Một cuộc khảo sát quy mô trong lịch sử hẹn hò của nữ giới, giữa những người yêu thích truyện tranh Nhật Bản và không.
Manga dành cho nam giới thường hay bị chê bởi những đề tài siêu ảo tưởng, cảnh đánh đấm và những con rô bốt khổng lồ. Shojo manga, truyện dành cho con gái, cũng không ngoại lệ.
Những khung cảnh lãng mạn, kiểu như có một anh chàng hàng xóm đẹp trai bí ẩn vừa mới chuyển có thể là người thừa kế của một tập đoàn/công ty nào đó hoặc là một người “bần cùng” có tấm lòng lương thiện và “lén lút” làm mọi việc để giúp đỡ mẹ cũng như anh chị em ruột của mình thường hay xuất hiện trong các tuyển tập tạp chí shojo manga hơn là xuất hiện ở ngoài đời thực. Cũng vì như vậy, người ta cho rằng những người yêu thích shojo manga thì sẽ khó tìm thấy một tình yêu đích thực với một người đàn ông ở ngoài đời thực, có đúng là vậy không?
Để tiến hành điều tra, Partner Agent (dịch vụ mai mối nổi tiếng Nhật Bản, chuyên tìm kiếm và giải quyết các trường hợp “ế”) đã tiến hành khảo sát 2060 phụ nữ đơn thân trong độ tuổi từ 25 tới 39. Câu hỏi đầu tiên là: Họ có đọc hay không đọc shojo manga? Kết quả là:
Có: 36,4%
Trước thì có, nhưng giờ thì không: 38,2%
Không: 25%
Cũng khá bình thường, và câu hỏi khảo sát tiếp theo sẽ xoáy sâu một chút: trước đây bạn từng có bạn trai chưa. Trái với mong đợi, kết quả cho thấy những người thích đọc manga lại có lối sống lãng mạn năng động nhiều hơn, trong khi những người không quan tâm đến manga thì có nguy cơ trở thành “ế” cao hơn.
Kết quả phần trăm cho câu hỏi bạn từng có ít nhất một người bạn trai.
Đang đọc shojo manga: 76,3%
Từng đọc shojo manga: 74,7%
Chưa từng đọc shojo manga: 61,7%
Ok, nhưng nếu các cô nàng mê shojo manga hẹn hò thì chắc họ cũng chỉ sao chép khung cảnh và các cuộc đối thoại từ trong các bộ manga mà họ thích thôi nhỉ? Đó chẳng phải là hẹn hò thật sự mà chỉ là họ đang chơi trò role-playing nhỉ?
Lại sai nữa. Lần này sẽ hỏi ý kiến của họ về sự lãng mạn trong shojo manga và sự lãng mạn ngoài đời thực. Những người đọc manga hầu như cho rằng 2 cái lãng mạn này là khác nhau hoàn toàn, trong khi số người còn lại thì nghĩ là giống nhau hoặc không chắc chắn.
Tôi nghĩa là sự lãng mạn trong shojo manga và sự lãng mạn ngoài đời thực là khác nhau.
Đang đọc shojo manga: 76.3%
Chưa từng đọc shojo manga: 52.8%
Những người yêu thích shojo manga nói rằng họ thích ghép cặp, tán tỉnh thay vì muốn nhìn thấy kết thúc.
Tôi muốn trúng tiếng sét ái tình, và tôi thích lãng mạn
Đang đọc shojo manga: 47.3%
Chưa từng đọc shojo manga: 23.6%
Kết quả cho thấy họ có kinh nghiệm cũng như rất có hứng với việc hẹn hò, những người yêu thích shojo manga còn nói thêm rằng nhờ nó mà họ dễ dàng nắm bắt được đối tượng hơn.
Tôi nghĩ rằng mình có tiêu chuẩn chọn bạn trai cao hơn người khác.
Đang đọc shojo manga: 55.8%
Từng đọc shojo manga: 44.7
Chưa từng đọc shojo manga: 29.8%
Và cuối cùng khi hỏi về “tiêu chí hàng đầu chọn bạn trai” cũng như “ muốn có bạn trai giàu có”, kết quả cũng không như chúng ta nghĩ. Khi được hỏi liệu “giàu” phải là tiêu chí để miêu tả người bạn trai lí tưởng, kết quả tương ứng với tỉ lệ 19.4% thuộc về những người đọc shojo manga và 27.3% thuộc về những người không đọc manga.
Đánh dấu