1/ Các nhân vật chính (quen thuộc)

- Edogawa Conan, Tsuburaya Mitsuhiko, Yoshida Ayumi, Kojima Genta, Haibara Ai

- Enomoto Azusa, Amuro Tooru/Furuya Rei, Akai Shuichi/Okiya Subaru, Haneda Shukichi

2/ Các nhân vật trong vụ án (nạn nhân, nghi phạm, và những người liên quan)

- Momosaki Tokuo (28) trưởng phòng cảnh sát tuần tra ban giao thông (nạn nhân thứ nhất)
- Yagi Shiori (28) trợ lí thanh tra ban giao thông (nạn nhân thứ 2)
- Yumiko (bạn của 2 nạn nhân - mục tiêu thứ 3 của hung thủ)
- Aono Kengo (hung thủ - nghi phạm thứ 1)
- Akamine Manji (nghi phạm thứ 2)
- Shiroyama Yuzo (nghi phạm thứ 3)
- (BG) Aiko (động cơ gây án của hung thủ)

3/ Lực lượng cảnh sát điều tra

3.1. Phòng điều tra tội phạm – đội 1

- Chánh thanh tra Kuroda Hyoue
- Thanh tra Megure Juzo, Shiratori Ninzaburo
- Trợ lí thanh tra Sato Miwako
- Trưởng phòng cảnh sát tuần tra Takagi Wataru, Chiba Kazunobu
- Đội giám định hiện trường
- Đội cảnh sát cơ động
3.2. Ban giao thông
- Trợ lí thanh tra Miyamoto Yumi
- Trưởng phòng cảnh sát tuần tra Miike Naeko

4/ Địa điểm xảy ra vụ án và khu vực điều tra
4.1 Những địa điểm các nhân vật đi qua/nhắc đến:
- sở cảnh sát Tokyo, nhà Naeko đang ở, đường tới trường tiểu học Teitan
- quán karaoke Beika ở khu 4 Beika, đài thiên văn (ở khu 4 Beika),
- công viên Beika phía đông, tòa chung cư tại con hẻm ở khu 3 Haido
- tiệm cà phê Poirot, hội quán Shogi, nơi Yumi đỗ xe tuần tra, con đường về nhà Naeko
- đường từ công viên Beika phía đông đến nhà tiến sĩ

4.2 Hiện trường và khu vực điều tra:
- vụ 1: cạnh toilet của công viên Beika phía đông
- vụ 2: trước tòa nhà tại con hẻm ở khu 3 Haido
- vụ 3: đài thiên văn đang tu sửa (ở khu 4 Beika)

5/ Vụ án
5.1 Nguyên nhân tử vong
- Vụ 1: bị đánh chấn thương não, mất nhiều máu
- Vụ 2: bị đẩy ngã từ lầu cao xuống, chấn thương não, mất nhiều máu

5.2 Hung khí, vật dụng gây án
- ô tô để theo dõi các đối tượng
- Vụ 1: gậy bóng chày (HK), khăn tẩm thuốc mê, kìm điện
- Vụ 2: kìm điện, giày đế cứng
- Vụ 3: nỏ, băng keo, dây cước, smartphone, gậy bóng chày

5.3 Tình trạng thi thể & hiện trường
- Vụ 1: thi thể Momosaki nằm ngửa, đầu có vết thương bị nứt sọ, máu chảy loang thành vũng, 3 ngón (giữa, áp út, út) và lòng bàn tay bị trầy. Bên phải cạnh vũng máu có 1 đồng xu 100 yên bị bẻ cong, xa hơn 1 chút có một vết máu (để đánh dấu hướng ngón tay chỉ về). Phía được chỉ về có xích đu và biển báo cấm đỗ xe
- Vụ 2: thi thể Yagi nằm sấp, máu chảy loang thành vũng, đầu quay về bên trái (của Yagi), chóp mũi bị trầy, son môi bị quẹt lem sang bên phải, ngay phía trên tay trái là chiếc smartphone bị đạp nát, bên trên có đồng 100 yên bẻ cong, ngay bên phải thi thể là biển báo cấm đỗ xe
- Vụ 3: Naeko bị dán miệng (sau đó được Aono lột băng dán ra), tay và phần thân trên bị trói chặt. xung quanh có các hàng ghế được trải khăn, cái nỏ gắn mũi tên được đặt sẵn trên 1 cái ghế và được phủ khăn lên

5.4 Lời nhắn/manh mối của nạn nhân
- vụ 1: lúc hấp hối Touko có để lại lời nhắn bằng cách chỉ tay về phía biển báo cấm đỗ xe (cùng phía với xích đu), dù hung thủ đã đá tay sang hướng khác nhưng vết máu đã được lưu lại
- vụ 2: lúc hấp hối Yagi cố nhấn "7155" và gọi đi (hung thủ đạp nát smartphone nhưng số 7155 đã được lưu lại), Yagi cố quay đầu nhìn về phía biển báo cấm đỗ xe
- biển báo cấm đỗ xe gồm hình tròn màu xanh dương, chữ N và O chồng lên nhau => “ao” và “no” => Aono
- 7155 là điều 71 khoản 5-5 luật giao thông đường bộ về chuyện cấm dùng điện thoại khi lái xe

