“Đánh chén” ngon lành tranh vẽ Tokyo Ghoul tại nhà ga Shinjuku


Họa sĩ manga Sui Ishida không chỉ đơn thuần là tác giả của bộ manga siêu nổi tiếng Tokyo Ghoul thôi đâu. Ông còn hoạt động rất mạnh mẽ trên Twitter và liên tục chia sẻ tranh vẽ digital của mình cho 880,000 người theo dõi của mình xem nữa cơ. Bây giờ thì các fan sẽ có dịp được chiêm ngưỡng những bức vẽ tuyển chọn cực đẹp của Ishida ngoài đời thật rồi nhé, nhưng chỉ trong khoảng thời gian nhất định thôi. “Viện bảo tàng” tí hon này là ở nhà ga Shinjiku và “triển lãm” đã kéo dài từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6. Những người đi tàu thường xuyên sẽ được nhìn ngắm tranh thoải mái khi họ đi qua cổng bắc của lối ra hướng đông của trạm.




Nhà ga Shinjuku là một trong những trạm xe lửa tấp nập nhất ở Nhật vậy nên không phải lo là tranh bị ế đâu. Người viết dám cá rằng không có ít fan cuồng sẽ đi xe lửa chỉ để ngắm tranh, nhưng những bức tranh này sẽ có mặt ở quầy bán vé. Mục đích của nó là hấp dẫn những ai đi bộ ngang qua trạm thôi. Tính ra đây là một thành công dữ dội. Quầy triển lãm này rất bắt mắt, đến nỗi một số khách bộ hành phải dừng lại để chụp ảnh dù họ có bận rộn thế nào đi chăng nữa.

Sau đây là một số tấm ảnh người viết đã chụp:

































Như bạn đã để ý rồi đó, mỗi bức tranh đều có kèm theo số lần Retweet và Favourites của tấm hình trên Twitter trước khi được đóng khung trưng bày. Thêm nữa, một chiến dịch trên Twitter đã xảy ra cùng ngày với lúc tranh được treo lên ở Shinjuku nên 25 người dùng Twitter ở Nhật được tặng ngẫu nhiên một tấm tranh in. Đây là bằng chứng cho thấy sức mạnh của Tokyo Ghoul trên mạng xã hội, đồng thời cũng chứng tỏ ví dụ điển hình của việc chia sẻ nghệ thuật trên mạng xã hội có thể góp phần giúp lăng xê cho sự hiện diện của những tác phẩm ấy ngoài đời thật.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày tác phẩm trên Twitter của Ishida, triển lãm này còn kiêm luôn việc quảng bá cho phim live action của Tokyo Ghoul nữa. Phim này sẽ ra mắt tại Anime Expo vào ngày 3 tháng 7 nên các fan ở Mỹ có thể được xem phim trước khi nó được ra mắt ở Nhật vào ngày 29 tháng 7 nữa cơ.



Bạn có thể theo dõi Sui Ishida trên Twitter tại nick @sotonami.




Nguồn: ANN
Người dịch: Maki Superbia