Lên lịch cho kịch sân khấu chuyển thể của “Katekyo Hitman Reborn!” vào mùa thu năm nay

Diễn viên lồng tiếng của nhân vật Reborn là Neeko đã xác nhận là sẽ thể hiện nhân vật của mình trong vở kịch sân khấu này.

Công ty Marvelous vừa thông báo vào ngày 4 tháng 6 rằng một vở kịch sân khấu chuyển thể từ Katekyo Hitman Reborn!, manga shounen hài do Akira Amano sáng tác, sẽ ra mắt tại Tokyo và Osaka vào mùa thu năm nay. Vở kịch sẽ mang tên ”Katekyo Hitman Reborn! The STAGE”.

Manga gốc đã từng được ra mắt theo số trên tạp chí Weekly Shounen Jump trực thuộc nhà xuất bản Shueisha, có tổng cộng 409 tập và đã được tiến hành từ năm 2004 đến 2012. Manga đã được chuyển thể thành TV anime rất thành công trực thuộc nhà sản xuất ARTLAND, có tổng cộng 203 tập và được công chiếu từ năm 2006 đến 2010. Đây là lần đầu manga này được chuyển thể thành kịch sân khấu sau khi đã được chuyển thể thành rất nhiều phương tiện truyền thông khác, trong đó bao gồm trò chơi điện tử và tiểu thuyết.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu thời trang 34 tuổi Neeko, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Reborn trong anime, đã xác nhận rằng cô sẽ thực hiện vai diễn nhân vật của mình trong vở kịch này. Nhân vật chính Tsunayoshi Sawada sẽ do nam diễn viên 24 tuổi Ryohei Takenaka thủ vai. Anh này đã từng đóng vai Monkey D. Luffy trong show diễn “One Piece Live Attraction” (tạm dịch: Chương trình Văn Nghệ Trực Tuyến của One Piece[/i]) tại tòa tháp Tokyo One Piece. Các diễn viên khác của “dàn hậu vệ Vongola” sẽ được bật mí từng người một trên trang web chính thức của vở kịch sân khấu này kể từ hôm nay. Vở kịch này được viết và biên soạn bởi đạo diễn 41 tuổi Maruichiro Maruo (từng đảm nhiệm vai trò trong Gekidan Shikagoroshi/ Office Shika).


Lịch diễn:
• Tại Tokyo: Từ ngày 21 đến 30 tháng 9 tại nhà hát The Galaxy Theater.
• Tại Osaka: Từ ngày 3 đến 6 tháng 10 tại nhà hát Mielparque Hall Osaka.


Reborn: Neeko.



Tsunayoshi Sawada: Ryohei Takenaka.



Vé sẽ được bán trước cho các thành viên của công ty Marvelous bắt đầu từ ngày hôm nay.





Nguồn: Crunchyroll
Người dịch: Maki Superbia