oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Games FC > Touhou FC > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      16-02-2015
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      3
      Reps
      136

      [Nhân vật] Hieda no Akyuu (cần PR)

      Hieda no Akyuu


      Akyuu như trên bìa của Akyuu's Untouched Score Vol. 5

      Chủng tộc
      Con người
      Năng lực
      Không bao giờ quên những thứ đã từng một lần được nhìn thấy
      Tuổi
      10 (lần đầu xuất hiện)
      20 (hiện tại, có suy đoán là Akyuu được sinh vào tháng 8 / 1994)
      1200+ (bao gồm các kiếp trước)
      Công việc
      Người ghi chép sử sách
      Nơi ở
      Làng Nhân giới; nhà Hieda
      Theme nhạc

      阿礼の子供 (Perfect Memento in Strict Sense)
      Xuất hiện
      Ấn phẩm
      Perfect Memento in Strict Sense/Memorizable Gensokyo (Nhân vật chính)
      Silent Sinner in Blue (Prologue Cameo, Chap 9 Cameo)
      Oriental Sacred Place (Chap 5 Cameo)
      Inaba of The Moon and Inaba of The Earth (Chap 10 Cameo)
      Symposium of Post-mysticism (Tác giả)
      Forbidden Scrollery (Nhân vật phụ)
      Wild and Horned Hermit (Chap 20 & 25 Cameo)
      Đĩa nhạc
      Akyuu's Untouched Score vol. 1, 2, 3, 4 & 5.

      Hieda no Akyuu
      .

      Hieda no Akyuu (稗田 阿求) là "Đứa trẻ của Miare" (御阿礼の子) hiện tại. Đứa trẻ này được sinh ra trong gia tộc Hieda mỗi 120 hay 180 năm một lần với khả năng "Không bao giờ quên những thứ đã từng một lần được nhìn thấy" và là người ghi chép lại biên niên sử của Gensokyo. Akyuu thích trà đỏ (red tea) và nhạc phát trên đài FM.

      Thông tin chung

      Akyuu xuất hiện lần đầu trong Perfect Memento in Strict Sense và Memorizable Gensokyo như là nhân vật chính. Em cũng đóng vai chính trong series cho riêng mình - Akyuu's Untouched Score dành cho dòng game PC-98. Ngoài ra, Akyuu còn góp mặt trong một loạt comic, game và fanbook khác.

      Akyuu là thứ 9 trong chuỗi đầu thai của Child of Miare (Đứa trẻ của Miare) . Nhờ vậy mà Akyuu có ký ức của 1200 năm trước mặc dù tuổi thật là rất nhỏ. Nhiệm vụ của những đứa trẻ này là thu thập và ghi chép những thông tin về các chủng tộc Yêu Quái và những thợ săn Yêu Quái sống ở Gensokyo, cũng như là biên soạn những sự kiện lịch sử như là một phần trong Biên niên sử Gensokyo.

      Akyuu thật sự chỉ có 10 tuổi trong Perfect Memento in Strict Sense, và tuổi đời của em rất ngắn; có lẽ là do quá trình đầu thai.


      Khả năng

      Akyuu có khả năng ghi nhớ những thứ đã từng nhìn thấy hoặc nghe thấy, thứ mà tổ tiên của em - Hieda no Are sở hữu. Khả năng này được lưu truyền qua tất cả những kiếp đầu thai của Child of Miare. Ngoài ra, mặc dù giống với ma thuật hơn là một khả năng, Akyuu một phần nào đó, có khả năng đầu thai. Em nói rõ trong Bunbunmaru Newspaper rằng những ký ức mà em có về quá khứ chỉ bao gồm những sự kiện được ghi chép trong Biên niên sử Gensokyo, những ký ức khác hoặc ký ức từ thời khai thiên lập địa là rất mờ nhạt. Ngoài ra, Akyuu có lưu giữ một số ký ức về tổ tiên của mình - Are - người đầu tiên có được sức mạnh của Gumonji.

      Thời gian đầu thai được chuẩn bị trước vài năm trước khi Akyuu chết, bao gồm việc phải thỏa thuận với Diêm Ma để làm công việc của mình ở kiếp sau. Một đứa trẻ của Miare có tuổi thọ rất ngắn và gần như không thể sống qua tuổi 30, nên Akyuu không được thật sự sống cuộc đời của mình như một con người. Tuy nhiên, vì Akyuu có bạn là Yêu Quái có thể sống qua nhiều kiếp đầu thai nên em không bận tâm lắm vì điều này nữa.


      Tạo hình nhân vật

      Ý nghĩa tên

      Tên đầy đủ của em là Hieda no Akyuu (稗田 阿求), chú ý là phải có hai chữ "u" khi viết bằng Romaji. Akyuu (阿求) có lẽ là cách chơi chữ của tiếng Nhật cho số 9 - kyuu - vì em là đời thứ 9 của Child of Miare. "Hieda"(稗田) nghĩa là "cánh đồng hạt kê", là tên của gia tộc mà Child of Miare được sinh ra trong. "Miare" (御阿礼) trong "Child of Miare" có lẽ là để chỉ Hieda no Are (稗田阿礼), nhà chép sử được ghi công trong việc hình thành Kojiki, sách sử đầu tiên của Nhật Bản và cũng là tổ tiên của Akyuu.

      Căn cứ theo Colophon của Perfect Memento in Strict Sense, tên của các Child of Miare trước Akyuu đều là chơi chữ cho các con số (Aichi, Ani, Ami, Ayo, Ago, Amu, Anana và Aya), và ngay cả Are cũng là chơi chữ cho con số không (零 rei).


