oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > One Piece FC > Ohara > Nhân vật – Tổ chức >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Nhân vật] Eustass Kid





      Eustass "Captain" Kid


      Eustass “Captain” Kid [5] là một tên hải tặc khét tiếng đến từ Biển Nam (South Blue) và là thuyền trưởng băng hải tặc Kid. [1]

      Hắn là một trong số Thập nhất tân tinh tú – những kẻ nổi bật nhất xuất hiện tại quần đảo Sabaody lúc bấy giờ, khi mức truy nã tối thiểu của mỗi tên đều trên 100.000.000 beli vào thời điểm băng Mũ rơm cập cảng. Một trong những lý do khiến tiền thưởng của hắn cao hơn Luffy là mức thương vong hắn và đồng bọn gây ra cho thường dân.[6] Sau timeskip, tiền truy nã của hắn đã tăng từ 315.000.000 lên 470.000.000 beries.[3]
      Ngoại hình



      Kid có làn da trắng nhợt với thân hình cao lớn và cơ bắp cùng mái tóc đỏ trông như một ngọn lửa bùng cháy. Mũi hắn mang hình dạng khá đặc biệt, trông nhọn và có những đường lồi lõm ở hai bên. Môi và móng tay hắn được sơn đen, kèm theo một đôi mắt nâu không hề có chân mày.

      Trang phục của hắn trông khá xa xỉ với cái quần thằn thằn lốm đốm đen vàng với tua rua đỏ dưới hai lai và đôi bốt chuyên dụng dành cho motor. Kid mang hai chiếc thắt lưng, một bằng vải xanh, một có khóa bằng kim loại tròn khắc hình cỏ bốn lá ở giữa. Đeo chéo qua vai phải xuống đến thắt lưng hắn là đai súng mỏng với những móc nhỏ để nhét khẩu súng kiểu thế kỷ 17 và một thanh đoản đao kiểu Nhật. Ngoài ra, Kid cũng đeo nhiều trang sức vàng trên hai cổ tay.

      Hắn mang kính gọng vuông với dải đeo đầy gai trên đầu, phủ lên người áo khoác thuyền trưởng lớn bên ngoài cơ thể trần lực lưỡng. Áo lông hắn mặc mang sắc nâu đỏ với cổ áo loe rộng, được gắn với hai miếng kim loại có gai nhọn, bên trong lót màu hạt dẻ. Kid thường xỏ vào một bên ống tay, phía còn lại chỉ phủ hờ trên vai trái.

      Khi còn nhỏ, tóc Kid trông chia chỉa hơn bây giờ, ngó từa tựa như bờm sư tử. Hắn cũng đeo một chiếc kính gọng lớn, nhưng hình tròn. Môi hoàn toàn bình thường với hai tay cầm robot đồ chơi và cờ lê đều bằng kim loại.

      Sau timeskip, Kid xuất hiện với mái tóc dài hơn và được vuốt ra sau. Trán hắn mang vết sẹo dài chạy dọc xuống cổ và ngực, một vết khác nhỏ hơn cắt qua mắt trái. Lúc này Kid sở hữu một cánh tay trái hoàn toàn bằng kim loại, chứng tỏ hắn đã mất nó trong khoảng thời gian hai năm vừa qua. Về trang phục, Kid vẫn giữ nguyên kiểu quần mang thương hiệu của mình, một cái áo gilê đen bên trong áo khoác lông màu nâu đỏ phủ trên vai, cùng hai thắt lưng lớn quanh eo. Hắn trông có vẻ cơ bắp hơn, với chi chít sẹo ở nửa bên trái khuôn mặt, vai, ngực và bụng. [3]


      Tính cách



      Eustass Kid chủ yếu nổi tiếng bởi thiệt hại hắn gây ra cho thường dân. Hắn luôn xuất hiện với vẻ mặt châm chọc hoặc tức giận. Khi cảm thấy bị xúc phạm, Kid thường dùng đến bạo lực. Cụ thể như màn tấn công Scratchmen Apoo chỉ vì gã nhìn chằm chằm vào hắn. Điều đó cho thấy hắn cực nhạy cảm với những lời khích bác, chế nhạo hay chỉ một cái liếc. Kid cũng khá tàn nhẫn kể cả khi không bị khiêu khích. Như lần hắn đóng đinh cả một băng hải tặc chỉ vì thấy chúng quá yếu để lang thang ở Tân thế giới.

      Kid thường tỏ ra không biết sợ là gì và hay có xu hướng bạo lực trong hành động. Theo Baron Tamago, khi đi vòng quanh Tân thế giới sau timeskip, Kid đã phá hủy hai con tàu đồng minh của Tứ Hoàng Big Mom. Điều đó thể hiện sự thách thức với bà ta và thái độ coi trời bằng vung, kể cả trước một người được xếp ngang hàng Râu Trắng. Dù vậy, hắn luôn biết cách kềm chế bản thân khi rơi vào những tình huống nguy hiểm.

