Vương Quốc Alabasta là một vương quốc sa mạc ở Grand Line. Những sự kiện diễn ra tại nơi này đã đẩy mức tiền thưởng của Luffy lên tới 100,000,000 và Roronoa Zoro là 60,000,000. Đây là nơi Pluton cất giữ theo như Poneglyph [2], và cũng là một trong 20 vương quốc thành lập nênChính Phủ Thế Giới [3].
► THÔNG TIN CHUNG
Alabasta là một vương quốc được thành lập với một bề dày lịch sử lâu dài. Nó nằm ở Đảo Sandy (サンディ島, Sandi Airando); thuộc khoảng giữa của nửa đầu Grand Line. Đảo Sandy là một hòn đảo mùa hè. Nó là hòn đảo lớn nhất mà băng Mũ Rơm từng đặt chân tới trên Grand Line, với vô số thành phố, thị trấn lớn nhỏ và một con sông khổng lồ.
Thông tin về vương quốc
Tên: Alabasta
Vị vua trị vì hiện tại: Nefertari Cobra.
Những người quan trọng: Nefertari Vivi, Chaka, Pell, Igaram, Kohza.
Các tổ chức đã tham gia: Băng Mũ Rơm, Chính phủ thế giới.
Ponelyph: Có.
Dân số: trên 10 triệu người [4].
► Kiến trúc
Kiến trúc của Alabasta rất giống với các công trình của người Ả Rập (phong cách kiến trúc Ma rốc). Tuy nhiên, những phong cách này có sự thay đổi khác nhau giữa các thành phố của Alabasta.
Alubarna
Đây là thành phố thủ đô của Alabasta với những công trình kiến trúc màu trắng, đơn giản. Tòa lâu đài có kích thước rất lớn và có kiểu kiến trúc giống với Enies Lobby, trừ việc nó mang nhiều màu sắc hơn. Bản đồ thành phố của Alubarna hình tròn và giống với bản đồ thiết kế cũ của Iraq trong suốt thời đại Abbasid caliphate. Do kiến trúc của Alasbata chịu những ảnh hưởng của phong cách Ả rập, có thể thiết kế của Alubarna được dựa trên thành phố Bagdad (thủ đô của Iraq).
Yuba
Kiến trúc của thành phố Yuba nhìn chung là những tòa nhà hình tròn. Tất cả phần mái của những tòa nhà đều . Sau khi Crocodile bị bắt, rất nhiều người đã đến Yuba và nỗ lực xây dựng lại nó.
Rainbase và Nanohana
Rainbase và Nanohana mang kiểu kiến trúc tương tự nhau. Kiến trúc của Rainbase giống với một thị trấn cổ của Mỹ vào thế kỉ 19, với những bức tường trắng, giống như ở Alubarna, những với những tòa nhà cao lớn hơn.
► Các thành phố và địa điểm quan trọng
Các thành phố
Các thành phố là nơi tập trung chủ yếu người dân Alabasta. Alabasta là một đất nước cổ xưa, lâu đời; có rất ít ốc đảo, nhưng một khi đã có thì nhất định sẽ có một thành phố được xây quanh nó. Một vài thành phố cổ hơn hiện giờ chỉ còn là tàn tích, trong khi những thành phố mới vẫn tiếp tục tồn tại. Sa mạc Sandora là một nơi tan hoang hoàn toàn và người ta chỉ thường đến đây để du lịch. Các thành phố bị chia cắt bởi sa mạc Sandora (sa mạc này chia tách đất nước làm đôi).
○ Alubarna
Alubarna - thủ đô của Alabasta là một thành phố giàu văn hóa. Đây là một thành phố đặc biệt lớn, nằm trên một khối đá khổng lồ. Các bậc thang được khắc chạm và lát tạo đường vào thành phố. Nó có hình tròn, bao quanh tháp đồng hồ và Cung Điện Hoàng Gia Alabasta. Bên ngoài thành phố có khu Lăng Mộ Hoàng Gia, bao gồm khu rừng mà Zoro bị lạc vào và lăng mộ của các vị vua.
