oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Naruto FC >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      07-03-2015
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      Con mắt trái Rinnegan Sasuke

      Bài viết này sẽ phân tích về con mắt trái lạ lùng của Sasuke. Một con mắt Rinnegan nhưng lại có phẩy lạ lùng.


      NGUỒN GỐC

      Như mọi người đã biết, sau khi nhận được một nửa charka của Lục Đạo thì con mắt trái của Sasuke đã biến thành Rinnegan nhưng con mắt còn lại vẫn là Sharingan. Con mắt Rinnegan cũng khác với những Rinnegan thường thấy là nó có phẩy.

      Vậy nó giống và khác gì với Rinnegan thường ?

      KHÔNG PHẢI BẢN NÂNG CẤP

      Về hình dáng, do nó khác thường nên rất nhiều người nghĩ rằng nó là một phiên bản nâng cấp cao hơn của Rinnegan hoặc nó tương tự Rinne Sharingan của Kaguya.


      Trong cuốn Databook 4, Kaguya đã được xác nhận là có Rinne Sharingan. Con mắt màu đỏ trên trán của Kaguya có một cái tên riêng. Khác với Sasuke thì vẫn bị gọi là Rinnegan. Có sự phân biệt rõ rệt, không chỉ đơn giản ở cái tên.

      Kaguya còn được xác định có một loại huyết kế cực độc đáo, chỉ duy nhất bà có. Huyết kế đó được gọi là Huyết Kế Võng La (血継網羅). Con mắt Rinne Sharingan và những chiêu thức Kaguya dùng đều thuộc loại huyết kế này. Ngay chính hai đứa con trai của bà là Lục Đạo (Hagoromo) và Hamura cũng không có con mắt này.

      Sasuke cũng chỉ được xác định có Huyết Kế Giới Hạn. Người tặng charka cho Sasuke là Lục Đạo. Lục Đạo không thể cho người khác một thứ quyền năng mà mình không có được.

      Vậy con mắt của Sasuke không phải loại mắt này.
      Sửa lần cuối bởi Honest; 16-10-2020 lúc 00:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      07-03-2015
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      KHÔNG PHẢI CON MẮT TỰ THỨC TỈNH

      Rinnegan chỉ duy nhất Lục Đạo có. Con của ông là Asura và Indra cũng không có con mắt này. Đặc biệt là Indra, sau này là ông tổ của tộc Uchiha chỉ được kế thừa con mắt thái hóa gọi là Sharingan.
      Lý do mà họ không có được con mắt Rinnegan là vì họ không hội đủ cả hai yếu của hai họ. Phải kết hợp đặc tính của Asura (Senju) và Indra (Uchiha) mới có được Rinnegan.

      Sau này Madara đã làm được điều đó. Madara đã cấy tế bào Hashirama vào người. Madara đã hội tụ đủ tính chất của Senju và Uchiha vào mình và tự thức tỉnh Rinnegan lúc cuối đời


      Con mắt Rinnegan của Madara mới là đúng nghĩa tự thức tỉnh. Rinnegan của Madara dùng được đầy đủ đặc tính của Sharingan và cả Rinnegan.

      Madara có thể dùng đầy đủ những chiêu thức của Sharingan. Ví dụ như Susanoo - một chiêu thức chỉ có thể có khi người chủ sở hữu một cặp mắt Mangekyo Sharingan.


      Madara có luôn cả những chiêu thức của Rinnegan. Ví dụ Madara đã dùng khả năng hấp thụ của Ngạ Quỷ Đạo trong 6 đạo.


      Marada có nhiều chiêu thức đặc biệt mà không được thấy ở 6 đạo mà Nagato hay dùng đến. Ví dụ chiêu Limbo



      Như ta đã thấy, kẻ thức tỉnh thật sự con mắt Rinnegan sẽ khác hơn hẳn những kẻ chỉ vay mượn đôi mắt kẻ khác.
      Cùng điểm qua những hạn chế của kẻ vay mượn không thể sánh bằng kẻ đã thức tỉnh.

