01. 1997–2006
Miranda Kerr và giải thưởng năm 1997
Ở tuổi 13, Kerr tham gia và chiến thắng cuộc thi người mẫu thường niên của tạp chí
Dolly/Impulse năm 1997. Cô đã bay đến Sydney một tuần trước sinh nhật thứ 14 của mình để chụp ảnh cho tạp chí. Sau chiến thắng của Kerr, phương tiện truyền thông địa phương đã bày tỏ
"phẫn nộ vì sự xúc phạm" cho một cô bé còn nhỏ như cô. Những tranh cãi dấy lên lo ngại về việc tôn vinh các cô gái nhỏ trong ngành công nghiệp thời trang, mỹ phẩm, và giải trí. Một số phương tiện truyền thông lên án bộ ảnh của
Dolly (bao gồm cả bộ ảnh của Kerr mới 14 tuổi trong bộ quần áo tắm) tạo thành thói ấu dâm. Tuyên bố với báo chí, Kerr cho biết:
"Các phương tiện truyền thông vào thời điểm đó cố gắng gán mọi thứ với thói ấu dâm. Dolly là một tạp chí dành cho các cô gái trẻ, không phải cho những ông già và tôi mặc quần áo đầy đủ! Chụp một bộ ảnh cho thời trang mùa đông! Họ chỉ làm quá lên trong khi nó chẳng có gì. "
Kerr ký hợp đồng với chi nhánh tại Sydney của
Chic Management. Cô nhận được các hợp đồng thương mại đáng kể sau một loạt các quảng cáo áo tắm chủ yếu là cho chuỗi cửa hàng chuyên bán đồ lướt sóng của Úc, Billabong, khi đó Kerr còn là người mẫu quảng cáo cho các thương hiệu đồ lướt sóng khác như
Tigerlily, Roxy, Billabong Girls, và One
Teaspoon. Điều này làm tăng bề dày thành tích của cô trong thị trường Úc và châu Á, sau đó Kerr chuyển tới New York, nơi cô đã trở thành người đồng sở hữu của Ballroom Bowery.
Tại New York, Kerr đã có vô số lần biểu diễn thời trang và sau đó ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu
NEXT vào đầu năm 2004. Từ đó, cô đã được tham gia vào các buổi biểu diễn và các chiến dịch quảng cáo cho các nhãn hiệu lớn, bao gồm cả
Alex Perry, Baby Phat, Lisa Ho, Voodoo Dolls, Levi, Bettina Liano, Nicola Finetti, LAMB, Heatherette, Betsey Johnson, Trelise Cooper, Jets, John Richmond, Blumarine Swimwear, Neiman Marcus, Seafolly Swimwear, Anna Molinari, Rock and Republic, Roberto Cavalli, và
Jeans Ober. Kerr cũng sắp xếp để xuất hiện trên các tạp chí như
Elle, Vogue Úc và
Bazaar Harper, và được tham gia trong các quảng cáo truyền hình cho các thương hiệu như
Portmans, Bonds, và
Veet.
Đầu năm 2006, Kerr xuất hiện trong tập cuối của chương trình truyền hình
Project Runway, làm người mẫu trang phục cho bộ sưu tập cuối cùng của thí sinh Daniel Vosovic. Cô là người mẫu đầu tiên bước ra sàn catwalk. Cô bắt đầu sự nghiệp tại thị trường Hoa Kỳ khi cô ký một hợp đồng béo bở với hãng mỹ phẩm
Maybelline New York. Chiến dịch được đăng trên một loạt các tạp chí sắc đẹp phụ nữ phát hành quốc tế, trong đó có
Cosmopolitan, CLEO, và
Elle, và cuối cùng có mặt trong catalogues của
Victoria Secret. Cùng với một người mẫu khác của
Victoria Secret và công ty người mẫu
NEXT, Kerr cũng xuất hiện trong một video âm nhạc hip-hop Mỹ
"Number One" của ca sĩ Kanye West và Pharrell.