5.5 Lời thách thúc/đe dọa của hung thủ (bằng vật được để lại ở hiện trường)
- đồng 100 yên bị bẻ cong, bên trên đồng xu có khắc hoa anh đào - biểu tượng của cảnh sát Nhật => hung thủ đe dọa sẽ giết các nữ cảnh sát

5.6 Thủ thuật gây án
5.6.1 vụ 1: giết Momosaki Tokuo
- hung thủ Aono lừa Momosaki đến toilet công viên, chụp thuốc mê đằng sau.
- Momosaki quật ngã được hắn, hắn dùng kìm điện chích vào chân khiến cô bất tỉnh.
- Rồi dùng gậy bóng chày đánh cô tử vong
- sau đó Aono phát hiện Momosaki đã chỉ tay về phía biển báo cấm đỗ xe để tố cáo hắn, nên đã đá tay của Momosaki trượt sang chỗ khác.

5.6.2 vụ 2: giết Yagi Shiori
- trong lúc trả lời Sato về vụ án của Momosaki, Yagi phát hiện Momosaki đã chỉ tay về phía biển báo và nhận ra ai là hung thủ.
- Cô đi hỏi đồng nghiệp của hung thủ và biết được nơi hắn đến (chính là căn hộ chung cư mà Aiko tự sát)
- Yagi đến căn hộ chất vấn hắn, sau khi nói vài câu, hắn đuổi Yagi về nhưng cô chặn cửa lại, hắn dùng kìm điện chích vào tay phải của Yagi khiến cô bất tỉnh, rồi đẩy cô từ tầng cao xuống đất. (có thể “đuổi về” là chiêu để chích kìm điện Yagi, Aono cố tình đứng trong phòng để tránh việc bị Yagi đánh gục)
- Aono nhanh chóng xuống chỗ Yagi đang nằm hấp hối, thấy Yagi bấm điện thoại gọi, hắn đạp nát smartphone

5.6.3 vụ 3: bắt cóc Naeko
- Aono theo dõi Naeko trên đường về nhà.
- Khi nghe Naeko nhắc dến Yumi, hắn lên kế hoạch bắt cóc cô để moi thông tin của Yumi.
- Chờ Naeko đi vào chỗ con hẻm vắng người, hắn phịa chuyện rằng có con mèo nhảy vào xe, nói dối là bị dị ứng mèo, nhờ Naeko tìm giúp để lừa cô lên xe
- sau đó, hắn trói và bịt miệng Naeko, chở cô đến đài thiên văn
- Aono đặt nỏ gài sẵn mũi tên nối với sợi dây được cột vào chân ghế, rồi đậy khăn lên che cái nỏ đi, định sẽ moi số điện thoại của “Yumi” để dụ cô tới để giết chết
- hắn bắt Naeko khai ra Yumi nhưng không được.

5.7 Nguyên nhân/động cơ gây án
- Aiko - người yêu của Aono tự tử vì bị cấp trên quấy rối.
- Lúc sắp tự tử, cô ấy gửi nhắn “vĩnh biệt” cho Aono.
- Anh ta hoảng loạn chạy đến chỗ của Aiko đã ngăn cản nhưng bị Momosaki và Yagi chặn lại
- Momosaki vô tình nhận được cuộc gọi của Yumiko (gọi thân thiết là “Yumi”) mời đi hát karaoke, thời gian thẩm vấn bị kéo dài
- Aono không đến kịp nên đã nuôi hận với 2 nữ cảnh sát và “Yumi”, hắn muốn giết chết cả 3 người đó và làm tình trạng tử vong của họ giống với Aiko

6/ Thiết bị - dụng cụ (để phá án)
- smartphone, thiết bị để phục hồi điện thoại, ván trượt pin mặt trời

7/ Sự xuất hiện nhân vật mới (cốt truyện chính): không có

8/ Diễn biến hành động của nhân vật quan trọng
8.1 chap 1013 & 1014:
- Phải tới trường sớm cho thỏ ăn, Haibara lại ngáp như mọi khi
- Đội thám tử nhí được Naeko dạy về biển báo và luật giao thông
- Yumi thấy bọn nhóc giơ tay khi sang đường liền khen ngợi
- Mitsuhiko kể với Yumi chuyện biển báo của Nhật lấy ý tưởng từ biển báo của Anh
- Khi thấy Conan làm ra vẻ “phải chiều ý bọn nhóc đến hiện trường”, Haibara đã nghĩ “rõ ràng cậu mới là người muốn đến hiện trường nhất đấy, Kudo”
- vụ phạm luật xảy ra tại giao lộ ở khu 5 Beika. Chỗ đó ngay bên cạnh VPTT Mori.
- Conan nghĩ ngay đến Kogoro nhưng Kogoro không giúp được nên cậu nghĩ đến Rei (ở tiệm cà phê Poirot)
- Thấy Kuroda có mặt tại hiện trường ở khu Haido (vụ của Yagi), Shiratori hỏi “sao sếp lại ở đây?”, Kuroda đáp “tôi tình cờ đi ngang qua đây nên mới ghé vào”
- Kuroda nhìn thì biết ngay nạn nhân là Yagi – trợ lí thanh tra của tổ chấp hành giao thông thuộc ban giao thông.
- Kuroda đề cập đến đồng xu 100 yên bị bẻ cong có khắc hoa anh đào – biểu tượng của cảnh sát Nhật

