Nối tiếp bài viết về những hiểu lầm của người đọc về bộ truyện Naruto.

Các phần khác:
Những hiểu lầm trong bộ truyện Naruto - phần 1

Giờ là phần thứ hai. Sẽ có nhiều bài nữa nếu được ủng hộ.

KHÔNG PHẢI AI TRONG TỘC SENJU CŨNG CÓ MỘC ĐỘN

Tộc Senju là một trong hai tộc có nguồn gốc từ con cháu Lục Đạo. Tộc Senju luôn là đối thủ của tộc Uchiha.
Uchiha nổi bật với con mắt Sharingan được di truyền. Còn Senju thì nhiều người nghĩ là Mộc Độn. Nhân vật nổi bật nhất chính là Hokage đệ nhất Hashirama Senju.
Trong truyện, tộc Senju luôn lấy hình ảnh Hokage đệ nhất làm biểu tượng. Thứ mà Hokage đệ nhất dùng để đối phó tộc Uchiha là Mộc Độn nên rất nhiều người nghĩ Mộc Độn chính là đặc tính riêng của tộc Senju để đối trọng với đôi mắt Sharingan của Uchiha.

Nhưng lại chưa từng thấy ai trong tộc Senju từng dùng qua Mộc Độn ngoài Hokage đệ nhất. Nhiều người cũng trả lời câu hỏi này bằng cách dẫn chứng Mộc Độn là sự kết hợp của 2 nguyên tố nước và đất. Hokage đệ nhị (Tobirama) cũng rất nổi bật với tài dùng nguyên tố nước. Rất có thể Hokage đệ nhị hay nói rộng ra là toàn bộ người tộc Senju khác cũng đều có Mộc Độn, dấu hiệu là họ có 2 nguyên tố nước và đất. Chỉ là họ chưa dùng mà thôi.



Sự thật: Không ai ngoài Hokage đệ nhất (Hashirama) có Mộc Độn cả.
Trong cuốn databook 4, tác giả đã viết rằng chỉ có Hashirama là có Huyết Kế Giới Hạn - Mộc Độn. Ngay chính em trai của Hashirama là Tobirama cũng không có. Cháu gái của Hashirama là Tsunade cũng không hề được kế thừa Huyết Kế Giới Hạn.

Mộc Độn là một nguyên tố mới tạo ra từ Huyết Kế Giới Hạn. Chỉ những ai có Huyết Kế Giới Hạn mới tạo ra nguyên tố này. Những kẻ dù có 2 nguyên tố nước và đất thì cũng không thể tạo ra Mộc Độn vì họ không có Huyết Kế Giới Hạn.

KAKASHI DÙNG NHIỀU NGUYÊN TỐ

Chắc đã không xa lạ với biệt danh Ninja copy Kakashi. Kakashi với con mắt Sharingan đã bắt chước vô số nhẫn thuật dù chưa từng học qua.
Nhưng từ khi Kakashi và Yamato giảng cho Naruto nghe về các nguyên tố. Nhẫn thuật bị phân loại ra các dạng nguyên tố. Chỉ những người có nguyên tố đó mới dùng được.

Vậy thì Kakashi tại sao lại copy được nhiều chiêu thức như vậy ?

Nhiều người giải thích rằng copy là một trường hợp ngoại lệ vì vậy có thể dùng thuật mà không cần nguyên tố tương ứng.


Sự thật: Ninja có thể có nhiều nguyên tố.

Mỗi người bẩm sinh có một vài nguyên tố nổi trội hơn cả. Đó chính là lý do những người đó học và dùng được nhẫn thuật có nguyên tố đó. Dùng nhiều thì càng thành thục, nhìn như người đó thuộc về nguyên tố đó. Ví dụ Naruto là hệ Phong.

Ngoài ra các nguyên tố không trội sẽ không nhìn thấy, không dùng được, dùng yếu chứ không phải không có. Hokage đệ tam là một minh chứng. Vì ông đã tự nghiên cứu và luyện tập để dùng được tất cả nguyên tố cơ bản. Ông cũng có thể dùng rất nhiều thuật.

Kakashi cũng tương tự. Trong databook 4, Kakashi cũng được nêu là có đủ tất cả nguyên tố. Đó mới là lý do Kakashi có thể copy và dùng được rất nhiều nhẫn thuật khác hệ.

THẢM SÁT UCHIHA KHÔNG CHỈ CÓ MÌNH ITACHI

Khi nhắc về cuộc thảm sát Uchiha, rất nhiều người nghĩ chỉ có một mình Itachi đã làm nên chuyện đó.
Chỉ một mình Itachi thảm sát tộc Uchiha thôi sao ?


Sự thật: Ngoài Itachi ra còn có Obito tham gia vào cuộc thảm sát nữa.
Itachi đã phát hiện ra Obito cũng ở trong làng nhưng Itachi không hề biết thân phận của Obito mà chỉ nghĩ Obito là Madara. Itachi đã mời Obito tham gia cuộc thảm sát đó. Obito đã đồng ý.

Obito tấn công đội cảnh vệ làng Lá. Đó là lực lượng bao gồm hầu hết tất cả thành viên tinh nhuệ của tộc Uchiha. Obito đã giết rất nhiều người trong cuộc thảm sát. Obito còn lấy cắp được vô số cặp mắt của nạn nhân.

Ngoài Itachi và Obito tham gia trực tiếp, gián tiếp còn có root của Danzo. Lực lượng anbu của Danzo đóng vai trò cách ly và thu xếp khi cuộc thảm sát kết thúc. Việc thu xếp rất sạch sẽ, cả làng gần như không ai biết tình hình cuộc thảm sát.