Nếu bạn lỡ mất lễ hội hoa anh đào thì hãy ghé qua lễ hội hoa tử đằng kỳ ảo ở Tochigi, Nhật Bản nhé




Ngắm hoa tử đằng, ngửi hương thơm hoa tử đằng, và măm măm cả hoa tử đằng!

Thời tiết đã bắt đầu ấm lên tại Nhật Bản, nhưng cây anh đào bắt đầu ra hoa trên khắp mọi miền đất nước và mọi người thì đi du lịch và ngắm nhìn những bông hoa ấy. Mùa xuân tại đất nước Nhật Bản mang nét đặc trưng của những cánh hoa anh đào hồng phấn và mong manh, khi mùa xuân đến đồng nghĩa với việc có nhiều thứ được làm từ hoa anh đào sẽ xuất hiện, như từ bia hoa anh đào cho đến những chiếc bánh hoa anh đào.

Du khách trên thế giới thường đến Nhật Bản nhiều hơn vào lúc này, tuy nhiên họ khó mà xác định chính xác thời gian nở rộ của hoa anh đào (1 tuần) để ngắm và thưởng thức. Việc lập kế hoạch đi đến đúng thời điểm sẽ có chút rắc rối đó.

Nếu như bạn lỡ mất lễ hội hoa anh đào thì bạn sẽ đi đâu ở Nhật Bản? Đừng lo, vẫn còn một lễ hội hoa khác cũng sắp diễn ra tại đây nữa, lễ hội hoa tử đằng! Và nếu bạn định đến vùng Kanto hay Tokyo thì bạn sẽ được ngắm nhìn những đường hầm đầy màu sắc tuyệt đẹp với những hàng cây hoa tử đằng nếu bạn muốn đi tàu hỏa.




Nguồn ảnh: Image © RocketNews24

Công viên hoa Ashikaga nằm ở tỉnh Tochigi và cách thành phố trung tâm 80 km (50 miles) về phía Bắc. Bạn có thể đến đó trong vòng 2 tiếng đồng hồ bằng tàu hỏa từ nhà ga Shinjuku. Lễ hội hoa tử đằng hay Fujinohana Monogatari Outou Matsuri sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 04 đến 21 tháng 05. Kể từ ngày 22 tháng 04 đến 14 tháng 05 sẽ có những đường hầm hoa tử đằng với màu hồng, tím, trắng và vàng xuất hiện và tạo nên một thế giới vô cùng huyền bí.

Ngoài việc ngắm hoa ra, bạn còn còn dịp thưởng thức hương vị của những bông hoa đó từ những cây kem màu tím hoa tử đằng cho đến món mì hoa từ đằng!

4 hương vị mì, bao gồm cả hương hoa từ đằng và hoa anh đào.


Nguồn ảnh: Image © RocketNews24

Giá vé vào cửa dao động theo ngày, từ 900 đến 1700 yên (US$8.13 đến $15.35) cho người lớn và từ 500-800 yên cho trẻ em. Còn vào buổi tối với màn trình chiếu ánh sáng thì giá vé từ 600-1400 yên cho người lớn và từ 300-700 yên cho trẻ em. Bạn nhớ ghé qua trang web (bằng tiếng Anh) của họ để cập nhật tin tức và đường đi nhé.

Thông tin công viên:

Công viên hoa Ashikaga/ Ashikaga Flower Park / あしかがフラワーパーク
Địa chỉ: Address: Tochigi-ken Ashikaga-shi Hazamacho 607
栃木県足利市迫間町607
Giờ mở cửa: 7 a.m. – 6 p.m. (từ ngày 22 tháng 04 – 14 tháng 05 mở cửa đến 9 p.m.)
Trang web