8.2 Chap 1015:
- Megure ra lệnh cho cấp dưới “dù không được bỏ sót các vụ phạm luật khác, tất cả cảnh sát vẫn phải cẩn trọng, truy bắt kẻ tình nghi”
- Kuroda bảo hãy để đội giám định kiểm tra chiếc smartphone để điều tra manh mối
- Thấy Conan dùng ván trượt rời khỏi hiện trường, Kuroda bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó
- Rei kể lại rất chi tiết vụ phạm luật cho Conan. Trước khi rời khỏi Poirot, Conan dặn Rei hãy gọi cho cậu nếu Rei nhớ thêm điều gì đó
- Rei khen Conan là một thám tử rất sắc sảo, “một private eye”.
- Rei nhớ đến lúc chạm trán với Shuichi tại nhà Kudo
- Rei còn vui vẻ nói với Azusa: “nếu thế thật thì sẽ thú vị lắm nhỉ”
- Một người bí ẩn có kiểu mắt vệt xéo ở mi dưới (kiểu mắt quầng thâm của mẹ con Mary) đứng phía sau theo dõi Yumi khiến cô rùng mình

8.3 Chap 1016:
- Sato (và nhân chứng) tưởng nhầm là Yumi đã chết
- Shuichi/Subaru xuất hiện ngăn cản 2 tên lưu manh để giải vây cho Yumi, anh giả vờ nhận mình là bạn của 2 tên đó.
- Khi Yumi lái xe về nhà, Shuichi mở tin nhắn mà Shukichi đã gửi cho anh: “anh (cả) ơi, bảo vệ Yumi yêu dấu giúp em!”
- Shuichi nghĩ “cô ấy không giống một người phụ nữ cần bảo vệ cho lắm”

8.4 Chap 1017:
- sau khi nghe Chiba kể lại suy luận của Conan, Kuroda ra lệnh triệu tập lực lượng để truy bắt Aono. Rồi ông thầm nghĩ: “túi khôn của Kogoro ngủ gật… phải nói là không hổ danh” nhỉ?”.
- Rei đứng ngoài hiên của tiệm Poirot để nghe điện thoại của Kuroda. Rei nói rằng có vẻ thông tin anh cung cấp không giúp ích nhiều cho việc phá giải vụ án.
- Kuroda nói: “để bắt được con cá rô… tốt nhất là nên dập những ngọn lửa thừa thải đi”. Kuroda còn hỏi thêm: “chuyện đó đến đâu rồi”
- Rei đáp: “chưa có gì…” và liên tưởng đến Yusaku, Yukiko, Shuichi
- Kuroda nói rằng: “đừng bỏ qua việc báo cáo đấy, Bourbon”

9/ Chuyện tình yêu của các cặp đôi
9.1 Chiba & Naeko
- Naeko nằm mơ thấy mình va phải Chiba lúc đang chạy vội đến gặp Yumi, Chiba vẫn chưa nhận ra Naeko là ai
- Lúc sắp trễ giờ, Naeko định phá luật vượt đèn đỏ băng qua đường, nhưng nhớ tới lời Chiba từng nói: “chỉ cần một lần nhu nhược với bản thân mà phạm luật thì nó sẽ trở thành thói quen! Khi đã trở thành thói quen thì cậu có muốn cũng không thể ngừng được nữa”, nên cô nhẫn nại chờ đợi để giữ đúng luật

- Naeko đụng mặt Chiba tại sở sau bữa trưa, miệng của Naeko vẫn còn mùi Gyoza, cô ngượng ngùng sợ Chiba chê cười. Thấy Naeko bối rối, Yumi đẩy Naeko nhào vào người Chiba và bảo Chiba cho Naeko đi theo dõi cùng anh (thay cho cộng sự đang nghỉ). Chiba nói Naeko giống học sinh cấp 2, không thích hợp bắt cặp để theo dõi. Naeko nghe thấy vậy liền vô cùng thất vọng rồi sau đó khóc sướt mướt
- Cấp trên (Yagi Shiori) của Naeko rủ cô đi hát karaoke. Naeko đã uống say mèm đến mức không đi về nhà nổi và Yagi phải cô đưa về

- Sato và Yumi nhắc đến Miike khiến Chiba nhớ đến cô bạn thơ ấu. Nhưng sau đó họ lại nhắc đến mèo nên Chiba nghĩ rằng đó chỉ là biệt danh (Miike Naeko là cách chơi chữ của Mikeneko = mèo tam thể)
- dù thấy rõ Naeko ở hiện tại giống cô bạn thơ ấu nhưng Chiba vẫn cho rằng họ là 2 người khác nhau, không nên vương vấn nữa
- kể từ buổi họp lớp, Naeko chưa gọi điện cho Chiba
- sau khi Aono bắt cóc chở đến đài thiên văn, Naeko dùng điện thoại (thứ 2) để gọi cầu cứu Chiba (nhưng bởi vì bị trói chặt thân trên và 2 cổ tay, Naeko khó lòng thực hiện được các bước bấm rườm rà, có thể cô đã lưu số của Chiba ở phần gọi số nhanh (Ví dụ nhấn số 1 thì sẽ gọi được ngay cho Chiba) => lúc gặp nguy nan nhất, người Naeko nghĩ đến đầu tiên là Chiba

