oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Văn Hóa Nước Nhật >

Trả lời
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Pusheen
      SP: 365
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      1,257
      Cấp độ
      489
      Reps
      24323

      Tokyo không phải là thủ đô Nhật Bản?


      Tokyo không phải là thủ đô Nhật Bản?



      Nếu được hỏi thủ đô Nhật Bản ở đâu, chắc hẳn bạn sẽ trả lời ngay là Tokyo.

      Không chỉ bạn mà đến 99.99% người Nhật Bản đều nghĩ như vậy. Do Tokyo là thành phố lớn, tập trung nhiều cơ quan Chính phủ, và là nơi ở của Thiên Hoàng nên người dân đất nước Mặt Trời Mọc luôn tâm niệm Tokyo là thủ đô.


      Nhưng vào tháng 9 năm ngoái, một người dùng trên mạng xã hội Twiiter cho rằng “Nhật Bản làm gì có thủ đô”, tạo nên một cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh vấn đề thủ đô Nhật Bản. Qua đó làm sáng tỏ một sự thật phủ định lại điều mà chúng ta luôn nghĩ là đương nhiên.

      Thực tế, thủ đô của Nhật Bản không được quy định trong Hiến pháp. Tôi xin trích dẫn lời của Bộ trưởng Bộ Pháp luật ở Nội các đã nói trong cuộc họp Thượng nghị sĩ vào ngày 5/6/1979, để trả lời cho vấn đề này:

      “Thủ đô của Nhật Bản nằm ở đâu? Và điều đó được quy định ở trang nào? Thật ra không hề tồn tại điều luật quy định thủ đô của Nhật Bản. Nhưng người dân chúng ta luôn tin tưởng và không mảy may nghi ngờ rằng, thủ đô Nhật Bản là Tokyo”.


      Khi tin tức này được công bố, nó tạo ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ trên cộng đồng mạng, làm chấn động tâm thức người dân xứ sở Hoa Anh Đào.

      “Khi tìm hiểu thì đúng như vậy. Nhật Bản không hề có thủ đô!”

      “Thiệt hả trời. Nhật Bản không có thủ đô sao.”

      “Từ lúc sinh ra đến giờ mới biết Tokyo không phải là thủ đô Nhật Bản.”

      “Thật là tin gây sốc mà!”

      “Thế mà tôi cứ nghĩ Tokyo là thủ đô nước mình cơ!”

      Ngoài những bình luận trên, cũng có ý kiến cho rằng Kyoto mới là thủ đô của Nhật Bản.

      “Tôi luôn nghĩ thủ đô của Nhật Bản là Kyoto cơ!”

      “Về mặt lịch sử thì Kyoto mới là thủ đô của Nhật Bản.”

      “Đúng vậy. Lúc trước thủ đô Nhật Bản ở Kyoto và không có ghi chép nào công bố rằng đã dời đô đến Tokyo”.

      Bên cạnh đó, cũng có nhiều người lập luận nơi ở của Thiên Hoàng sẽ được coi là thủ đô. Từ năm 794 tới năm 1868, nơi ở của Thiên hoàng được đặt tại Kyoto. Sau năm 1868 đến nay, trụ sở Chính phủ Nhật Bản và nơi ở của Thiên hoàng được đặt tại Tokyo nên thủ đô đương nhiên là ở Tokyo.

      Nhưng nếu chỉ dựa vào nơi ở của Thiên Hoàng để xác định thủ đô một nước thì còn thiếu căn cứ. Trên thế giới, người ta luôn nghĩ thành phố La Hay là thủ đô của nước Hà Lan, do là nơi đặt trụ sở của Cơ quan Chính phủ và là nơi ở của Nữ hoàng Beatrix. Thật ra về mặt Hiến pháp, thành phố Amsterdam mới là thủ đô chính thống của Hà Lan.

      Tóm lại, vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh vấn đề thủ đô nước Nhật Bản. Để kết thúc bài này, tôi xin được phép đưa ý kiến của một người Nhật mà theo tôi là khách quan nhất.

      “Nếu cho rằng Tokyo không phải thủ đô Nhật Bản thì thật là sai lầm.

      Bình thường nơi nào đặt trụ sở Cơ quan đầu não của Chính phủ thì nơi đó là Thủ đô.

      Có thể về mặt luật pháp, Nhật Bản hiện không có thủ đô.

      Nhưng nếu nói đến thủ đô, tôi không thể nghĩ đến nơi nào khác ngoài Tokyo

      Và nhà trường cũng nên đưa cuộc tranh luận này vào chương trình học để dạy cho trẻ em biết

      Rằng câu trả lời không phải lúc nào cũng chỉ có Một”.

      Nguồn: nuocnhat.org l Sưu tầm: Yuuko san l Box: Văn hóa Nước Nhật




      Sửa lần cuối bởi Yuuko san; 20-11-2017 lúc 14:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      09-11-2017
      Bài viết
      3
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      wowo, thông tin rất mới và hữu ích ạ, mình cũng chưa bao giờ nghĩ Nhật bản lại có 1 thủ đô khác không phải là tokyo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      東京 và 京都 luôn tự cho mình là thủ đô của nước Nhật, và thật vậy hiện giờ theo Luập pháp, Hiến pháp cmg đó thì 日本 hiện giờ ko có thủ đô
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      thế thủ đô của Nhật bản là ở đâu chứ?
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      19-11-2017
      Bài viết
      21
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Bình thường nơi nào đặt trụ sở Cơ quan đầu não của Chính phủ thì nơi đó là "Thủ đô", thủ đô nghĩa là nơi để phòng thủ chính, còn "đô thành" "kinh đô" nghĩa mới là trụ sở Cơ quan đầu não của Chính phủ
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.