      Ngoài ra, Kid còn thể hiện thái độ hoài nghi với chính quyền thế giới. Hắn không lờ đi những hành động của đám Quý tộc mà cho rằng, ngay cả những hải tặc như hắn cũng có sức quyến rũ của riêng mình. Ít nhất cũng dám thừa nhận những gì từng làm, còn hơn lũ quý tộc chỉ biết biện minh cho những hành động của chúng dựa vào số của cải tổ tiên để lại.[7] Hắn quyết định rời khỏi phòng đấu giá khi Keimi được một gã quý tộc mua lại (với giá 500.000.000 beries) sau khi nói đó cũng chỉ là phép ẩn dụ của một thế giới điên loạn, và hắn gọi nó là trò hề.[8] Kid cũng nhấn mạnh rằng màn kịch đã kết thúc kể từ khi chương trình trực tiếp vụ hành hình Ace bị hủy. [9]


      “Các ngươi đều biết, trên con đường mà chúng ta đã trải qua, nói những điều như thế sẽ chỉ khiến kẻ khác cười nhạo. Dù ta đã giết tất cả những kẻ nào dám cười ta. Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đến vùng biển, nơi bất cứ kẻ nào không dám nói điều đó đều xem như đã chết. Lần gặp gỡ tiếp theo, sẽ là ở New Word!”

      - Eustass “Captain” Kid [10]


      Kid cũng có nguyện vọng như Luffy là tìm thấy One Piece và trở thành vua hải tặc tiếp theo. Vì vậy, sự liều lĩnh của cậu ta khiến hắn thể hiện một sự tôn trọng rõ rệt. Tuy nhiên, trong tình huống cả ba mắc phải lúc đó, Kid cuối cùng biểu lộ thái độ với cả hai theo cách của hắn. Và giết bất cứ ai dám cười nhạo hắn, theo một nghĩa nào đó, chính là phản đề cho Luffy. [6] Hắn tin rằng chỉ những kẻ có quyết tâm để đạt tới điều không thể, mới có thể tồn tại ở đây.

      Kid luôn cập nhật tin tức từ những sự kiện xảy ra ở Tân thế giới. Dù không phải một chuyên gia môi giới, hắn vẫn được nối máy để theo dõi những thí nghiệm vừa được công bố của Ceasar Clown.

      Các mối quan hệ




      ◆ Đồng đội:

      Kid hầu như có mối quan hệ rất tốt với đồng đội của mình. Killer luôn giúp hắn bình tĩnh mỗi khi nổi nóng, đồng thời giải thích cho Kid về những sự kiện mang tính lịch sử. Riêng Wire và Heat luôn giữ sự tôn trọng tuyệt đối đến Kid, điều đó được thể hiện khi hắn bị tấn công bởi một Pacifista.

      ◆ Đồng minh:

      • Scratchmen Apoo:

      Kid từng đánh nhau với Apoo ở quần đảo Sabaody, nhưng cả hai đều đồng ý đình chiến cho đến lúc thâm nhập Tân thế giới. Trong cuộc hẹn ở đó, Apoo đã phá hủy nơi ẩn náu của Kid và tấn công đồng đội hắn vì nghi ngờ Kid đang giấu một tay bắn tỉa. Điều đó làm Kid nổi nóng và khơi mào cho một cuộc ẩu đả. Tuy nhiên, cả hai trở thành đồng minh chỉ ngay sau đó, [11] bất chấp những bất đồng giữa hai bên, cùng đi vào một thỏa thuận chung.

      • Basil Hawkins:

      Mối quan hệ giữa cả hai không mấy rõ ràng nhưng Kid có vẻ khá tin tưởng vào Hawkins, đủ để mời anh ta lập một liên minh nhằm lật đổ tứ hoàng sau này. Điều này cũng cho thấy Kid xem trọng tiềm năng của Hawkins.


      ◆ Kẻ thù/đối thủ:

      Như một Siêu tinh tú, Kid xem tất cả những kẻ xuất hiện trên quần đảo Sabaody với số tiền thưởng trên 100.000.000 beries là kẻ thù của mình dù hắn hầu như chỉ chú tâm tới Law, và đặc biệt là Luffy. Cả ba đều đã hẹn sẽ tái ngộ ở Tân thế giới.


      • Monkey D. Luffy:


      “Thằng đó làm tao bực!”

      — Kid nói, sau khi đọc bài viết liên quan đến lần
      trở lại thứ hai của Luffy ở tổng bộ hải quân


      Kid cảm thấy Luffy sẽ là một đối thủ nổi bật trong cuộc đấu giành ngôi vị vua hải tặc tiếp theo. Sau trận chiến ở Marine Ford, hắn nói bản thân không đủ hào phóng để yên cho Luffy chạy quanh như ý cậu ta muốn, bất kể Luffy đã gây ấn tượng cho hắn với hành động chống lại chính quyền thế giới trong lần gặp đầu tiên giữa họ, khiến hắn dành riêng cho cậu ta một sự tôn trọng nhất định khi dám tấn công một Quý tộc, cũng như là Supernova duy nhất tham gia cuộc chiến ở tổng bộ.

      Sau timeskip, Kid đã biểu lộ sự thích thú khi thấy Luffy bị bắt ở Punk Hazard.[3]


      • Trafalgar Law:


      “… tao đã nghe nhiều lời đồn về gã đó, và chúng hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Cả thái độ cũng vặn vẹo nữa…”

      — Kid nhận xét về Trafalgar Law


      Trong manga, Law đưa ngón giữa lên với Kid khi gã (có thể đã) nhận thấy hắn nói sau lưng mình, rằng bản thân từng nghe mấy lời đồn không hay về thái độ của Law. Đoạn sau Kid chủ động rời khỏi phòng đấu giá để tiếp chiến hải quân, coi như quà chia tay Rayleigh cùng băng Straw Hat và Heart dù thuyền trưởng hai băng, Law và Luffy đều cho thái độ tự mãn của hắn là một sự xúc phạm. Chính vì vậy tất cả cùng ra ngoài như lời khiêu chiến lẫn nhau giữa các siêu tân tinh. Khi Kid nhấn mạnh chỉ mình hắn là đủ và đề nghị hai kẻ kia lùi lại, Law là người đầu tiên phản ứng khi nói gã sẽ xử Kid đầu tiên nếu hắn dám ra lệnh cho mình lần nữa. Tuy nhiên, gã sau đó vẫn đứng cùng chiến tuyến với Kid khi cả hai băng phải đối mặt với một Pacifista.

