1)Cậu đổi về đơn vị % đúng rồi
2)Nhận xét
-Giá trị xuất khẩu 1 số sp ở nước ta trong giai đoạn 2000-2014 đều tăng theo từng năm, ko có giai đoạn nào giá trị xuất khẩu bị sụt giảm so với năm trước
-tăng mạnh nhất là giá trị xuất khẩu của hàng dệt may
-mặt hàng điện tử có giá trị tăng trưởng thấp nhất
Giải thích
-do nước ta ngày càng đầu tư phát triển trong khâu sản xuất nên chất lượng hàng hoá ngày càng tốt hơn vì vậy giá trị xuất khẩu tăng đều theo mỗi giai đoạn
1)Cậu đổi về đơn vị % đúng rồi
2)Nhận xét
-Giá trị xuất khẩu 1 số sp ở nước ta trong giai đoạn 2000-2014 đều tăng theo từng năm, ko có giai đoạn nào giá trị xuất khẩu bị sụt giảm so với năm trước
-tăng mạnh nhất là giá trị xuất khẩu của hàng dệt may
-mặt hàng điện tử có giá trị tăng trưởng thấp nhất
Giải thích
-do nước ta ngày càng đầu tư phát triển trong khâu sản xuất nên chất lượng hàng hoá ngày càng tốt hơn vì vậy giá trị xuất khẩu tăng đều theo mỗi giai đoạn
Ko có bỏ mấy cái số sau dấu , đúng k ? Tại vì cô nói lấyv1 số lẻ. Vậy thì trên biểu đồ mình chia ntn
Ko có bỏ mấy cái số sau dấu , đúng k ? Tại vì cô nói lấyv1 số lẻ. Vậy thì trên biểu đồ mình chia ntn
-Do đề bài cho sau dấu phẩy có 1 số nên mình nghĩ cũng nên lấy sau dấu phẩy 1 số. Theo mình thì nếu số thứ 2 sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì bỏ, lấy đến số thứ nhất sau dấu phẩy thôi. Còn nếu số đó lớn hơn 5 thì làm tròn lên
-trục tung thì cậu có thể lấy là cứ 100% là 1 dòng kẻ nhưng nếu vậy cậu phải ước chừng chính xác và biểu đồ nhìn có thể hơi díu vào nhau giữa các đường ở giai đoạn 2000-2003 , còn nếu muốn dễ vẽ hơn thì cậu lấy 100% ứng với 2 dòng nhưng nếu vậy biểu đồ sẽ lớn, chiếm trọn trang giấy luôn ý. Trục hoành thì cậu lấy 1cm ứng với 1 năm mình nghĩ là ổn
Đánh dấu