oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Review/Preview >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-02-2018
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      10

      [REVIEW] Juuni Senshi Bakuretsu Eto Ranger - 12 con giáp

      Juuni Senshi Bakuretsu Eto Ranger - 12 con giáp



      Juuni Senshi Bakuretsu Eto Ranger là 1 bộ phim hoạt hình được phát sóng trên đài NHK từ 7-4-1995 đến 26-1-1996 , bộ phim này sau đó được Fafim Việt Nam phát hành ở Việt Nam vào năm 1997 với tên gọi “12 con giáp”, tên của các nhân vật trong phim đều được phiên âm tiếng Việt , đây là 1 trong những kỷ niệm thơ ấu của những bạn thuộc lứa 8X, đầu 9X . Bộ phim lấy ý tưởng 12 con giáp trong văn hóa Trung Quốc và nội dung phim xây dựng theo mô típ khá giống Super Sentai khi xoay quanh những cuộc chiến giữa đội quân chính nghĩa với những quái vật của thế lực tà ác .


      Nội dung :

      Bối cảnh phim diễn ra tại xứ Mugen, đây là 1 vùng đất huyền bí được treo ở phía trên mặt đại dương bởi 1 trụ cột khổng lồ cao lên tới bầu trời, trụ cột này được gọi là “trụ cột Novel”, ở bên trong trụ cột này là những “thế giới Novel” đây là thế giới của những câu truyện, ví dụ như Đào Thái Lang, cuộc đua giữa Thỏ và Rùa, cô bé Lọ Lem … Trong thời cổ đại , trụ cột Novel từng bị gãy khiến cho xứ Mugen cổ đại bị chìm xuống đại dương, sau đó trụ cột Novel được khôi phục và xứ Mugen mới được tạo ra . Xứ Mugen hiện tại là 1 vùng đất bình yên với những cư dân là những con vật có trí khôn như con người , vị thần bảo hộ của Mugen là Đại Thần Linh Goal, người cai quản trực tiếp xứ Mugen là công chúa Aura và dưới trướng của cô là đội ngũ chiến binh có tên gọi Juuni Senshi Bakuretsu Eto Ranger (gọi tắt là Eto Rangers) bao gồm 12 thành viên (cũng chính là 12 con giáp), họ là những người giành thắng lợi trong cuộc thi tuyển chọn của công chúa Aura ở thời điểm 6 năm trước . Trong khi đó, xứ Mugen cổ đại sau khi bị chìm xuống đại dương thì đã bị thế lực Tà Linh (Jyarei) chiếm giữ và trở thành “xứ Mugen Hắc Ám”, kẻ đứng đầu thế lực này là Tà Linh Thần Bagi (vai trò giống như Đại Thần Linh Goal), dưới trướng bà ta là Tà Linh Vương Nyanma (vai trò giống như công chúa Aura, đây vốn là Tinh linh mèo Chocolat ở xứ Mugen vì bị mắc lừa Bagi mà trở thành thuộc hạ của bà ta) . Thế lực Tà Linh muốn làm cho xứ Mugen bị chìm xuống biển như xưa nên chúng phá hủy trụ cột Novel bằng cách là cho những Tà Linh Quái Vật (Jyarei Monsters) xâm nhập vào những thế giới Novel và nhập vào 1 nhân vật trong đó để thay đổi câu truyện . Mỗi lần Tà Linh Quái Vật tấn công thế giới Novel thì cỗ máy gọi là Kirinda (Tàu Kỳ Lân) sẽ triệu tập Eto Rangers để chiến đấu . Ở mỗi nhiệm vụ, Kirinda sẽ chọn ngẫu nhiên 1 số thành viên xuất kích (thường là 5 người) và đưa họ vào thế giới Novel, các Eto ranger phải truy tìm ai là Tà Linh Quái Vật và chiến đấu với chúng, khi Tà Linh Quái Vật bị thương tích nặng thì chúng sẽ biến thành quả cầu để tẩu thoát, khi đó Bakumaru (chuột) sẽ triệu hồi Kirinda để tiêu diệt chúng, sau khi Tà Linh Quái Vật bị tiêu diệt thì thế giới Novel sẽ trở lại bình thường, Eto rangers chỉ được ở lại thế giới Novel tối đa là 2 ngày, khi gặp khó khăn họ có thể dùng bảo bối Genmakyou để triệu tập thêm 2 thành viên trợ giúp .
      Ở cuối phim , khi mà Nyanma cho rất nhiều Tà Linh Quái Vật đồng loạt tấn công trụ cột Novel khiến cho xứ Mugen đứng trước nguy cơ diệt vong, Eto Rangers đã quyết định tấn công vào vương quốc của Tà Linh để dứt điểm cuộc chiến . Có 9 Eto rangers đã bị giết, chỉ còn 3 người sống sót là Bakumaru, Cream và Urii . Nhờ sức mạnh tinh thần của Bakumaru mà trụ cột Novel được hồi phục, xứ Mugen thoát họa diệt vong, những Eto rangers đã chết cũng được Đại Thần Linh Goal hồi sinh . Nyanma đã hiểu được sai lầm của mình và hợp lực với Eto rangers tiêu diệt Bagi , xứ Mugen Hắc Ám sau đó bị chìm xuống nham thạch và bị hủy diệt hoàn toàn cùng với thế lực Tà Linh , sự bình yên đã trở lại với Mugen và những thế giới Novel .

