Restrepo là bộ phim tài liệu Mỹ về đề tài chiến tranh Afghanistan sản xuất năm 2010, do phóng viên người Mỹ Sebastian Junger và phóng viên ảnh người Anh/Mỹ Tim Hetherington thực hiện.
Bộ phim khai thác những năm Junger và Hetherington ở Afghanistan làm phóng sự cho tạp chí Vanity Fair, theo chân trung đội 2, đại đội B, tiểu đoàn số 2, trung đoàn bộ binh thứ 503, lữ đoàn không vận số 173 của lực lượng Quân đội Hoa Kỳ ở thung lũng Korengal. Trung đội 2 được giao nhiệm vụ phòng thủ vùng tiền đồn đặt tên theo một bác sĩ trung đội bị giết trước chiến dịch, binh nhất Juan Sebastián Restrepo, một công dân Mỹ nhập tịch gốc Colombia.
Tóm tắt nội dung
Bộ phim theo chân trung đội 2 của đại đội chiến đấu trong cuộc triển khai lực lượng kéo dài 15 tháng ở thung lũng Korengal, phía Đông Bắc Afghanistan, địa bàn tỉnh Nuristan. Vùng Korengal trải dài từ phía Bắc giáp với Pech, sau đó chạy sang phía Đông tới đồng bằng châu thổ sông Kunar trên đường biên giới với Pakistan. Bộ phim ghi chép đời sống của những người lính trong thời gian triển khai lực lượng cho tới lúc về quê nhà. Thung lũng Korengal lúc đó được gọi là “mảnh đất chết chóc nhất thế giới” (bản thân trong trailer phim tài liệu này và quảng cáo truyền hình trên kênh National Geographic (Địa lý Quốc gia) cũng khẳng định điều đó). Mục đích của việc dàn quân là dọn dẹp tình trạng bạo loạn ở thung lũng Korengal và dành lại niềm tin của quần chúng địa phương.
Họ bắt đầu triển khai quân ở trận tiền đồn Korengal, và trước chiến dịch, binh nhất Juan S. Restrepo bị giết cùng với một thành viên khác, binh nhất Vimoto. Bộ phim phản ánh cuộc đàm phán với người bản địa, xây dựng một tiền đồn vững chắc, tiền đồn Restrepo, cũng như đối mặt với những thách thức và tấn công hỏa lực không liên tục từ phản quân.
Trong phần sau của bộ phim, nhiệm vụ nguy hiểm, chiến dịch Rock Avalanche được ghi lại cùng với những hệ quả bi kịch kèm theo như cái chết của những binh lính và người dân vô tội, cũng như nỗi ám ảnh của binh sĩ sau chiến trận. Với những hoạt động trong chiến dịch, trung sĩ tham mưu Salvatore Giunta, không được nhắc đến trong phim, sau này đã trở thành người đầu tiên còn sống nhận được huy chương Danh dự kể từ chiến tranh Việt Nam.
Sự đón nhận
Restrepo nhận được giải thưởng Grand Jury cho phim tài liệu xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Sundance 2010. Bộ phim nhận được đánh giá 96% trên trang Rotten Tomatoes với đồng thuận: “Bỏ qua cách dẫn dắt đơn thuần dựa vào bản năng, Restrepo đã đưa người xem đến với trải nghiệm của các binh sĩ trên tiền tuyến của chiến tranh Afghanistan.”
Roger Ebert đánh giá Restrepo 4/4 sao. Thêm vào đó, vô số đánh giá và các ấn phẩm đã liệt bộ phim vào trong top các phim lựa chọn thường niên.
Bộ phim có tên trong danh sách top các phim tài liệu năm 2010 của National Board of Review.
Bộ phim được đề cử giải Phim tài liệu xuất sắc nhất của Academy Award 2010, để thua bộ phim Inside Job.
Phần tiếp theo
Tháng 3/2014, tạp chí Realscreen tiết lộ rằng Junger đang làm phần tiếp theo Restrepo với tiêu đề Korengal. Bộ phim được phát hành tại các rạp chiếu bóng ở New York vào ngày 30/5/2014, sau đó là bản VOD có phí vào tháng 9/2014.
Phần tiếp theo “theo cách nào đó, rời xa phong cách vérité của phần đầu tiên khi nó đề cao sự thực nguyên bản và bới sâu vào thông tin.”
Đánh dấu