      Tại New World, Kid vẫn duy trì sự để tâm đến Law và tỏ vẻ hài lòng khi thấy gã đang lên một kế hoạch gì đó chứ không toàn toàn là một “con chó của chính quyền”


      • Chính quyền Thế Giới:


      “Quý tộc thế giới… Nô lệ…Tiệm buôn người… So với cái “thuần khiết” của đám “tầng lớp thượng lưu” lòng thám không đáy kia, những tên xấu xa trên đời này vẫn còn nhân đạo chán. Chính vì thế giới nằm trong tay những kẻ cặn bã như chúng nên mới đầy rác rưởi. Chúng còn chưa nhận ra sao? Ý tao là, dù chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có vẻ duyên dáng của riêng mình …”

      — Kid nói về chính quyền thế giới.


      Như một hải tặc với mức truy nã cao, hắn luôn là kẻ thù của Hải Quân. Trước timeskip, số tổn hại Kid gây ra cho thường dân vô tội đã nâng mức tiền thưởng cho hắn. Kid cùng Trafalgar Law và Monkey D. Luffy đã đối đầu với lượng lớn Hải Quân đóng quân tại quần đảo Sabaody. Kid đồng thời thể hiện thái độ khinh thường với Chính quyền Thế giới.

      Năng lực và Sức mạnh



      Trong vai trò thuyền trưởng, Eustass Kid hoàn toàn thống lĩnh được băng của mình. Sau timeskip, tai tiếng của hắn liên tục gia tăng và bằng chứng là tiền thưởng của hắn cùng Killer đã cao hơn trước.[3] Thậm chí, sẵn sàng khiêu chiến với đám tàu của Big Mom.

      Trước timeskip, Kid và băng của mình được biết đã càn quét toàn bộ những gì cản đường, gây ra mức thương vong lớn cho dân thường khi băng qua Grand Line hướng đến New World. Hắn thực sự là một tên hải tặc đáng gờm. Cùng một số đồng đội, Kid cho thấy sức chống chịu hoàn hảo trước Haki mà Rayleigh phát ra tại nhà đấu giá, cũng như dễ dàng đánh bại một lượng lớn hải quân bên cạnh Law và Luffy. Hắn và băng hải tặc Kid đã đào thoát thành công khỏi cuộc tấn công của Kizaru.

      Sau timeskip, Kid dường như còn liều lĩnh hơn trước, hoặc chí ít, mạnh hơn rất nhiều khi dám phá hủy hai con tàu đồng minh với Big Mom, bất chấp bà ta là một trong số các Tứ Hoàng (yonko). Truy nã của hắn rõ ràng đã chạm đến mức 470.000.000 beli.[3]

      Bên cạnh Kid cũng xuất hiện nhiều mối quan hệ, đại để như nhận thức của hắn với những giao dịch từ thế giới ngầm.


      ◆ Trái Ác Quỷ:


      Kid sử dụng năng lực trái Ác quỷ.

      Kid sở hữu trái ác quỷ mang sức mạnh kết nối từ tính. Điều này thể hiện qua hai khả năng khác nhau, tức hai lực hút và đẩy kim loại trong cự ly gần, từ đó biến chúng thành vũ khí. Năng lực thứ nhất là đẩy lùi kim loại, chẳng hạn như dừng một quả đạn pháo do Hải Quân bắn ra. Năng lực thứ hai là hút kim loại về phía mình và ghép chúng thành một khối. Tính năng này thường được Kid dùng dưới dạng một cánh tay, hình thành từ hàng trăm loại vũ khí bị hút vào tay bên phải. Hắn có thể sử dụng nó để tung nắm đấm, thậm chí dùng như một lá chắn kim loại chặn tia laser từ Pacifista. Không rõ những khẩu súng được gán ghép với hắn có thể bắn hay không, nhưng trong Anime và Unlimited Cruise Game, Kid hoàn toàn kích nổ được chúng, và đạn chì sẽ lao đến đối thủ trong tốc độ cao.

      Khi sử dụng năng lực này, những tia lửa điện màu tím sẽ phát ra từ tay hắn, vì vậy có thể hình dung nó khá giống một nam châm điện.

      Nhược điểm của loại Devil Fruit này có vẻ là sự phụ thuộc với môi trường xung quanh, tức phải có kim loại mới dùng được (điều này vẫn chưa được tác giả khai thác). Ngoài ra, nó cũng khá yếu so với Devil Fruit thông thường.



      ◆ Chiêu thức:

      • Repel (反 発 (リペル) Riperu): Tên một chiêu thức của Kid, dùng để đẩy những vật bằng kim loại khỏi các vùng lân cận theo một hướng tùy chọn. Trong thực tế, nó hoạt động như một máy phóng. Chiêu thức này được nhìn thấy lần đầu ở nhà đấu giá nô lệ, khi Kid đẩy những quả đạn pháo Hải Quân theo tốc độ cao, trả về (tấn công) những kẻ đã bắn chúng. Chiêu thức này được giữ lại tên ban đầu của nó trong Viz Manga.