      Tạo hình

      Akyuu có tóc tím, mắt tím và trên đầu có một cái nơ hình bông hoa màu hồng nhạt. Trang phục của em theo phong cách Wa Lolita, với tay áo màu vàng thêu hoa, áo trong màu xanh lá đi cùng với obi đỏ có dây buộc màu trắng.


      Akyuu trong Touhou

      Perfect Memento in Strict Sense
      Akyuu chính là tác giả của Perfect Memento in Strict Sense. Sách cho thấy các chi tiết thật về các nhân vật và đôi khi là kèm theo suy đoán của chính Akyuu.
      Memorizable Gensokyo
      Trong manga Memorizable Gensokyo, Akyuu được một người có tên là Yakumo Yukari tìm tới với mục đích là được đọc Biên niên sử Gensokyo trước khi nó được công bố. Sau này, Hakurei Reimu và Kirisame Marisa cũng ghé qua thăm Akyuu với mục đích tương tự.
      Symposium of Post-mysticism
      Akyuu cũng lại là người viết ra tác phẩm này. Đây là một tập tiểu luận mà Akyuu ghi chép lại cuộc tranh luận của Marisa, Yasaka Kanako, Hijiri Byakuren và Toyosatomimi no Miko, và đôi khi là có kèm theo lời bình luận của Akyuu.
      Forbidden Scrollery
      Akyuu xuất hiện trong Forbidden Scrolery với vẻ ngoài lớn hơn. Trong chap 1 và 2 của truyện, Akyuu thể hiện sự thích thú của mình trước những cuốn Qủy Sách hiếm mà Suzuanna cất giấu trong kho (Sách cấm OTL). Trong chap 6, Akyuu giúp đỡ mọi người ở Làng Nhân giới bằng cách đặt bẫy bắt được con Tupai say rượu của Remilia Scarlet.
      Akyu's Untouched Score
      Akyuu đóng vai chính của loạt series Akyu's Untouched Score dành cho loạt game trên PC-98

      Các mối quan hệ

      Kamishirasawa Keine
      Theo như bài báo về Keine trên Perfect Memento in Strict Sense thì Keine khá là gần gũi với nhà Hieda, và cô dùng những ghi chép của Hieda cho bài giảng của mình. (Keine là một giáo viên.) Tuy nhiên, Akyuu không phải là học sinh ở trường của Keine. Khả năng xóa và kiến tạo lịch sử của Keine không ảnh hưởng tới Biên niên sử Gensokyo được. Theo như trong Inaba of the Moon and Inaba of the Earth thì Keine và Akyuu có mối quan hệ như bạn đồng đẳng.

      Yakumo Yukari
      Akyuu và Yukari gặp nhau lần đầu trong Memorizable Gensokyo, nhưng cách cư xử của họ co thấy, cả hai đã quen biết nhau từ những kiếp trước của Akyuu rồi (có lẽ là từ đời Hieda no Aichi - 1200 nam trước). Akyuu kính trọng Keine và coi cô như "Vị hiền triết của tộc Youkai", em còn cho cô đọc trước và chỉnh sửa nững sự kiện gần nhất của Biên niên sử Gensokyo. Tuy nhiên, bài viết của Akyuu về Yukari đăng trên Perfect Memento in Strict sense cho biết, em sợ rằng không thể nào tin mọi lời nói của Yukari, và lý luận logic của Yukari không như của một con người.

      Hakurei Reimu
      Gia tộc Hakurei và gia tộc Hieda được cho là có liên quan tới nhau, khi Bác Lệ Thần Xã (Đền Hakurei) tình nguyện tổ chức tiệc chào mừng sự ra đời của Akyuu vào năm 1994. Không biết rằng Reimu được sinh ra vào thời điểm đó hay là trước cả khi Akyuu được sinh ra, nhưng lời thoại của cô trong Memorizable Gensokyo cho thấy rằng cô đã đến Dinh thự nhà Hieda từ trước và đã quen với nó rồi, tuy nhiên cô lại nói rằng bản thân chưa bao giờ gặp Akyuu.

      Motoori Kosuzu
      Cùng có chung sở thích là sách, Akyuu và Kosuzu nhanh chóng trở thành bạn thân. Akyuu thường đến hiệu sách Suzunaan để mượn sách và gặp Kosuzu ở đó. Khi ở bên nhau, cả hai nói chuyện thoải mái hơn bình thường. Akyuu sợ rằng việc Kosuzu cứ tiếp tục học đòi theo Quỷ Sách thì một ngày nào đó, bạn mình sẽ trở thành Yêu Quái (youkai). Tuy nhiên, Akyuu lại không bao giờ trực tiếp ngăn cản Kosuzu cả, em chỉ cảnh báo bạn mình rằng việc trở thành Yêu Quái sẽ khiến cho cuộc sống của Kosuzu khó khăn hơn.


      Thông tin thêm

      • "Đứa trẻ của Miare" có thể là trai hoặc gái, không nhất thiết chỉ là con gái.
      • Một mình Akyuu có vài người hầu riêng và một con mèo.
      • Hieda no Aichi bắt đầu viết Biên niên sử Gensokyo lúc 18 tuổi.
      • Akyuu cuồng ban nhạc punk rock Choujuu Gigaku và đã tham dự ít nhất một buổi biểu diễn của họ.
      • Akyuu có một sự tương đồng, tuy nhiên lại khá là mập mờ, với chủng Rengeteki.
      Sửa lần cuối bởi Kyoki; 04-06-2015 lúc 16:03.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:07.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.