oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > VnSharing Wiki > Lĩnh vực khác >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Châu Mỹ][Hoa Kỳ] Drakesbad Guest Ranch

      .


      _______ Drakesbad Guest Ranch _______


      Nguồn
      Trans: MKWill
      BBcode: Biechan

      Thông tin chung


      Lịch sử hình thành


      Danh hiệu nổi tiếng







      .
      D

      rakesbad – Trang trại du lịch, hay còn được biết đến với cái tên Drakesbad, là một khu nghỉ dưỡng gần Chester, California. Trang trại này ở Vườn quốc gia núi lửa Lassen Volcanic và tọa lạc tại khu vực có suối nước nóng trên đỉnh thung lũng Warner.







      Drakesbad Guest Ranch
      Những di sản lịch sử quốc gia – US

      Vị trí địa lý
      Drakesbad, California.
      Năm xây dựng
      1909.
      Người thiết kế
      Eward Drake, một số người khác.
      Phong cách thiết kế
      Không có một phong cách nhất định.
      Điều hành
      Cục quản lý Vườn quốc gia.
      Số thứ tự trong danh sách
      Những di sản văn hóa quốc gia
      03001062
      Thời gian được thêm vào danh sách
      Những di sản văn hóa quốc gia
      22/10/2003.







      Lịch sử hình thành



      Trang trại đầu tiên được phát hiện bởi Edward R. Drake (1830-1904) vào thập niên 80 của thế kỉ 19. Drake là một thợ mỏ hay đi bẫy thú. Ông ổn định cuộc sống và mở một quán rượu/quán trọ gần dãy Bitwell, California. Khi ngành khai mỏ suy yếu, Drake lại chuyển đến Prattville và tiếp tục bẫy thú rừng trên núi. Những năm 70 thế kỉ 19, ông sống trong một ngôi nhà gỗ/túp lều nhỏ tại một mũi đất ở thung lũng Hot Springs Valley. Drake thậm chí quy hoạch 400 mẫu Anh (tương đương 160 héc-ta) mang nhiều đặc trưng địa lý nóng ấm liên quan đến núi lửa. Drake chăn nuôi gia súc tại điền trang của mình vào mùa hè và về lại Prattville khi đông đến. Vào năm 1900, ông đã chuyển nhượng “Trang trại và suối nước nóng của Drake” sang cho Alexander Sifford.


      Gia đình Sifford


      Alexander Sifford là một giáo viên từ Susanville chuyển đến thung lũng này vào năm 1900 để nếm thử nước khoáng nơi đây với hi vọng làm dịu đi triệu chứng suy nhược thần kinh của mình. Sifford ở lại 3 ngày và đồng ý mua số tài sản của Drake với giá 5000 đô-la Mỹ nhưng vẫn đồng ý cho Drake tiếp tục sử dụng đất. Alexander và Ida Sifford sau đó thành lập một trang trại du lịch trên phần đất ấy và mở rộng phòng tắm và ngôi nhà gỗ nhỏ của Drake.


      Năm 1901, gia đình Sifford mua một lô đất riêng biệt rộng 40 mẫu Anh (tương đương 16 héc-ta) bao gồm một phần của Boiling Springs Lake. Ban đầu, gia đình Sifford gọi đây là Khách sạn Hot Springs núi Lassen nhưng cuối cùng quyết định đổi tên nơi đây thành Drakesbad vào năm 1908.


      Kể từ năm 1912, sự lan truyền của chủ nghĩa tư bản cho phép gia đình Sifford xây thêm 1 phòng ăn, 1 nhà bếp cùng với 20 túp lều trên bệ. Sự đổi mới này giúp họ đạt đứng thứ hạng cao hơn về chất lượng.


      Gia đình Sifford còn quy hoạch những mô đất bằng phẳng bao quanh điền trang của mình với mạng lưới mương phục vụ tưới tiêu tạo ra đồng cỏ xanh sau khi đã thu hoạch lấy cỏ khô. Sự nổi tiếng của đỉnh Lassen vào những năm 1914-1915 đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến khu vực này và khiến công việc làm ăn ở Drakesbad trở nên cực kì phát đạt.


      Khi vườn Quốc gia được thành lập, Drakesbad đã đề nghị giúp đỡ phòng nhân sự tại Cục quản lý Vườn quốc gia để khảo sát khu vực quanh đó. Người quản lý đầu tiên của Vườn quốc gia cho rằng trại quá thô sơ nhưng bù lại, đồ ăn rất ngon và ông đề xuất xây dựng trụ sở của Vườn quốc gia về phía tây Drakesbad.



