Eevee như 1 con pokemon được tượng trưng cho các loại đá vậy. Mỗi loài có 1 đặc tính khác nhau chúng thích nghi với từng loại môi trường khác nhau. Chúng phải có những môi trường thuận lợi khi đó chúng mới tiến hóa được nhưng còn 1 số loài còn tiến hóa bằng đá hay còn tiến hóa bằng những kinh nghiệm trong trận đấu..Eevee tiến hóa khác nhau thì chúng có những sức mạnh riêng biệt có những nét dễ thương riêng...Với loài eevee thứ nhất chúng ta có:
----Eevee tiến hóa bằng đá lửa: Flareon (fire:lửa):Sử dụng Fire Stone để tiến hoá. Là hình thái tiến hoá mạnh mẽ của Eevee lồng ngực của Flareon được nung cháy với nhiệt độ hơn 500 độ C. 1 Sức mạnh dữ dằn bao bọc bên trong nó, nhưng còn 1 sự dễ thương đã che phủ đi làm cho các nhà huấn luyện ai ai cũng mến nó. Theo các góp ý của các nhà huấn luyện thì Flareon có sức tấn công rất cao và nên dùng nó trong các trận đấu với hệ Grass.
----Eevee tiến hóa bằng đá nước :Vaporeon(water:nước):Là hình thái tiến hoá đặc biệt của Eevee sức mạnh của nước rất mạnh mẽ, bởi chúng tiến hóa bằng cách dùng đá Water stone. Có thể nói pokemon này như biểu tượng của 1 nàng tiên cá lộng lẫy xưa kia và chúng có thể ẩn nấp dướt biển . Loài eevee này rất phù hợp cho bạn trainer nào thích pokemon hệ nước!!!
----Eevee thứ 3 tiến hóa nhờ đá điện:Jolteon(Electric:điện):Sử dụng Thunder Stone để tiến hoá. Cũng có khả năng là hấp thụ chiêu đánh như Vaporeon nhưng là hấp thụ điện năng để tăng HP.Thân người của Jolteon có rất nhiều gai nhọn từ đó mà phóng ra gai nhọn tấn công kẻ thù. Loài này cũng rất mạnh. Chúng vừa có tấn công cao vừa có phòng thủ cao và cả tốc độ nữa. Dùng chúng ta có thể yên tâm khi đánh vỡi hệ Water hãy cận thận với hệ Rock..
----Loài Eevee thứ 4 đó chính là Espeon(psychic: siêu linh)
Và để có Espeon thì ban phải tăng sự hạnh phúc của nó lên thật cao. Sau đó bạn cần phải level up nó lên 1 level vào khoảng thời gian là 12pm và 12am.
----Loài Eevee thứ 5 là Umbreon (dark:bóng tối) là ngược lại bạn phải làm nó tăng độ hạnh phúc và level up nó trong khoảng thời gian từ 12am đến 12pm
----Loài Eevee thứ 6 là Leafeon(grass: cỏ)
Dạng tiến hoá đầu tiên trong phiên bản D/P là Leafeon. Nhưng nó lại không tiến hoá nhờ sự hạnh phúc hay bằng một hòn đá. Việc mà bạn cần làm là luyện cho nó tiến hoá lên một cấp ở Moss Rock tại Hakutai Forrest, chỉ cần làm như vậy thì chắc chắn sẽ tiến hoá lên Leafeon
----Loài Eevee thứ 7 là Glaceon(ice: băng)
Cũng như với Leafeon thì Glaceon bạn cũng phải làm cho nó level up ở Ice Rock trên Route 216 thì nó sẽ tiến hoá.
----Loài Eevee thứ 7 là Slyveon(fairy: tiên)
Sylveon tiến hóa khi thỏa mãn 2 điều kiện
1 - Có ít nhất 1 move fairy type
2 - Max affection, fullness và enjoyment có 1 đến 2 nốt nhạc
Như các con thuộc dòng fairy khác sylveon imune với dragon move và yếu bởi poison & steel move
Sửa lần cuối bởi mê bánh kẹo; 10-06-2015 lúc 09:18.
Đầu tiên là cảm ơn bạn đã góp ý nhưng Jolteon yếu hơn khi gặp Rock chứ không phải Ground nên mình mới ghi vậy. Còn về bé Sleveon thì mình đang tit kiếm thông tin. Bạn nào có mong cung cấp.
Sylveon tiến hóa khi thỏa mãn 2 điều kiện
1 - Có ít nhất 1 move fairy type
2 - Max affection, fullness và enjoyment có 1 đến 2 nốt nhạc
Như các con thuộc dòng fairy khác sylveon imune với dragon move và yếu bởi poison & steel move
Sylveon tiến hóa khi thỏa mãn 2 điều kiện
1 - Có ít nhất 1 move fairy type
2 - Max affection, fullness và enjoyment có 1 đến 2 nốt nhạc
Như các con thuộc dòng fairy khác sylveon imune với dragon move và yếu bởi poison & steel move[/QUOTE]
Cảm ơn bạn nhìu
hỏi ko phải chứ bài này bạn tự viết hay copy/paste ở đâu vậy? :v phẩy chấm chỗ có chỗ không, viết hoa viết thường bừa bãi, phẩy cách chấm cách cũng lung tung, thông tin thiếu, có chỗ lại không chính xác, hình ảnh không đồng nhất, còn câu cú thì lủng củng quá, ví dụ như
Eevee tiến hóa bằng đá lửa: Flareon (fire:lửa):Sử dụng Fire Stone để tiến hoá. Là hình thái tiến hoá mạnh mẽ của Eevee
trong khi nó chỉ có 1 cái nội dung: "Khi sử dụng Fire Stone (đá lửa) thì Eevee sẽ tiến hóa thành Flareon (hệ Fire - lửa)".
à ừ góp ý thế và vì mình bị chứng sùng bái tin học văn phòng =]
Đánh dấu