Kịch sân khấu của Attack on Titan đã bị hủy

Đội sản xuất kịch sân khấu quyết định hủy buổi biểu diễn sau khi diễn viên nhào lộn 38 tuổi qua đời.

Trong web chính thức của kịch sân khấu Attack on Titan vừa thông báo vào thứ năm rằng đội sản xuất đã quyết định sẽ hủy màn trình diễn. Quyết định này được đưa ra sau khi diễn viên nhào lộn Kazutaka Yoshino 38 tuổi qua đời vào thứ hai trong một tai nạn. Yoshino là một trong những thành viên chính của đội sản xuất của vở kịch này, và đồng thời cũng là một trong những diễn viên nhào lộn trong kịch.

Theo như bản báo cáo của cơ quan chức năng, Yoshino ngã từ độ cao 10 mét (gần 30 thước) từ tần năm xuống tầng hai của nhà hát Maihama Amphitheater tại Chiba, nằm trong Khu Nghỉ Mát của công viên Disney Tokyo, vào chiều thứ hai vừa rồi. Yoshino đang tu chỉnh dụng cụ để chuẩn bị cho màn trình diễn đu dây trên không và anh đã cột mình giữa không trung bằng cách sử dụng dụng cụ nói trên. Khi anh ngã thì nhân viên cứu hộ đã được lập tức thông báo. Anh bị dập phổi nghiêm trọng và đã tử vong khi vừa đến bệnh viện.

Hiện nay cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Trang web chính thức của kịch sân khấu xác nhận rằng đội ngũ sản xuất hiện đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát trong cuộc điều tra này.

Đội sản xuất xác nhận rằng Yoshino là một thành viên không thể thiếu trong việc sản xuất vở kịch sân khấu này và họ cho rằng việc tiếp tục tiến hành dự án mà không có anh là một thiếu sót cực kì to lớn. Chính vì vậy nên họ đã quyết định hủy buổi trình diễn. Ban sản xuât đã gửi lời chia buồn và xin lỗi đến các fan.

Kịch sân khấu của Attack on Titan được dự tính sẽ có 55 buổi biểu diễn từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 9 tại nhà hát Maihama Amphitheater. Trong web chính thức của vở kịch sẽ cung cấp thông tin cụ thể vào ngày 21 tháng 4 cho việc hoàn lại tiền cho các khán giả đã mua vé.




Nguồn: ANN
Người dịch: Maki Superbia