      • Genocide Raid (ジェノサイド・レイド - Jenosaido Reido): Một kỹ thuật trong một video game về One Piece: Gigant Battle! 2 New World. (chỉ có trong Video Game) Kid tạo ra một vòng xoáy từ những mảnh kim loại quanh đối thủ mà trong đó chúng vừa gây sốc, vừa va đập liên tục nhằm hất văng đối thủ.


      ◆ Vũ khí:

      Kid thường mang theo súng và một con dao găm nhưng hắn chưa bao giờ dùng đến ngay cả trong những tình huống ngặt nghèo. Vì vậy kỹ năng của Kid đối với hai vật này vẫn là một bí ẩn.

      Sau timeskip, cánh tay trái được thay bằng máy móc khiến Kid phần nào trở thành một cyborg, tuy nhiên những công dụng khác của nó vẫn chưa được thể hiện rõ. Bên cạnh đó, Kid vẫn có thể sử dụng năng lực của mình trên cánh tay này.

      Tiểu sử



      ◆ Quá khứ:


      Kid đã lập ra băng của mình khi còn ở South Blue. Băng hải tặc Kid là một nhóm tân binh khét tiếng, đặc biệt đáng chú ý trong khoảng thời gian Straw Hat đến quần đảo Sabaody hai năm trước. Tất cả được ghi nhận đã gây ra nhiều thiệt hại và thương vong trong suốt dọc đường. [6]


      ◆ Summit War Saga:

      • Arc quần đảo Sabaody:

      Sau chuyến đi dài theo một nhánh của Log Pose băng qua Grand Line, Kid và băng của mình đã đến quần đảo Sabaody để chuẩn bị tiến vào New World. Tại đây, hắn có chút xích mích với Scratchmen Apoo ở Lùm Cây số 24, tuy nhiên trước khi cuộc chiến nổ ra Apoo đề nghị Kid dời nó lại cho đến khi tái ngộ ở New World. Hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu còn tiếp tục, hắn đồng ý và tạm thời đình chiến.

      Cùng với người của mình, Kid tiến sâu hơn vào rừng và đến nhà đấu giá nô lệ. Khi đợi cuộc vui bắt đầu, hắn đưa ra vài nhận định trước cả băng, đại để như tuyên bố cơ số bọn hải tặc vẫn nhân đạo chán so với đám Quý tộc và than phiền về sự đảo lộn của thế giới trước khi nói mình có thể sẽ thực sự tham gia vào cuộc đấu giá này. Kid sau đó nhận ra Trafalgar Law, kẻ đã ngồi sẵn ở đây và vừa giơ ngón giữa với hắn.[7] Trong khi cuộc đấu giá bắt đầu, hắn cũng để tâm đến sự xuất hiện của vài người trong băng Straw Hat và tỏ ra khá thất vọng khi không thấy Luffy. Kid thực sự muốn xem thử tên thuyền trưởng đó ngốc và điên rồ đến mức nào, có giống báo chí mô tả trước đó không, mà bỏ qua sự thật rằng hắn sẽ thực hiện được nguyện vọng sớm thôi.

      Kid theo dõi toàn bộ cuộc đấu giá cho đến lúc một gã Quý tộc Thế giới, tên Saint Charloss đưa ra mức 500.000.000 beli cho nhân ngư Keimi, cái giá khiến tất cả những kẻ còn lại trong khán phòng bỏ cuộc. Thấy không một ai nâng mức giá lên nữa, hắn quyết định rời khỏi và coi đây là một phép ẩn dụ cho sự đảo điên của thế giới. Tuy nhiên trước khi hắn và người của mình kịp bước đi, Luffy và Zoro đã tông xuyên qua bức tường ngay cạnh cả đám. Vụ ồn ào khiến Kid nhận ra Luffy, nhưng biến cố tiếp theo còn làm hắn, và đám đông bất ngờ hơn - Luffy tung cú đấm giận dữ vào mặt Charloss, gã quý tộc đã bắn Hatchan, một người cá bạn cậu ta. Trong khi mọi người đang còn hoảng loạn với tình huống đột ngột đó, Kid, cùng Trafalgar Law, chỉ đơn giản nhếch môi tán thưởng thay cho tất cả những gì vừa diễn ra.

      Lúc vẫn đang quan sát đám lộn xộn, hắn phát hiện kẻ nào đó vừa rời khỏi hậu trường nhà đấu giá cùng một tên khổng lồ. Người này hạ gục gần như tất cả mọi người bên trong, trừ băng Straw Hat và bạn bè bằng “Bá khí”, hay còn được biết đến dưới cái tên “Haki”. Sau khi vượt qua áp lực mà vẫn đứng vững, hắn nhận ra người này không thể là ai khác ngoài Silvers Rayleigh, cựu thuyền phó của Gol D. Roger. Và tình hình hiện tại là, Hải Quân đã bao vây khu nhà chỉ vì hành động bộc phát của Luffy.


      Kid, Law và Luffy đương đầu
      với phe Hải Quân.

