oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > VnSharing Wiki > Lĩnh vực khác >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Châu Âu][Nga] Lâu đài Vyborg

      Lâu đài Vyborg


      Lâu đài Vyborg





      ♣ Tổng quan

      Lâu đài Vyborg (tiếng Nga là Выборгский замок, tiếng Phần Lan: Viipurin Linna, tiếng Thụy Điển: Viborgs fästning) là một pháo đài trung cổ do người Thụy Điển xây dựng ở thành phố Vyborg (ngày nay thuộc Nga). Hiện nay nó phục vụ như là một bảo tàng.

      Viborg Castle là một trong ba lâu đài chính của Phần Lan . Nó được xây dựng như là tiền đồn phía đông của Vương quốc Thụy Điển thời trung cổ : nó nằm trên eo đất Karelia , trên một hòn đảo nhỏ ở góc trong cùng của Vịnh Phần Lan , trong một eo biển hẹp nối Suomenvedenpohja với Vịnh Viipuri. Nó được xây dựng lần đầu tiên vào khoảng những năm 1290.
      Thị trấn ban đầu được đặt bên trong các công sự bên ngoài của lâu đài, tại hòn đảo pháo đài, nhưng nó đã được chuyển đến vị trí hiện tại của mình ra khỏi đảo vì thiếu không gian.



      ♣ Lịch sử thời trung cổ



      Lâu đài năm 1840

      Việc xây dựng các pháo đài bắt đầu năm 1293 theo đơn đặt hàng của Torkel Knutsson-nguyên soái của Thụy Điển, người đã tiến hành cuộc thập tự chinh Karelia , gọi là cuộc Thập tự chinh Phần Lan thứ ba , nhằm chống lại Nga, tức là Novgorod. Ông đã chọn vị trí của pháo đài mới để giữ cho Vịnh Vyborg , đó là một nơi buôn bán của người dân địa phương đã được một thời gian dài. Từ vịnh, đường thủy nội địa dẫn đến đảo, cuối cùng kết nối một số huyện, hồ, và cũng kết nối gián tiếp với con sông chảy đến Ladoga.
      Vị trí ba pháo đài trung cổ lớn nhất Phần Lan được thống trị bởi các lâu đài của Turku , Hämeenlinna và Viipuri, cho đến 1360.

      Năm 1366, Albert III của Mecklenburg được bầu làm vua, và theo mô hình của Đức, ông bắt đầu phân chia các thái ấp lâu đài, mà là bao la ở Phần Lan, vào các tỉnh nhỏ.


      Quang cảnh lâu đài

      Trong một số trường hợp, các nơi mới, những địa phương nhỏ hơn, được chia làm nhà ở cho các viên chức thời bấy giờ đã biến mất như trường hợp với Linnavuori, lâu đài trong gò Porvoo và lâu đài của Korsholm trong Ostrobothnia, ngày nay dần nơi thành phố Vaasa được thành lập sau đó. Chỉ còn lại các hào đất ở hai nơi này, nhưng ở đó vẫn còn dấu tích của lũy đá trong đống đổ nát.
      Lâu đài trở thành thành trì của vương quốc Thụy Điển trong vùng Karelia. Trong suốt nhiều thế kỷ, đó là công trình quốc phòng đầu tiên của vương quốc để chống lại Nga. Vai trò quân sự và chiến lược của nó trong thời Trung cổ đứng thứ hai chỉ sau pháo đài phòng thủ Stockholm.



      Bức tường của lâu đài

      Lâu đài và vùng đất xung quanh trở thành một lãnh địa tự trị (như một tiểu công quốc). Người đứng đầu nó sở hữu lãnh địa và thu nhập của lãnh địa. Viborg được biết đến như là một lãnh địa của bá tước. Người đứng đầu thường từ các gia đình quyền lực nhất của vương quốc. Họ được hưởng quyền hạn hành chính lớn và một khoảng cách tốt đến thủ đô. Thực tế, họ cai trị độc lập. Các lâu đài của Olavinlinna (được xây dựng trong khoảng 1470) đã được chinh phục tới Viipuri.

      Những lãnh chúa nổi tiếng nhất của Vyborg là Bo Jonsson Grip , Christer Nilsson Vasa (1417-1442), thái tử Karl Knutsson Bonde (1442-1448), Eric Axelsson Tott (1457-1481), Knut Posse (1495 - 97), Sten Sture the Elder (1497-1499, giữa thời gian nhiếp chính của mình), Eric Bielke và bá tước John xứ Hoya. Đặc biệt là trong khoảng1440 và vào cuối thế kỷ 15, pháo đài đã tiếp tục mở rộng.
      Việc đề cập đến vũ khí đầu tiên ở Phần Lan liên quan đến lâu đài Viborg, vào năm 1429. Trong thời Trung cổ lâu đài đã nhiều lần bị bao vây bởi người Nga, nổi tiếng nhất là năm 1495, trong chiến tranh Nga-Thụy Điển (1495-1497). Thống đốc Knut Posse là người giữ lâu đài trong thời gian 1495-1497. Tình hình của hậu phương vô vọng, nhưng họ đã được cứu bởi vụ nổ Viborg vào ngày 30 tháng 11 năm 1495, một vụ nổ bí ẩn khiến người Nga sợ hãi vì họ báo cáo đã nhìn thấy qua thánh St Andrew trên bầu trời.

      ♣ Lịch sử hiện đại



      lâu đài Vyborg bốc cháy vào năm 1710 sau các cuộc tấn công của Nga.


      Tháp Olav

      Trong thế kỉ 16, lâu đài được tu sửa nhiều lần. Thế kỉ 17, lâu đài dần suy tàn khi nguy cơ ở phía Nga và biên giới phía đông giảm đi. Viipuri rơi vào tay Nga vào năm 1710 nhưng lại trở về tay Phần Lan năm 1812 khi hai vùng của Phần Lan hợp nhất. Lâu đài được phục hồi và mở rộng trong những năm 1890. Quân đội của Đế quốc Nga sử dụng lâu đài cho đến năm 1918 làm nhà ở.

      Viipuri thuộc về nước Cộng hòa độc lập Phần Lan từ 1917-1940 và một lần nữa 1941-1944. Do kết quả của những thay đổi biên giới trong Thế chiến II nó đã được sáp nhập vào Liên bang Xô viết vào năm 1944.

      • Kiến trúc.
      Lâu đài chính, nằm ở phần phía đông của hòn đảo nhỏ trên ngọn đồi cao nhất, có bố trí bốn đồn canh, tháp Olav (Pyhän Olavin Torni trong tiếng Phần Lan) là phần lớn nhất của nó. Nó cao 3-4 tầng, khác nhau ở những nơi. Các công trình phòng thủ bên ngoài bao quanh lâu đài chính, theo đường bờ biển của hòn đảo nhỏ. Tính đến tháng 1 năm 2013, hình ảnh của lâu đài và các căn cứ có thể được xem bằng cách sử dụng Google Street View.



      Nguồn | BBcode: biechan | Reup: DowaKy | Dịch: Otaku manga | Website: Vn-Sharing.Net
      Vui lòng ghi rõ nguồn bài viết khi sử dụng.
      Nếu phát hiện lỗi sai, thiếu sót trong bài dịch, xin vào topic hồi báo, góp ý.
      aaa

      Sửa lần cuối bởi lapi; 16-07-2015 lúc 17:33.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.