- Chiba và Conan đến vừa kịp lúc Aono định giết Naeko. Thấy Chiba, Naeko rất vui mừng
- Chiba vướng vào bẫy nỏ của Aono, mũi tên bắn phía Chiba, Naeko liền lao ra đẩy và bị mũi tên sượt qua chân
- Chiba liền hỏi Naeko tại sao lại làm chuyện liều lĩnh như vậy nhưng Naeko vẫn không thể nói rõ được lí do thực sự
- Chiba cõng Naeko đến bệnh viện gần đó. Thấy đèn giao thông lâu quá mà chân của Naeko đang chảy máu, Chiba định phá luật băng qua đường.
- Naeko bảo “không được băng qua” và nhắc lại lời mà Chiba đã từng “dạy” cho Naeko lúc nhỏ
- khi ấy Chiba mới thực sự nhận ra Naeko chính là người bạn thơ ấu của mình.
- Naeko mắng anh là “đồ ngốc”, và bảo rằng “muộn quá đấy” rồi ôm chặt cổ Chiba
- Conan tằng hắng làm gián đoạn không khí “romantic” của 2 người. Chiba và Naeko đều cảm thấy hơi ngượng và Chiba nhanh chóng cõng Naeko qua đường để tới bệnh viện

9.2 Takagi & Sato
- Sato bị trai lạ tán tỉnh trong lúc bí mật theo dõi vì mặc đồ trông khá lẳng lơ
- 1 lần đi theo dõi cùng Takagi, Sato đã trêu anh bằng cách nói “đây là người yêu của tôi”, Takagi cuống lên và làm lộ thân phận cảnh sát. Và thế là Sato không dùng cách đó để đuổi người tán tỉnh cô nữa.
- Yumi đã hỏi ý kiến của Takagi về chuyện nằm lên chỗ thi thể của Yagi để kiểm chứng, nhưng anh quên nói cho Sato. Sato bị 1 phen hết hồn, và Takagi đã xin lỗi cô vì chuyện đó.

9.3 Shukichi & Yumi
- Yumi từ chối đi hát karaoke cùng nhóm Naeko để đi gặp Shukichi
- Yumi định sẽ dụ Shukichi rằng: “nếu giành danh hiệu Duệ Vương (mới thêm vào gần đây) thì sẽ thành “thất quán vương”
- nghe tin lại có thêm nữ cảnh sát bị giết, Shukichi vô cùng lo lắng cho Yumi (đến phát khóc).
- cứ 10 phút Shukichi lại gọi điện cho Yumi, thấy phiền quá Yumi bèn chặn số của Shukichi.
- Shukichi mượn điện thoại của tiền bối ở hội quán shogi rồi gọi cho Yumi, hỏi cô tại sao lại chặn số
- Yumi bảo Shukichi tập trung vào trận đấu giành danh hiệu (để 2 người có thể nhanh chóng kết hôn, trong gợi ý animal crossing, Gosho nói ông đang nghĩ về chuyện để Yumi trở thành thành viên của gia đình Akai)
- tối hôm trước, Yumi đã ở lại nhà của Shukichi và cùng anh thức suốt đêm để chơi mạt chược (Gosho sử dụng từ đa nghĩa “tetsuman”: chơi mạt chược/việc giường chiếu)
- Yumi bị 2 tên lưu manh quấy rối (lấy lí do bảo vệ xe và bắt Yumi trả tiền), Shuichi/Subaru xuất hiện ngăn cản và đuổi họ đi để giải vây cho Yumi. Shukichi đã nhắn tin nhờ Shuichi bảo vệ Yumi
- sau đó, Yumi đã ngủ say như chết ở phòng của Shukichi
- gợi ý Animal Crossing chap 1014: “Chukichi… rất tiếc cho cậu” => câu này có thể suy ra nhiều cách hiểu: Gosho thả hints cho thấy Yumi sẽ gặp chuyện. Hoặc: rất tiếc cho Chukichi vì gặp phải cô bồ (vợ tương lai) cực phũ (chặn số khi anh lo lắng quan tâm cô)/sắp cưới phải cô vợ khiến anh phải hay lo lắng và nhức đầu dài dài

