oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Light Novel > Game - Event >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 224
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Threaded View

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678

      「Ma Sói」Ver 4 - The Winter is coming.

      hế lô mọi người, hiện D vẫn đang host game này nhưng là chơi trên FB group nên ai muốn tham gia thì add fb D https://www.facebook.com/Absl.KOs để chơi nhé yêu thương moahz moahz :*

      Ma Sói1. Bối cảnh"Này, mọi người có nghe thấy tiếng gì đấy không?"

      "Có, đến từ phía rừng già tối tăm và lạnh lẽo, trong những đêm vắng và nỗi nguy hiểm rình rập..."

      "Đấy có phải là sói không?"


      "Này, mọi người có nghe thấy tiếng gì đấy không?"

      "Có, đến từ phía rừng già tối tăm và lạnh lẽo, trong những đêm vắng và nỗi nguy hiểm rình rập..."

      "Đấy có phải là nạn nhân của sói không?"


      "Này, mọi người đã biết tin gì chưa?"

      "Có, một người trong làng đã chết vào đêm qua..."

      "Đấy có phải là do sói không?"


      "Này, mọi người có nghi ngờ gì không?"

      "Có, lũ sói đang trà trộn giữa làng ta..."

      "Đấy có phải là NGƯƠI không?"

      ...
      2. Luật chơi► Chào mừng các bạn đến với Ma Sói.

      Tiếp nối các ver trước, phương châm hàng đầu của game là fair-play. Có một số điều tớ muốn chia sẻ như sau:

      - Cấm players share/để lộ Role/Clone bất kể hình thức nào. Rất mong các bạn nghiêm chỉnh chấp hành, nếu không sẽ ảnh hưởng rất không tốt đến tiến trình của game cũng như trải nghiệm của những người chơi khác!
      - FB của GM ở đây, các bạn có thể inbox hỏi mình bất cứ thắc mắc nào về rule game hoặc đơn giản là muốn tâm sự loài chym biển
      - Sau khi phát clone, bạn có quyền đổi pass cho dễ nhớ. Khi hết game, bạn cần thông báo lại pass cho tớ biết. Và nếu được, dọn dẹp inbox nick clone đó.
      - Hãy đọc kĩ và chấp hành rule của từng role trong game. Có thể sẽ phát sinh khác biệt so với role gốc các bạn từng thấy ở ngoài đời, game gốc, trên mạng.

      ► Về cơ bản, trò chơi gồm 15 người, mặc định được chia làm 3 phe: Dân Làng (11), Sói (3), Trung Lập (1).

      - 11 Dân làng: 1 Tiên tri, 1 Phù thuỷ, 1 Trưởng làng, 1 Bảo vệ, 1 Thợ săn, 1 Già Làng, 1 Cupid, 1 Hiệp Sĩ Kiếm Gỉ, (2): Người chị và Người em song sinh, cùng (1) Người dân đen.
      - 3 Sói: 2 Sói Đen (Sói Thường), 1 Sói Con.
      - Còn lại 1 là phe trung lập: Thổi Sáo.

      Luật chơi rất đơn giản, nếu phe sói chết hết trước, dân làng sẽ dành chiến thắng, ngược lại, nếu số lượng sói đông hơn hoặc bằng số lượng dân làng, phe sói sẽ chiến thắng. Lấy ví dụ dễ hiểu: Đêm đó, phe sói còn 3 người, dân làng còn 4 người. Sói căn chết một người. Sáng hôm sau, Phe sói còn 3, phe người cũng còn 3, phe sói thắng.

      Nghe rất đơn giản đúng không? Tuy nhiên, trong game còn tồn tại những thế lực khác, sẽ chiến thắng theo cách riêng của họ, bao gồm có Người thổi sáo, Sói trắng, và Cặp đôi yêu nhau, mà mình sẽ trình bày cụ thể ở phần vai trò của những role đó sau.

      Game được chia làm hai giai đoạn: Ban ngày (từ 10h -> 21h59) và Ban đêm (từ 22h -> 9h59).