      Dù khá hài lòng khi tận mắt chứng kiến sự điên rồ không khác lời đồn là bao của Luffy, Kid vẫn chọn rút lui để tránh chạm mặt các Đô đốc. Nhận thấy Hải quân coi băng của hắn và Law như đồng minh với Luffy, Kid bảo cả hai mình sẽ giải quyết bọn chúng do đó không cần lo lắng. Phía Law và Luffy đương nhiên coi đó như một sự xúc phạm, nên quyết định xông ra cùng hắn để dọn dẹp tất cả. Trên một chiến tuyến, ba thuyền trưởng giải quyết đám Hải Quân bên ngoài nhà đấu giá bằng sức mạnh trái Ác quỷ của mình. Luffy nói năng lực của Law và Kid thật quái đản, nhưng hắn lại thấy năng lực của cậu ta mới kỳ lạ nhất.[12][13]

      Sau khi đáp trả và phân tán đợt tấn công đầu của Hải Quân, Kid cho rằng kế hoạch của chúng đã hoàn toàn bị phá hủy. Hắn chào tạm biệt Luffy và nói rất vui được gặp cậu ta, đồng thời cũng hứa chắc rằng lần gặp sau sẽ không đơn giản như vậy. Luffy hiển nhiên, đáp một cách vô lo rằng chính cậu ta là người sẽ tìm được kho báu One Piece. Khi đó cả Kid và Law đều nhìn chằm chằm Luffy, quên bãng cả cuộc tấn công của Hải Quân lúc này. Killer nhảy ra bảo vệ Kid đồng thời quát hắn vì đã để bản thân lơ đãng như vậy. Kid thừa nhận lời Killer, song cũng đáp lại Luffy và nói trên con đường bọn hắn đã đi trước từ trước đến nay, thốt ra những lời như vậy ắt hẳn sẽ bị cười nhạo. Hắn cho biết bản thân đã giết vô số kẻ dám cười nhạo mình, cũng nói kể từ lúc này trở đi, bất cứ kẻ nào không nói được như vậy chắc chắn sẽ phơi thây ngoài biển. Kid hẹn tái ngộ Law và Luffy một ngày nào đó bên kia New World trước lúc rời đi cùng băng của mình.[14]



      Kid và Law đương đầu một Pacifista.

      Khi đã dọn dẹp xong phe Hải Quân, băng của Kid lên đường rời đảo song vô tình đối đầu với thứ mà cả hắn và đồng đội đều tin là thất vũ hải Bartholomew Kuma (sau này được tiết lộ là một Pacifista). Thứ đó sau khi làm bọn hắn ngạc nhiên tột độ, đã phát laser từ miệng nhắm thẳng vào chân trái Kid nhằm hạ gục hắn.[15] Law và đồng đội gã đột ngột giáp mặt cả bọn trong khi đang tẩu thoát, và dù Kid bảo Law lùi lại (Law buông lời cảnh cáo hắn lần thứ hai), cả hai đều đã sẵn sàng cho cuộc nghênh chiến cỗ Pacifista.[16]

      • Arc Marineford:

      Kid và băng của hắn xuất hiện lần nữa ở Arc này, vẫn sống và lành lặn trên quần đảo Sabaody. Tất cả theo dõi buổi hành quyết của Portgas D. Ace qua sóng truyền hình trực tiếp cho đến khi nó bị gián đoạn bởi Hải Quân. Kid lệnh cho tất cả rời khỏi đây.

      Băng của Kid sau đó tiếp cận Marineford và quan sát cuộc chiến ở một khoảng cách an toàn từ tàu của chúng.

      • Arc hậu chiến:

      Sau trận chiến được định đoạt bởi Sengoku, Kid nhận định kể từ sau cái chết của Râu Trắng, sự cân bằng của Tam Đại Thế Lực đã có sự dịch chuyển, New World nằm dưới tầm kiểm soát của Shanks; Kaido, Big Mom và Tân Kỷ Nguyên, những cái tên chưa từng có ai nghe thấy bao giờ, đã bắt đầu.

      Kid và băng của hắn về sau đặt chân lên Tân Thế Giới. Hắn lớn tiếng đọc bài báo viết về việc Luffy quay lại tổng cục Hải quân lần thứ hai và hỏi Killer rằng cái Chuông Bò là gì.

      Sau lời giải thích của Killer, Kid đoán thông điệp của Luffy ám chỉ việc cậu ta sắp tạo ra thời đại mới. Hắn thấy điều này khá thú vị và nói Luffy thực rất biết cách chọc điên kẻ khác. Và dù hắn thừa nhận thuyền trưởng băng Straw Hat là kẻ duy nhất trong Thập nhất siêu tinh tú đã can thiệp vào trận chiến với tổng bộ Hải Quân, nghiễm nhiên cũng coi cậu ta nổi bật hơn so với những siêu tân tinh khác, hắn hoàn toàn không đủ rộng lượng ngồi nhìn Luffy đi long nhong như ý cậu ta muốn.

      Kid đóng đinh băng của Haritsu Kendiyo.


      Hắn lúc đó đã bắt được băng của Haritsu Kendiyo. Mặc lời cầu xin của chúng rằng hãy thả cho chúng về “Paradise.” (Nửa đầu của Grand Line), Kid đã đóng đinh chúng bằng năng lực trái ác quỷ của hắn và nói những kẻ thiếu quyết tâm như vậy sẽ chẳng làm được gì ở Tân Thế Giới.

      • Sau Timeskip:

      Là một trong số các hải tặc truy nã trên mức 100 triệu trở lại quần đảo Sabaody cùng với sự trở lại của băng Straw Hat, Kid được biết đến là một trong những hải tặc đã tạo nên danh tiếng của mình ở Tân Thế Giới, bên cạnh X Drake.

      Các biến cố gần đây cho thấy Kid đã trở nên mạnh hơn và thậm chí còn ngạo mạn hơn trước. Như việc hắn phá hủy hai con tàu đồng minh của Big Mom mà không hề bận tâm đến sự trả thù của nữ Tứ Hoàng. Dù vậy, không có yếu tố nào cho thấy sự xung đột giữa cả hai phe.

      Ngoài ra có một vài chi tiết cho thấy Kid đã thay cánh tay trái của mình bằng một thứ máy móc khổng lồ.


