oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > Series Movies OVA >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 17
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Movie] Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka? (Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh?) (2017)




      Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka?






      Information


      Main Title Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka?
      Official Title: Fireworks, Should We See it from the Side or the Bottom?
      Official Title: 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?
      Type: Movie
      Year: 18.08.2017
      Studios: Shaft
      Genres: Drama
      Resources: Allcinema, ANN, Official page (jp), Twitter, Schedule, Wiki (en), Wiki (jp), MAL





      Synopsis


      School children Norimichi, Yuusuke, and Junichi want to know if fireworks look round or flat from the side. They make a plan to find the answer at a fireworks display, while Nazuna schemes to run away with Norimichi or Yuusuke, whoever wins at the pool.







      Trailer





      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2

      Thông tin phim chiếu tại Việt Nam



      Pháo hoa, nên ngắm từ dưới hay bên cạnh

      Tên tiếng Nhật: Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka?
      Tên tiếng Anh: Fireworks, Should We See it from the Side or the Bottom?
      Công chiếu tại Nhật: 18-08-2017


      Khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10-11-2017
      Tại các cụm rạp Lotte Cinema, CGV, BHD, CineStar... trên toàn quốc


      Trích dẫn Gửi bởi Lotte Cinema

      Khởi chiếu: Từ 10/11/2017 đến 24/11/2017
      Loại phim: Lãng mạn, Giả tưởng
      Diễn viên: Suzu Hirose, Masaki Suda, Mamoru Miyano
      Đạo diễn: Nobuyuki Takeuchi
      Thời lượng: 90 phút
      Ngôn ngữ: Tiếng Nhật với phụ đề tiếng Việt

      Nội dung:
      Bộ phim truyền tải một thông điệp mạnh mẽ cho những người trẻ ngoài kia hãy sống và yêu khi còn bùng cháy ngọn lửa thanh xuân cùng những chân tình tinh khôi. Sẽ có những nước mắt, nụ cười, đau khổ lẫn câm giận nhưng đừng e sợ, vì tình yêu sẽ mang chúng ta trở lại với nhau dù đó là thời khắc nào, chiều không gian nào đi nữa.

      Trailer

      Hình ảnh...


      Ghi chú: Phim do Lotte Cinema phát hành. Chỉ phù hợp với người xem từ 13 tuổi trở lên.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Sau Your name với Koe no katachi, mới thấy phim này có triển vọng vì được chiếu ở nhiều hệ thống rạp ngoài Lotte, khi nào rãnh sẽ đi xem thử thế nào. Hóng vậy
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      210
      Cấp độ
      5
      Reps
      240
      chắc rảnh coi thử xem sao, nhìn cũng chuyển vọng mà ko biết sao
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Mới xem rạp về, giờ cũng chẳng biết nên nhận xét kiểu gì vì hàng lần này của anh Shaft thật sự phải nói giống như lột bỏ nhân cách cũ và thay một cái áo mới cho tươm tất hơn, chắc vậy.

      Nhìn chung thì nếu ai đã từng xem qua nhiều bộ do studio này làm thì chắc cũng biết tới cái phong cách (không đụng hàng) nhất là background và phần lời thoại của anh này rất khó nắm bắt được. Nhưng với Uchiage Hanabi thì lại là một chuyện khác, không còn nhiều cảnh nghiêng cổ hay chỉ tập trung vào những góc lúc xa hay gần của nhân vật mà nó đã khái quát toàn bộ khung hình theo nhiều góc độ khác nhau. Chưa hết là phần animation cũng đc đầu tư khá tốt, không biết lúc trước có không nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy vài thủ thuật CGI trong một bộ do anh Shaft thầu. Còn về plot thì có vẻ như motif về ngược thời gian trở về thời điểm trước để thay đỗi số phận đang khá là hot. Cảm giác như mình thấy rất nhiều bộ trong năm nay áp dụng công thức này khá nhiều, chắc một phần là nó tạo cảm giác tò mò cho người xem về việc quay ngược thời gian để sửa lại những cái mình đã bỏ quên hay muốn níu lấy hy vọng cho thực tại. Tuy trong bộ này cũng lấy bối cảnh tương tự vậy nhưng thay vào đó, nó reset lại những phần ký ức trọng tâm bằng việc Nazuna tìm thấy một viên tinh cầu dưới mặt nước và tình cờ Shimada đã vô tình nhặt đc khi cô làm rớt nó. Mắt xích ở đây thì chắc nó sẽ reset lại khoảng thời gian mà thật sự gây được ấn tượng mạnh lên Shimada. Đoạn cuối phim khi các cấu trúc ký ức trong tinh thể bị phá vỡ sẽ tạo thành nhiều mãnh ký ức của những người mà Shimada có ấn tượng nhất trong lòng mình. Vẫn chưa hiểu được tựa bộ phim đang ám chỉ điều gì, nhưng nếu nhìn từ phía dưới mặt đất thì sẽ thấy pháo hoa khi bắn lên tỏa ra có hình tròn, còn khi lên cao tới một mức độ gần ngang bằng với độ cao của của viên pháo thì sẽ nhìn giống như nó tỏa ra theo hình ngang.