      • Kẻ vay mượn không có đủ sức mạnh. Nagato chính là ví dụ. Nagato chỉ dùng được thuần tính chất của Rinnegan mà không có tính chất của Sharingan.
      • Kẻ vay mượn không thể tắt con mắt đó xuống. Kakashi không thể tắt được con mắt của Obito tặng.


      Vậy Sasuke là kẻ "vay mượn" hay tự thức tỉnh ?

      Cũng có rất nhiều người tin rằng Sasuke cũng tự thức tỉnh Rinnegan do đã có một ít tế bào của Hashirama mà Kabuto truyền vào để cứu mạng. Sasuke cũng là một truyền kiếp của Indra. Vậy Sasuke đã có đủ yếu tố để tự thức tỉnh Rinnegan.

      Trong databook, Sasuke được nhấn mạnh là có con mắt Rinnegan sau khi nhận được sức mạnh của Lục Đạo. Chứ không phải tự thức tỉnh. Cơ thể Sasuke có sự thay đổi khi tiếp xúc với charka mà Lục Đạo ban cho. Con mắt trái của Sasuke đã biến thành Rinnegan.

      Nếu Sasuke do đủ điều kiện mà thức tỉnh thì sao chỉ lên một mắt ? Nếu tự thức tỉnh thì phải như Madara, phải lên cả cặp chứ ?
      Madara đã lên cả cặp khi đủ tất cả điều kiện.

      Cùng lấy các đặc tính của người thức tỉnh để so với Sasuke xem nào.

      SASUKE KHÔNG THỂ TẮT RINNEGAN CỦA MÌNH

      Như đã nêu trên. Con mắt của kẻ "vay mượn" không thể tắt. Chỉ có chính chủ mới có thể làm nó tắt mở, nâng cấp nó mà thôi.
      Kakashi không thể tắt con mắt Sharingan của Obito. Obito và Nagato cũng không thể tắt con Rinnegan của Madara khi họ cấy vào.
      Nhưng khi nó trở về tay Madara thì có thể tắt mở, thay đổi tùy ý.

      Lần đầu tiên, khi Madara được hồi sinh, Madara đã phô diễn từ từ con mắt Sharingan lên cấp dần từ Sharingan thường lên Mangekyo Sharingan và cuối cùng lên Rinnegan.

      Madara cũng có thể làm việc ngược lại. Mặc dù việc giảm xuống cũng chẳng có ý nghĩa lắm.
      Một ví dụ là Madara đã hạ mắt Rinnegan xuống Mangekyo Sharingan để thôi miên Raikage.


      Madara đã không còn trạng thái Rinnegan khi cạn sức.


      Do là hàng chính chủ, tự thức tỉnh, Madara có thể tùy ý tắt mở lên xuống.
      Vậy còn Sasuke thì sao ?

      Sasuke không thể tắt được con mắt Rinnegan bên trái dù mắt phải Sharingan có thay đổi thế nào đi nữa.

      Không phải dư Charka nên mở cho đẹp. Ngay cả những lúc bình thường, không chiến đấu, con mắt trái của Sasuke luôn ở trạng thái mở Rinnegan.

      Ngay cả lúc cạn sức, Sasuke cũng chỉ nhắm mắt chứ không trở lại bình thường. Trong trường hợp này, mắt Madara đã trở lại bình thường.

      Vậy rõ ràng, Sasuke không thể tắt con mắt Rinnegan này. Sasuke đã mang 1 yếu tố của kẻ "vay mượn".

      Do mình thức tỉnh thì sao lại không tự tắt được như Madara ?
      Sửa lần cuối bởi Honest; 17-09-2017 lúc 03:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      07-03-2015
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      NĂNG LỰC RINNEGAN CỦA SASUKE

      Sasuke có Rinnegan đương nhiên sẽ dùng được đủ những đặc tính của Rinnegan.

      Sasuke đã dùng qua Thiên Đạo trong 6 đạo.

      Sasuke cũng dùng được năng lực của Sharingan. Thậm chí là mạnh mẽ hơn Sharingan thường.
      Susanoo của Sasuke khi có Rinnegan có thể tránh được ánh sáng. Nhược điểm của Susanoo thường thấy là ánh sáng và âm thanh.