      ◆ Pirate Alliance Saga:


      • Arc Punk Hazard:

      Trong khi các biến cố thay nhau diễn ra Punk Hazard, Kid lúc này đang theo dõi chương trình quảng bá vũ khí hủy diệt hàng loạt của Ceasar thông qua một con Den Den Mushi truyền hình. Sau lời hỏi han của Killer rằng liệu hắn có quan tâm hay không, Kid đáp dù hắn có không quan tâm thì biết qua về đám vũ khí này cũng không có hại gì.[17]


      Kid, Apoo và Hawkins tái
      ngộ tại New World.
      Rời mắt khỏi chương trình cho thấy Law và Luffy đã bị bắt, Kid rời khỏi phòng theo thúc giục của Killer là hắn phải gặp vài vị khách. Hắn bảo Killer rằng chẳng có nghĩa lý gì khi xem thứ đó, vì hắn ta rốt cuộc cũng không phải một gã môi giới hay gì. Kid cũng ám chỉ về sự ngạc nhiên của mình khi thấy Law đang dự trù về một kế hoạch gì đó lâu dài, hắn tin rằng gã đã trở thành một con chó của chính quyền. Khi Kid hỏi những kẻ đó đã đến hay chưa, Killer nói bọn họ đã có mặt đầy đủ và bản thân hắn ta cũng khá ngạc nhiên vì điều đó. Trước khi vào phòng, Killer nhắc Kid hãy cố giữ thái độ lịch thiệp, song những lời này khiến tay thuyền trưởng khó chịu và bảo Killer hãy im mồm. Đằng sau cánh cửa lộ ra hai nhân vật, chính là Basil Hawkins và Scratchmen Apoo. [11]

      Apoo lúc này đứng giữa căn phòng tang hoang và đám thuộc hạ vừa bị đập tả tơi của Kid, gã nói thật hoài niệm khi được thấy lại gương mặt xấu xí của hắn. Kid nổi nóng và quát ai cho gã làm loạn nơi ẩn náu của hắn như thế. Apoo đáp rằng gã đã được kẻ thù mời đến thì phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, gã còn đề phòng lũ bắn tỉa có thể nấp đâu đó quanh đây. Trong lúc cả hai còn đang sừng sộ với nhau, Hawkins buông lời chán nản rằng đây rõ là một cuộc họp ngu ngốc và định rời đi. Song Killer ngăn anh ta lại và bước đến xen ngang giữa Kid và Apoo, Killer nhắc cả ba về liên minh sắp tới giữa họ và đề nghị tất cả hãy ngồi lại và nghiêm túc thảo luận về nó.

      Sau đó không lâu, một tờ báo đưa tin rằng cả ba đã thành lập một liên minh.[18]

      • Arc Dressrosa:

      Trong lúc đọc báo, Kid thấy tin Law và Luffy đã thành lập một liên minh, hắn đoán phải chăng cả hai đang nhắm đến một trong các tứ hoàng.[19]

      Tài liệu tham khảo




      01. ↑ Vol. 51 chương 498 (trang 15) và tập 392, Eustass Kid xuất hiện.
      02. ↑ SBS One Piece Manga — Vol. 68, tuổi và chiều cao trước timeskip của các Tân tinh tú được công bố.
      03. ↑ Vol. 61 chương 598 Và tập 517, hai năm sau đó theo cốt truyện.
      04. ↑ SBS One Piece Manga — Vol. 60, công bố ngày sinh của Kid.
      05. ↑ Vol. 60 chương 594 (trang 11) và tập 511, tên phiên âm và biệt danh của Kid được công bố.
      06. ↑ Vol. 51 chương 498 (trang 19) và tập 392, Shakky giải thích vì sao mức truy nã của Kid lớn hơn của Luffy.
      07. ↑ Vol. 51 chương 500 và tập 394, Kid và băng của hắn xuất hiện ở nhà triển lãm.
      08. ↑ Vol. 51 chương 502 và tập 396, Kid và tất cả mọi người trong nhà triển lãm chứng kiến Luffy đấm Charloss.
      09. ↑ Vol. 58 chương 565 và tập 474, Kid và đồng đội của hắn xem buổi hành hình Ace qua truyền hình trực tiếp tại Sabaody.
      10. ↑ Vol. 52 chương 505 và tập 399, Kid nói hắn đã giết tất cả những kẻ dám cười nhạo giấc mơ của hắn.
      11. ↑ Vol. 68 chương 677 và tập 603, Kid, Hawkins và Apoo tái ngộ để tiến hành liên minh.
      12. ↑ Vol. 52 chương 504 và tập 398, Kid sử dụng khả năng từ tính của trái Ác Quỷ để đẩy lùi đạn bắn.
      13. ↑ Vol. 52 chương 504 và tập 398, Kid chiến đấu trên cùng một chiến tuyến với Law và Luffy.
      14. ↑ Vol. 52 chương 504 và tập 399, Kid hẹn tái ngộ Law và Luffy ở Tân Thế Giới.
      15. ↑ Vol. 52 chương 505 và tập 399, Băng hải tặc Kid đụng độ Kuma.
      16. ↑ Vol. 52 chương 506 và tập 399, Băng Hearts đụng độ Kuma.
      17. ↑ Vol. 68 chương 674 và tập 600, Caesar Clown quảng bá vũ khí hủy diệt của lão trước một nhóm hải tặc, bao gồm cả Kid.
      18. ↑ Vol. 70 chương 699 (p. 18) và tập 628, một tờ báo buổi sáng đưa tin Kid, Apoo và Hawkins đã thành lập một liên minh.
      19. ↑ Vol. 70 chương 700 và tập 629.
      20. ↑ SBS One Piece Manga — Vol. 52, câu hỏi của Fan: tên của các Siêu tinh tú có phải dựa trên những hải tặc có thật không?
      21. ↑ Vol. 52 chương 505 và tập 399, Kid kể về hành trình của hắn ở Grand Line.
      22. ↑ Vol. 24 chương 224–225 và tập 146–147, Luffy không trả đũa Bellamy.