10/ Gợi ý về cốt truyện chính ẩn trong tình tiết vụ án
10.1 Phân tích chap 1013 & 1014
- Tựa đề chap 1013: “chúng ta bằng tuổi nhau mà…”: là ý nghĩ của Naeko khi Chiba nói cô giống học sinh cấp 2, đây là tựa đề mang ý nghĩa tổng quá cho toàn bộ truyện chứ không riêng gì chap này:
+ trong bộ truyện có nhiều cặp tuy thực sự bằng tuổi nhưng ngoại hình không tương xứng tí nào. Ví dụ: Conan/Shinichi – Ran
+ việc Gosho đề cập đến học sinh cấp 2 khiến ta liên tưởng đến Mary (đang bị teo nhỏ thành bộ dạng học sinh cấp 2). Hiện nay giả thuyết Kuroda là Tsutomu đang ở mức trung bình đến khá vững. Vậy nếu Tsutomu bằng tuổi Mary (như cặp Kudo và Mori) thì họ đang trong tình trạng người đàn ông trung niên và học sinh cấp 2 mặc dù bằng tuổi.
- Nói đến vấn đề tuổi thì có thể thấy: số tuổi của những nhân vật có khả năng có 2 thân phận trở lên đều có vấn đề. Ví dụ Subaru 27 tuổi nhưng Akai 32 tuổi, Amuro 29 tuổi nhưng hồi nhỏ lại cao bằng cỡ Akemi (có tuổi thật là 24-25). Tức là Gosho thêm hoặc bớt tuổi thật của họ để phù hợp với thân phận giả hiện tại, có nhiều chi tiết trong truyện cho thấy điều đó.
- Khi xét đến chuyện teo nhỏ, trẻ hóa, không già đi do uống thuốc thì vấn đề tuổi tác của các nhân vật trở nên rất đáng lưu tâm. (có thể mình sẽ làm một bài phân tích về tuổi tác trước khi bắt đầu phân tích 2 nhân vật nguy hiểm là Iori Muga và Wakita Kanenori)

- Xuyên suốt bộ truyện, Gosho đã đề cập rất nhiều về nước Anh: những nhân vật quan trọng là người Anh, con lai Nhật – Anh, địa điểm của nước Anh, cách sinh hoạt của người Anh,… => nguyên nhân dễ thấy là do Gosho lấy ý tưởng từ truyện Sherlock Holmes. Vậy nếu tìm hiểu kỹ về Sherlock Holmes và nước Anh thì sẽ dự đoán được tình tiết tiếp theo trong Conan

- phần độc thoại của Sherry chap 1014: “cảnh sát quá dễ dãi với Edogawa” => ý là cảnh sát nghe theo lời Conan rất dễ dàng, thậm chí Conan còn tiếp cận hiện trường dễ hơn cả cảnh sát Yagi

- Kuroda đi ngang qua khu Haido làm gì? Vụ này nhắc đến “công viên”, khu Beika, khu Haido => gợi nhớ đến “vụ đi săn” ở công viên Haido trước đây của tổ chức. Và Kuroda đã “ghé vào”.
- “ghé vào” chính là tựa đề chap 1014:
+ Kuroda tình cờ đi ngang khu Haido và ghé vào hiện trường án mạng
+ nhóm của Sato khi vừa kết thúc cuộc theo dõi thì ghé vào hiện trường trước đội cơ động
+ nhóm Conan đang trên đường tới trường, nghe thông báo về án mạng nên ghé vào hiện trường
=> giả thuyết: Kuroda đã ghé vào/tham gia vào hiện trường cuộc đi săn của tổ chức – vụ án sát hại Haneda Koji 17 năm trước (do đó Kuroda mới thấy thi thể của Koji như trong hồi ức của ông ta [file 987,tr.2])

- Sau khi Momosaki bị giết, Kuroda chắc hẳn đã xem xét kĩ về các nữ cảnh sát của các ban, bộ, phòng trong sở cảnh sát. Kuroda có thể đã tiến hành điều tra song song với các cấp dưới, ông ta biết được Rei đã xem xét và nắm được thông tin của vụ phạm luật 1 tuần trước.
- Nhắc tới chuyện tiền xu/tiền giấy khiến ta nhớ đến vụ băng làm tiền giả ở vol 18
- tội phạm bẻ cong tiền xu 100 yên => bọn tội phạm làm biến dạng/biến đổi đồng tiền/tài chính, lấy tiền ra làm đồ chơi
- Hoa anh đào - biểu tượng của cảnh sát Nhật (đã bị méo và hư) => cảnh sát Nhật bị tổn hại thậm chí bị méo mó biến đổi
- tội phạm thách thức, giết hàng loạt cảnh sát => bọn tội phạm thách thức, tiêu diệt hàng loạt cảnh sát Nhật nói riêng, tất cả cảnh sát, đặc vụ, điệp viên toàn thế giới nói chung

10.2 Phân tích chap 1015
- Tựa đề 1015: “vụ sát hại hàng loạt các nữ cảnh sát”, và phần giới thiệu ở trang bìa: “kẻ sát nhân đang nhắm vào những người phụ nữ thực thi công lý”
- Những người phụ nữ thực thi công lý bao gồm: các nữ cảnh sát trong vụ án, Mary, Hondo Hideomi/Rena, Wakasa (nếu cô là điệp viên, gián điệp), Amanda Hughes (nếu bà ta là điệp viên chân chính)

- mệnh lệnh dành cho cấp dưới của Megure => tất cả cảnh sát (bao gồm cảnh sát công khai và cảnh sát chìm, mật vụ, điệp viên nằm vùng) không được bỏ sót/phải hỗ trợ phá giải các vụ phạm luật khác, nhưng vẫn phải cẩn trọng truy bắt những kẻ khả nghi nguy hiểm (đang đề cập trong vụ án)

