@Ciela bó tay @_@ muốn thoát khỏi cái overflow:hidden (mà ko dùng js) chỉ nghĩ được mỗi cái position:absolute box BBCodeTip----level 1Tip-----level 2Tip------level 3Tip-------level 4Tip--------level 5
Mà absolute thì khi dùng mỗi người phải tự đặt width height phù hợp, ko áp dụng vào style đại trà được.
@Scheherazade màu mũi tên đó vốn inherit từ parent của nó, vậy xóa mũi tên bằng border-color:transparent >> khi đó sẽ mất luôn cả border >> tự tạo box mới bên trong, đặt border, vẽ mũi tên tùy ý.
Ko sửa được mà ko ảnh hưởng border khung tip.
"hover nội dung trong tooltip" là sao nhỉ?
@Fuuka Adachi cậu muốn làm cây menu ấy hả?
Về cơ bản là làm được, nhưng....dễ điên lắm Nếu chỉnh sửa code FONT2 để "nhờ vả" được 1 chút thì hay.
------------------- Menu Item 1 Item 1-1 Item 1-2 Item 1-3
.
.
.
.
. @Ciela: ý mình là tưởng no-wrap sẽ làm cho text thành 1 hàng -> khung tip sẽ dài theo đến đó, ai ngờ text nó cứ bị tràn ra một đoạn bất kể dài ngắn, hình như bằng độ rộng cái limit
Kinyobi Yoneda
text text text text text text text text
.
.
.
.
. @Kaldorei: cái tip của mình có set hover font2 cho chữ Kinyobi Yoneda đó, mà lia vào nó hiện ra tip là bị chèn mất luôn
@Ciela: ý mình là tưởng no-wrap sẽ làm cho text thành 1 hàng -> khung tip sẽ dài theo đến đó, ai ngờ text nó cứ bị tràn ra một đoạn bất kể dài ngắn, hình như bằng độ rộng cái limit
Thực tế thì no-wrap không được thiết kế cho mục đích này
Bên trong tip dùng code hover mà k được, có vẻ nếu tip tiếp cái đã trong tip thì hiệu ứng hover sẽ xuất hiện quá nhanh rồi thôi nên k nhìn thấy
Welcome to box BBCode
font2 cần chỉnh 1 chút để tiện dùng với tip. Còn hover vốn kết hợp quá dễ dàng với tip rồi.
.
Giờ mới để ý tip không kết hợp font2 được, bọc tip ngoài thì font2 mất hover vs active state. Với lại khi nhét vào box có custom overflow thì bị ăn mất, trừ khi postion là fixed..
1/ Đây là 1 cái tựa rất dài dài dài
1/ Đây là 1 cái tựa rất dài dài dài
1/ Đây là 1 cái tựa rất dài dài dài
[Ảnh]
1/ Đây là 1 cái tựa rất dài dài dài
[Ảnh]
Sửa lần cuối bởi Hillian; 04-02-2015 lúc 00:50.
Essentially, people live in one of two ways.
Either they live in awareness
of their own worthlessness,
or they live in awareness
of the worthlessness of the world..
Two ways.
Either you allow your value
to be absorbed by the world,
or you chisel away at the world’s value
and make it your own..
Đánh dấu