Fan anime, đã không mua thì thôi, chứ mua thì phải mua nguyên bộ. Xem trên Amazon JP thì 1 đĩa Bluray 2 tập đã là hơn 8.000 yen, 1 bộ 12 tập là 48.000 yen, đổi ra là 425 USD, tiền Việt là 9.700.000 đồng. Nếu mua ở Mỹ thì chờ lâu hơn mà chưa chắc đã có, theo Amazon US thì Overlord S1 là 85 USD tức gần 2.000.000 đồng. Trong điều kiện Việt Nam thì bỏ tiền ra như thế là không tưởng.
Theo bài viết này http://www.animenewsnetwork.com/inte...n-costs/.91536 thì một season 13 tập tốn khoảng 250 triệu yen (khoảng 2 triệu USD). Đa phần các anime đều không thể tạo doanh thu đủ bù đắp lại chi phí nên các studio đều phải dựa vào một vài big hit. Shinji Takamatsu, một animator kỳ cựu, chia sẻ: "Chỉ dựa vào việc bán đĩa BD và DVD thì không thể nào bù đắp chi phí, nhưng đa phần các anime chiếu buổi tối là như vậy."
Dựa vào dữ liệu của trang này http://www.someanithing.com/series-data-quick-view thì chúng ta vẫn còn hi vọng có season 2 của Overlord khi doanh thu của nó là gần 500 triệu yen. Thế nhưng các bộ ở gần đó thì không có may mắn (hay khả năng) đó: Oshiete! Galko-chan 12 tập chỉ có 17 triệu yen, Outbreak Company 12 tập 65 triệu yen, 2 season của Owari no Seraph 24 tập tổng cộng chỉ có 160 triệu yen. Muốn biết anime nào đó season 2 không đều phải dựa vào doanh thu BD và DVD.
Nói chung là, dựa vào dữ liệu này, chúng ta còn được xem Sword Art Online và Bakemonogatari dài dài bởi vì: Sword Art Online 2 season tổng cộng là 3.7 tỉ yen. Bakemonogatari thì quá khủng khiếp:
Bakemonogatari: 3,4 tỉ yen
Nisemonogatari: 2,1 tỉ yen
Nekomonogatari (Kuro): 674 triệu yen
Monogatari Series Second Season: 3,5 tỉ yen
Tsukimonogatari: 467 triệu yen
Owarimonogatari: 955 triệu yen
Koyomimonogatari: 350 triệu yen
Kizumonogatari: Phần 1 tổng cộng phim chiếu rạp và đĩa đến nay là 700 triệu yen, phần 2 phim chiếu rạp là 400 triệu yen, phần 3 kiếm được 170 triệu yen trong 4 ngày.
Tổng cộng: Đến nay Studio Shaft đã thu về từ series này là 12,716 tỉ yen. Cứ phải gọi là nằm trên một đống tiền.
Bạn nào thắc mắc tại sao anime yêu thích của mình không có season 2 thì cứ lên trang này. Đầu tiên là tiền đâu, không có tiền thì không có anime.
"doanh thu manga tăng lên → Blu-ray của anime không bán được"
sao lại như vậy
Trường hợp của đa phần các bộ long running shounen vd như Naruto, OP, etc. Hoặc gần đây nhất là Shokugeki Souma.
Cứ hình dung anime "quảng cáo", từ đó khán giả tò mò tìm đọc manga rồi họ sẽ ko còn hứng thú với anime để mua đĩa nữa. Thử đặt trường hợp lên cậu, có bao giờ cậu đã đọc trước manga của một bộ nào rồi mà chán ko xem anime của bộ đó nữa ko? Nó cũng tương tự với trường hợp đang nói.
Đánh dấu