oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > One Piece FC > Ohara > Nhân vật – Tổ chức >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1










      o h a r a ' s w i k i

      Nhân vật



      《 Hoa Kiếm Vista 》

      "Hoa Kiếm" Vista là người chỉ huy sư đoàn 5 của băng hải tặc Râu Trắng.
      ► Ngoại hình

      Vista là một người đàn ông cao lớn ( cỡ chiều cao của Jinbei) cơ bắp, khuôn ngực rộng, da rám nắng với bộ ria mép đen xoăn, và một cái mũ màu xanh trên đầu, mái tóc xoăn màu đen và đeo khuyên tai ở mỗi bên tai. Ông mặc một chiếc áo sơ mi hở ngực màu xanh với viền hình kim cương màu trắng sọc ở phần trên áo và để lộ lông ngực, cùng với một tấm áo choàng khá hợp với màu áo và đôi găng tay trắng của mình. Ông mặc quần màu xanh lam với hai đai chứa hai thanh gươm, một đai ở mỗi bên. Ông cầm một thanh sabres ở mỗi bàn tay .

      Trong hồi tưởng của Ace, ông được thể hiện với mái tóc ngắn và trang phục khác, bao gồm loại áo khoác và mũ đặc trưng của mình. Khi đó Vista không mang bao tay. Ông trông cũng gầy và ít lực lưỡng hơn ngoại hình hiện tại.

      Vista đã là một thành viên của băng hải tặc Whitebeard, và cũng đã có bộ ria mép và mũ từ 22 năm trước

      Khi Vista còn là một cậu nhóc, ông buộc tóc mình thành chỏm đuôi ngựa và để mái. Vista mặc áo màu đen cổ trắng và dấu hiệu chữ thập ở hai bên ngực áo. Ông cũng mắc quần và giày màu đen. Người ta thấy ông cầm trên tay một thanh kiếm gỗ, tập luyện kiếm pháp của mình.

      Hình ảnh




      Vista as a child.
      Vista in One Piece: Pirate Warriors 2.
      Vista's wax statue built by Diego.


      ► Tính cách

      Giống như tất cả các chỉ huy bộ phận của băng hải tặc Whitebeard, Vista dường như rất trung thành với Râu Trắng. Vista cũng có vẻ là khiêm tốn. Ông đã bày tỏ mong muốn chiến đấu Mihawk và cảm thấy hạnh phúc khi được đọ kiếm với Mắt Diều Hâu. Ông cũng rất căm ghét Râu Đen bởi vì hắn dám chế nhạo Râu Trắng vì không cứu được băng của mình. Có người phải ngăn Vista lại không cho tấn công gã.

      ► Các mối quan hệ

      Băng

      ○ Edward Newgate

      Cũng như các chỉ huy khác, Vista vô cùng gắn bó với Edward Newgate, tới mức gọi ông là “bố già” và khóc khi ông chết.

      ○ Portgas D. Ace

      Trong quá khứ, Vista khá ngạc nhiên trước những nỗ lực của Ace thông qua những lần ám sáy Râu Trắng bất thành.
      Sau đó, ông trở nên thân thiết với anh hơn, tham gia nhiệm vụ giải cứu anh trong trận Marineford và tấn công Akainu khi hắn đấm xuyên Ace.

      Đồng minh

      ○ Yasopp


      Yasopp và Vista nhìn nhau

      Cuối trận Marineford, Vista và Yasopp đứng nhìn nhau với sự bất mãn. Sách dữ liệu Blue Deep cũng nhắc tới việc giữa hai người từng xảy ra chuyện gì đó trong quá khứ.

      Kẻ thù

      ○ Marshall D. Teach

      Vista thực sự rất căm ghét Marshall D. Teach, đặc biệt là khi hắn đối đầu Râu Trắng và trơ trẽn sỉ nhục tuổi tác của ông cùng với việc ông không bảo vệ được đội của mình. Vista nổi giận và định xen vào, tấn công Râu Đen nhưng đồng đội đã ngăn ông lại. Sự căm hận này lên tới đỉnh điểm khi Teach và băng nhóm của hắn giết chết “bố già” và họ buộc phải bất lực đứng nhìn kẻ ác kia chiếm lấy năng lực của cha họ và tuyên bố bắt đầu thời đại của hắn.

      ► Khả năng và quyền hạn

      Với tư cách là chỉ huy bộ phận thứ 5 của băng hải tặc Râu Trắng, Vista có thẩm quyền cao hơn các cấp dưới . Ông là một cựu binh rất có kinh nghiệm, vì ông đã là một thành viên của băng Râu Trắng từ thời của Gol D. Roger . Ông là một trong những thành viên mạnh nhất của băng hải tặc Râu Trắng, được thể hiện bởi vị trí là người chỉ huy sư đoàn 5. Bởi vì ông là người được Marco tin tưởng giao phó trọng trách bảo vệ Luffy khỏi Akainu, có vẻ như Vista cũng là kiếm sĩ mạnh nhất của băng hải tặc Râu Trắng. Điều này cũng được khẳng định bới Mihawk trong một cảnh phụ.