      - Ban đêm, những chức năng sẽ thực hiện vai trò của mình theo thứ tự ưu tiên là Cupid (Chỉ đêm đầu tiên) -> Bào Vệ -> Tiên Tri -> Thợ Săn -> Sói -> Phù Thủy -> Thổi sáo. Các chức năng sẽ thực hiện vai trò của mình vào ban đêm bằng cách PM cho GM.

      - Ban ngày, GM thông báo những ai đã chết đêm qua. Sau đó, dân làng vote treo cổ một người bị nghi ngờ là Ma Sói trong ban ngày (Có thể hoãn không treo). Nếu có 2 người cùng có số phiếu bầu treo như nhau thì không ai bị treo cả.

      ► Vote theo lệnh:

      A VOTE B
      Được phép UNVOTE 1 lần.
      Có quyền NOVOTE.


      Những phiếu vote hợp lệ là những bài post CHƯA QUA CHỈNH SỬA. Nếu đã được edit, tớ sẽ không tính vote của người đó.

      Game sẽ bắt đầu khi đủ 15 người đăng kí. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

      Vì trò chơi này yêu cầu người chơi phải suy luận, phản biện và nêu ý kiến, tức là CẦN phải bám sát diễn biến trò chơi. AFK 2 ngày mà không báo trước với mình, mình sẽ tiễn người đó :v Mỗi ngày yêu cầu players post ít nhất 3 bài để cùng thảo luận, mỗi bài ít nhất 100wc, không đạt yêu cầu trong ngày sẽ bị kick khỏi game.
      3. RoleDân thườngTất cả những ai giữ lá bài dân làng và một số chức năng đặc biệt. Nhiệm vụ của phe này là tìm ra ai trong số dân mình là sói giả danh để treo cổ vào mỗi buổi sáng.

      Phe này Thắng, khi: Những con sói đã chết hết VÀ Người thổi sáo chết nốt.
      Tiên TriTrong đêm, khi dân làng đi ngủ, Tiên tri sẽ được hỏi GM bất kì người chơi nào, xem người đó có phải là Dân làng hay không? Phe thứ 3 & Sói nhận câu trả lời chung là: "Không thuộc Dân làng".

      Đây là chức năng duy nhất biết được trong số dân làng qua từng turn chơi là người hay sói. Nếu giữ chức năng này, hãy lựa chọn thời điểm khôn ngoan để tiết lộ mình cho mọi người, và dựa vào chức năng của mình để thông báo cho cả làng biết ai là sói, ai là dân làng qua số turn tiên đoán của mình để từ đó giúp cho dân làng tìm ra những con sói giết chết chúng, kết thúc trò chơi.

      Cũng nên cẩn thận những con sói sẽ phản biện lại mình và giả dạng chính mình, bạn nên tạo lòng tin từ mọi người và xây dựng cho mình bài biện luận hay thuyết phục nhất. Cũng đừng nên dại mà lộ thân phận quá sớm nếu bạn không muốn làm mồi cho sói.
      Phù ThuỷCó 1 bình thuốc cứu người và 1 bình thuốc độc giết người.
      Duy nhất 1 lần trong game: nếu đã sử dụng lọ thuốc cứu người, phù thủy sẽ mất lọ thuốc cứu người, và ngược lại đối với lọ thuốc giết người. Tóm lại, vào đêm bất kì: Có quyền sử dụng 2 lọ cùng một lúc, hoặc dùng 1 trong 2, hoặc không dùng lọ nào.

      Trong đêm, GM sẽ cho phù thủy biết ai là người bị Sói cắn (nếu phù thủy chưa sử dụng bình thuốc cứu người). Muốn cứu người hay giết người, đều phải PM cho GM.
      Trưởng LàngLá bài này có chức năng là đội trưởng - số lượng vote của người này tính 2 và khi xảy ra trường hợp huề, người này được quyền ra quyết định cuối cùng.

      Nếu người này bị giết với bất kì lý do nào, quyền đội trưởng sẽ được người này chỉ định cho 1 người chơi bất kì còn sống (thậm chí người chơi đó có thể là Sói).
      Bảo VệĐây là chức năng được gọi dậy mỗi đêm để bảo vệ bất kì 1 người bị nghi là sói cắn (thậm chí được bảo vệ chính mình) và nếu bảo vệ đúng, hôm sau sẽ vẫn sống (trường hợp bị phù thủy ném thuốc độc thì vẫn chết).

