Mình mong mọi người gác chuyện ân oán cá nhân lại. Cùng nhau ra sức giúp forum khởi sắc, vì mng cứ lo chửi nhau nhưng cái quan trọng là forum cứ héo dần thì chữi nhau cũng ko đc gì đâu.

Mình nghĩ việc trước mắt là 500 ae mốc rêu cùng nhau vào box ẩn ký tên mong admin tạm bỏ fantasya đi, thay vào đó tập trung vào 2 cổng CAV và CTD, tiếp theo là cơ cấu lại forum, tạm thời loại bỏ(1) box đã ít-ko còn hoạt động hoặc không liên quan(2), tập trung mạnh vào các box Truyện Dịch, Anime Vietsub, Cổng AMV, Cổng TD, Game, Nhạc AM, LossL,..

Vì đây là các box chủ chốt của forum, việc có quá nhiều box sẽ phân chia và rời rạc cơ cấu nhân sự, chia rẽ thành viên, xưa thì ko sao nhưng giờ lượng mem sụt giảm so với số box, số mod hiện tại.

Các box mỗi người 1 nơi, mệnh ai nấy lo mà cơ cấu chính của forum là anime-manga-game lại bị bỏ qua, tài nguyên thì mỗi thứ 1 ít => ko đồng nhất tài nguyên.

Nói ví dụ cứ mỗi người 1 box, tự post tự like mỗi người upload 1 cái không liên quan gì đến nhau, đến cuối tổng kết lại chả có cái gì, box này có 1 bài nhạc, box kia có 3 tấm hình, box nọ có 1 ep anime hoặc 1 cái game tuần, nhưng mỗi thứ chỉ có lèo tèo bài người quan tâm, trong khi đó nếu tập chung vào 1 mảng AM chẳng hạn, thì box này có 2 người up 1 ep, box kia 3 người up 1 ep, box nọ 1 người đóng góp chút sức đến lúc tổng kết lại forum sẽ có 1 lượng tài nguyên đồng nhất rất lớn.

Mình biết ý kiến này sẽ có người phản đối và ko đồng ý, thậm chí có thể ko đc thông qua nhưng bây giờ xin hãy nhìn lại forum rồi mọi người hãy cùng nhau suy nghĩ, 10 năm hoạt động đến nay ko lẽ lại chấm dứt hoàn toàn?

Có lẽ sau 10 năm hoạt động tất cả lại quay về từ đầu với câu hỏi "forum, cộng đồng, ngôi nhà nhiều năm gắn bó của chúng ta hieejn tại đang hoạt đồng về-vì cái gì?"

(Các số đánh dấu)
(1)::: đưa vào ký ức hoặc ẩn đi hẳn, sẽ có rất nhiều thành viên ko đồng ý vì mỗi box là mỗi cơ cấu khác nhau, nhưng mọi người nên tập chung vào 1 mảng nhất định, việc chia ra thế này sẽ càng làm cho mọi thứ đi xa hơn thui.
(2)::: các box bây giờ chr còn hiển thị trên danh nghĩa, có thể trước đông nhưng bây giờ nhiều khi cả tháng hoặc hơn không có lấy bài viết mới.