oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Anime > Thảo luận Anime >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 12
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Tản mạn về Hayao Miyazaki: Đạo diễn huyền thoại của Studio Ghibli và của nền công nghiệp phim hoạt hình Nhật Bản

      Tản mạn về Hayao Miyazaki: Đạo diễn huyền thoại của Studio Ghibli và của nền công nghiệp phim hoạt hình Nhật Bản

      Tháng 12 năm 2016

      0. LỜI DẪN

      Trong chương trình truyền hình mang tựa đề "Owaranai Hito Miyazaki Hayao" (tạm dịch: Hayao Miyazaki: Người đàn ông không ngừng nghỉ) phát trên đài NHK ngày 13/11 vừa qua đã mang đến một tin vui bất ngờ cho người hâm mộ: đạo diễn huyền thoại Hayao Miyazaki đã quay trở lại với công việc đã làm nên tên tuổi lẫy lừng của ông, để bắt tay vào thực hiện một dự án anime movie (phim hoạt hình dài chiếu rạp) kế tiếp.

      Còn nhớ cách đây 3 năm, trong khi bộ phim hoạt hình "The Wind Rises" vẫn còn "oanh tạc" khắp các rạp chiếu phim ở Nhật Bản, Hayao Miyazaki đã khiến nhiều người như tôi phải tiếc nuối khi ông tuyên bố sẽ... nghỉ hưu, hay chính xác hơn là thôi không thực hiện một bộ phim anime dài nào nữa. "The Wind Rises" lúc này chính thức trở thành kiệt tác cuối cùng của Hayao Miyazaki, − một lời chia tay đầy xúc động, không chỉ bởi nội dung phim, − chấm dứt sự nghiệp đạo diễn đã kéo dài trong hơn bốn thập kỉ.

      Một lần nữa, Miyazaki quyết định giải nghệ. Và lại một lần nữa, Miyazaki quyết định quay trở lại. Với người hâm mộ, những ai yêu mến dõi theo ông, dường như những tuyên bố như thế đã trở nên quen thuộc, − nhưng chưa bao giờ thiếu đi sức hút, − như một lẽ tất nhiên song hành cùng với danh tiếng và sự thành công sau mỗi kiệt tác hoạt hình mà vị đạo diễn lão thành Hayao Miyazaki thực hiện...

      Bài tản mạn dài dòng này xin được viết về Hayao Miyazaki, người đạo diễn hoạt hình mà tôi yêu mến và ngưỡng mộ, nhân dịp sắp đến ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 76 của ông, cùng với niềm hân hoan khi được tin ông quay trở lại.



      1. SỰ NGHIỆP "KHỞI ĐẦU NAN" CÙNG VỚI ISAO TAKAHATA

      Hayao Miyazaki sinh ngày 5 tháng 1 năm 1941 tại Bunkyo, Tokyo. Sự nghiệp của ông có lẽ bắt đầu phải kể từ thời điểm hơn 50 năm trước. Năm 1963, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Gakushuin với chuyên ngành Kinh tế và Chính trị học, chàng trai trẻ 22 tuổi Hayao Miyazaki lại quyết định theo đuổi niềm đam mê hội họa của mình khi đến làm việc cho hãng phim hoạt hình Toei Animation. Sau ba tháng học việc và được nhận làm họa sĩ in-between "chạy vặt" bình thường, tài năng của Miyazaki dần được thể hiện sau đó và được giao thực hiện các vị trí quan trọng hơn cho các dự án phim của hãng, trong số đó có bộ phim "Hols: Prince of the Sun" (tạm dịch: Horus: Hoàng Tử Mặt Trời) do Isao Takahata làm đạo diễn.