      Bảo vệ không được quyền bảo vệ 1 người trong 2 đêm liên tiếp, thậm chí không bảo vệ ai cũng được.
      Thợ SănChức năng của Thợ săn chỉ được dùng khi anh ta chết: "Kéo theo 1 người bất kì, người đó chết ngay lập tức".
      Già LàngĐây là nhân vật có chức năng: Tránh được 1 lần cắn của sói ( tức là sói phải cắn 2 lần thì Già làng mới chết), còn khi bị treo cổ, phù thủy quăng bình giết, thợ săn bắn thì Già làng vẫn chết.

      Khi già làng chết, các chức năng trong làng bao gồm: bảo vệ, tiên tri, phù thủy, ... bị mất tác dụng trở thành 1 dân làng bình thường. Do đó, việc bảo vệ già làng cũng khá quan trọng.
      CupidTrong đêm đầu tiên, cupid bắt cặp 2 người yêu nhau bằng cách PM cho GM tên hai người mà Cupid muốn ghép cặp (có thể tự ghép cặp bản thân mình với một người khác), sau đó Cupid sẽ trở thành dân thường. Hai người yêu nhau sẽ được biết role của nhau và phải bảo vệ nhau trong suốt trò chơi, vì nếu một trong hai chết vì bất kỳ lý do gì, người kia sẽ chết theo.

      Nếu hai người được ghép cặp khác phe (sói yêu dân làng) thì sẽ tạo ra một phe thứ ba, với nhiệm vụ là hai người cuối cùng sống sót.
      Hiệp Sĩ Kiếm GỉNếu bị Sói cắn, Hiệp sĩ sẽ chết, nhưng 1 con Sói trong bầy sẽ mắc bệnh từ vết thương của thanh kiếm gỉ sét.
      Trong bầy, con Sói ngay bên dưới (theo thứ tự trong list clone) của Hiệp sĩ sẽ bệnh. Sói mắc bệnh sẽ sống thêm một ngày một đêm, cho đến khi quản trò công bố nó đã chết và thu bài vào sáng kế tiếp.
      Người ChịChức năng là một dân làng bình thường. Cô sẽ được biết mặt nhân vật "Người em" của mình đến hết game.
      Người EmLà một dân làng bình thường, như "Người chị", cũng được biết mặt Chị mình.

      Sói ĐenGồm tất cả những người giữ lá bài Sói. Mỗi đêm, họ sẽ được gọi dậy và cùng nhau ăn thịt một dân làng nào đó (thậm chí có quyền ăn thịt chính đồng đội của mình - điều này tùy thuộc vào chiến thuật chơi của phe này để giành chiến thắng cuối cùng).

      Trường hợp phe này bị giết hết thì sẽ thua. Còn nếu số lượng phe này lớn hơn hoặc bằng với số lượng phe dân làng thì phe này sẽ thắng.
      Sói ConLà một con sói bình thường, tuy nhiên khi sói con chết, phe sói sẽ được cắn 2 người trong đêm tiếp theo.

      Thổi SáoMỗi đêm, Người thổi sáo sẽ mê hoặc 2 người chơi bất kì và sau đó đi ngủ. GM sẽ pm cho 2 người bị mê hoặc để họ biết mặt nhau rồi cũng đi ngủ nốt. ► Những người bị mê hoặc KHÔNG CÓ nghĩa vụ phải theo phe Sáo. ◄ (tức là họ ở phe nào vẫn ở phe đó).

      Nếu Thổi Sáo mê hoặc ĐƯỢC HẾT D N LÀNG CÒN SỐNG (bao gồm Sói, nếu có) thì thắng game. Trường hợp nó mê hoặc trúng già làng, sáng hôm sau nó sẽ được GM thông báo chết.
      Sửa lần cuối bởi Khách Qua Đường; 09-07-2018 lúc 21:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.