Futakuchi-onna


Hình ảnh minh họa một futakuchi-onna, từ Ehon Hyaku Monogatari

Futakuchi-onna
.



Futakuchi-onna (tiếng Nhật: 二口女, nghĩa dịch phỏng là "người phụ nữ hai miệng") là một loại yōkai - hoặc quái vật - trong văn hóa Nhật Bản; với đặc trưng là có hai cái miệng: một cái bình thường trên mặt, cái thứ hai nằm đằng sau đầu và giấu dưới tóc. Ở vị trí này, hộp sọ của người phụ nữ tách ra, tạo thành một cái miệng với đầy đủ môi, răng, lưỡi và hoạt động hoàn toàn bình thường.

Trong thần thoại và văn học dân gian Nhật Bản, futakuchi-onna thuộc cùng một lớp truyện với rokurokubi, kuchisake-onna, và yama-uba (những người phụ nữ vì bị nguyền rủa hoặc mắc quái bệnh mà bị biến thành yōkai). Sự bất thường của họ thường được giấu kín cho tới cuối của mỗi câu chuyện.



Nguồn gốc của cái miệng thứ hai

Nguồn gốc của cái miệng thứ hai trên đầu futakuchi-onna thường liên quan đến vấn đề phụ nữ được ăn quá ít. Trong rất nhiều truyện, người phụ nữ sắp trở thành futakuchi-onna thường là vợ của một người keo kiệt nên thường xuyên bị bỏ đói. Để phản kháng, cái miệng thứ hai bỗng dưng xuất hiện ở đằng sau đầu người phụ nữ này. Nó thường hằn học và cáu gắt bắt người chủ thể phải cho mình ăn. Nếu không được ăn, nó sẽ thét lên những điều tục tằn và làm cho chủ thể đau đớn dữ đội. Dần dần, tóc của chủ thể bắt đầu có khả năng di chuyển giống như rắn và cái miệng thứ hai sẽ dùng chúng để lấy thức ăn. Trong khi cái miệng đầu tiên không hề được ăn uống gì thì cái miệng thứ hai này lại ăn gấp hai lượng thức ăn bình thường.

Một biến thể truyện khác là cái miệng thứ hai xuất hiện là do một người phụ nữ keo kiệt không may bị chồng bổ rìu trúng đầu và vết thương không thể khép lại. Hoặc có truyện: chủ thể là một bà mẹ kế độc ác bỏ đói con chồng đến chết trong khi con ruột mình được ăn no; vì thế, linh hồn của đứa trẻ bị bỏ rơi náu mình vào thân thể của mẹ kế hoặc một người chị em khác mẹ của mình để trả thù.



Câu chuyện phổ biến nhất

Trong một ngôi làng nhỏ có một người đàn ông cực kì keo kiệt, vì không muốn bỏ tiền thức ăn ra nên ông này không thèm lấy vợ mà chỉ sống một mình.

Một hôm, ông gặp một người phụ nữ không hề ăn uống gì nên lập tức lấy ngay làm vợ. Bởi người này không hề ăn nhưng vẫn làm lụng chăm chỉ nên ông rất vừa lòng, nhưng mặt khác thì ông cũng rất thắc mắc tại sao kho gạo của mình cứ ngày một vơi dần.

Một hôm khác, ông giả vờ ra ngoài làm việc nhưng thực chất là quay lại theo dõi người vợ mới kì lạ của mình. Ông sợ hãi tột độ khi chứng kiến tóc đằng sau đầu của người vợ tách ra, xương sọ cũng giãn rộng và để lộ ra một cái miệng to tướng. Người vợ tiếp theo thả tóc xuống và mái tóc này tự động di chuyển để bắt lấy từng nắm gạo, đưa tới cho cái miệng sau đầu.



Trong văn hóa đại chúng

  • Trong series anime dài tập GeGeGe No Kitaro, Futakuchi-onna là một nhân vật phản diện điển hình với làn da trắng bệch và mài tóc đen nhánh. Mái tóc này có thể chuyển động như những sợi dây thừng để hù dọa hoặc để lôi kéo nạn nhân về phía cái miệng to lớn dọa người ở phía sau đầu.
  • Trong video game The Last Blade, Akari Ichijou có hàng loạt chiêu thức có dính dáng tới yōkai. Trong đó có một tuyệt chiêu có thể triệu hồi "bách quỷ", và trong đó có xuất hiện futakuchi-onna.
  • Nhân vật phản diện Tayu Usukawa trong hai series Samurai Sentai Shinkenger và Power Rangers Samurai được xây dựng dựa theo hình tượng Futakuchi-onna.
  • Trong TV series kinh dị Masters of Horror có xuất hiện một sinh vật tương tự như futakuchi-onna, là nhân vật chính của tập Imprint.
  • Pokemon Mawile được thiết kế dựa theo hình tượng Futakuchi-onna.
  • Trong video game Skullgirls, Filia là một nhân vật rất tương tự với futakuchi-onna.
  • Trong video game Ragnarok Online, sinh vật Miyabi Doll được thiết kế dựa theo hình tượng Futakuchi-onna.
  • Trong series truyện tranh Eerie Cuties, nhân vật futakuchi-onna là một giáo viên dạy sử.



Nguồn: Wikipedia.Org | Dịch: Johanna A.P.| Website: Vn-Sharing.Net
Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.
Nếu phát hiện lỗi sai, thiếu sót trong bài dịch, xin vào topic hồi báo, góp ý.