      Công chiếu năm 1968, bộ phim "Hols" vẫn đạt được giá trị nghệ thuật nhất định, tuy nhiên lại thất bại nặng nề về doanh thu phòng vé, dẫn đến việc Isao Takahata bị cách chức ngay từ bộ phim đầu tay ông ngồi lên chiếc ghế đạo diễn. Một số thành viên khác trong đoàn làm phim, − bao gồm cả Hayao Miyazaki (key animator, art designer), Youichi Kotabe (key animator), Yasuo Otsuka (animation director) − cũng bị liên đới ít nhiều. Lúc này, ở Toei, Isao Takahata đã chính thức không còn cơ hội làm đạo diễn cho bất kỳ bộ phim nào nữa. Tương lai mù mịt, đến năm 1971, Isao Takahata quyết định rời khỏi Toei Animation, và kéo theo hai người bạn - cộng sự của mình là Miyazaki và Kotabe đến đầu quân cho A Production (tiền thân của hãng Shin-Ei Animation ngày nay), một studio nhỏ được thành lập bởi Daikichirou Kusube, vốn cũng là một cựu nhân viên của hãng Toei. Tại đây, cả ba tái ngộ với Yasuo Otsuka, người mà trước đó cũng rời Toei để đến A Pro năm 1969.


      Quá trình sản xuất "Hols", tuy gặp thất bại, đã đưa 4 người bọn họ trở thành những người bạn và cộng sự ăn ý của nhau, cùng nhau thực hiện một số bộ phim sau này.
      Trong ảnh: Yasuo Otsuka (trái), Isao Takahata (giữa) và Hayao Miyazaki (phải) (không có Youichi Kotabe) trong tư thế của nhân vật trong "Hols". Con số bên dưới là tuổi của từng người lúc đó.

      Lúc bấy giờ, phần đầu của bộ anime truyền hình "Lupin III" đang phát sóng bị khán giả quay lưng với rating rất thấp, Takahata và Miyazaki đã đề nghị được thay thế Masaaki Oosumi để đạo diễn cho những tập tiếp theo của bộ phim. Nhờ có Yasuo Otsuka nói giúp (khi đó ông đang làm animation director cho phim), lời đề nghị đã được nhà sản xuất chấp thuận, tuy nhiên với một điều kiện... Thế là hai người đã đồng đạo diễn cho "Lupin III" trong suốt 14 tập, tính từ tập 8 cho đến tập 23 cuối cùng của bộ phim (trừ tập 9 và 12 vẫn do Masaaki Oosumi đảm nhận), nhưng trong phần "Credits" của những tập phim đó không hề xuất hiện tên hai người, mà chỉ được thay bằng dòng: "Được sản xuất bởi một nhóm đạo diễn" (!). Điều kiện oái ăm đó mà bên phía nhà sản xuất đưa ra đã lấy mất đi của hai ông cơ hội giới thiệu mình với khán giả, nhưng dẫu sao cũng đã cứu được cả một series đang ngấp ngỏm, bởi sự đón nhận của khán giả với phim khi đó cũng đã giúp series "Lupin III" hồi sinh và tiếp tục ra mắt các phần tiếp theo, với hơn 200 tập...


      Hayao Miyazaki (áo đen) và Isao Takahata đồng đạo diễn cho TV series "Lupin III", năm 1971-1972.

      Thời kỳ tiền Ghibli, Miyazaki và Takahata đã trở thành cộng sự ăn ý của nhau trong khá nhiều anime. Tại A Production, Isao Takahata đã làm tốt vai trò đạo diễn cho cả hai phần của bộ phim hoạt hình ngắn "Panda Kopanda" (tạm dịch: Cha con gấu trúc, 1972, 1973), với nội dung kịch bản được viết bởi Hayao Miyazaki. Năm 1974, cả hai được mời đến làm việc cho Zuiyo Eizo / Nippon Animation và đóng góp một phần trong dự án "World Masterpiece Theater"* của hãng, bao gồm việc thực hiện 3 bộ anime truyền hình: "Heidi, Girl of the Alps" (tạm dịch: Heidi, cô bé ở dãy Anpơ, 1974, 52 tập), "From the Apennines to the Andes" (tạm dịch: Hành trình tìm mẹ, 1976, 52 tập), và "Anne of Green Gables" (Anne tóc đỏ dưới Chái nhà xanh, 1979, 50 tập). Cả ba bộ phim đều do Isao Takahata đạo diễn, còn Hayao Miyazaki thực hiện khâu dàn dựng và sắp xếp bố cục cho phim.