02. 2007–nay
Sau thành công của cô với
Maybelline, Kerr đã trở thành người mẫu đầu tiên của Úc được ký hợp đồng với
Victoria 's Secret vào năm 2007, thay thế Gisele Bundchen. Sau khi nhận lời, cô đã trở thành thiên thần
Victoria Secret người Úc đầu tiên, đồng thời trở thành một trong số ít người mẫu ký hợp đồng ổn định với những người khổng lồ trong ngành đồ lót, bao gồm Alessandra Ambrosio, Karolina Kurkova, Adriana Lima, Selita Ebanks, Izabel Goulart và Heidi Klum. Trước khi trở thành một Thiên Thần trong năm 2007, Kerr đã được chọn để trở thành người kế nhiệm của Alessandra Ambrosio trở thành gương mặt đại diện của
PINK trong năm 2006. Sự nổi tiếng của Kerr tiếp tục gia tăng như là một trong các Thiên Thần được công nhận trên toàn thế giới khi cô xuất hiện trong các buổi trình diễn thời trang phát sóng rộng rãi của
Victoria Secret năm 2006, 2007, 2008, và 2009, và được lên hình trên bốn châu lục.
Năm 2007, Kerr ký hợp đồng trở thành gương mặt đại diện của hãng thời trang bán lẻ California,
Arden B. Sau khi ra mắt vào chiến dịch quảng cáo mùa xuân và mùa hè, Kerr trở lại cho chiến dịch mùa thu năm 2007 của họ, thực hiện bởi nhiếp ảnh gia thời trang
Diego Uchitel. Sau thành công của mình với
Victoria 's Secret, Kerr đã xuất hiện trong một vai khách mời nhỏ trong bộ phim sitcom
How I Met Your Mother của CBS cùng với một vài Thiên Thần khác: Adriana Lima, Marisa Miller, Alessandra Ambrosio, Heidi Klum và Selita Ebanks. Cô cũng trở thành gương mặt đại diện mới của
Clinique Happy và ký một hợp đồng với thù lao sáu con số hấp dẫn để trở thành gương mặt đại diện mới của cửa hàng bách hóa
David Jones của Úc, thay thế người mẫu Megan Gale. Trong năm 2008, cô đã kiếm được khoảng 3,5 triệu USD trong 12 tháng, tạp chí
Forbes xếp Kerr đứng thứ mười trong danh sách người mẫu hàng đầu có thu nhập cao trên thế giới.
Từ năm 2009, Kerr xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo xuân / hè cho
XOXO. Cô ấy nằm trong danh sách những người mẫu có mức thù lao cao nhất thế giời của
Forbes năm 2009, đứng vị trí thứ 9 với thu nhập ước tính khoảng 3 triệu USD. Cô rời công ty quản lý người mẫu
NEXT và ký hợp đồng với công ty người mẫu
IMG. Kerr khỏa thân trên trang bìa của
Rolling Stone Úc số báo tháng 7 năm 2009. Sau đó, cô kết thúc một năm của mình bằng việc bước đi trên sàn castwalk trong
Secret Fashion Show hàng năm của
Victoria.
Tháng Mười năm 2009, Kerr tung ra thương hiệu riêng của mình với các sản phẩm chăm sóc da hữu cơ,
Kora Organics, với George Moskos, và trở thành gương mặt đại diện cho
Kora Organic Skincare.
Tháng 6 năm 2009, Kerr xuất hiện trần truồng, bị xích vào một cây, trong tạp chí
Rolling Stone của Úc, nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo hộ gấu túi. Các hoạt động từ thiện của cô bao gồm hoạt động cho các tổ chức
Wildlife Warriors Worldwide và
Children International. Trong tháng 8 năm 2010, Kerr xuất bản một cuốn sách tự lực,
Treasure Yourself. Treasure Yourself chủ yếu nhằm vào các cô gái trẻ.