      THÔNG TIN CHUNG

       

       

      Tên tiếng Nhật:
      ユースタス・キッド
      Tên phiên âm:
      Yūsutasu Kiddo
      Tên tiếng Anh:
      Eustass Kid
      Xuất hiện:
      Chapter 498; tập 392
      Băng hải tặc:
      Kid Pirates
      Nghề nghiệp:
      Hải tặc, Thuyền trưởng
      Biệt danh:
      "Captain"
      Tuổi:
      21 (debut); 23 (hiện tại)
      Trạng thái:
      Còn sống
      Ngày sinh:
      10 tháng một
      Chiều cao
      205 cm:
      Truy nã:
      470,000,000
      Lồng tiếng:
      Daisuke Namikawa


      HÌNH ẢNH



      Ảnh màu sau timeskip của Kid trong Manga.

       



      Ảnh màu trước Timeskip của Kid trong Manga.

       



      Tờ truy nã Kid trong cover chap 659.

       


      TẠO HÌNH NỮ


      Tạo hình nữ của Kid trong một SBS. Ngoài ra tác giả Eiichiro Oda cũng cung cấp một số tạo hình nữ của các siêu tân tinh khác trong mẩu SBS này.


      THỜI THƠ ẤU

       

       



      CÁC TRẬN ĐÁNH CHÍNH

      • Eustass Kid vs. Scratchmen Apoo (bị hoãn)
      • Eustass Kid, Trafalgar Law và Monkey D. Luffy vs. Hải quân
      • Kid Pirates và Heart Pirates vs. Pacifista
      • Eustass Kid vs. Haritsu Kendiyo
      • Kid Pirates vs. đồng minh của Big Mom (chưa thấy)


      KHÁC NHAU GIỮA ANIME VÀ MANGA

      Khi băng của Kid và Law đụng độ Pacifista, manga không đề cập đến việc đây có phải là một Kuma hay không, nội dung của trận chiến cũng được bỏ lửng ở cuối chương truyện. Trong Anime, cả hai đã đối đầu với một Pacifista tầm trung và một vài cảnh trong cuộc chiến cũng được trình chiếu. Khi phe hải tặc gần như đánh bại được Pacifista, nó đột ngột đứng dậy và tiếp tục tấn công cả bọn, về cơ bản diễn biến trận chiến vẫn bị bỏ lửng như trong manga.


      DỊCH THUẬT VÀ LỒNG TIẾNG


      Dù phiên âm chính thức cho cái tên của Kid được in trong phần giới thiệu với chữ “d” cuối tên đã bị lược bỏ, một số người vẫn tin đó là “Kidd” và dùng nó để gọi hắn dựa trên tên của hải tặc William Kidd, nguyên bản tên hắn. Tuy nhiên ở chap 594 manga, cái tên đã được xác nhận là “Kid”.


      THÔNG TIN THÊM

      • Tên của Kid được đặt theo một hải tặc có thật là William Kidd, ông đồng thời cũng có biệt danh là “Captain” (Thuyền trưởng). Họ của hắn mượn từ cái tên Eustace the Monk, một hải tặc có thực khác.[20]

      • Khi Kid kể về khoảng thời gian ở Grand Line của mình, hắn cũng ám chỉ bản thân đã giết tất cả những tên dám cười nhạo hắn và giấc mơ trở thành vua hải tặc của hắn.[21] Song ngược lại, khi băng của Bellamy cười nhạo Luffy và cả băng Mũ Rơm vì lý do tương tự, đáp lại sự nhạo báng của Bellamy, Luffy nói việc đó không đáng để đánh nhau.[22]

      • Trong lần bình chọn nhân vật yêu thích nhất lần thứ tư ở Nhật, Kid đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng, đồng nghĩa với việc hắn đã trở thành siêu tân tinh thứ hai được yêu thích nhất bên cạnh Law ở vị trí thứ 10. Lần bình chọn thứ năm hắn xếp vị trí thứ 18.

      • Kid hiện là hải tặc có mức truy nã cao thứ hai còn sống, và là hải tặc có mức truy nã cao thứ ba nói chung.


      CREDIT

      Nguồn: One Piece Wikia
      Người dịch: Lonely Leaf
      BBCode: Lonely Leaf
      Code hiển thị tốt nhất trên Firefox Browse.
      Vui lòng ghi rõ credit khi mang ra khỏi forum.