      Sasuke vẫn dùng được năng lực của Sharingan đối với cả mắt trái


      Tầm quan sát của Sasuke cũng tăng. Sasuke cũng thấy được nhiều thứ mắt thường không thấy được.

      Sasuke cũng có những chiêu mới nằm ngoài 6 đạo. Ví dụ chiêu Amenotejikara giúp Sasuke di chuyển đồ vật trong tầm nhìn.
      Trong Boruto, Sasuke cũng nói đang làm quen với Rinnegan để khám phá những chiêu mới.


      NHƯỢC ĐIỂM RINNEGAN CỦA SASUKE

      Do bị biến đổi một cách bất khả kháng. Rinnegan không thể tắt. Sasuke phải "ghi đè" năng lực của Mangekyo Sharingan vào Rinnegan. Đó là lý do trên Rinnegan có phẩy.

      Rinnegan kì lạ của Sasuke cũng có nhược điểm, không thể sánh với Rinnegan tự thức tỉnh cả Madara.

      Sasuke cần thời gian hồi phục khi dùng các chiêu thức liên quan đến con mắt trái.
      Thậm chí nếu Sasuke dùng quá nhiều, Sasuke sẽ bị mất nhãn lực.

      Trong Naruto Gaiden miêu tả rất rõ. Mắt Rinnegan có hai hình thái. Lúc đầy đủ sức mạnh thì có phẩy. Lúc mất nhãn lực thì không còn dấu phẩy, nhìn không khác gì Rinnegan thường.
      Sasuke do dùng quá nhiều con mắt trái mà mắt Sasuke đã mất nhãn lực cả một thời gian dài. Phải rất lâu Sasuke mới hồi phục.

      Nếu không đầy đủ nhãn năng thì mắt Sasuke sẽ không còn dùng đủ năng lực Sharingan. Tức là Sasuke không thể dùng Amateratsu, Susanoo do không còn đủ cặp mắt.

      Nhưng Sasuke vẫn có thể dùng năng lực của Rinnegan. Mắt Sasuke lúc đó sẽ như 1 con Sharingan và 1 con Rinnegan (khá giống Obito).

      Khi Sasuke có đủ lại nhãn năng. Sasuke sẽ "ghi đè" năng lực của Mangekyo Sharingan vào Rinnegan. Trên Rinnegan sẽ có phẩy.

      Mắt của Sasuke cũng tính là có đủ một cặp Mangekyo Sharingan nên cũng dùng được Susanoo

      Sasuke có thể dùng lại nặng lực Sharingan của mắt trái. Ví dụ Amaterasu


      Tổng kết lại thì nếu Sasuke ở trạng thái đầy đủ thì Sasuke có tương đương với 3 con mắt (2 con Eternal Mangekyō Sharingan + 1 con Rinnegan )
      Sửa lần cuối bởi Honest; 02-09-2017 lúc 04:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      07-03-2015
      Bài viết
      20
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      ↑ 1.0 1.1 Third Databook, page 313
      ↑ Fourth Databook, page 48
      ↑ Fourth Databook, page 61
      ↑ Fourth Databook, page 219
      ↑ Naruto chapter 606
      ↑ 1.0 1.1 Third Databook, page 313
      ↑ Naruto chapter 375, page 17
      ↑ Naruto chapter 373, page 2
      ↑ Naruto: Shippūden episode 462
      ↑ Naruto chapter 425, page 9
      ↑ Naruto chapter 462, page 11
      ↑ 7.0 7.1 Naruto chapter 671, page 6
      ↑ Naruto chapter 673, page 17
      ↑ Naruto chapter 681, pages 10-15
      ↑ Naruto chapter 681, pages 13-14
      ↑ Naruto chapter 560, pages 14-15
      ↑ Naruto chapter 659, page 7
      ↑ 13.0 13.1 Naruto, chapter 700+8
      ↑ 14.0 14.1 Boruto: Naruto the Movie
      ↑ Naruto chapter 606, pages 13-15
      ↑ Naruto chapter 509, page 4
      Sửa lần cuối bởi Honest; 24-11-2017 lúc 00:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.