      Vista có sức mạnh đáng kinh ngạc và phản xạ cũng như di chuyển cực nhanh , ông có thể ngay lập tức hỗ trợ Luffy đối đầu với Dracule Mihawk . Ông có khả năng làm chệch hướng tấn công của một cây rìu khổng lồ, cũng như dễ dàng cắt đứt đại pháo giữa không trung.

      Sức mạnh của ông còn được thể hiện trong trận chiến Marineford, mặc dù phải đối đầu với một thành viên của Thất Vũ Hải và các Đô đốc cũng như vô số hải quân khác, Vista vẫn không dính phải vết thương nghiêm trọng nào.

      Vũ khí

      Vista cầm hai thanh kiếm, một cặp tương tự như sabres với chuôi màu tím có thể được phân biệt dễ dàng bằng đai gắn liền với thắt lưng của ông. Trong anime, một số đòn tấn công của ông tạo ra các cánh hoa màu đỏ (một cách tương tự như cánh hoa hồng rơi ra bất cứ khi nào Nico Robin sử dụng khả năng của mình), lý giải cho danh hiệu của ông là "Hoa Kiếm". Trong anime, Vista cho đến nay chỉ tạo ra những cánh hoa hồng, nhưng ông nói rằng có thể tạo ra nhiều loại cánh hoa khác nhau. Điều này có nghĩa là ông có năng lực Trái Ác Quỷ hay không thì chưa rõ.

      Ông có vẻ là một kiếm sĩ nổi tiếng thế giới, được thể hiện bởi thực tế là kiếm sĩ mạnh nhất trên thế giới cũng nhận xét rằng chỉ có một kẻ ngốc mới không biết tên của Vista. Vista xứng với danh tiếng của mình khi ông đã có khả năng chặn Mihawk trong một trận chiến đấu kiếm mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông phải lui về phòng ngự. Trong anime ông cũng có thể chặn đạn bằng thanh kiếm của mình để bảo vệ đồng minh của ông không bị bắn khi đang chạy trốn.

      ○ Chiêu thức tấn công

      Rose Rondo ( 蔷薇轮舞(ローズロンド) Rōzu Rondo ? , Rose Round Dance): Vista nhảy ngược về sau và vung thanh kiếm của mình, tung ra nhiều cánh hoa hồng đỏ bay về phía đối thủ. Hiệu quả của cánh hoa hồng vẫn chưa được biết vì đòn tấn công đã bị chặn. Lần đầu tiên được nhìn thấy khi ông sử dụng để chống lại Mihawk trong một cảnh phụ của anime và lại một lần nữa được sử dụng để ngăn chặn magma của Akainu. Trong One Piece: Pirate Warriors 2, Vista liên tục chém kẻ thù bằng cách phóng ra những cánh hoa hồng kết thúc với cú chém cuồng phong.[3]

      ○ Haki

      Vista cũng có khả năng sử dụng Haki để chống lại những người có năng lực của trái ác quỷ. Ít nhất Ông cũng có khả năng sử dụng Busōshoku Haki , khi ông chiến đấu chống lại Akainu. [4]

      ► Tiểu sử

      Quá khứ

      ○ Cuộc viếng thăm của Shiki

      Hai mươi bốn năm trước đây, Vista là một thành viên của băng Cướp biển râu trắng. Ông đã xuất hiện khi Shiki lên tàu Moby Dick và nói về kế hoạch của gã ta. [5]

      ○ Đích đến của Ace

      Trong hồi tưởng của Ace khi lần đầu tiên cậu được giới thiệu vào phi hành đoàn, Vista xuất hiện, bất ngờ về sự nỗ lực vô ích của Ace trong nhiều lần ám sát Râu Trắng.

      Trận chiến đỉnh cao

      ○ Marineford Arc


      Vista vs Phó Đô đốc hải tặc Ronse.

      Hiện tại, ông lần đầu tiên được nhìn thấy cùng với các thành viên khác của băng Whitebeard sau khi Aokiji đóng băng vịnh và cố định tất cả các tàu. Sau đó, ông làm chệch hướng đòn tấn công bằng rìu của Phó Đô đốc Ronse với thanh kiếm của mình.

      Ông được chính thức giới thiệu khi Marco lệnh cho ông bảo vệ Luffy khỏi Mihawk và ông đã làm như vậy, Ông khóa kiếm của Mihawk bằng 2 thanh kiếm của mình trước khi lao vào trận đánh với gã.

      Khi đơn vị Pacifista được điều động, Vista và Mihawk đã quyết định hoãn trận đấu của họ để thoát khỏi sự bao vây. Ông, cùng với đồng đội của anh ta đã cảm thấy sốc khi Squard đâm Whitebeard.


