oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime >

Trả lời
Kết quả 11 đến 15 của 15
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Trích dẫn Gửi bởi Katepesama Xem bài viết
      1. Mình vẫn thắc mắc việc nhiều người đổ lỗi do Funimation đã dời lịch chiếu. Trước giờ mình chỉ nghe tin Funimation sẽ chiếu YN vào tháng 4. Vậy không biết mình có bỏ lỡ tin nào không nữa, cậu cho mình xin link nào nói Funimation sẽ chiếu YN sớm hơn đi.
      2. Mình cũng thắc mắc về giải Los Angeles Film Critics Association Awards đó, không biết ngoài YN và TRT còn có những bộ phim hoạt hình nào trong dạnh sách chấm giải năm 2016 của họ? Mình không tìm được, nếu cậu có cho mình xin luôn.
      1/ Chiến lược của Funimation là dựa vào giải đề cử để quảng bá YN nhiều hơn vì có thể họ tin chắc YN sẽ được đề cử. Đấy là lí do chính vì sao YN bên Mỹ đến tận tháng 4 mới công chiếu sau giải Oscar. Trong khi từ bên Anh thì đã chiếu tháng 9, 10. Bên Úc (chỗ mình) đã công chiếu cuối tháng 11 đến giữa 12. Thêm vào đó là Trung Quốc, Indo, etc ... Thậm chí đến cả Việt Nam còn xem trước bên Mỹ thì không có cớ gì mà Funimation không thể chiếu sớm hơn được. Cũng chả nói đi đâu xa, Funi có chiếu trong tuần lễ Los Angeles vào tháng 11 thì chứng tỏ họ đã nắm sẵn bản chiếu rạp rồi, quan trọng là lựa chọn thời điểm để bóp cò súng khai mạc.
      Như đã nói ở bài trên, thì dù chỉ là giải đề cử nhưng cũng có thể làm tăng doanh thu và số người biết đến tác phẩm nhiều hơn vì "đã được nhận giải đề cử Oscar" -> lí do chính khiến Funi trì trệ việc công chiếu.
      2/ Còn về giải LA awards thì đây
      http://www.awn.com/news/makoto-shink...s-film-critics
      http://www.japantimes.co.jp/culture/.../#.WI_ZLlV97Dc

      List các bộ tham gia thì tự google đi, hoặc có thể là họ không đăng. Giải ở LA chủ yếu là dành cho phim hoạt hình nước ngoài chưa có dịp công chiếu đại trà, gọi là LA Oscar qualifying run.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Trích dẫn Gửi bởi vforvendetta Xem bài viết
      1/ Chiến lược của Funimation là dựa vào giải đề cử để quảng bá YN nhiều hơn vì có thể họ tin chắc YN sẽ được đề cử. Đấy là lí do chính vì sao YN bên Mỹ đến tận tháng 4 mới công chiếu sau giải Oscar. Trong khi từ bên Anh thì đã chiếu tháng 9, 10. Bên Úc (chỗ mình) đã công chiếu cuối tháng 11 đến giữa 12. Thêm vào đó là Trung Quốc, Indo, etc ... Thậm chí đến cả Việt Nam còn xem trước bên Mỹ thì không có cớ gì mà Funimation không thể chiếu sớm hơn được. Cũng chả nói đi đâu xa, Funi có chiếu trong tuần lễ Los Angeles vào tháng 11 thì chứng tỏ họ đã nắm sẵn bản chiếu rạp rồi, quan trọng là lựa chọn thời điểm để bóp cò súng khai mạc.
      Như đã nói ở bài trên, thì dù chỉ là giải đề cử nhưng cũng có thể làm tăng doanh thu và số người biết đến tác phẩm nhiều hơn vì "đã được nhận giải đề cử Oscar" -> lí do chính khiến Funi trì trệ việc công chiếu.
      1. Không phải tháng 11 mà là tháng 12 YN mới chiếu trong tuần lễ LA để "chạy" đề cử Oscar. Tất nhiên đấy chỉ mới là bản phụ đề, còn đến tháng 4 này chiếu chính thức sẽ có thêm bản dub lồng tiếng Anh. Mình chỉ muốn làm rõ 1 vấn đề, một phần lỗi ở đây là do Funimation đã chậm trễ trong việc công chiếu chính thức phim, chứ không phải lỗi do họ đã dời lịch chiếu. Hai cái này khác nghĩa nhau, bởi lẽ Funimation chưa hề nói là sẽ chiếu phim vào tháng 1/2017 hay sớm hơn, tức là trước thời điểm công bố đề cử Oscar, nên không có chuyện họ đã dời lại lịch chiếu khiến YN trượt đề cử như nhiều bạn đổ lỗi. Việc cho rằng Funimation sẽ chiếu phim sớm, vào tháng 12, 1 hoặc 2/2017, chỉ là suy đoán của các fan.

