oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Văn Hóa Nước Nhật >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      "Giải mã" những lý do trượt Visa du học Nhật Bản

      Thời gian này kết quả xét duyệt COE cho kỳ du học Nhật Bản tháng 4/2019 đã có rồi nhỉ? Dạo này có nhiều bạn nhắn tin qua facebook cho mình hỏi rất nhiều câu hỏi về COE và Visa du học Nhật Bản. Có bạn hỏi về lý trượt COE, có bạn hỏi về sau khi đỗ COE thì sẽ phải làm những thủ tục gì, ... Anw, đối với những bạn trượt COE mà không rõ vì lý do gì, các bạn có thể theo dõi bài viết dưới đây của mình. Còn trong bài hôm nay, mình sẽ giải mã cho các bạn những lý do trượt Visa du học Nhật Bản là gì nhé!

      Trong bài trước mình có nói "Hầu hết những hồ sơ được Cục xuất nhập cảnh thông qua COE thì sẽ pass qua vòng Visa du học Nhật Bản". Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp các bạn đã có COE nhưng lại bị trượt Visa du học Nhật Bản. Vậy lý do là gì? Và phải làm thế nào để vượt qua vòng Visa này một các dễ dàng. Tất cả sẽ được chia sẻ trong bài viết này nhé.

      1 - Mục đích du học không chính đáng

      Vì số lượng du học sinh Nhật Bản những năm gần đây tăng rất nhanh, dẫn đến tỷ lệ bỏ trốn cũng tăng. Vì vậy, cho đến năm 2018, chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu có những chính sách hạn chế hồ sơ du học Nhật Bản. Do vậy, đối với những bạn mong muốn du học Nhật Bản các bạn phải có lý do và mục đích du học chính đáng đủ để thuyết phục Cục quản lý nhập cảnh Nhật Bản.

      2 - Lý lịch học sinh không chính xác, không trùng khớp hoặc nhầm lẫn thông tin

      - Nhầm lẫn họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh giữa các hồ sơ
      - Có thời gian trống trong thời gian học tập mà không nêu ra lý do chính đáng
      - Không khai báo quá trình làm việc
      - Học vấn và quá trình làm việc không nhất quán
      - Không khai báo quá trình nhập cảnh

      3 - Hồ sơ của học sinh không đáng tin cậy

      - Thiếu bằng cấp
      - Bằng cấp chưa được chứng thực hoặc chứng thực giả
      - Bằng cấp có dấu hiệu bị tẩy xóa
      - Không có công chứng hồ sơ

      4 - Không chứng minh được tư cách lưu trú

      5 - Không chứng minh được tài chính

      - Không chứng minh được mối quan hệ nhân thân giữa người đi du học và người chi trả tài chính một cách rõ ràng
      - Về tổng thu nhập của người bảo trợ tài chính, không chứng minh được khả năng chi trả tài chính
      - Hồ sơ chứng minh khả năng chi trả tài chính không đầy đủ

      6 - Không chứng minh được khả năng tiếng Nhật của mình

      - Không có đủ 250 tiết học tiếng Nhật
      - Chưa có chứng chỉ tiếng Nhật tối thiểu N5 hoặc chứng chỉ trình độ tương đương
      - Khi được nhà trường phỏng vấn bằng tiếng Nhật học sinh không trả lời được

      Trên đây là một số lý do chính khiến các bạn bị trượt Visa du học Nhật Bản. Đối với những bạn thực sự mong muốn du học Nhật Bản , các bạn nên cố gắng hoàn thiện hồ sơ, khả năng tiếng Nhật và đưa ra được lý do du học chính đáng là sẽ Ok nhé ^^!
      Sửa lần cuối bởi Jellyfishvn; 07-12-2020 lúc 13:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:39.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.