớp 4 trong khi tuổi của Hazuki được nâng từ lớp 6 lên lớp 7 , trong manga thì Uiba và Ranka đều thích Kawata, trong khi Kawata thích Hazuki , nhưng trong anime thì Uiba, Kawata và Hazuki chỉ coi nhau là bạn còn Ranka không hề quan tâm đến Kawata (điều này cũng hợp lý vì với bản tính kiêu ngạo của Ranka khó có thể thích một anh bạn nhà nghèo) , trong manga thì lúc mà nhóm của Uiba sống ở kỷ Jura họ cũng phải đối đầu với một thế lực tà ác là “bộ tộc hủy diệt” có ý đồ phá họai thế giới nhưng ở trong anime không có thế lực này (bởi vì anime được phát sóng khi manga mới đi được nửa đường và lại kết thúc trước manga nên nội dung không thống nhất)


      Có một điều làm cho nhiều khán giả không vừa ý là sự mất cân bằng trong cách phân chia thời lượng giữa thời hiện đại và kỷ Jura, phần lớn diễn biến phim ở kỷ Jura với 38 tập trong khi thời hiện đại chỉ có 12 tập , những nhân vật đáng chú ý ở thời hiện đại như Shinko , cô giáo Sara trở nên mờ nhạt, thậm chí một số nhân vật trong manga không được đưa vào anime, trong khi phần nội dung ở kỷ Jura trở nên quá thừa . Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tác động từ công ty Bandai, họ muốn bán đồ chơi dựa trên những nhân vật ở kỷ Jura trong dịp Noel 1993 nên đội ngũ làm phim mới đưa diễn biến về kỷ Jura ngay ở tập 13 (cuối tháng 11) .

      ++Nhận định chung

      Một anime có chất lượng tốt dành cho khán giả nhỏ tuổi, nội dung không bi lụy, phức tạp nhưng khá sâu sắc với ý nghĩa chủ đạo là tình bạn và tình láng giềng , sự hài hước xoay quanh con pet Muka tinh nghịch và những nhân vật đặc biệt ở kỷ Jura rất đúng tâm lý trẻ em , Muka Muka Paradise sử dụng motif quen thuộc là một cặp nhân vật chính gồm một người bình thường và một nhân vật ngộ nghĩnh (đây cũng chính là motif của Doraemon và những bộ truyện trẻ em của tác giả Fujiko F Fujio), nhưng tác giả của Muka Muka Paradise khéo léo tạo ra mối quan hệ tương hỗ giữa Uiba và Muka, trong đó thì Muka như một đứa trẻ nghịch ngợm, Uiba như một người mẹ luôn uốn nắn , dạy dỗ đứa con , nhưng cũng có nhiều tình huống sự nhiệt tình Muka đã giúp Uiba rút ra những bài học cho mình . Đối với nhiều khán giả 8X ở Việt Nam thì đây cũng là bộ phim đầu tiên giới thiệu những nét đẹp văn hóa Nhật Bản như : lễ rước kiệu thần, lễ ngắm hoa anh đào, đêm thất tịch, dã ngoại ngắm lá hồng, BBQ kiểu Nhật ...

      Người viết bài vẫn nhớ mãi những câu nói trong phim như :

      - Chỉ cần mình không nản chí thì ước mơ sẽ thành sự thật (tiến sĩ Doku, tập 10)

      - Đời người khó tránh được sự chia ly , gặp gỡ là bắt đầu của chia ly (cha của Uiba, tập 29)

      - Điều quan trọng là chúng ta tạm biệt nhau nhưng vẫn nhớ đến nhau là tốt rồi (lời chia tay giữa những người ở thời hiện đại và kỷ Jura ở tập cuối) .

      Nếu bạn muốn tìm một bộ phim để giải trí vui tươi hay để sống lại ký ước tuổi thơ thì đây là một lựa chọn rất tuyệt .

      Nguồn : https://www.facebook.com/10026770156...type=3&theater
      Sửa lần cuối bởi sanet; 27-08-2020 lúc 20:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.