      Việc chậm trễ trong việc trình chiếu phim có thể do công đoạn lồng tiếng phim chưa hoàn chỉnh hoặc rắc rối thu xếp lịch chiếu với các rạp gì đó (kín lịch, etc etc), mình không rõ. Nhưng giả sử mọi việc diễn ra đúng theo như bạn suy đoán,
      Chiến lược của Funimation là dựa vào giải đề cử để quảng bá YN nhiều hơn vì có thể họ tin chắc YN sẽ được đề cử.
      thì chắc phải nói thẳng là bọn Funimation này hoặc là ham lợi nhuận một cách thái quá, hoặc là bị "ảo tưởng sức mạnh" của YN một cách ghê gớm.

      Vì sao ư? Vào tháng 11, AMPAS đã nói đã nhận được 27 phim đăng ký tranh giải Oscar và sẽ công bố kết quả đề cử vào ngày 24/01/2017. (nguồn từ AMPAS) Nếu Funimation chiếu phim vào tháng 2, tức là "họ tin chắc YN sẽ được đề cử." (mượn lời cậu). Nhưng chắc không chỉ vậy, tháng 4 mới ra rạp, nghĩa là họ còn mơ xa hơn thế nữa, lúc này giải Oscar đã kết thúc. Theo bạn, họ đã mơ, hay là tin chắc rằng YN sẽ ẵm luôn cái giải Oscar hoạt hình này của Mỹ đây!?
      Sửa lần cuối bởi Katepesama; 31-01-2017 lúc 18:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trích dẫn Gửi bởi Katepesama Xem bài viết
      1. Không phải tháng 11 mà là tháng 12 YN mới chiếu trong tuần lễ LA để "chạy" đề cử Oscar. Tất nhiên đấy chỉ mới là bản phụ đề, còn đến tháng 4 này chiếu chính thức sẽ có thêm bản dub lồng tiếng Anh. Mình chỉ muốn làm rõ 1 vấn đề, một phần lỗi ở đây là do Funimation đã chậm trễ trong việc công chiếu chính thức phim, chứ không phải lỗi do họ đã dời lịch chiếu. Hai cái này khác nghĩa nhau, bởi lẽ Funimation chưa hề nói là sẽ chiếu phim vào tháng 1/2017 hay sớm hơn, tức là trước thời điểm công bố đề cử Oscar, nên không có chuyện họ đã dời lại lịch chiếu khiến YN trượt đề cử như nhiều bạn đổ lỗi. Việc cho rằng Funimation sẽ chiếu phim sớm, vào tháng 12, 1 hoặc 2/2017, chỉ là suy đoán của các fan.

      Việc chậm trễ trong việc trình chiếu phim có thể do công đoạn lồng tiếng phim chưa hoàn chỉnh hoặc rắc rối thu xếp lịch chiếu với các rạp gì đó (kín lịch, etc etc), mình không rõ. Nhưng giả sử mọi việc diễn ra đúng theo như bạn suy đoán, thì chắc phải nói thẳng là bọn Funimation này hoặc là ham lợi nhuận một cách thái quá, hoặc là bị "ảo tưởng sức mạnh" của YN một cách ghê gớm.
      Uhm tôi nhớ nhầm, chiếu tại LA 1 tuần lễ đầu tháng 12 chứ ko phải trong tháng 11.
      1/ Phiền cậu đọc lại hết những gì trong post này, và post phân tích của tôi trên facebook.
      2/ Có lẽ cậu cũng nên biết khi công chiếu ở bên United Kingdom và Ireland thì YN đã có sẵn hoàn toàn 2 bản phụ đề và dub. Thậm chí là lúc mở màn, nhiều rạp công chiếu bản dub khiến fan bực tức đòi hoàn tiền vé.
      https://www.reddit.com/r/anime/comme...oked_a_ticket/