      Các nhân vật:

      Xứ Mugen

      +Eto Rangers

      Đây chính là tinh linh của 12 con giáp, họ là những chiến binh bảo vệ cho nền hòa bình xứ Mugen, thường gọi tắt là những Eto ranger . Mỗi một Eto ranger đều có 1 chiếc huy hiệu do công chúa Aura trao cho, những huy hiệu này có hình dáng giống như mảnh ngọc hình tròn , mỗi lần công chúa Aura hoặc Kirinda (Tàu Kỳ Lân) triệu tập Eto rangers thì những huy hiệu này sẽ báo cho họ biết bằng cách hiện lên số thứ tự của họ (ví dụ như huy hiệu của chuột Bakumaru hiện số 1, huy hiệu của trâu Horus hiện số 2 ), những huy hiệu này cũng là vũ khí mà Eto rangers dùng để thực hiện chiêu thức hợp lực của họ, đây là chiêu mạnh nhất của Eto rangers .

      Bakumaru (Bạo Liệt Hoàn)



      Tinh linh chuột, cậu ta rất sợ mèo nhưng nhờ sự giúp đỡ của Gaou nên đã khắc phục được nỗi sợ này . Bakumaru đóng vai trò như là đội trưởng của Eto rangers , cậu ta được giao cho “Kính hiện ma” (Genmakyou) có thể buộc Tà Linh Quái Vật phải hiện nguyên hình và cũng có thể triệu tập 2 thành viên trợ giúp , cậu là người duy nhất có thể triệu hồi Kirinda vào thế giới Novel, nếu không có sự triệu hồi của Bakumaru thì Kirinda không thể vào được thế giới Novel trừ khi có sự giúp đỡ của công chúa Aura . Ở tập 2 thì Bakumaru được Đào Thái Lang tặng 1 thanh kiếm ánh sáng khá giống vũ khí trong Stars War , đây chính là vũ khí của Bakumaru trong suốt phim, tuyệt chiêu lợi hại nhất của cậu là Killer Hurricane (được sử dụng từ tập 22) . Bakumaru được chọn làm thành viên xuất kích ở hầu hết các nhiệm vụ chỉ có 2 lần không được chọn là ở tập 24 (câu truyện “cậu bé chăn cừu”) và tập 32 (câu truyện “những nhạc sĩ Bremen”) , nếu xét tổng thể nhiều phẩm chất thì Bakumaru là người giỏi nhất trong nhóm, ở cuối phim cũng chính sức mạnh tinh thần của Bakumaru đã phục hồi trụ cột Novel cứu cho xứ Mugen thoát họa diệt vong .

      Horus (Hà Lỗ Tư)



      Tinh linh trâu, điệu bộ của cậu ta khá ngờ nghệch, không được khôn lanh lắm, nhưng mỗi khi nhìn thấy vật màu đỏ cậu ta sẽ biến thành 1 con bò tót khổng lồ rất mạnh .