      (*) "World Masterpiece Theater": Đây là dự án thực hiện bởi Nippon Animation với quy mô đồ sộ nhằm chuyển thể những quyển sách, câu truyện cổ nổi tiếng trên thế giới thành anime truyền hình chiếu suốt năm, như Truyện cổ Andersen, Peter Pan, Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer..., Loạt phim này đến nay đã có tổng cộng 26 bộ phim được phát sóng ròng rã trong khoảng 30 năm, giai đoạn từ 1969 - 1997 và giai đoạn 2007 - 2009.


      Ba bộ phim trong series "World Masterpiece Theater" do Isao Takahata và Hayao Miyazaki thực hiện.

      Cũng trong khoảng thời gian ở Nippon Animation, Miyazaki đã lần đầu tiên được làm đạo diễn hoàn toàn cho một bộ anime truyền hình là "Conan, The Boy in Future" (Conan: Cậu bé tương lai). Phim được phát sóng trong năm 1978 với 26 tập, và được phần đông khán giả yêu thích. Không lâu sau đó, năm 1979, ông đến Telecom Animation Film làm việc và bắt tay vào đạo diễn cho một bộ phim anime movie. Nếu như "Lupin III" ghi dấu là anime truyền hình đầu tiên Miyazaki tham gia với vai trò đạo diễn (tuy không trọn vẹn!), thì cũng chính đề tài về gã siêu đạo chích tài hoa này đã đặt dấu mốc cho bộ phim anime movie đầu tiên của ông: "Lupin III: The Castle of Cagliostro" (Lupin đệ Tam: Lâu đài của Cagliostro, 1979) được đánh giá cao.


      Trong bộ phim "Lupin III: The Castle of Cagliostro" mà Hayao Miyazaki (trái) đạo diễn, Yasuo Otsuka (phải) tiếp tục với vai trò animation director.

      Đến năm 1984, bộ phim anime movie thứ hai của đạo diễn Hayao Miyazaki, "Nausicaa of the Valley of the Wind" (Nausicaa của Thung lũng gió) chuyển thể từ manga cùng tên do chính ông sáng tác ra mắt khán giả và đã thành công, tạo được tiếng vang khá lớn; từ đó dẫn Hayao Miyazaki đi đến quyết định bắt tay với người bạn, đồng nghiệp và cộng sự lâu năm là đạo diễn Isao Takahata để thành lập nên một hãng phim riêng là Studio Ghibli, cũng để thuận tiện cho việc quảng bá những bộ phim tiếp theo mà hai ông ấp ủ thực hiện. Ngày 15 tháng 6 năm 1985, Studio Ghibli ra đời, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ mới đối với cả hai người đạo diễn trong sự nghiệp làm phim hoạt hình.

      Hayao Miyazaki (trái) và Isao Takahata (phải), hai đạo diễn hoạt hình nổi tiếng đồng sáng lập nên Studio Ghibli (Ảnh chụp năm 2010)

      .:HẾT KỲ 1:.
      (còn tiếp)

      Viết bài và BBcode: Katepesama
      Dựa trên tư liệu tham khảo, tổng hợp từ nhiều nguồn.




      Tản mạn về Hayao Miyazaki: Đạo diễn huyền thoại của Studio Ghibli và của nền công nghiệp phim hoạt hình Nhật Bản
      Viết bài và BBcode: Katepesama
      Dựa trên tư liệu tham khảo, tổng hợp từ nhiều nguồn.