      Đúc kết lại thì đây là một movie thiên về drama đầu tiên mà gây được nhiều ấn tượng với mình từ trước tới nay do Shaft đảm nhận. Nếu mà ai đang cố dè chừng mấy con hàng như series bakemonogatari do anh này thầu thì tin mình đi, có thể bạn sẽ thay đổi cách nhìn khi xem qua tác phẩm này.

      Đánh giá: 8/10
      Sửa lần cuối bởi Sakai Yujji; 05-02-2018 lúc 23:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Hy vọng bộ này doanh thu sẽ tốt hơn, your name thì tốt chứ mấy bộ anime chiếu vừa rồi ra rạp xem thấy lèo tèo vài người xem. Vì tương lai anime chiếu vn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      01-11-2016
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      10

      [Thảo luận] Cái kết của "Pháo hoa, nên nhìn từ dưới hay bên cạnh?"

      Đúng như tiêu đề, topic này là để thảo luận về kết thúc của movie "Pháo hoa..." mới chiếu tại vn mấy hôm nay. Mới đi coi hôm bữa về mà gặp cái end hụt hẫng quá nên mới lập topic này để bình loạn với các đồng đạo. Bài viết sẽ có spoil nên bạn nào chưa coi phim mà ko muốn bị spoil thì ko nên đọc tiếp (you have been warned!)

      Okay~ Giờ sẽ bắt đầu vào phần chính, đầu tiên thì mình sẽ nêu quan điểm của mình về thứ mindfuck nhất của phim a.k.a "Quả cầu".

      Quả cầu thủy tinh: Có thể coi là trung tâm của phim, ko có nó thì ko có phim coi. Mỗi lần Norimichi ném quả cầu thì thế giới xung quanh thay đổi. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là thật ra sức mạnh của quả cầu là gì?

      Khi mới coi thì mình nghĩ rằng quả cầu có khả năng tua ngược thời gian về thời điểm người sử dụng nó mong muốn, nhưng khi coi đến cuối phim thì mình cho rẳng sức mạnh quả cầu ko phải quay ngược thời gian mà là tạo ra 1 "không gian đóng". Trong không gian này người sử dụng có thể thay đổi các sự kiện theo ý muốn của mình và mỗi lần thay đổi lại tạo ra một thế giới khác trong không gian đóng đó. Nói nôm na không gian được tạo ra bởi quả cầu chứa hằng ha sa số các khả năng... các tương lai có thể xảy ra. Tuy nhiên "không gian đóng" này có ranh giới, trong phim là từ thị trấn nơi các nv chính ở đến ngọn hải đăng. Đó là lí do mà khi ở đoạn gần cuối khi đoàn tàu đi qua khỏi nhà ga ở ngọn hải đăng thì đã quay trở lại Thị trấn nơi bắt đầu.

      Giờ mình sẽ nói về đoạn kết khi Quả cầu bị vỡ:
      Theo mình thì chuyện xảy ra trong "không gian đóng" sẽ ko ảnh hưởng đến thế giới thực. Nên khi quả cầu bị vỡ ở cuối phim Norimichi và Nazuna sẽ trở lại thế giới thực. Vậy câu hỏi tiếp theo đặt ra ở đây là 2 người họ sẽ trở về thế giới tại thời điểm nào? Ở đây mình đang phân vân giữa 2 giả thuyết.

      1 : Trở về thời điểm đầu tiên Norimichi sử dụng quả cầu a.k.a timeline nơi Norimichi thua bơi, Nazuna hẹn Yuusuke đi coi pháo hoa, bị cho leo cây, và cuối cùng bị mẹ tóm đc.

