oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga >

Trả lời
Kết quả 91 đến 100 của 101
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #91
      Tham gia ngày
      23-04-2016
      Bài viết
      76
      Cấp độ
      11
      Reps
      504
      Lý do có thể là :
      Đất diễn của main nhiều quá -> nhàm chán cho độc giả.
      Do tính cách và sự ảo lòi của main, nhiều khi được buff quá ghê
      Có thể do độc giả gato với dàn harem của main chẳng hạn
      Hoặc là các nhân vật phụ có tính cách thu hút độc giả hơn main :3
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #92
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      38
      Cấp độ
      1
      Reps
      6
      nhân vật chính thường đại diện cho chính nghĩa, nhiều lúc thấy vị tha ảo thế nào ý. theo mình thấy phần lớn nv là màu trắng, thì mấy nv phụ là màu xám, họ không hoàn hảo, có cả tốt và xấu đan xen nên có vẻ thật hơn.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #93
      Tham gia ngày
      13-01-2015
      Bài viết
      36
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Mình đọc nhưng chưa thích nhân vật phụ nào hơn nhân vật chính vì có phần hiếu thắng nên ta luôn yêu quý nhân vật chính.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #94
      Tham gia ngày
      19-09-2016
      Bài viết
      15
      Cấp độ
      1
      Reps
      36
      Thường thì tác giả toàn cho nam phụ đẹp trai, giỏi giang, ngầu lòi hơn nam chính, nên...
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #95
      Tham gia ngày
      21-09-2016
      Bài viết
      2
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      mình thấy mấy main chính được buff đủ thứ cảm giác nó thần thánh thế nào, kiểu như đâu đâu trên trời ấy, chứ ngoài đời làm gì có mấy thằng kiểu vậy, trong khi NV phụ nó gần gũi chân thật hơn, mình có thể thấy những người như thế ở ngoài đời thành ra có cảm giác yêu thích NV phụ hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #96
      Tham gia ngày
      01-09-2015
      Bài viết
      70
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Vì nhiều khi nhân vật phụ mà còn xinh đẹp, dễ thương hơn cả nhân vật chính.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #97
      Mình nghĩ lí do thứ nhất là do tâm lí thấy cái gì hiếm hoi thì họ chú ý hơn mà thôi. Cũng có những bộ shojo thì mình có lí do là nhân vật phụ thường tốt và hoàn mỹ hơn nhân vật chính nên người ta yêu mến hơn cũng đúng.
      Sửa lần cuối bởi Yami Yugi x Anzu; 21-10-2017 lúc 08:43.
      Manga/ anime nên mang tính giáo dục, hướng đến giá trị chân thiện mỹ, tâm lí bình thường và làm đẹp thế giới mơ mộng của con người. Không nên để những tác phẩm làm lệch lạc tâm hồn giới trẻ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #98
      Tham gia ngày
      15-02-2017
      Bài viết
      11
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Cảm thấy đa số nvc đều theo motip khiến người đọc thấy thương bla.
      .bla... Nên ko ấn tượng mấy
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #99
      Tại vì cá tính đặc biệt đó

      Như Inuyasha thì tui thích Cốt Rắn nè, em nó vừa biến thái vừa đáng yêu =]]

      Kuroshitsuji thì thích Grell
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #100
      Chỉ có vài truyện là nvp được yêu thích hơn nvc.
      Còn nguyên nhân thích chắc là vì đem lại cho người đọc nhiều tiếc nuối a.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:44.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.