oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > One Piece FC > Ohara >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Thông tin chung] Người Tay Dài











      o h a r a ' s w i k i

      Thông tin chung



      《 Người Tay Dài 》

      Người tay dài là một bộ tộc trong One Piece.
      ► Ngoại hình

      Giống như tên goi, tất cả các thành viên trong bộ tộc này đều có hai khuỷu tay trên mỗi cánh tay, dẫn đến cánh tay dài bất thường. Thêm nữa, tất cả thành viên của bộ tộc đều mặc quần áo kiểu Trung Quốc với một chữ Hán ở đằng trước. Các chữ Hán của mỗi người khác lẫn nhau. Ngoài ra thì họ có ngoại hình giống với người bình thường. Ideo, gập phần khớp phụ lại trên vai và tạo ra ngoại hình kỳ quặc với phần vai rộng hơn mức bình thường, nhưng cũng giúp hắn có thể kéo dài tay một cách bất ngờ và tung ra những cú đấm đầy uy lực [3].

      ► Mối quan hệ trong tộc

      Người tay dài có giá trị như nô lệ của con người bình thường, xem xét giá cả tiêu chuẩn cho một người tay dài là 700.000 beli. [2]

      ► Đánh giá chung về sức mạnh

      Thông qua hai thành viên tiêu biểu của tộc này - Scratchmen Apoo [1] và Ideo [3] - phong cách chiến đấu của họ tận dụng ưu thế từ cánh tay dài và khớp tay phụ. Apoo dùng khớp phụ kết hợp với năng lực trái ác quỷ của mình để biến chúng thành vũ khí dưới dạng dụng cụ chơi nhạc, còn Ideo gập khớp lại trên vai để có thể tăng lực cho nắm đấm và tạo ra các đòn tấn công bất ngờ.

      ► Lịch sử

      Rõ ràng họ là những người chịu trách nhiệm cho việc phá hủy đất nước Harahetternia trên đảo Namakura. Khi các thầy cúng trên đảo Namakura đang cố gắng triệu hồi quỷ Sa tăng để giúp họ tiêu diệt người tay dài thì Brook bất ngờ hạ cánh xuống giữa buổi triệu hồi do năng lực của Bartholomew Kuma. Tin rằng Brook là sa tăng, người dân đảo Namakura muốn ông giúp họ trả thù tộc người tay dài. Sau đó ba thành viên của tộc người tay dài đã bắt cóc Brook để đem ông ta đi triển lãm như là bộ xương biết cử động duy nhất trên thế giới. Hai năm sau ba người đã bắt cóc Brook trở thành những quản lý của ông khi ông đã là một ngôi sao nhạc Rock được gọi là “Vua nhạc Soul”. Tuy nhiên, sau khi biết rằng Brook là một tên cướp biển, và đang có kế hoạch nghỉ hưu sau buổi biểu diễn cuối cùng để tái hợp với nhóm Mũ Rơm, ba người đã gọi Hải quân đến bắt ông ta. Tuy nhiên Hải quân đã bị những người hâm mộ Brook ngăn không cho bắt ông để ông trình diễn nốt bài hát cuối cùng. Những quản lý rất tức giận khi Brook trốn thoát với sự giúp đỡ của Băng Kỵ Sĩ Yêu Đời. Cây gậy kiếm "Soul Solid" của Brook được mài nhọn bởi những người tay dài.

      ► Thành viên

      Người Tay Dài



      Scratchmen Apoo
      Sancrin
      Ideo



      Shuzo (nhân vật không chính thức)
      ??????
      ??????

      ??????


      ► Thông tin bên lề

      Họ được xây dựng dựa trên sinh vật huyền thoại của Nhật Bản gọi là Tenaga-jin ( 手长人? ) , có đặc điểm đáng chú ý nhất là cánh tay dài. Họ là một nửa của một cặp gọi là Ashinaga-Tenaga ( 足长手长"Chân dài cánh tay dài" ? ), và phần còn lại là Ashinaga-jin ( 足长人? ), nguyên mẫu của tộc Người chân dài.
      Không giống như tộc Người chân dài, Người tay dài có hai khớp chi trên cánh tay dài đặc trưng của họ.

      ► Liên hệ

      1. One Piece Manga và Anime — Quyển 51 Chương 498 (trang 15) và Tập phim 392, Khung giới thiệu Apoo đề cập đến tên bộ tộc.
      2. One Piece Manga và Anime — Quyển 51 Chương 501 (trang 7) và Tập phim 395, Duval đưa cho Sanji xem bảng giá nô lệ của các chủng tộc.
      3. One Piece Manga — Quyển 77 Chương 772 (trang 14-16), Dellinger phát hiện ra chân tướng chủng tộc của Ideo.


      Thông tin chung

      Tên tiếng Nhật
      手 长 族
      Tên tiếng Latin
      Tenaga-Zoku
      Tên tiếng Anh
      Longarm Tribe
      Lần đầu xuất hiện
      Chương 498; Tập phim 392 [1]
      Đặc điểm
      Cánh tay rất dài (có hai khuỷu tay)
      Quê hương
      Đảo Kenzan
      Giá nô lệ
      700.000 beli

      Nguồn: One Piece Wikia
      Người dịch: Otaku manga
      BBCode: Mã Ăn Hại
      Vui lòng ghi rõ credit khi mang ra khỏi forum.



      Sửa lần cuối bởi Dương Thu Trà; 06-07-2015 lúc 18:13.


      "Nếu như không phải đã quá muộn màng,

      Ta có thể quay về bên nhau được không?

      Nếu như chúng ta cũng mệt mỏi như nhau

      Thì không thể đến với nhau dễ dàng hơn sao?"


      Ọ A Ọ


    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.