Đăng tải trailer tiếng anh của Kuroko's Basketball Last Game




Odex khởi chiếu bộ phim tại Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Việt Nam vào tháng Năm.


Hệ thống rạp chiếu phim Malaysia GSC Movies đã bắt đầu chiếu một trailer tiếng anh cho bộ anime Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game (Kuroko's Basketball The Movie: Last Game) vào tuần trước. Odex sẽ khởi chiếu bộ anime movie trên vào ngày 4 tháng 5 tại Malaysia, và đồng thời hãng cũng sẽ cho khởi chiếu tại Singapore, Philippine, Indonesia, và Việt Nam.



Anime được khởi chiếu vào ngày 18 tháng ba trên 91 cụm rạp và xếp hạng 6 trong số lượng khán giả và xếp hạng 1 về doanh thu trung bình mỗi rạp trong tuần đầu tiên ra mắt. Anime đã bán được 170,000 vé với 250 triệu yên trong tuần đầu tiên.

Tadatoshi Fujimaki, tác giả của Kuroko's Basketball Extra Game, nguyên tác manga của bộ anime, là giám sát viên chính cho bộ phim, và ông ấy đã viết một “tập phim nguyên gốc” cho bộ phim. Shunsuke Tada trở lại từ ba mùa anime trước để đạo diễn cho bộ phim tại Production I.G. Noboru Takagi cũng trở lại để đảm nhận vị trí bố cục series, Yoko Kikuchi trở lại với vị trí thiết kế nhân vật, và Yoshihiro Ike trở lại từ mùa 2 và 3 để sáng tác âm nhạc. Dàn cast từ series anime truyền hình cũng trở lại với các nhân vật của họ trong phim.

Bộ phim là phần tiếp theo của loạt anime truyền hình, và nó diễn ra sau khi Kuroko và Kagami thành học sinh năm hai. Một đội bóng rổ đường phố đến từ Mỹ tên là Jabberwock đến Nhật và đấu một trận giao hữu với đội tuyển Nhật Bản, nhưng sau khi đội Nhật bị thua thê thảm, các thành viên của Jabberwock bắt đầu nói móc bỏng rổ Nhật Bản. Những lời dèm pha của họ làm cha của Riko nổi giận, và vì thế ôn ấy đã tập hợp một đội bóng gồm năm thành viên của Thế hệ Kì tích cùng với Kuroko and Kagami, gọi là Vorpal Swords, để đấu một trận trả đũa lại đội Jabberwock.

Loạt anime Kuroko's Basketball gần đây nhận được ba bộ phim tổng hợp. Các phim này sẽ chiếu rạp trong hai tuần vào các tháng Chín, tháng Mười và tháng Mười Hai.


Nguồn | Dịch: Neith