      Mihawk Vs Vista

      Ông thành công lên đường con thuyền nhỏ mái chèo màu đen bí mật của Râu Trắng và đứng cùng các thành viên của băng. Khi Vista nhìn thấy các chỉ huy Marco và Jozu đã bị đánh bại bởi các Đô đốc, ông đã cảm thấy hoảng sợ. Lúc Râu Trắng ra lệnh cho mọi người bảo vệ Luffy để Luffy tới cứu Ace, Vista cắt đứt một số đại pháo nhằm vào thuyền trưởng băng Mũ Rơm, và giục Luffy hãy tiến lên. Sau khi Ace đã được giải thoát và bắt đầu chiến đấu cùng với Luffy, Vista nhận xét về tinh thần đồng đội đáng chú ý mà hai người đó có. Vista, Marco, và Atmos sau đó bị sốc khi họ nhìn thấyAkainu đấm xuyên qua ngực Ace với nắm tay magma của mình. Sau đó, ông và Marco đồng thời tấn công Akainu để đuổi Akainu tránh xa Ace, Vista nói rằng ông rất hối hận vì đã sơ sẩy.

      Tách ra từ Râu Trắng, người đang đối mặt với Blackbeard , Vista đã cảm thấy phẩn nộ khi Râu Đen nói xấu về Râu Trắng và cái chết của Ace cùng Thatch, ông bị buộc phải rút lui cùng với các đồng minh của mình. Sau cái chết của Râu Trắng, Vista và các thành viên khác của băng hải tặc Râu Trắng phải đối mặt với Akainuđể bảo vệ Luffy. Sau đó ông xuất hiện bên cạnh Marco, người đang nói chuyện với Shanks . Lúc trận chiến sắp kết thúc, ông và những người còn sót lại của băng Râu Trắng rời khỏi đó.

      ○ Sau chiến tranh

      Ông, cùng với phần còn lại của các thành viên còn lại tham dự tang lễ của Whitebeard và Ace tại một địa điểm bí mật ở đâu đó trong New World.

      ► Các trận đánh chính

      • Râu Trắng và đồng minh đối đầu với Hải quân và Thất Vũ Hải
      • Vista và các cướp biển khác vs Phó Đô đốc Ronse [6]
      • Vista vs Dracule Mihawk(hoãn)
      • Vista và Marco vs Đô đốc Akainu
      • Các chỉ huy của Whitebeard Pirates (trừ Ace , Jozu và Thatch), cá sấu và Andre vs Đô đốc Akainu.


      ► Vấn đề dịch thuật và thuyết minh

      Trong dịch thuật, "Vista" có nhiều nghĩa chẳng hạn như "quan điểm" hoặc "xem”. Nói theo nghĩa hẹp thì từ này có thể dùng để chỉ địa điểm hoặc ý kiến.

      ► Các mặt hàng ăn theo


      Chân dung bức tượng của Vista.


      Vista có nằm trong danh sách figure Chân dung Hải tặc đã được xác nhận.

      ► Chú thích

      1. ↑ One Piece Manga và Anime — Quyển 57 Chương 552 và Tập phim 461, Vista xuất hiện cạnh Marco.
      2. ↑ One Piece Blue Deep: Characters World (trang 142), tiết lộ ngày sinh nhật của ông.
      3. ↑ One Piece Anime - Tập phims 470 và 487, Vista sử dụng kĩ năng chỉ xuất hiện trong anime, Rose Rondo, chống lại các địch thủ.
      4. ↑ One Piece Manga và Anime - Quyển 59 Chương 574 và Tập phim 483, Akainu xác nhận rằng Vista có khả năng sử dụng Haki.
      5. ↑ One Piece Manga và Anime - Quyển 0 Chương 0 và Tập phim 0, Vista của 22 năm trước xuất hiện trên đỉnh Moby Dick.
      6. ↑ One Piece Manga và Anime - Quyển 57 Chương 554 và Tập phim 463, Vista và những hải tặc khác chống lại Ronse.


      Thông tin chung

       

       


      Tên tiếng Nhật
      ビスタ
      Tên tiếng Latin
      Bisuta
      Tên tiếng Anh
      Vista
      Lần đầu xuất hiện
      Chương 552[1] ; Tập phim 0
      Thuộc tổ chức
      Whitebeard Pirates
      Nghề nghiệp
      Chỉ huy Sư Đoàn 5; Pirate
      Ngày sinh
      5/2 [2]
      Danh hiệu
      "Hoa Kiếm" (花剣,Kaken )
      Tình trạng
      Còn sống
      Lồng tiếng Nhật
      Masaya Takatsuka

      Nguồn: One Piece Wikia
      Người dịch: Donquixote Doflamingo
      BBCode: Mã Ăn Hại
      Vui lòng ghi rõ credit khi mang ra khỏi forum.



      Sửa lần cuối bởi Mã Ăn Hại; 10-08-2015 lúc 12:51.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:36.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.