      Gaou (Hổ Vương)



      Tinh linh hổ, là 1 chàng trai có tính cách chững chạc, luôn hết lòng vì bạn bè, có thể nói là 1 “soái ca” của nhóm , Gaou rất thân với Bakumaru và cũng là người giúp Bakumaru khắc phục nỗi sợ mèo . Gaou có tình yêu đầy éo le với Chocolat khi mà cô bé này đã trở thành Nyanma , nhưng sau cùng họ cũng trở lại với nhau được , mặc dù có tình yêu với Chocolat nhưng Gaou cũng từng nảy sinh tình cảm với cô công chúa trong câu truyện Aladin và cây đèn thần (tập 17) . Gaou có khả năng biến hình thành 1 con hổ khổng lồ bằng cách đeo cặp kính mát và nói “Tora Tora Hai” .

      Cream (Klim):



      Tinh linh thỏ, là 1 cô gái dễ thương, cái tên Cream cũng ám chỉ hình dáng của cô toàn màu trắng như kem từ làn da đến mái tóc, Cream có 1 cây gậy hình cà rốt giúp cô thay đổi trang phục, cô rất thính tai có thể nghe âm thanh ở xa, cô có tình cảm với Bakumaru (điều này thể hiện rất rõ ở tập 16 khi mà Cream tỏ ra ghen tức mỗi khi thấy Bakumaru vui vẻ với cô gái chuột ở câu truyện Đám cưới chuột) .

      Drago (Long ca)



      Tinh linh rồng, có khả năng cưỡi mây, gọi sấm sét để tấn công đối thủ, sử dụng 1 viên ngọc để biến hình thành 1 con rồng khổng lồ rất mạnh , có thể nói là xét về kỹ năng chiến đấu thì Drago là người mạnh nhất trong các Eto rangers .

      Nyorori (A Xà)



      Tinh linh rắn, cậu ta có 1 đôi tay vô hình nên có thể đeo găng tay và cầm nắm mọi vật, Nyorori là người yếu nhất trong các chiến binh nam, cậu ta không có bất cứ kỹ năng chiến đấu nào, nhưng bù lại cậu là người thông minh nhất trong nhóm .

      Pakaracchi (Khoái Tha La)



      Tinh linh ngựa, dĩ nhiên cậu ta là người chạy nhanh nhất trong nhóm , Pakaracchi sử dụng vũ khí là 1 chiếc boommerang, tính cách rất hài hước và khi nói chuyện cậu ta thường xuyên nhắc đến từ “tuổi trẻ” ví dụ như : tuổi trẻ muôn năm, vậy mới là tuổi trẻ, tuổi trẻ thì phải cố gắng … Cậu ta có tình cảm với Souffle .

      Souffle (Sĩ dĩ Lan)



      Tinh linh dê, cô có ngoại hình giống người nhất trong nhóm, có 1 hộp phấn dùng để dò tìm kim loại, Souffle từng có tình cảm với 1 anh chàng bán vải trong câu truyện “cô bé Lọ Lem” (tập 3), nhưng sau này cô không còn nhớ đến chuyện tình đó nữa và dường như có tình cảm với Bakumaru .

      Monk (Mộc Khắc):



      Tinh linh khỉ, cậu ta có 1 chiếc micro có thể giả giọng người khác, thường hay chọc phá bạn bè, khi chiến đấu cậu ta dùng chiêu cào mặt để tấn công đối thủ . Monk thường cãi nhau với Bakumaru và Pochiro .

      Tart (Tháp Như Đóa)



      Tinh linh gà, mặc dù là nữ giới nhưng hình dáng của cô lại giống gà trống với cái mào rất lớn, cái đuôi dài cong, ở đầu phim thì cô mang hình dáng gà và không biết bơi, cũng không giỏi chiến đấu lắm, nhưng từ tập 5 trở đi cô chuyển sang hình dạng người (thật ra thì không giống người 100% vì vẫn còn cái mào gà, đuôi gà và 1 ít lông gà ở cổ tay), khi ở dạng người thì Tart xinh đẹp và cao ráo hơn, cô có thể bơi được và rất giỏi võ thuật, khả năng chiến đấu không thua kém những bạn nam, cô có tình cảm với Gaou nhưng có lẽ bất thành vì Gaou đã giành tình cảm cho Chocolat , Tart cũng rất thân thiết với Urii, ở cuối phim thì Tart đã trở lại với hình dáng gà .

