oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Games FC > Touhou FC > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Nhân Vật] Sekibanki




      赤蛮奇(せきばんき)
      Sekibanki
      sekʲibaŋkʲi


      Sekibanki trong Double Dealing Character
      Lộc Lô Thủ Quái Kì
      Xem thêm Danh hiệu nhân vật


      Chủng tộc
      Lộc Lô Thủ
      Khả năng
      Khiến đầu có thể bay
      Cư trú
      Nhân Thôn
      Nhạc nền
      Game chính
      柳の下のデュラハン (Double Dealing Character)
      Xuất hiện
      Game chính thức
      Double Dealing Character (Boss giữa màn 2, Boss màn 2)
      Impossible Spell Card (Boss ngày thứ hai)
      Ấn phẩm
      Wild and Horned Hermit (Chương 19, 20, 23)


      Sekibanki
      .

      Sekibanki (赤蛮奇 Xích Man Kì) là một Lộc Lô Thủ sống dưới dạng một con ngườiNhân Thôn.


      Thông Tin Tổng Quát
      .

      Sekibanki là một Lộc Lô Thủ cư ngự ở Nhân Thôn dưới hình dạng là một con người. Cô lần đầu xuất hiện là Boss giữa màn 2 của Double Dealing Character, và sau đó là Boss ngày thứ hai trongImpossible Spell Card.

      Tính tình
      Sekibanki khá là kiêu ngạo và luôn có một cái nhìn hoài nghi. Cô bỗng trở nên háo chiến và có vẻ giống yêu quái hơn khi bị ảnh hưởng bởi Chùy May Mắn, nhưng bình thường cô đã cứng đầu với cả con người lẫn yêu quái và dính líu gì mấy tới họ

      Khả năng
      Khiến đầu có thể bay
      Đúng theo nghĩa đen, Sekibanki có thể tách đầu khỏi người mình và di chuyển nó tùy thích.

      Điều khiển đầu
      Nhiều spell card của cô được dùng để tạo nhiều bản sao đầu cô và cho chúng tấn công ở nhiều nơi cùng một lúc. Chưa biết rằng những cái đầu này có suy nghĩ riêng hay không và tới chừng mực nào (Như 禁忌「フォーオブアカインド」 Cấm Kị 「 Tứ Nhất Chủng 」 của Flandre) hoặc đơn giản chỉ là sao chép hình dáng bản gốc.

      Cổ dài
      Cô có khả năng kéo dài cổ mình trong phạm vi rất dài. Điều này đặc biệt xuất hiện ở trong một spell card của cô.

      Thông Tin Bên Lề
      .

      Nguồn gốc
      Mặc dù trong game cô là Lộc Lô Thủ, vẫn còn một vài cảm hứng khác khi sáng tạo Sekibanki. Theo truyện dân gian của Nhật Bản, Lộc Lô Thủ là yêu quái mà có thể kéo dài cổ tùy ý. Còn có một loại yêu quái khác là nukekubi mà có thể rút đầu mình ra. Cho dù có vẻ như Sekibanki được dựa vào nukekubi, nhưng cô vẫn có thể kéo dài cổ mình ra như Lộc Lô Thủ (nhất là trong hai spell card 飛首「エクストリームロングネック」Phi Thủ 「 Chí Tôn Long Cảnh 」 và 飛首「ツインロクロヘッド」 Phi Thủ 「 Song Lộc Lô Đầu 」). ZUN cũng dùng từ 'Dullahan' như lời dịch hoặc tên chủng tộc của cô gần chính xác bằng Tiếng Anh.

      Tên
      Sekibanki (赤蛮奇) được đánh vần thành các chữ cái mang nghĩa là "đỏ", "man rợ" và "bất thường. Chữ cái được đọc theo on'yomi, hoặc cách đọc của người Trung, ban (蛮) có thể được lấy từ hitouban (飛頭蛮), một loài yêu quái Trung Quốc giống với Lộc Lô Thủ.

      Ngoại Hình
      Sekibanki có màu tóc và mắt màu đỏ. Cô đội nơ màu xanh có viền đỏ và mặc một chiếc capelet màu đỏ và xanh che kín một phần khuôn mặt. Bên trong cô mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu đen viền đỏ, mặc váy màu đỏ sẫm và đeo giày màu đen dây đỏ. Khi cô bị đánh bại, chân dung cô với vết cắt trên áo thun lộ ra áo mặc trong màu trắng.

      Cốt Truyện
      .