      Chứng tỏ công đoạn dub đã được thực hiện và hoàn thành từ trước. Bản dub tiếng Anh này đều dùng chung cho mọi rạp trên thế giới, cái khác chỉ là khác nhà phân phối/phát hành trên từng nơi. Đây là yếu tố chính để tôi loại ra lí do "công đoạn lồng tiếng chưa hoàn chỉnh". Còn việc kín lịch thì, xin nói thẳng là việc chiếu rạp của YN bên Mỹ đã chậm trễ hơn thế giới đến gần nửa năm, thậm chí còn sau VN 3 tháng. Làm gì có chuyện kín lịch đến mức độ đó? YN đã chiếu ở VN, UK, Ireland, China, Malaysia, một số nước Châu Âu, Italy ... tóm lại là đa phần tất cả các nơi trên thế giới (thậm chí là ở VN, yeah, ở VIỆT NAM). Vậy nên, trong cái post tôi phân tích tôi đã loại trừ khả năng "công đoạn dub chưa sẵn sàng" và "kín lịch" hết cả rồi. Lí do "kín lịch" nó khá là ngô nghê, chẳng phải YN đã được chiếu ở Los Angeles ở vài rạp nhất định trong 1 tuần đó sao =)? Thế chả lẽ lúc đó lịch nó trống à?

      Vì sao ư? Vào tháng 11, AMPAS đã nói đã nhận được 27 phim đăng ký tranh giải Oscar và sẽ công bố kết quả đề cử vào ngày 24/01/2017. (nguồn từ AMPAS) Nếu Funimation chiếu phim vào tháng 2, tức là "họ tin chắc YN sẽ được đề cử." (mượn lời cậu). Nhưng chắc không chỉ vậy, tháng 4 mới ra rạp, nghĩa là họ còn mơ xa hơn thế nữa, lúc này giải Oscar đã kết thúc. Theo bạn, họ đã mơ, hay là tin chắc rằng YN sẽ ẵm luôn cái giải Oscar hoạt hình này của Mỹ đây!?
      Như đã nói ở trên, chỉ cần nhận được giải đề cử(chứ không nhất thiết phải nhận Oscar) thì nó cũng đã tạo cho tiếng tăm và độ nổi của tác phẩm còn nhiều hơn. Còn lí do vì sao lại để đến tận tháng 4 mới công chiếu thì đừng hỏi tôi, tôi chỉ có thể suy đoán thôi. Có thể bản thân Funi đã quá tự tin vào YN mà không có chiến dịch cụ thể. Họ đã đánh giá quá cao tác phẩm có thể làm nên điều "thần kì" mà ko cần sự trợ giúp, họ đã đánh giá quá cao độ nổi của tác phẩm trên thị trường quốc tế (dù cho độ nổi bên thị trường bên Mỹ là gần bằng 0).

      Cũng như tôi, Justin Sevakis và rất nhiều fan quốc tế chứ ko chỉ riêng tại Mỹ đều đi đến nhận định:
      Phản ứng của fan quốc tế


      Funimation đã chơi sai trò chơi Oscar, greed is one hell of a sin.
      Sửa lần cuối bởi vforvendetta; 31-01-2017 lúc 19:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Ok. Tóm lại có thể đi đến kết luận: Funimation, đơn vị phát hành YN ở thị trường Bắc Mỹ có lỗi, bao gồm: Yếu kém trong việc phát hành, yếu trong khâu chiến thuật/chiến dịch tranh cử, tham lam, và ảo tưởng sức mạnh.


      CÓ TỘI !!!
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Mình không nghĩ Funimation quá yếu, nhưng địch quá mạnh.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:42.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.