Tháp Đồng Hồ ở Alubarna Là một tòa nhà đặc biệt rất cao, trông giống với tháp Big Ben ở Anh. Ở trên đỉnh tháp có một khoảng trống lớn. Chỉ có thể lên phần đỉnh tháp này qua những bậc thang được dẫn lên từ tầng dưới cùng, và leo lên tầng trên thông qua những tòa nhà bên cạnh sẽ chẳng dẫn tới đâu cả. Crocodile dự định cho nổ qua bom từ đây do phần đỉnh tháp này có khoảng trống rất rộng và ở gần với Quảng Trường Trung Tâm. Đấy là một khu vực rộng, vòng cung, nơi mọi người có thể tụ tập. Nó nằm ngay bên ngoài Cung Điện Hoàng Gia Alabasta. Trận chiến đầu tiên và cuối cùng của Phiến Quân và Quân đội Hoàng Gia Alabasta diễn ra tại đây, cao trào của arc Alabasta.
○ Nanohana
Nanohana là một thành phố cảng ở phía Đông Nam của Alabasta. Đây là thành phố cảng trung tâm, và là nơi tập trung hầu hết các hoạt động xuất và nhập khẩu của Alabasta [5]. Nanohana nổi tiếng về nước hoa, loại rất khó chịu đối với những người không quen với nó. Nanohana được coi là “đóa hoa nhỏ” của Alabasta. Nano là một từ Tiếng Anh có nghĩa là “rất nhỏ”, và hana trong tiếng Nhật có nghĩa là “hoa”. Đây có thể là một gợi ý rằng thành phố này mang rất nhiều nét văn hóa đặc trưng.
○ Yuba
Yuba là một thành phố nhỏ, chỉ khoảng 8-10 năm tuổi. Thảnh phố này được lập nên dưới tay Toto và con trai ông, Kohza. Nó có một phong cách kiến trúc rất độc đáo , rất bụi. Thành phố này bị bỏ hoang (chỉ duy có mình Toto vẫn ở lại) sau khi có rất nhiều trận bão cát quét qua. Quân Phiến Loạn di chuyển từ đây sang Katorea. Sau sự kiện Crocodile bị đánh bại, rất nhiều người đã đến Yuba và cố gắng gây dựng lại nó.
○ Erumalu
Đây là một thành phố cổ, đã bị phá hủy hoàn toàn. Erumalu được biết đến với cái tên Thành Phố Xanh. Thành phố này nằm trong vùng thiếu mưa trầm trọng.
○ Rainbase
Rainbase là một trong số ít những thành phố phát triển mạnh còn sót lại. Sòng bạc Rain Dinners nằm ở đây, dưới quyền kiểm soát của Crocodile. Rain Dinners mang hình dạng kim tự tháp, có vẻ giống một sòng bạc thông thường. Tuy nhiên đằng sau đó, Crocodile âm mưu kế hoạch chống lại nhà vua.
○ Katorea
Thành phố này xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Nó nằm ở phía Đông Bắc của Nanohana, chỉ mất một đoạn đường ngắn đi ngựa. Cảnh duy nhất được cho thấy về thành phố này là khi Chopper tình cờ ngủ trên lưng đoàn bộ hành và chu du ở đây, nơi cậu gặp con lạc đà tên Lông Mi. Trong khi Nanohana nổi tiếng về nước hoa thì Katorea lại được nói rằng là nơi làm ra nước hoa.
○ Ido
Ido là một thành phố chỉ xuất hiện trong anime. Có một nhóm người dẫn đầu là Camus đã đến Ido, tận dụng điều kiện thuận lợi của thành phố và được ăn miễn phí và nói về mình với tư cách là thành viên của Phiến Quân.
○ Tamarisk
Đây là một thành phố ở Alabasta, là nơi Hina đặt chân đến đầu tiên khi đến Alabasta.
Các địa điểm quan trọng
Đây là những địa điểm đáng nhớ nằm xung quanh Alabasta.
○ Sa mạc Sandora
Sa mạc Sandora là một vùng sa mạc rộng lớn, tạo thành khu vực không gần ốc đảo chính của Alabasta.
○ Sông Sandora
Sông Sandora là một con sông lớn chảy qua Alabasta, ngay ở vùng trung tâm.
○ Lăng mộ của các vị vua
Lăng mộ của các vị vua là nơi chôn cất của các thành viên trong Hoàng tộc. Nó ở ngay phía ngoài Alubarna, nằm ẩn giấu ngầm dưới mặt đất. Có một lối cầu thang bí mật dẫn xuống đây. Nó đã bị phá hủy bởi Nefertari Cobra trong lúc nỗ lực giết Crocodile.
► Cư dân
Cư Dân của Alabasta
Nefertari Cobra
Nefertari Vivi
Nefertari Titi
Igaram
Chaka
Pell
Terracotta
Meidy
Kohza
Farafra
Erik
Kebi
Okame
Natto
Kappa
Ultraking
Koala Mercenaries
Scissors
Toto
Aswa
Dr. Ho
Dr. Potsun
Yoshimoto
Banchi
Hyota
Brahm
Arrow
Barrel
Biệt đội siêu Vịt Trời
Carue
Stomp
Ivan X
Cowboy
Bourbon Jr.