Cô xuất hiện trong bộ lịch năm 2010 của Pirelli do nhiếp ảnh gia Terry Richardson thực hiện tại Bahia, Brazil. Trước đây danh tiếng của cô gắn với thương hiệu
Victoria's Secret chứ không phải từ công việc người mẫu thời trang của mình, Balenciaga dự định tăng cường danh tiếng cho sự nghiệp người mẫu thời trang cao cấp của cô khi giám đốc tuyển dụng Ashley Brokaw và Nicolas Ghesquière đã chọn cô để trình diễn riêng cho bộ sưu tập mùa xuân năm 2010 của thương hiệu. Đó là buổi biểu diễn thiết kế thời trang đầu tiên của cô, bên cạnh
Victoria 's Secret từ năm 2007. Mùa sau, cô biểu diễn cho công ty thiết kế
Prada cho bộ sưu tập mùa thu năm 2010 của họ tại Milan cùng Thiên Thần Doutzen Kroes và Alessandra Ambrosio. Kerr sau đó trở thành người mẫu cho chiến dịch quảng cáo của
Prada và Jil Sander, và trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí
Vogue Ý tháng 9 chụp bởi nhiếp ảnh gia Steven Meisel.
Miranda Kerr trên thảm đỏ lễ ra mắt của Louis Vuitton tại Sydney, 2011
Vào tháng 1 năm 2011, Kerr trở thành người mẫu mang bầu đầu tiên của tạp chí
Vogue khi xuất hiện trong tạp chí
Vogue Úc, đang mang thai sáu tháng tại thời điểm chụp. Trong tháng cô trình diễn trên sàn diễn thời trang cho
Balenciaga Fall 2011 bộ sưu tập Ready-to-Wear, chương trình là một phần của Tuần lễ thời trang Paris, hai tháng sau khi sinh. Kerr cũng khỏa thân cho một bộ ảnh của
Harper Bazaar năm 2011. Trong tháng mười tại Tuần lễ thời trang Paris SS12 cô bước đi trên sàn diễn cho
Christian Dior, Lanvin, Chanel, John Galliano, Stella McCartney, Viktor & Rolf và
Loewe. Kerr đã được lựa chọn để trình diễn bộ đồ lót đắt giá Fantasy Treasure Bra trị giá $ 2.500.000 của
Victoria 's Secret cho show diễn thời trang tháng 11 năm 2011 của họ.
Trong tháng 1 năm 2012, cô được lựa chọn trở thành đại sứ cho
Qantas. Tháng Sáu, Kerr đã ký hợp đồng đại diện cho Samantha Thavasa, thúc đẩy sản phẩm túi
"Malissa" của thương hiệu. Trong tháng mười một, cô trở thành gương mặt mới của thương hiệu cao cấp đường phố
Mango, thay thế Kate Moss cho chiến dịch mùa xuân/hè 2013 của họ.
Trong tháng 3 năm 2013, các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng năm năm của cô với David Jones thất bại, dẫn đến một sự chia rẽ giữa hai bên. Tháng sau, hợp đồng trị giá 1 triệu USD của Kerr với
Victoria 's Secret hết hạn và
Victoria's Secret không tái ký hợp đồng với Kerr. Tạp chí
Us Weekly (Mỹ) ngày 10.4 dẫn lời một nguồn tin riêng khẳng định nguyên nhân siêu mẫu 30 tuổi bị cắt hợp đồng là do
"danh tiếng xấu". Không rõ
"danh tiếng xấu" ở đây là xấu ở chỗ nào nhưng từ khi vào làng mẫu đến nay, Miranda chưa hề dính một scandal nào. Lý do thứ hai được đưa ra là do cô không phải là một
"nhân viên bán hàng hiệu quả" so với các thiên thần khác như Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, hay Adriana Lima. Ý nói những mặt hàng mà Miranda làm mẫu không bán chạy.
Thậm chí, nguồn tin của
People còn miêu tả Miranda như là một người khó chịu, luôn trễ giờ và không thân thiện với đồng nghiệp.
Dù vậy, nguồn tin này cho rằng thái độ, cách hành xử của người đẹp không phải là con dao cắt đứt mối quan hệ giữa cô và
Victoria's Secret. Mà chính xác là do hợp đồng. Có lẽ hai bên không đồng ý với các khoản trong hợp đồng mới nên ngừng ký kết.
Tuy nhiên, người đại diện của Kerr nói cô không thể cam kết thời gian cần thiết cho thương hiệu này. Quay trở lại với những phát biểu chính thức. Ed Razek - Giám đốc marketing của
Victoria's Secret khẳng định dù Miranda không còn là thiên thần của hãng nữa nhưng hãng vẫn mời cô trình diễn trong đêm hội thời trang được chờ đón nhất trong năm diễn ra vào tháng 11 năm nay tại New York (Mỹ).