      Sửa lần cuối bởi Katepesama; 05-12-2016 lúc 01:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2

      Happy 76th Birthday, Hayao Miyazaki!

      Happy 76th Birthday, Hayao Miyazaki!


      ★ Vào ngày 05-01-2017, bộ phim hoạt hình "Princess Mononoke" sẽ được GKIDS phát hành lại tại các rạp chiếu phim ở Mỹ, nhân dịp kỷ niệm 20 năm của bộ phim cũng như sinh nhật lần thứ 76 của đạo diễn Hayao Miyazaki. Sự kiện sẽ chỉ diễn ra trong 2 ngày: ngày 5/1 sẽ chiếu phim phiên bản gốc tiếng Nhật kèm phụ đề tiếng Anh, và ngày 9/1 sẽ chiếu phim phiên bản lồng tiếng Anh. Đặc biệt, MV (music video) bài hát "On Your Mark" của ban nhạc rock Chage & Aska do chính Hayao Miyazaki đạo diễn năm 1995 cũng sẽ được trình chiếu bên cạnh bộ phim.
      Chi tiết: https://www.princessmononoke20.com/

      ★ Hồi tháng 12 năm ngoái, bộ phim hoạt hình "Spirited Away" của đạo diễn Hayao Miyazaki cũng đã được GKIDS phát hành lại tại Mỹ nhân kỷ niệm 15 năm của bộ phim. Ông Eric Beckman, chủ tịch của GKIDS đã nói:

      "It’s also a fitting way to celebrate Miyazaki’s birthday as we remind ourselves of the cinematic gifts he has given audiences over the years."


      ("Đây là cách thích hợp nhất để chúc mừng sinh nhật của Miyazaki và gợi nhắc chúng ta về những món quà điện ảnh mà ông đã đem đến cho khán giả trong suốt những năm qua.")


      Tranh vẽ của Akinta79




      Tản mạn về Hayao Miyazaki: Đạo diễn huyền thoại của Studio Ghibli và của nền công nghiệp phim hoạt hình Nhật Bản
      Viết bài và BBcode: Katepesama
      Dựa trên tư liệu tham khảo, tổng hợp từ nhiều nguồn.

      Sửa lần cuối bởi Katepesama; 05-01-2017 lúc 04:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      851
      Cấp độ
      435
      Reps
      21688

      Thời gian trôi nhanh kinh, mới ngày nào còn hàng xóm totoro, công chúa mononoke, spirited away, thêm mấy năm nữa cụ Hayao chuẩn bị lên đầu 8
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Trích dẫn Gửi bởi DemVeMaKiem Xem bài viết
      Thời gian trôi nhanh kinh, mới ngày nào còn hàng xóm totoro, công chúa mononoke, spirited away, thêm mấy năm nữa cụ Hayao chuẩn bị lên đầu 8
      Từ totoro đến mononoke với SA cách nhau cũng cả chục năm
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Vài năm trước nghe mọi người khen cũng nhiều, nhưng mà xem chỉ thấy The Wind Rises là hay, mấy bộ khác không thích lắm, chắc mình không thích phong cách kiểu hoạt hình này.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      cảm giác như phim của cụ Hayao hay Ghibli nói chung khá kén người xem...đã thích là thích một chùm luôn còn không thì không xem được luôn :'))

      như mình thích cả dãy mà có đứa bạn cũng không xem được phim của ghibli như bạn trên :'>

      "It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done."
      - Vincent Van Gogh -

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7

      Đạo diễn Hayao Miyazaki tiết lộ về bộ phim hoạt hình cuối cùng của mình dành cho Studio Ghibli, mất từ 3 đến 4 năm để hoàn thành

      Đạo diễn Hayao Miyazaki tiết lộ về bộ phim hoạt hình cuối cùng của mình dành cho Studio Ghibli, mất từ 3 đến 4 năm để hoàn thành


      Hôm qua 28/10, tại sự kiện tưởng niệm văn hào người Nhật Natsume Soseki diễn ra ở trường Đại học Waseda, Tokyo, đạo diễn Hayao Miyazaki đã có một buổi tọa đàm với nhà văn Kazutoshi Handō, qua đó hé lộ phần nào về bộ phim hoạt hình dài cuối cùng mà ông đang thực hiện.