- chiếc smartphone bị đạp vỡ của Yagi mà Kuroda nhắc tới làm liên tưởng đến cái điện thoại mà Scotch đã bắn xuyên thủng, Shuichi đã lấy nó ra từ túi áo của Scotch. Chưa rõ Shuichi có mang nó đi giám định hay không vì khả năng điều tra được gì đó là rất thấp

- Kuroda biết Conan sẽ tới gặp Rei nên đã nhắn tin báo cho Rei biết trước
- Việc Rei nhớ tường tận chi tiết vụ phạm luật 1 tuần trước đã cho thấy anh vẫn quan tâm các vụ lẻ tẻ và đã chuẩn bị trước để kể cho Conan nghe

- nhắc đến kèn saxophone và nhạc jazz lại nhớ đến vụ Shuichi/Rye, Scotch (Hiromitsu) và Rei/Bourbon đi chung và cùng chơi nhạc với nhau lúc đang thâm nhập vào tổ chức
- Rei dùng từ “private eye” để khen Conan đồng thời nhớ lại câu nói của Shuichi: tôi đã dự liệu được việc cậu đột nhập… => cho thấy Rei nhận ra rằng Conan có cặp mắt quan sát tinh tế, biết hết mọi động thái của anh.
- khuôn mặt của Rei khá vui vẻ, chứng tỏ đã có chuyện tốt lành ở tiệc trà tại nhà Kudo

- đôi giày của “người bí ẩn” khác với đôi giày của hung thủ Aono là chi tiết cho thấy nếu muốn đoán được nhân vật bí ẩn là ai thì phải để ý kĩ trang phục của các nhân vật

10.3 Phân tích chap 1016
- tựa đề chap 1016: biển báo cấm đỗ xe => di ngôn của nạn nhân/chìa khóa của vụ án. Biển báo cấm đỗ xe nghĩa là: tín hiệu không cho phép đặt phương tiện đi đường ở những chỗ không phù hợp (trong phạm vi giới hạn của cổng bệnh viện, trường học; đường một chiều; khúc cua khuất tầm nhìn; có xe khác đã đỗ ở đó,…) => dù ở đâu, tình huống nào cũng phải đi hết đường, giống như một mệnh lệnh không được phép la cà và dừng lại.

- lời giới thiệu chap: các nữ cảnh sát đang bị nhắm đến… cuộc chạy đua hướng đến sự thật
=> các điều tra viên của vụ án cũng như các điều tra viên đang phải tiêu diệt tổ chức đang chạy đua hướng đến sự thật => tức là đang ở đoạn cuối con đường/đoạn cuối của bộ truyện

- trong SDB có 1 câu hỏi: “liệu có người nào được cho là đã chết mà vẫn còn sống hay không?” Gosho trả lời “có” (và ông cũng khẳng định trong một câu pv khác rằng Elena và Atsushi đều đã chết). Việc Sato tưởng nhầm Yumi đã chết làm mình liên tưởng đến chuyện này (đương nhiên nếu có một người như thế thật thì tất nhiên có cả một kế hoạch giả chết chứ không đơn giản là ngủ quên giống Yumi)

- Shukichi làm cách nào để biết được số điện thoại của Shuichi là chuyện chưa được giải thích và gợi ý trong manga. Do đó chi tiết này gây tranh cãi ít nhiều trong cộng đồng fan. Nhưng vẫn có thể giải thích như sau: ở hiện tại cả Camel và Jodie đều đã biết Shuichi còn sống, Shukichi lại là người thông minh biết giữ bí mật, và Shukichi nằm ngoài những đối tượng mà Bourbon thăm dò để xác minh cái chết của Akai Shuichi. Hơn nữa, Shukichi có thể cũng đã đi điều tra cái chết của anh mình. Do đó Shukichi biết số điện thoại của Shuichi là chuyện khá logic và dễ suy ra (dù sau này Gosho không giải thích rõ hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể ngầm hiểu như vậy)

- Shuichi đọc tin nhắn của “em” mình nhờ đi bảo vệ một “cô em” khác => gợi nhớ ngay đến tin nhắn của Akemi gửi cho Shuichi nhờ bảo vệ Shiho.
- Shuichi đã luôn đi theo bảo vệ cho Shiho/Haibara, nhưng đối với Yumi thì anh cho rằng cô không giống kiểu phụ nữ cần bảo vệ => ý là Yumi mạnh mẽ và không dễ bắt nạt.
- Nhưng dù sao Shuichi đã thực hiện đúng lời hứa của mình đối với các em.
- Animal Crossing file 1015: “quả không hổ danh là cô dâu gia đình Akai” => khen Yumi xứng đáng là con dâu của 1 gia đình toàn là người trí tuệ và mạnh mẽ.

