Bạn đã từng chơi Tap Tap? Cytus? Deemo? Trẻ trâu với Audition? Band Master? **** all of them, osu! is da best
osu! là 1 game rhythm được phát triển bởi Peppy và đồng bọn. Peppy là 1 thằng *** lọ người Úc, rất thích nhét *** vào *** thằng khác và tỏ vẻ bố đời hơn ai hết
Xuất xứ của game là Osu! Tatakae! Ouendan! , là 1 game trên Nintendo DS. Nói chung là ** cần care đâu
Mới đầu, osu! chỉ có 1 mode chính là standard và cũng là mode nổi nhất đến bây giờ. Bài viết này cũng sẽ chỉ tập trung vào osu! standard vì đa số thành phần người viết bài này chới standard. osu! hiện tại đang có 4 mode hay 4 minigame: Standard, Taiko, Catch The Beat, osu! Mania
osu! standard: Mode game chính của game. Như đã nói ở trên, osu! là game rhythm, vậy nên standard là mode dựa vào rhythm của bài nhạc để chơi. 1 game standard có 3 thành phần chính:
+ Circle: Chiếm % cao nhất trong hầu hết các game. Đơn giản đó là 1 hình tròn, và bạn phải “hit” được nó đúng theo giai điệu (screenshot)
+ Slider: Chiếm % cao nhì trong game. Thường được sử dụng cho các nhịp dài. Sau khi “hit” đúng thời điểm như circle, bạn phải giữ được nó cùng với việc kéo hết đường slide (screenshot)
*Reverse Slider: Là 1 slider, tuy nhiên khi kéo hết vòng slide sẽ có mũi tên ngược lại và bạn sẽ phải tiếp tục giữ. Số lượng mũi tên có thể là vô hạn ở 2 đầu slider. (screenshot)
+ Spinner: Đúng như tên gọi của nó, bạn sẽ phải quay tay
Bạn sẽ phải quay theo làm sao để cho vòng quay, trong lúc quay bạn phải giữ như slider
Đánh dấu