oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime > News > 360 Độ News >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Đạo diễn/Giám đốc kỹ thuật anime Taiki Nishimura tiết lộ mức thu nhập hàng tháng của mình

       

      a







      Đạo diễn/Giám đốc kỹ thuật anime Taiki Nishimura tiết lộ thu nhập






      Ông Taiki Nishimura - một giám đốc kỹ thuật (technical director) kỳ cựu trong ngành công nghiệp anime - vừa chia sẻ thông tin về mức lương trên tài khoản Twitter của mình. Theo đó, ông cho biết thu nhập hàng tháng của ông là 100.000 yên (khoảng 900 USD) cho mỗi bộ anime ông tham gia thực hiện. Nishimura còn chú thích thêm là ông đã làm việc trong ngành công nghiệp anime này được 20 năm.


      Ông Taiki Nishimura từng làm việc cho rất nhiều bộ anime như Gundam Seed Destiny (hình bên dưới), Aldnoah.Zero, Garasu no Kantai, School Rumble, Kakumeiki Valvrave, Gilgamesh, Shutsugeki! Machine Robo Rescue, Initial D: Fifth Stage và s-CRY-ed.

      Nishimura nói ông cần một khoản thu nhập từ 150.000 yên (1350 USD) đến 200.000 yên (1800 USD) mỗi tháng, tất nhiên là ông vẫn sống được nếu như chỉ kiếm được mức lương 100.000 yên mỗi tháng từ "nghề làm anime", bởi hiện ông đang sở hữu một căn hộ riêng nên không cần phải trả tiền thuê nhà. Mặc dù ông chỉ muốn tập trung cho một bộ anime duy nhất, nhưng thực tế là ông đã phải làm việc cho hai bộ anime cùng lúc mới có thể kiếm đủ thu nhập. Ngoài anime thỉnh thoảng ông cũng làm những công việc khác nữa. Nishimura cho rằng những nhân công làm việc trong ngành công nghiệp này nếu phải trả tiền thuê nhà (hoặc thuê phòng) thì họ không thể chỉ làm cho một dự án duy nhất. Tuy nhiên nếu làm việc cùng lúc nhiều dự án anime khác nhau sẽ khiến họ không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa, giống như những gì ông đã từng trải qua.

      Nishimura cho biết ông từng được trả 230.000 yên (2070 USD) cho mỗi bộ anime mà phải mất đến hai tháng để hoàn thành, nghĩa là thu nhập hàng tháng của ông khi đó chỉ khoảng 100.000 yên (900 USD).

      Ông cũng tiết lộ thêm số tiền thấp nhất mà ông từng nhận được khi hoàn thành một anime là 160.000 yên (1440 USD) và nó được trả bởi một công ty sản xuất lớn. Trong khi đó khoản thu nhiều nhất mà ông có được là 300.000 yên (2700 USD) lại được trả bởi một công ty hạng trung, nhưng có được một nhà tài trợ tầm cỡ.

      Hiệp hội các nhà làm phim hoạt hình Nhật Bản (Japan Animation Creators Association, JAniCA) từng thực hiện một cuộc khảo sát đối với 759 họa sĩ hoạt hình, báo cáo cho biết thu nhập trung bình hàng năm của họ vào năm 2013 là 3,3283 triệu yên (tương đương 27.689 USD). (chia ra tức được 277.358 yên/tháng hay 2307 USD/tháng - ND)



      Dịch: Katepesama
      BBcode by V4V
      Nguồn: ANN



      Sửa lần cuối bởi Katepesama; 23-05-2017 lúc 11:02. Lý do: sửa lỗi
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Vậy làm trong ngành anime bên Nhật chỉ có đam mê và niềm tin, chứ nhìn thu nhập ảm đạm quá @@
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Ko biết bên Nhật có nặng về tiền thuế cá nhân mỗi tháng ko? Chứ bên mình làm chỉ lấy cash nên tháng nào làm được 2.800$ thì vẫn còn nhiêu đó (do vẫn còn đi học chứ chưa tốt nghiệp đại học, tiền học mượn nhà nước nên đỡ đc phần đó 1 chút) nhưng nếu đóng tiền nhà nữa thì chắc chắn ko đủ, chưa kể nếu làm check còn đóng 30% thuế nữa, đó là chưa tính tiền nhà với bảo hiểm, xăng xe, khóc ra máu luôn chứ chẳng vừa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Thế này thì chẳng hóa đi làm part-time ở cửa hàng fast food còn giàu hơn à =.=. Mà cái stt của ổng bị xóa luôn rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:32.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.