      BBcode by Lonely Leaf
      Sửa lần cuối bởi Mã Ăn Hại; 13-05-2015 lúc 14:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. [Nhân vật] Eustass Kid

      Người dịch: Ping


      Thống Kê


      Tên tiếng Nhật: ユースタス・キッド

      Tên Latinh: Yūsutasu Kiddo

      Tên tiếng Anh: Eustass Kid

      Xuất hiện đầu tiên: Chapter 498; Episode 392

      Xuất thân : Băng hải tặc Kid

      Nghề nghiệp: Hải tặc, thuyền trưởng

      Biệt hiệu: Eustass "Captain" Kid

      Ngày sinh : mùng 10 tháng 1

      Tiền truy nã : 315,000,000 beli

      Người lồng tiếng : Daisuke Namikawa

      Eustass Kid(ユースタス・キッド Yūsutasu Kiddo), biệt danh "Captian", là 1 Hải Tặc lừng danh của vùng South Blue. Anh ta là 1 trong 11 Siêu Tân Tinh, những Hải tặc nổi tiếng tụ tập ở Sabaody Archipelago, với số Bounty đều trên 100 triệu Beri. Trong đó Kid là người có số Bounty lớn nhất: 315 triệu Beri (Hơn Bounty của Luffy 15 triệu, và cao thứ 3 trong số các Bounty đc biết đến nay). Lý do khiến Bounty của Kid lớn như vậy chính vì sự tàn phá ác liệt, lượng thiệt hại lớn anh và nhóm hải tặc gây ra với những người dân khắp nơi.


      NGOẠI HÌNH


      Eustass Kid có dáng người cao lớn, kết hợp với 1 phong cách khá là quái dị, khi móng tay và môi được sơn đen bóng, mái tóc đỏ dựng ngược lên trời giống như ngọn lửa. Trán của Kid còn đeo 1 chiếc kính đen gọng vuông, với 1 khuôn mũi ở giữa, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta sử dụng đến nó.

      Kid khoác trên mình 1 chiếc áo khoác Thuyền trưởng da thú màu xám, với những chi tiết gai nhọn ở 2 bên vai. Và anh có 1 kiểu mặc áo rất đặc biệt, 1 tay thì xỏ vào ống, 1 tay lại để ra ngoài ko thể nhầm lẫn. Không chỉ vậy, quanh người anh còn quấn 1 dải băng, trong đó gắn 1 con dao nhỏ cùng 1 cây súng.




      Kid trong One Piece: Unlimited Cruise



      TÍNH CÁCH


      Trích:
      Nguyên văn bởi Eustass Kid
      You know on the path we've been traveling up until now... Saying a thing like that would just get you laughed at. Although... I slaughtered anyone and everyone who had the nerve to laugh at me...!! But from here on out... we're gonna be sailing the sea where anyone without the nerve to say something like that is as good as dead...!!
      Trước tiên, Kid có 1 phong cách Hải tặc theo đúng nghĩa của nó, khi tàn phá, gây thiệt hại rất nhiều cho người dân. Tính cách của Kid thì có thể nói là đa dạng, đôi khi thì nóng nảy, bộc trực, đôi khi lại pha vài câu nói đùa đầy châm biếm. Ngoài ra Kid cũng rất để ý những cử chỉ nhỏ, bằng chứng là anh đã tấn công Scratchmen Apoo ngay lập tức chỉ sau 1 cái nhìn. Dù là vậy, nhưng Kid cũng biết kiềm chế mình đúng lúc khi đứng trước giới Quý Tộc.

      Đặc biệt, khi nhận xét về Chính Phủ Thế Giới, những câu nói của Kid mang nặng tính triết lý và thấy rõ rằng Kid là người khá hiểu biết và ko ưa gì Chính quyền, còn coi Hải Tặc cao hơn chúng.

      Kid có chung 1 ước mơ với Luffy, đó là tìm ra kho báu One Piece, và trở thành Vua Hải Tặc mới. Và cùng với tính cách ko hề lo lắng , sợ hãi gì của Luffy, Kid cũng 1 phần cảm phục cậu ta.



      CÁC MỐI QUAN HỆ


      Đồng đội:

      Trong băng Hải tặc Kid thì đi cùng với anh còn có 5 đồng đội khác, trong đó có Killer, cùng là 1 trong những Siêu Tân Tinh được nói đến. Killer có chiếc mặt nạ che kín mặt, mái tóc dài và sử dụng 2 cây liềm làm vũ khí. Còn lại các thành viên khác chưa ai biết rõ tên tuổi cả.

      Killer



      Đối thủ



      Đối thủ và cũng là người cùng chung ước mơ với Kid chính là Luffy và Law. Sau khi cùng nhau tiêu diệt đám lính quèn đầy thuyết phục, cả 3 đều đi con đường riêng của mình.
      Kid và Law cũng đã từng cùng nhau chiến đấu với cỗ máy PX






      NĂNG LỰC VÀ SỨC MẠNH


      Devil Fruit

      Eustass Kid đã ăn Trái ác quỷ chưa rõ tên khiến anh có khả năng kết nối với từ tính.
      Trong lần đầu tiên sử dụng, Kid đã khiến trái Đại Bác phóng tới bị phản ngược lại về phía người bắn. Sau đó, anh ta sử dụng sức mạnh khiến hàng trăm vũ khí, súng ống quanh đó bay lơ lửng trên trời trong 1 phạm vi rất lớn, ngay cả trong ngôi nhà đấu giá, mọi thứ làm bằng kim loại đều bị bay lên. Và cuối cùng hút tất cả vào tay, tạo ra 1 cánh tay kim loại khổng lồ, to ngang Gear 3th của Luffy. Tất nhiên, Kid cũng có thể sử dụng 2 tay để tạo ra 2 cánh tay khổng lồ ở 2 bên.

      Khi Kid sử dụng năng lực của mình, có những tia lửa điện màu tím phát ra từ bàn tay của anh, vì vậy năng lực của Kid có thể thực sự là xuất phát từ hiện tượng điện từ. Trong Anime, năng lực của Kid còn mạnh hơn nữa, khi anh sử dụng bàn tay kim loại đó để phòng thủ lại tia Laze từ cỗ máy PX

      Repel
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:24.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.