      Pochiro (Ba Kỳ Lang)



      Tinh linh chó , vũ khí là “khúc xương như ý” đây là 1 cây gậy hình khúc xương có thể phóng to thu nhỏ tùy ý giống như kim cô bảng của Tôn Ngộ Không vậy, Pochiro và Monk là 1 cặp “kỵ rơ”, hễ ở gần nhau là cãi cọ , tuy nhiên Pochiro vẫn bảo vệ Monk mỗi khi gặp nguy hiểm .

      Urii (Âu Lực)



      Tinh linh heo, mang hình dáng của heo rừng con với 2 răng nanh nhỏ ở hàm dưới, cậu ta rất phàm ăn, ham ngủ và mít ướt . Mặc dù Urii không biết chiến đấu nhưng mỗi khi cậu ta khóc thì huy hiệu trên bụng cậu ta sẽ phát ra tia năng lượng rất mạnh có thể đánh bại phần lớn Tà Linh Quái Vật .

      +Các nhân vật khác

      Công chúa Aura



      Người cai quản trực tiếp xứ Mugen, cũng là nhân vật người duy nhất ở xứ sở này, là 1 cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc như 1 nữ thần , cô được Đại Thần Linh Goal ban phép thuật để bảo vệ xứ Mugen và những thế giới Novel nhưng cô luôn phải ở trong lâu đài Aura vì nếu ra ngoài thì sẽ mất hết phép thuật, công chúa Aura đã tổ chức cuộc thi để chọn ra 12 thành viên của Eto Rangers với thể thức là : Vào lúc 0 giờ ngày đầu năm mới, những người dự thi sẽ chạy từ nhà của mình đến lâu đài Aura, 12 người về đích trước tiên sẽ thắng, công chúa Aura không ngờ là Tà Linh Thần Bagi đã lợi dụng sự kiện này để đánh lừa Chocolat và biến cô thành Nyanma . Có 1 điều trùng hợp là danh xưng “công chúa Aura” lại trùng với danh xưng của 1 nhân vật trong bộ truyện Flash Gordon của Mỹ ở thập niên 30 .

      Lydia/Kirinda (Tàu Kỳ Lân)



      Tinh linh hươu, cũng là 1 ký giả ở xứ Mugen, anh ta đã tận mắt thấy Chocolat bị Tà Linh Thần Bagi biến thành Nyanma, sau khi bị trúng đòn tấn công của Nyanma thì Lydia bị thương nặng và trước khi chết đã xin công chúa Aura giúp mình được trở thành 1 chiến binh hỗ trợ cho các Eto Rangers, vì vậy mà công chúa Aura đã biến Lydia thành Kirinda (Tàu Kỳ Lân) là 1 cỗ máy chiến đấu có khả năng đưa các Eto Rangers vào thế giới Novel, Kirinda cũng đảm nhận việc tung đòn kết liễu những Tà Linh sau khi chúng bị đánh trọng thương và biến thành quả cầu . Kirinda không thể tự mình đi vào thế giới Novel mà phải cần sự triệu hồi của Bakumaru hoặc sự giúp đỡ của công chúa Aura . Kirinda từng bị hư hỏng nặng ở tập 20 sau khi trúng đòn của những Tà Linh Tứ Thiên Vương, các Eto Rangers đã dùng 1 thứ gọi là Giraffe’s Soul Stone để hồi phục Kirinda và làm cho nó mạnh mẽ hơn . Ở cuối phim thì Kirinda đã trở lại thành Lydia .

      Đại Thần Linh Goal



      Vị thần bảo hộ của xứ Mugen, là người có quyền năng cao nhất, vị thần này chưa bao giờ xuất hiện trực tiếp , người xem chỉ thấy bóng của ông trong giấc mơ của công chúa Aura, có thể thấy là ông có 1 đôi cánh dài và cầm 1 cây gậy . Ông là người đã hồi sinh cho những Eto Rangers bị chết trong trận chiến cuối cùng .