Kentauros
Hikoichi
Lông Mi
Nhân vật không chính thức
Kamonegi
Camus
Scorpion
Dip
Chip
Popo
Băng hải tặc Barbar
Barbarossa
Rasa
Zaba
► Lịch sử
Quá khứ xa xưa
Alabasta có một lịch sử dài, lẫy lừng. Theo Nico Robin, đất nước này đã tồn tại từ 500 trước khoảng Thế Kỷ Trắng, thậm chí có thể lâu hơn.
800 năm trước, gia tộc Nefertari là một trong số 20 gia tộc thành lập nên Chính Phủ Thế Giới. Họ cũng là gia tộc duy nhất vẫn còn trị vì tại vương quốc, thay vì chuyển tới Mariejois sinh sống và chuyển giao vương quốc lại cho một gia tộc khác [3].
Poneglyph
Poneglyph, theo như những gì Robin đã đọc, nói về những ngày đầu thành lập của Alabasta.
Robin (khi ấy với cái tên Miss All-Sunday), kể lại một vài sự kiện cho đến khi Crocodile làm gián đoạn:
Kahira lập nên Alabasta (Lịch sử Alabasta, thời gian: thiên lịch năm 239. Thông tin được cung cấp bởi Nico Robin).
Triều đại Bitein của Taymar bắt đầu cai trị (Lịch sử Alabasta, thời gian: năm 260. Thông tin được cung cấp bởi Nico Robin).
Đại thánh đường Taph ở Erumalu được hoàn thành (Lịch sử Alabasta, thời gian: năm 306. Thông tin được cung cấp bởi Nico Robin).
Người hùng của Oltea, Mamudin... (Lịch sử Alabasta, thời gian: năm 325. Thông tin được cung cấp bởi Nico Robin, tuy nhiên cô chưa kịp đọc hết nội dung này).
Poneglyph này đúng ra phải nói về địa điểm của Pluton nhưng thông tin chi tiết không được nêu ra.
Chiến dịch Utopia của Crocodile
Crocodile, khi đó là một Shichibukai, mưu đồ chiếm giữ Alabasta, sau đó bị Luffy đánh bại sau 3 trận.
► Các vấn đề về dịch thuật
Vấn đề về cái tên chính xác của đất nước này là Arabasta hay Alabasta đã qua rất nhiều tranh luận. Lỗi sai nằm ở cách phát âm của ‘R’ và ‘L’. Trên bản đồ của Alabasta, cái tên này được viết là Arabasta. Cuộc tranh luận này cuối cùng cũng chấm dứt khi cái tên này được đưa ra trên mini story của chap 611, được xác nhận là Alabasta.
Một ví dụ về cách phát âm của Alabasta, xuất hiện trong anime.
Một ví dụ về cách phát âm của Alabasta, xuất hiện trong manga.
Lần xuất hiện mới nhất của cụm từ "Alabasta" trong manga.
► Thông tin bên khác
Rất nhiều thứ có liên quan đến Alabasta (về địa lí và văn hóa) mang hơi hướm Ai Cập cổ và phong cách Trung Đông hiện đại.
Cái tên này có lẽ xuất phát từ thạch cao tuyết hoa (Alabaster), một loại khoáng sản thường được tìm thấy ở các bức tượng Ai Cập cổ.
Theo như lời Crocodile, gió ở Alabasta thường thổi từ Bắc xuống Nam, lý do vì sao mà bão cát thường diễn ra tại Yuba.
► Liên hệ
One Piece Manga và Anime — Quyển 13, chương 113 (trang 15) và Tập phim 78, Alabasta được nhắc tới bởi Igaram.
One Piece Manga và Anime — Quyển 24, chương 218 và Tập phim 130, Nefertari Cobra khẳng định rằng trên phiến đá có nhắc tới Pluton.
One Piece Manga và Anime — Quyển 73, chương 722 (trang 19) và Tập phim 653, Donquixote Doflamingo nói rằng gia tộc Nefertari có nằm trong 20 gia tộc hình thành nên Chính Phủ Thế Giới.
SBS One Piece Manga — Quyển 24, dân số của Alabasta được tiết lộ.
One Piece Manga và Anime — Quyển 17, chương 155 (trang 2) và Tập phim 92, Nanohana lần đầu tiên xuất hiện.
Đánh dấu