10.4 Phân tích chap 1017:
- tựa đề 1017: “không phải Mike, mà là…” => không phải “mike” trong “mikeneko” mà là “Miike” trong “Miike Naeko”. Miike Naeko vốn được xuất phát từ “mikeneko” (mèo tam thể), mèo có liên quan đến những gợi ý về tổ chức
- Điểm đặc biệt ở đây là “Miike” gợi nhớ đến đạo diễn Miike Takashi – một đạo diễn nổi tiếng và cực kì quái, chuyên đạo diễn các thể loại phim đổ máu. Ông đã từng đạo diễn bộ phim điện ảnh Crows Zero được sản xuất dựa trên manga Crows (những con quạ)
- Kuroda theo dõi tình hình phá án của Conan khá kĩ, Chiba không gọi điện cho Megure (cấp trên trực tiếp) mà lại gọi cho Kuroda thì có khả năng Chiba đã được Kuroda dặn trước
- chưa rõ tại sao Kuroda từ lúc mới xuất hiện đã gọi Conan là “túi khôn của Kogoro ngủ gật”.
- Cụm từ “không hổ danh” nghĩa là: không hổ thẹn/xứng đáng với danh tiếng/cái tên/cách gọi mà nhiều người đã biết/đã đặt cho.
- Không rõ ai là người đặt biệt danh này cho Conan, chưa chắc là Kuroda vì phần lớn Kuroda nghe những người khác kể về Conan
- việc Kuroda gọi Rei là "Bourbon" thì không có nghĩa Kuroda là Rum vì:
+ Nếu trong quá trình thâm nhập tổ chức, Kuroda quen với Rei (đang trong thân phận Bourbon) ổng sẽ quen gọi Rei là Bourbon, dù sau này 2 bên đã biết rõ thân phận gián điệp của nhau, Kuroda vẫn sẽ gọi Rei như vậy (hiện tại, Shuichi vẫn gọi Rei là Bourbon)
+ Nếu Kuroda là sếp lớn chỉ đạo quá trình Rei thâm nhập tổ chức, ổng sẽ tránh trường hợp gọi tên thật của Rei để đảm bảo bí mật. Lâu dần nên quen gọi vậy luôn.

[Phần này mình đã phân tích và up lên, đưa vào đây luôn cho đầy đủ]
- "con săn sắt" trong thành ngữ mà Kuroda nói (ở vế đầu bị ổng lượt bớt) là để chỉ về một hoặc vài thứ (lực lượng, tài sản, danh dự, tính mạng của một vài người, mối quan hệ bạn bè người thân,...)
- "con cá rô": là đại nghiệp, mục tiêu lớn, những đối tượng nguy hiểm (tổ chức, Rum, ông trùm,...)
- "những ngọn lửa thừa thãi": vấn đề nhỏ, phiền phức không cần thiết, vụ án lẻ tẻ không nên có

=> Ý của Kuroda là (phải hi sinh những thứ không quan trọng) để đạt được mục tiêu lớn/bắt được Rum và trùm (và cả tổ chức), phải giải quyết và dập tắt những vụ án vớ vẩn lôi thôi làm mất thời gian
=> bởi vậy Kuroda mới bảo các cấp dưới phải cung cấp thông tin để hỗ trợ cho Conan phá án, nhằm giải quyết vụ án cho nhanh. Nếu cứ xà quằng thì đừng hòng chạm vào được tổ chức
Trong chap 1014, Kuroda có nói đang đi đâu đó rồi ghé vào hiện trường, có thể ổng đã bắt đầu "quan tâm" tới Wakita và Wakasa hoặc vài-người-quen-nào-đó rồi cũng nên.

- Kuroda hỏi Rei: "chuyện đó đến đâu rồi?", Rei lại nghĩ ngay đến 3 người kia => Rei có thể đã báo cáo cho Kuroda về chuyện đã nhận được tin nhắn của Rum bắt Rei điều tra về Shinichi. => Kuroda muốn biết tình hình điều tra về Shinichi của Rei hoặc kế hoạch mà Rei dùng để đối phó Rum hoặc cả 2 => đây cũng có thể là bẫy lừa để khiến độc giả nghĩ Kuroda là Rum

- Rei nói là "chưa có gì..." => có thể hiểu theo 2 trường hợp:
1/ Rei thống nhất với hội Kudo không tiết lộ kế hoạch đã bàn bạc ở tiệc trà cho người khác biết (ít nhất là ở thời điểm hiện tại) => đây có thể cũng là chi tiết bổ sung để lừa khiến độc giả nghĩ Kuroda là Rum (nên Rei mới không tiết lộ thông tin)
2/ Rei đang nói về chuyện sẽ đối phó với Rum, hoặc là động tĩnh mới của Rum. Rei báo rằng chưa có gì cả, tức là Rum chưa có động tĩnh gì mới, hoặc dù đã lên kế hoạch nhưng Rei chưa hành động gì cả

- Kuroda nói: "đừng bỏ qua việc báo cáo đấy" => có thể hiểu theo các trường hợp:
1/ để đảm bảo rằng Kuroda nắm rõ tình hình, nếu việc báo cáo bị gián đoạn chứng tỏ Rei gặp chuyện => việc báo cáo đều đặn sẽ cho thấy tình hình của Rei
2/ không được "ăn bớt"/giấu giếm thông tin, tự hành động theo ý mình, sẽ gặp nguy hiểm và ảnh hưởng đại cục. Cái này cũng là chi tiết lừa rằng Kuroda là Rum (ý là Rum/Kuroda đe Bourbon rằng "đừng có mà giấu giếm qua mặt bác nhé con" )

