-
[Trái Ác Quỷ] Hito Hito no Mi, Model: Đức Phật [x] [B]
Người dịch: aus.linx
Thông tin
Tên tiếng Nhật: ヒトヒトの実 モデル:大仏
Tên tiếng Anh: N/A
Ý nghĩa: Con người, Đức Phật
Xuất hiện đầu tiên: Chapter 571; Episode 480
Loại: Mythical Zoan
Ăn bởi: Sengoku
Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu là trái cây ác quỷ thuộc hệ Zoan – một trái Zoan Huyền thoại cho phép người sử dụng có thể biến thành một Daibutsu (một bức tượng Phật khổng lồ). Nó được ăn bởi Sengoku, cựu Tổng tư lệnh lực lượng Hải quân của Chính phủ thế giới.
ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU
Sức mạnh chính của trái cây này là cho phép người sử dụng có thể biến thành một người khổng lồ, một thực thể giống như Đức Phật Thích ca, và người sử dụng cũng đạt được một sức mạnh cực kì lớn tương ứng với sự tăng lên về kích thước cơ thể. Trong trạng thái này, tỉ lệ giữa tay và chân của Sengoku thay đổi đáng kể, tay ông to lên một cách bất thường và trở thành thứ vũ khí lợi hại, trong khi chân ông vẫn tương đối bé. Toàn bộ cơ thể ông chuyển sang màu vàng (trong game Gigant Battle là màu xám), giống với một pho tương vàng đã được đánh bóng; ngoài sự biến đổi về cơ thể mà một người ăn trái cây ác quỷ hệ Zoan sẽ có, ông còn có thể dùng tay phóng ra những đợt sóng xung kích cực mạnh.
Trái cây này không có điểm yếu nào rõ ràng ngoài những điểm yếu cơ bản của một trái cây ác quỷ.
CÁCH SỬ DỤNG
Sengoku tấn công băng Blackbeard bằng sóng chấn động
Cho đến nay, Sengoku thường sử dụng năng lực trái cây này chủ yếu cho mục đích chiến đấu, tăng cường sức mạnh nắm đấm của mình nhờ vào cánh tay khổng lồ, cú đấm này mạnh đến nỗi có thể làm làm bị thương được Luffy lúc cậu đang sử dụng chiêu “bong bóng khổng lồ” và phá hủy toàn bộ đài hành quyết ngay cả khi nó được bảo vệ bởi “tường sáp” của Mr.3. Sengoku có khả năng tung ra những cú đánh gây thiệt hại nặng nề và lan rộng ra một khu vực lớn, thậm chí đả thương được cả những thành viên băng Blackbeard.
Khi Sengoku sử dụng sức mạnh của trái cây này lần đầu để chống lại Luffy, những Hải quân gần đó nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy ông sử dụng nó trước đây, điều này chứng tỏ ông rất ít khi biến hình.
LINH TINH
Sức mạnh này đã giải thích cho việc vì sao Sengoku lại có biệt danh là “Đức Phật”.
Mặc dù tên của trái cây này được dịch là “Đại Phật”, nhưng “Daibutsu” chính xác hơn là dùng để chỉ một Pho tượng Phật chứ không phải là để chỉ một Đức Phật thật sự, điều này phù hợp với màu da vàng và mái tóc Phật tổ của ông khi biến hình.
Trong lúc biến hình, chiếc mũ của Sengoku dường như biến mất và đồng phục của ông bỗng nhiên buộc quanh thắt lưng (mặc dù không nhìn thấy ông làm vậy), chỉ thấy cơ thể ông thay đổi màu sắc và tăng lên về kích thước. Trong anime, mũ của ông được thể hiện là nhỏ dần đi, điều tương tự cũng xảy ra với tóc trên mặt ông.
Mặc dù trên thực tế là có thể có nhiều hơn hai trái Hito Hito no Mi, nhưng chỉ có hình dạng “Daibutsu” của Sengoku là có một cái tên cụ thể, còn trái của Chopper thì sử dụng tên chuẩn và nó có thể có hoặc không có một hình dạng xác định.
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:54.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu