oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Naruto FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      07-03-2015
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      Những hiểu lầm trong bộ truyện Naruto - phần 1

      Bộ truyện Naruto rất dài. Có người xem hết, có người không xem hết hoặc có xem như lâu quá nên quên. Ngoài ra các chi tiết cũng bị tác giả làm mập mờ tạo cho người đọc vô số hiểu lầm.

      Bài viết sẽ tổng hợp lại một số hiểu lầm mà rất nhiều người tin là thật khi coi bộ truyện Naruto.

      HOKAGE ĐỆ NHẤT KHÔNG PHẢI BỊ KAKUZU GIẾT CHẾT


      Rất nhiều người hiểu lầm rằng Hokage đệ nhất (Hashirama Senju) bị Kakuzu giết chết.
      Chi tiết làm nên hiểu lầm chính là lúc Kakuzu nói rằng mình từng đấu qua với Hokage đệ nhất. Điều đó cho thấy Kakuzu đã sống rất lâu. Kakuzu đã sống cả trong thời Hokage đệ nhất còn sống.
      Sự hiểu lầm dâng cao khi một số bản dịch Naruto của chính nhà xuất bản Việt Nam phát hành lại dịch là Kakuzu từng giết Hokage đệ nhất. Không chỉ lời thoại mà phía dưới còn có tấm ảnh Kakuzu móc tim một ninja có ngoại hình khá giống Hokage đệ nhất.

      Sự thật: Kakuzu từng được làng Thác Nước giao nhiệm vụ ám sát Hokage đệ nhất nhưng nhiệm vụ đã thất bại. Kakuzu không giết được Hokage đệ nhất.
      Nguyên văn lời nói của Kakuzu là "từng đấu qua" chứ không phải "từng giết qua" như bản dịch của nhà xuất bản Việt Nam. Với những bản dịch tiếng Anh và cả tiếng Việt trên mạng thì không hề mắc phải lỗi dịch này.

      Ngoài ra người ninja có ngoại hình giống đệ nhất bị Kakuzu móc tim lại đeo băng trán của làng Cát. Nhân vật này rõ ràng không phải Hokage đệ nhất của làng Lá.


      KHÔNG HỀ CÓ MADARA THẬT SỰ DƯỚI DANH NGHĨA NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ


      Một nhân vật bí ẩn đeo mặt nạ tự gọi mình là Madara làm vô số người tin rằng đó là Madara thật.
      Nhân vật này làm những chuyện rất tày trời. Người này từng đánh nhau với Hokage đệ tứ, từng thả Cửu Vĩ phá làng Lá, từng nói chuyện với itachi, thôi miên Mizukage đệ tứ, thuyết phục Kisame,...
      Qua nhiều biểu hiện, người xem luôn cảm thấy nhân vật này rất bá đạo. Rất có thể đây là Madara thật sự.

      Sự thật: Uchiha Madara thật sự còn sống qua trận chiến ở thung lũng Tận Cùng với Hokage đệ nhất. Nhưng Madara cũng mang trên mình thương tích nặng nề. Madara phải chốn trong động trị thương một thời gian dài. Đặc biệt là Madara cũng không thoái khỏi sinh lão bệnh tử. Madara đã già yếu đi, sự sống của Madara được duy trì nhờ cắm một sợi dây vào Dị Ma Tượng. Madara không thể đi ra khỏi cái động đó. Mọi hành động bên ngoài, Madara đều nhờ Zetsu đi làm giúp và báo tin về.
      Madara dù còn sống nhưng đã là cụ già trăm tuổi, sự sống phụ thuộc vào Dị Ma Tượng. Vì vậy không hề có Madara thật sự đeo mặt nạ đi làm những chuyện đó.

      Nhân vật người đeo mặt nạ chính là Uchiha Obito - người được Madara nhờ đóng giả mình, thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn. Tất cả những cảnh có người đeo mặt nạ tự nhận Madara đều là Obito đóng, những chuyện tày trời người đeo mặt nạ làm cũng là Obito làm.

      Ngoài ra lúc ban đầu, Obito còn khoác lên người một bộ áo Zetsu trắng tên Tobi có sự sống. Obito cũng cho phép con Zetsu trắng đó nói chuyện đùa giỡn. Đó là lý do đôi lúc nhân vật đeo mặt nạ lại đùa giỡn vui vẻ như vậy.


      AKATSUKI BAN ĐẦU KHÔNG PHẢI TỔ CHỨC KHỦNG BỐ


      Khi nhắc đến Akatsuki thì người ta sẽ nghĩ đến một tổ chức khủng bố gồm 9 người, mặc đồ đen, hoa văn mây đỏ, gồm các thành phần ninja bị truy nã cấp S.
      Nói về nguồn gốc thì nhiều người cho rằng tổ chức khủng bố này được thành lập bởi pain (một coi rối của Nagato) hoặc do chính Madara đứng sau thành lập.

      Sự thật: Akatsuki ban đầu là một tổ chức được thành lập bởi Nagato, Yahiko và Konan. Akatsuki tập hợp những đứa trẻ mồ coi ở làng Mưa thành một lực lượng để duy trì ổn đỉnh ở nơi này khỏi chiến tranh. Không như hiện tại, ban đầu tổ chức này không hề xấu, thậm chí còn tốt vì nó duy trì ổn định một khu vực.

      Akatsuki bắt đầu trở nên cực đoan khi Yahiko chết. Nagato đã có một suy nghĩ sai lệch về sự hòa bình. Một phần cũng do Obito được Madara nhờ đi xâm nhập, lôi kéo Nagato - kẻ đang giữ đôi mắt của Madara tham gia kế hoạch Nguyệt Nhãn. Từ đó Akatsuki mới tiêu cực, chuyên đi tuyển các ninja tội phạm bị truy nã tham gia, cùng đi bắt cái Vĩ Thú để mang lại sức mạnh cho tổ chức.

      RINNEGAN KHÔNG PHẢI ĐÔI MẮT THẬT CỦA NAGATO


      Nagato một nhân vật đặc biệt khi lần đầu xuất hiện đã mang trên mình đôi mắt Rinnegan của Lục Đạo. Nagato cũng dùng rất xuất sắc đôi mắt Rinnegan.
      Qua lời kể của Jiraiya và một số hồi ức thì Nagato có đôi mắt Rinnegan từ rất nhỏ. Nhiều người tin đôi mắt này của Nagato sinh ra đã có.

      Sự thật: Đôi mắt Rinnegan đó là của Madara. Madara đã thức tỉnh Rinnegan vào cuối đời khi dung hòa được sức mạnh Uchiha và Senju. Nhưng do đã quá già yếu, Madara đã cấy đôi mắt Rinnegan cho Nagato từ khi Nagato còn rất nhỏ, ngay đến Nagato cũng không biết. Madara đã có dự tính sẽ có một ngày chính Nagato sẽ dùng đôi mắt đó hồi sinh Madara sống lại. Đó là lý do Madara phải nhờ Obito tiếp cận, lôi kéo Nagato để Nagato hồi sinh Madara theo kế hoạch.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      27-01-2015
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Đến h mình mới biết. Thanks bác đã chia sẻ (y)
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:33.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.