      Dự định xây hệ thống đường sá mới đã vượt mặt con đường huyết mạch tại thung lũng Warner. Một phần nguyên nhân sâu xa là do những bước tiến vượt bậc này có thể nâng giá trị tài sản gia đình Sifford lên rất lớn và làm giảm đáng kể doanh thu Cục quản lý Vườn quốc gia kiếm được từ dịch vụ. Warner Valley Road đã từng là con đường chính để khách du lịch vào thăm vườn quốc gia cho đến khi hệ thống đường sá mới được hoàn thành vào năm 1931. Gia đình Siffords còn hoàn thành thêm 1 hồ câu cá – Dream Lake – và 4 ngôi nhà gỗ lớn trước năm 1936.





      Trong suốt hai mùa đông năm 1937-1938, tuyết đã nhấn chìm nhà nghỉ đầu tiên của Drake. Hồ cá bị phá hủy. Đa số các công trình đều bị hư hại nặng nề và tuyến đường hoàn toàn tê liệt. Gia đình Sifford lúc này tin tưởng và giao trọng trách cho con trai mình – Roy – quản lý. Roy đã liên hệ với một nhà thầu địa phương để xây thêm một nhà nghỉ trong 10 ngày. Công trình hoàn thành vào 30/6/1938 và phục vụ khách nghỉ lại ngay đêm đó. Một năm sau đó, hồ cá Dream Lake đã được khôi phục.


      Trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, gia đình Sifford bảo vệ đàn gia súc và trang trại của mình dưới nòng súng S-bar đến năm 1951. Vào cuối những năm 1940s, nhiều phòng nghỉ được xây thêm. Tổng tài sản của họ cho đến năm 1952 ước tính gồm nhà nghỉ chính, phòng ăn lớn, nhà bếp, nhà tắm, bể bơi, kho chứa rơm, chuồng ngựa, 4 ngôi nhà tranh, nhà vệ sinh, nhà nấu ăn (chính là nhà gỗ nhỏ đầu tiên của Sifford), nhà gỗ đôi và nền móng cho một nhà gỗ đôi khác và rất nhiều những tòa nhà và nhà kho tiện dụng, tất cả lên tới 28 công trình. Không may, Ida Sifford qua đời năm 1951. Con gái của bà – Pearl – và con gái của Roy bị bệnh nan y. Mùa đông tàn khốc năm 1951-1952 một lần nữa lại phá hủy nhiều công trình của họ.


      Cục quản lý Vườn quốc gia đã thương lượng với Roy Sifford và đề nghị mua lại toàn bộ trang trại với tổng tài sản lên tới 285324.80 đô-la Mỹ. Roy và Pearl cố gắng cầm cự lâu hơn và nhận sự giúp đỡ của những công ty có khả năng phát triển như một đòn bẩy để khôi phục mọi thứ. Năm 1953, tổng tài sản của họ sau chiến lược này đạt tới 325000 đô-la Mỹ. Trong suốt những năm 1960s, nhiều phòng nghỉ mới cho khách, một hồ bơi và một phòng tắm lớn được xây dựng, nâng cao chất lượng tài sản của họ lên một mức cao hơn.






      Chủ điều hành Dịch vụ Vườn quốc gia


      Trước cuộc mua bán, Roy Sifford đã chuyển giao cho Don Hummel – người quản lý Manzanita Lake Lodge bên trong vườn quốc gia – toàn bộ quá trình hoạt động của trang trại dưới hình thức cho thuê. Hummel tiếp tục điều hành Drakesbad như một khu vực trực thuộc vườn quốc gia ngay sau khi Roy không còn ràng buộc gì với trang trại vào năm 1958. Hummel xây thêm 2 căn nhà gỗ nhỏ trên trang trại. Vào những năm 60, Cục quản lý Vườn quốc gia dựng thêm 3 căn như thế nữa và loại bỏ hồ bơi cũng như nhà tắm trong mô hình trang trai dưới yêu cầu của chương trình Mission 66. Hệ thống tưới bằng nước cống mới cũng được đưa vào hoạt động khoảng năm 1960.

      Trong những năm 60 của thế kỉ XX, căn nhà gỗ nguyên thủy của Sifford và một số tòa nhà lâu đời khác bị san bằng.

      Khu du lịch sinh thái này cao 5700 feet (1700m) so với mặt nước biển, được trang trí với nhiều đèn dầu dù nhà nghỉ đã có điện đầy đủ từ những năm 1990s. Đặc biệt, tại khu nghỉ dưỡng này không có chìa khóa phòng cho các phòng nghỉ.





      Danh hiệu nổi tiếng


      Trang trại du lịch Drakesbad vinh dự có mặt trong danh sách Những di sản lịch sử quốc gia vào 22/10/2003.

      Tháng 11 năm 2007, tạp chí Los Angeles Times Travel đã liệt kê Drakesbad vào top 15 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất ở California.







      Drakesbad Guest Ranch
      Sửa lần cuối bởi biechan; 08-03-2015 lúc 15:48.

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.