      Thế lực Tà Linh


      Tà Linh Thần Bagi (Ba Cơ)



      Nhân vật tối cao trong thế lực Tà Linh, và cũng là kẻ mạnh nhất . Trong quá khứ, khi mà xứ Mugen cổ đại và 1 phần trụ cột Novel bị chìm xuống đại dương thì Bagi đã biến vùng đất này thành xứ Mugen Hắc Ám, trụ cột Novel Hắc Ám và cai trị nơi đây, Bagi không có hình thể rõ ràng bà ta chỉ xuất hiện dưới hình dạng 1 đôi mắt đỏ . Bagi đã đánh lừa Chocolat để biến cô thành Tà Linh Vương Nyanma phục vụ cho bà ta . Khi mà Bagi biết được xứ Mugen Hắc Ám sắp bị chìm xuống dung nham thì bà ta đã có ý định chờ cho xứ Mugen của công chúa Aura bị chìm xuống đại dương thì sẽ dùng nó làm vương quốc mới của mình nhưng ý định này bất thành vì sức mạnh ý chí của Bakumaru đã giải cứu cho xứ Mugen của công chúa Aura . Trong trận chiến cuối cùng Bagi đã hợp thể với cỗ máy Black Kirinda để chiến đấu nhưng đã bị tiêu diệt bởi đòn hợp lực của Eto Rangers và Nyanma .

      Chocolat/Tà Linh Vương Nyanma (Miêu Ma)



      Tinh linh mèo, là người yêu của Gaou, cái tên Chocolat ám chỉ làn da đen của cô . Chocolat vốn là 1 cô gái hồn nhiên, tinh nghịch và rất ngưỡng mộ công chúa Aura . Khi công chúa Aura tổ chức cuộc thi chọn thành viên cho Eto Rangers thì Tà Linh Thần Bagi đã giả dạng thành công chúa Aura và nói với Chocolat là hãy xuất phát sớm 5 phút, Chocolat tin lời và xuất phát sớm, vì đây là hành động gian lận nên Chocolat không được công chúa Aura cho vào lâu đài, điều này khiến Chocolat nghĩ là công chúa Aura lừa gạt mình nên đem lòng oán hận và chấp nhận phục vụ Bagi, thế là cô được Bagi biến thành Tà Linh Vương Nyanma , người lãnh đạo trực tiếp đội quân Tà Linh thực hiện ý đồ của Bagi là hủy diệt xứ Mugen . Sau khi hiểu được mình bị Bagi lừa và thấy được lòng tốt của Bakumaru, Cream, Urii giành cho mình thì Nyanma đã hồi tâm , cô đã hợp sức với các Eto Rangers để tiêu diệt Bagi . Sau trận chiến đó cô trở lại thành Chocolat, vì mặc cảm với những sai lầm của mình trước đây nên Chocolat quyết định du lịch 1 thời gian , khi cô ra đi Gaou đã nhìn theo và nói rằng “hãy trở về sớm nhé” .

      Black Kirinda (Tàu Kỳ Lân Hắc Ám)



      Là cỗ máy chiến đấu của Tà Linh, nó có hình dáng giống với Kirinda và cũng có chức năng tương tự, có thể xâm nhập vào khoảng không gian bên ngoài những thế giới Novel và ở trong trụ cột Novel, nó hơn Kirinda ở chỗ có thể tự xâm nhập vào thế giới Novel mà không cần sự triệu hồi , Black Kinrinda cũng có khả năng biến hình thành 1 robot dạng người . Black Kirinda từng bị Kirinda tiêu diệt ở tập 35 nhưng sau đó được Bagi khôi phục và sử dụng để chiến đấu, nó đã bị tiêu diệt cùng với Bagi ở trận chiến cuối cùng .

      +Tà Linh Tứ Thiên Vương (Jyarei Four Elite)

      Đây là 4 bức tượng mèo trong lâu đài Tà Linh , Nyanma đã dùng phép thuật để biến chúng thành những sinh vật sống . Tà Linh Tứ Thiên Vương có sức mạnh vượt trội hơn hẳn Tà Linh Quái Vật, đặc biệt là khi xâm nhập vào thế giới Novel thì chúng có thể nhập vào cả nhân vật chính đây là điều mà Tà Linh Quái Vật không thể làm được .