      Trong Game chính thức
      Double Dealing Character
      Chi tiết: Tình huống Reimu A & B
      Sekibanki xuất hiện trước mặt Reimu, hỏi xem có phải cô ta đến có phải để thanh trừng cô không. Ban đầu, cô không nhận ra đối thủ của mình là vu nữ của Bác Lệ Đền và tấn công sau khi nói rằng con người đã trở nên quá tự tin khi bên yêu quái trở nên yên ắng. Sau khi bị đánh bại, cô nhận ra đối thủ ấy là ai, bèn chạy đi mất.
      Sekibanki xuất hiện trước mặt Marisa và tấn công cô sau khi nói rằng lũ con người trở nên xấc xược khiến yêu quái phải trả đũa. Sau khi bị đánh bại, cô mới biết Marisa mạnh thế nào bèn chạy biệt tăm.
      Sau khi Sekibanki xuất hiện trở lại, Marisa nói rằng cô khá ngạc nhiên khi thấy đầu cô biết bay. Con yêu quái lại tấn công, cố gắng hù dọa cô phù thủy này với khả năng của chính mình, nhưng lại bị đánh bại và bị chế giễu. Sekibanki phàn nàn sao con người trở nên đáng sợ vậy, Marisa đã trấn an rằng chỉ là cô ta đặc biệt thôi.
      Sekibanki tấn công Sakuya nhằm dọa nạt cô, nhưng cô hầu lại mạnh hơn so với dự đoán nên cô bị đánh bại.
      Sekibanki xuất hiện, hỏi Sakuya có phải đến để đánh bại cô không. Cô hầu gái bảo rằng cô sẽ đi bình định tất cả những yêu quái điên cuồng, nhưng Sekibanki cho rằng đã quá trễ và cuộc phản công của yêu quái đang diễn ra. Sakuya đánh bại cô, rồi nói rằng không có ai ngoại trừ Reimu có thể đánh cô nếu cô không cử xử cho đàng hoàng.

      Spin-offs

      Impossible Spell Card
      Có thể là nghe được hoặc thấy được bản truy nã amanojoku nghịch ngợm tên Kijin Seija, Sekibanki cũng như nhiều yêu quái khác muốn thử bắt lấy cô ta. Cô dùng spell card khiến “không cách nào né được”.


      Spell Cards
      .


      SpellCard


      Tên gốc
      Tên Việt
      Trong Game
      Màn
      飛符「フライングヘッド」
      Phi Phù 「Phi Đầu」
      DDC
      St. 2: E/N/H/L
      首符「クローズアイショット」
      Thủ Phù 「Quan Bế Thi Dã」
      DDC
      St. 2: E/N
      首符「ろくろ首飛来」
      Thủ Phù 「Lộc Lô Thủ Phi」
      DDC
      St. 2: H/L
      飛頭「マルチプリケイティブヘッド」
      Phi Đầu 「Đa Dự Cơ Lược Khứ Đầu」
      DDC
      St. 2: E/N
      飛頭「セブンズヘッド」
      Phi Đầu 「Cầu Tái Đầu」
      DDC
      St. 2: H
      飛頭「ナインズヘッド」
      Phi Đầu 「Cửu Đầu」
      DDC
      St. 2: L
      飛頭「デュラハンナイト」
      Phi Đầu 「Đỗ Lạp Hán Chi Dạ」
      DDC
      St. 2: E/N/H/L
      飛首「エクストリームロングネック」
      Phi Thủ 「Chí Tôn Long Cảnh」
      ISC
      St. 2
      眼光「ヘルズレイ」
      Nhãn Quang 「Địa Ngục Lôi」
      ISC
      St. 2
      飛首「ツインロクロヘッド」
      Phi Thủ 「Song Lộc Lô Đầu」
      ISC
      St. 2


      Thông Tin Khác
      .

      •Theo dân gian, nukekubi có biểu tượng trên cổ phía khe đầu có thể tách ra khiến họ bị lộ thân phận – điều này có thể giải thích tại sao Sekibanki lại mặc áo capelet che kín cổ.

      Fandom
      .

      •Khi Double Dealing Character lần đầu được thông báo, nhờ vào tấm screenshot Sekibanki bên cạnh là mấy con dao của Sakuya Izayoi, một vài fan đã nhầm tưởng rằng cô cầm búa lớn hoặc kiếm.
      •Fan còn gọi cô là “cô nàng áo choàng” và giống với Rin Kaenbyou, Kosuzu Motoori hay Yumemi Okazaki.
      •Sau khi bản demo phát hành, cô là chủ để cho hai trò đùa: một là đầu cô được dùng như trái banh, và trò kia là đầu cô trở thành Yukkuri
      •Sekibanki còn được liên tưởng tới Nadia Fortune (Skullgirls), Mami Tomoe ( Puella Magi Madoka Magica) và Celty (Durarara!!), nhờ vào việc cùng chung một tình huống về cái đầu.


      Hồ sơ gốc
      .


      Double Dealing Character



      Nguồn: en.touhouwiki.net | Dịch: Drüben | PR: kenko98er | Upload: kenko98er |Website: Vn-Sharing.Net
      Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.
      Nếu phát hiện lỗi sai, thiếu sót trong bài dịch, xin vào Trụ sở Wiki Touhou FC 2.0



    2. #2
      Con nợ trans
      Kem Su Shu
      Neko Homu
      SP: 365
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      2,805
      Blog Entries
      6
      Bang hội
      Cấp độ
      170
      Reps
      8201
      Wiki không đạt chất lượng, Move vào lưu trữ

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.