Ngoài ra: vụ án này còn nhắc nhiều đến chuyện nạn nhân cố để lại di ngôn trong lúc sắp chết. Vụ án của Koji cũng vậy. Đặc biệt là khi Koji ám chỉ một nhân vật nguy hiểm như Rum hoặc ông trùm. Nhưng điểm đáng chú ý là Koji mặc dù có thời gian cắt những mảnh gương chứa chữ nhưng di ngôn anh để lại không chỉ rõ ràng họ tên của hung thủ.
- trong vụ này Yagi phải để lại 2 manh mối là biển cấm đỗ xe và “7155” thì nhóm điều tra mới chắc chắn được hung thủ là Aono
- vậy tại sao Koji lại không nhắn đầy đủ họ tên của hung thủ? hay anh chỉ biết họ mà không biết tên của hắn?
- đối với những điều tra viên thông thường (không biết về tổ chức và không phải đương sự), hiểu được di ngôn của Koji là rất khó. Bởi vì di ngôn này bắt nguồn từ chiếc gương có chữ “put on mascara” (vật cá nhân, phần nhiều là của phụ nữ tặng).
- Nếu hiểu di ngôn là ASACA RUM, điều tra viên thông thường chỉ có thể suy ra vệ sĩ Asaka, còn Rum vốn là mật danh, nếu không biết về tổ chức và mật danh “Rum” thì sẽ “cụt đường” ngay chỗ này.
- Bởi vì Shuichi vốn là người thân của đương sự, anh lại thâm nhập tổ chức để điều tra những kẻ xoay quanh vụ của bố mình nên anh biết được những chi tiết để loại trừ giả thuyết “ASACA RUM”
- Nếu di ngôn là “CARASUMA” thì đây vẫn là họ chứ chưa phải tên đầy đủ, thậm chí nó ám chỉ tập đoàn Karasuma. Nhưng vào khoảng hơn 18 năm trước (trước vụ án của Koji xảy ra), Mary đã biết ít nhiều về tập đoàn Karasuma.
=> do đó “CARASUMA” vẫn là thông tin mang tính chung chung, chưa đủ để nhóm điều tra tìm ra được danh tính thực sự của hung thủ
=> đặt ra giả thuyết di ngôn có thể không chỉ bao gồm những chữ cái UMASCARA trong chiếc gương mà còn có thể ở trong vật khác tại hiện trường => di ngôn sẽ là “CARASUMA” + chữ gì đó (tên của hung thủ)

Đây là phần phân tích của 1 bạn bên FB:
Nếu vụ án này có liên quan đến vụ án của Haneda koji thì vụ án của Haneda koji có thể như sau.
-Người trong tổ chức áo đen(Rum) đang theo dõi Amanda Hughes ( Nạn nhân thứ 1 bị 1 người theo dõi )
-Amanda Hughes bị người trong tổ chức áo đen thủ tiêu(Rum). => Nạn nhân thứ 1 bị người theo dõi giết.
-Vì trước khi Amanda Hughes bị thủ tiêu đã đi gặp Haneda Koji, có thể đã nói gì đó với anh ấy, và anh ấy biết hung thủ là ai nhưng không báo cảnh sát mà đi gặp trực tiếp hung thủ có thể vì quen biết (hoặc 1 lý do gì đó) hoặc có thể Hung thủ đã tới chỗ anh ấy để thủ tiêu vì đã tiếp xúc với Amanda Hughes và 2 bên xảy ra ẩu đả.
-Sau khi giết xong Haneda Koji chưa kịp tiêu hủy hiện trường thì bị bố của Akai phát hiện ( Trong vụ án trên có thể thấy cặp đôi takagi và saito xuất hiện rất sớm ở hiện trường vụ án thứ 1 là do theo dõi 1 đối tượng gần đó) có thể lúc đó bố của Akai cũng đang theo dõi mục tiêu là Rum. Và xuất hiện kịp thời và Rum và bố của Akai có thể đã ẩu đả tiếp chập 2 nhưng lần này bố của Akai thoát được. có thể cuộc ẩu đã đó dẫn tới việc chấn thương của Rum và mất tích của bố Akai và vì vậy hiện trường vụ án sát hại của Haneda Koji không thể tiêu hủy giống vụ của Amanda Hughes.


Giải thích một chút về phân tích (các topic phân tích series sau này cũng sẽ y như vậy): phần 8 và phần 10 đều là về cốt truyện chính nhưng mình không gộp chung bởi vì phần 8 mình kể y theo diễn biến trong manga (có tính chính xác khách quan), còn phần 10 là suy luận phân tích triển khai (có tính chủ quan). Nên nếu bạn nào muốn suy luận theo hướng khác, bạn hãy đọc phần 8 rồi phân tích theo ý của bản thân.

Nếu thấy thiếu điều gì xin mời các bạn thoải mái bổ sung, chia sẻ ý kiến ^^

Source:
http://kenhsinhvien.vn/topic/thao-lu...nh-sat.654681/