"Và thật hạnh phúc, cô ấy đã nhận lời", Ed Razek vui mừng thông báo.
Ed Razek nói:
"Miranda Kerr là một trong những người mẫu xuất sắc nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử của ngành công nghiệp thời trang. Và cô ấy cũng là một người làm việc rất chuyên nghiệp".
Ông khẳng định bất kỳ tin đồn nào trái với những điều ông nói trên đây đều không đúng sự thật.
Kerr theo phật giáo Nichiren và tin rằng
"chúng ta có trách nhiệm mang hòa bình và sự hòa hợp đến với cuộc sống của chúng ta và thế giới." Là một phần của đức tin Nichiren, Kerr tụng kinh mỗi sáng và tối trong vòng 20 phút, tập yoga, thiền định, và đọc sách về tâm linh. Cô duy trì vóc dáng của mình thông qua tập yoga hàng ngày, chạy bộ nhẹ nhàng, và một chế độ ăn uống bao gồm rau củ, trái cây tươi, và cá. Mẹ Therese Kerr trở thành Tổng giám đốc của
KORA Organics kể từ tháng Hai năm 2010. Công ty có trụ sở tại Sydney.
Năm 2003, Kerr bắt đầu hẹn hò nhà môi giới tài chính Adrian Camilleri. Sau một cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, Camilleri đã bị phát hiện, lĩnh năm tội do hành vi lừa đảo từ tháng 2 năm 2003 đến tháng 2 năm 2004. Kerr sau đó đã kết thúc mối quan hệ. Một tờ báo năm 2007 tuyên bố rằng Kerr gặp rắc rối về mặt tài chính
"sau khi nghe theo tư vấn tài chính của bạn trai" nhưng quyết định không có hành động pháp lý nào.
Miranda Kerr và Orlando Bloom trên thảm đỏ lễ trao giải Golden Globes 2013
Cô trước đây từng hẹn hò Jay Lyon (Brent Tuhtan), ca sĩ chính của ban nhạc Tamarama, người đã xuất hiện vào phần một trong series The City của MTV. Kerr đóng vai chính trong video clip của Tamarama
"Everything To Me". Cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 2003 và đã có một mối quan hệ kéo dài bốn năm, kết thúc vào giữa năm 2007.
Kerr bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên Orlando Bloom vào cuối năm 2007. Anh cũng là một người theo đạo Soka Gakkai, một nhánh của đạo Nichiren. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2009, Kerr và Bloom tham gia gây quỹ
"Australia Unites" để quyên tiền cho các nạn nhân của trận cháy rừng Australia vào 07 Tháng 2 năm 2009 vừa qua. Trong năm 2009,
Bling Ring đã đột nhập vào nhà của Bloom. Nhóm trộm chuyên ăn cắp những thứ sang trọng, thương hiệu quần áo nổi tiếng và đồ trang sức. Trong trường hợp này, kẻ cầm đầu bị cáo buộc muốn trộm đồ lót Victoria Secret của Kerr. Lễ đính hôn của cặp đôi này được công bố vào ngày 21 tháng 6 năm 2010. Kerr thông báo vào ngày 22 tháng 7 năm 2010, khẳng định rằng cô và Bloom đã kết hôn trong
"một buổi lễ thân mật." Trong năm 2011, Kerr đã sinh đứa con đầu tiên của họ, một con trai tên là Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom. Tên đệm Christopher đến từ của bạn trai cũ của Kerr, Christopher Middlebrook người đã qua đời trong một tai nạn xe hơi vào năm 1998 khi họ 15 tuổi. Hai người đang hẹn hò vào lúc đó.
Kerr chia sẻ với độc giả của A
ustralian Cosmopolitan rằng dầu dừa là chìa khóa cho làn da mịn màng, mái tóc sáng bóng và vóc dáng thon thả của mình, nói rằng cô dùng bốn muỗng canh một ngày, hoặc bỏ vào salad, thức ăn hàng ngày hoặc uống với trà xanh.
Đánh dấu