      2 : Trở về thời điểm thứ 2 Norimichi sử dụng quả cầu a.k.a lúc ở ga tàu, bị ông bố dượng Nazuna cho 1 đấm nốc ao. Trong Timeline này thì Norimichi thắng cuộc bơi và đc Nazuna hẹn.

      Giả thuyết thứ nhất thì khá rõ ràng, do nó là lần đầu tiên norimichi sử dụng quả cầu, nếu cho quả cầu tạo ra thế giới đóng thì nó sẽ "save" thế giới thực tại thời điểm đó. Nên khi "load" lại thì sẽ load tại thời điểm đấy. Còn giả thuyết thứ 2 thì cũng có cơ sở là, nếu ai coi phim sẽ để ý, lúc Norimichi sử dụng quả cầu lần thứ 2 thì thế giới xung quanh thay đổi, như một bức tranh vẽ vậy. Hiện tượng này ở lần đầu sử dụng lại ko thấy xảy ra, vậy nên có cơ sở cho rằng, đến lần thứ 2 sử dụng quả cầu thì nó mới tạo ra "thế giới đóng". Tuy nhiên theo giả thuyết này thì thì rõ ràng quả cầu đã tua ngược thời gian thực sự đc 1 lần. Nên sẽ cần phải xem xét lại khả năng của quả cầu.


      Tuy nhiên theo giả thuyết nào thì cuối phim Nazuna và Norimichi cũng đều trở về thế giới thực. Ở cảnh trường học cuối phim là ngày hôm sau, Nazuna chuyển nhà và Norimichi trốn học đuổi theo. Còn đuổi theo để bỏ trốn cùng Nazuna hay để tiễn Nazuna thì chắc chỉ có đạo diễn trả lời đc.

      P/S: Nói thêm chút về chuyện tương lai, chắc ai cũng để ý đoạn quả cầu bị nổ. Các mảnh vỡ rơi xuống và trong mỗi mảnh vỡ hiện lên 1 khung cảnh, theo mình thì mảnh vỡ sẽ cho người nhìn vào thấy đc thế giới người nhìn mong muốn xảy ra. Như trường hợp Yuusuke là thấy cậu với Nazuna đi lễ hội với nhau. Còn Norimichi và Nazuna đều nhìn thấy chung 1 cảnh tượng (2 người nắm tay nhau ngắm cây cầu). Nên mình cho rằng đấy là tương lai mà cả 2 người họ mong muốn và cũng chính là tương lai sẽ xảy ra. HAPPY ENDING!
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Bộ này đang đc lều báo nâng bi khá kinh trên kênh tin tức uy tín của VN thì đủ biết nó hot cơ nào rồi, nên bạn yên tâm là từ đây tới hết tuần này vẫn ngốn đc kha khá từ fan nhé.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      @Regis Nex : Mình đã move bài viết của cậu vào đây, khá chắc là ở trong topic thảo luận chung này sẽ có nhiều người đọc được những gì cậu phân tích ở trên hơn so với việc lập một topic riêng lẻ ở ngoài kia.

      Mình thấy quả cầu giống như save-point hay checkpoint trong game, khi sự việc không như ý và có khả năng dẫn đến BAD END thì load để chơi lại.
      Ý nghĩa cuối cùng của dạng phim quay ngược thời gian và làm lại thế này, ở đây rốt cuộc cũng chỉ tác động lên Norimichi vì mỗi mình cậu nhận thức được sự việc đã xảy ra, còn Nazuna thì không.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      01-11-2016
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      10
      Trích dẫn Gửi bởi Katepesama Xem bài viết
      Mình thấy quả cầu giống như save-point hay checkpoint trong game, khi sự việc không như ý và có khả năng dẫn đến BAD END thì load để chơi lại.
      Ý nghĩa cuối cùng của dạng phim quay ngược thời gian và làm lại thế này, ở đây rốt cuộc cũng chỉ tác động lên Norimichi vì mỗi mình cậu nhận thức được sự việc đã xảy ra, còn Nazuna thì không.
      Như ý cậu thì giống như trường hợp trong bộ Re:Zero. Nhưng trong Re:Zero thì sự kiện nó xảy ra trong thế giới thực luôn và ảnh hưởng đến tương lai. Trong Pháo hoa thì không như thế, việc Nazuna phải chuyển nhà trên thực tế là ko thể thay đổi, quả cầu chỉ tạo ra một thế giới ảo cho Norimichi thôi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.