      Gousen (Bạch Hiệu Tây)



      Mèo trắng, là kẻ có ngoại hình to lớn nhất trong Tứ Thiên Vương, hắn có khả năng biến hình thành 1 con mèo khổng lồ (khá giống phép biến hình của Gaou) , hắn cũng là kẻ đầu tiên trong Tứ Thiên Vương bị tiêu diệt (tập 22) .

      Genen (Hắc Huyền Yến)



      Mèo đen, cô ta là Tà Linh Tứ Thiên Vương đầu tiên xâm nhập thế giới Novel (Tập 12-13), mặc dù Genen rất mạnh nhưng sự chủ quan, háo thắng đã khiến cô ta bị thương và bị Kirinda tiêu diệt ở tập 32 .

      Rouran (Thanh Long Lang)



      Mèo xanh, hắn là 1 kiếm sĩ và cũng là kẻ mạnh nhất trong Tà Linh Tứ Thiên Vương, không có chiến binh Eto nào là đối thủ của hắn , ở tập 36 Eto Rangers phải dùng chiêu thức hợp lực mới đánh bại được Rougan, nhưng trước khi chết hắn cũng phá hủy cung điện để chết chung với Eto Rangers, hành động này đã gây ra cái chết của Drago và Horus .

      Jyuken (Xích Châu Hiến)



      Mèo đỏ, đây là nhân vật đặc biệt nhất trong Tứ Thiên Vương, cô giống như là phiên bản của Chocolat, tính cách tinh nghịch và mùi cơ thể của Jyuken đều giống Chocolat, cô có thể biết được những ký ức của Chocolat và cảm nhận được Nyanma đang ở đâu. Lúc đầu Jyuken theo lệnh của Nyanma chống lại Eto Rangers, nhưng sau khi nhìn thấy tình bạn của họ , Jyuken đã hồi tâm và chỉ muốn giảng hòa với Eto Rangers , ở tập 37 Jyuken đã chống lại Nyanma và bị đánh chết, Nyanma đã biến Jyuken thành quả cầu rồi nhập vào cơ thể mình, sau đó linh hồn của Jyuken lại ngăn chặn Nyanma tấn công Bakumaru . Có thể hiểu Jyuken chính là phần lương thiện trong nội tâm của Nyanma .

      Nhận Định

      1 bộ phim giành cho lứa tuổi thiếu niên, nội dung nhẹ nhàng không quá bi thương, nhưng cũng để lại những bài học sâu sắc về tình cảm, đó là tình bạn, tình đồng đội giữa các Eto Ranger, tình yêu trong sáng giữa Bakumaru và Cream, chuyện tình éo le giữa Gaou và Chocolat . Mặc dù người xem cũng dễ “soi” thấy sự vô lý trong cuộc thi tuyển chọn Eto Rangers, thứ nhất là những người dự thi không cùng xuất phát ở 1 địa điểm mà lại xuất phát từ nhà của mình , điều này không công bằng vì có người ở gần , người ở xa lâu đài Aura . Thứ 2 là cách thi chỉ đơn giản là chạy đua, như vậy làm sao bảo đảm sẽ chọn được những người tài năng, đức độ nhất ? Có lẽ vì đây chỉ là phim cho thiếu niên nên sự vô lý này có thể tạm cho qua , nhìn chung đây vẫn là phim hay cả về nội dung cũng như yếu tố hành động, chiến đấu .
      Hiện nay có nhiều website chiếu phim này nhưng chưa có vietsub mà chỉ sử dụng lại phần lồng tiếng của Sài Gòn Film trước đây, phần lồng tiếng này chỉ tạm ổn chứ không chính xác hoàn toàn .

      Xem phim trên Youtube:

      Sửa lần cuối bởi sanet; 25-08-2018 lúc 19:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      851
      Cấp độ
      435
      Reps
      21688

      ngoài 12 con giáp ra còn có kiếm thần tí hon bản 1997 được chiếu trên tv , mỗi tội mình chưa bao giờ xem đủ trọn bộ 2 anime này
      Sửa lần cuối bởi Izanagi Yuuko; 16-02-2018 lúc 23:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.