FFQ đưa ra đội đi đi đường khá mạnh và có khả năng bắt lẻ về giữa và sau ván đấu, với Ryze, Camille và Olaf. Cặp đôi đường dưới của FFQ sẽ chơi Varus và Tahm Kench. Trong khi đó, VK lại hướng tới những pha giao tranh tổng nhiều hơn với 2 chiêu cuối khó chịu tới từ Orianna và Ornn. Upin sẽ chơi Kai’sa và hỗ trợ CBL vác ra Morgana.

Diễn biến ván đấu
FFQ mắc phải 1 số sai lầm đầu ván đấu dẫn đến việc họ bị đối thủ yếu cân bằng lợi thế. Mặc dù vậy, những quyết định chính xác là điều mà Artifact cùng các đồng đội đã đưa ra ở thời điểm then chốt. Đầu tiên chính là pha giao tranh bước ngoặt ở phút thứ 20, khi FFQ sau khi hạ gục Bear đã có con Baron đầu tiên của ván đấu.
Đội hình mà VK đưa ra trong ván 2 khá giống vơi FFQ trong ván 1, với những vị tướng có khả năng bắt lẻ mục tiêu tốt là Ryze, Pyke và Camille. Khả năng mở giao tranh sẽ được bổ sung bởi Gnar trong khi lượng sát thương do Lucian của Upin đảm nhận. Bên phía FFQ, họ chuyển sang 1 đội hình có khả năng đẩy đường cực mạnh với Jayce và Irelia. Cặp đôi đường dưới của họ bảo kê nhau tương đối dễ dàng với Kai’sa và Tahm Kench



Diễn biến ván đấu
FFQ không mất quá nhiều thời gian để tìm được những lợi thế ban đầu của mình ở đường giữa, nơi Artifact thắng đường hoàn toàn Bear. Trong khi đó KingJ và Celebrity cũng tận dụng tốt những lợi thế để dẫn trước đối phương rất nhiều khi trận đấu trôi qua được 10 phút thi đấu. Cả 3 đường cùng thua, VK nhanh chóng nhìn lần lượt từng cái trụ của mình bị phá hủy mà không thể phản công lại.

Phút 20, không cần tới bùa lợi Baron, FFQ đã dẫn trước đối phương 15 nghìn tiền và có tình huống đẩy đường giữa và phá hủy nhà chính của đối thủ chớp nhoáng. Chiến thắng 2-0 dành cho FFQ và họ sẽ tiếp tục hành trình tìm 1 vị trí ổn định trong top 4.