      Hayao Miyazaki cho biết tên phim sẽ được đặt là "Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka" (tiếng Anh: How Do You Live?), cái tên được lấy từ quyển sách cùng tên năm 1937 của nhà văn Genzaburō Yoshino. Tiểu thuyết này kể về cuộc sống của một cậu bé tên Koperu cùng bác của mình, thông qua sự phát triển tâm linh của Koperu, tác phẩm đề cập đến nhân cách sống của con người. Đạo diễn Miyazaki cho biết: "Câu chuyện trong quyển sách này có ý nghĩa rất lớn với nhân vật chính của phim.", và rằng "Bộ phim sẽ phải mất từ 3 đến 4 năm để hoàn thành.".

      Tựa đề cho bộ phim hoạt hình năm 2013 của ông, "The Wind Rises" (Kaze Tachinu), thật ra cũng là một sự tôn kính đối với tác phẩm văn học, nó được đặt theo tên cuốn tiểu thuyết "The Wind Has Risen" (Kaze Tachinu) của Tatsuo Hori, — mà chính nó cũng đã thể hiện sự tôn kính của mình dành cho một câu vốn được trích trong bài thơ "Le Cimetière Marin." của Paul Valéry.



      ------------------------


      Cụ đạo diễn Miyazaki hiện đã 76 tuổi
      Trong chương trình truyền hình mang tựa đề "Owaranai Hito Miyazaki Hayao" (sau đây gọi tắt là OHMH) (tạm dịch: Hayao Miyazaki: Người đàn ông không ngừng nghỉ) phát trên đài NHK hồi tháng 11/2016, cụ đạo diễn chia sẻ ý định quay trở lại sau lời tuyên bố nghỉ hưu (hồi năm 2013), để thực hiện một bộ phim hoạt hình dài, sau khi hoàn tất tập phim hoạt hình ngắn "Kemushi no Boro" dành cho Bảo tàng Ghibli. Cũng trong OHMH, Hayao Miyazaki không bằng lòng với việc chỉ làm phim CG ngắn (CG: đồ họa máy tính), ông bày tỏ ý muốn thực hiện một phim hoạt hình dài, hồi tháng 8/2016.

      Mặc dù dự án ông đề xuất lúc đó chưa chính thức được thông qua, Miyazaki vẫn quyết định bắt tay vào quá trình thực hiện bộ phim của mình. Hồi tháng 4/2017, trong một cuộc phỏng vấn, ông Toshio Suzuki, nhà sản xuất của Studio Ghibli, cho biết rằng Miyazaki đã bắt đầu vẽ storyboard cho phim từ tháng 7/2016, tuy nhiên Suzuki tiết lộ thêm là Miyazaki chỉ mới dựng được 20 phút storyboard tính đến thời điểm trên.

      Trong phóng sự OHMH tháng 11/2016 nói trên của NHK, Miyazaki mong muốn bộ phim có thể hoàn thành vào năm 2019, trước kỳ Thế vận hội Olympic 2020 tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản. Tuy nhiên, cùng với việc tiết lộ tiến độ bên trên, Suzuki cho rằng việc hoàn tất bộ phim đúng với lịch trình mong muốn trước đó của Miyazaki là không thể nào.

      Ông Toshio Suzuki cũng từ chối tiết lộ tựa đề của phim, "Tôi không thể nói được." Khi được hỏi liệu Hayao Miyazaki có kịp hoàn thành bộ phim trong lúc ông còn sống không?, Suzuki trả lời, "Hmm, tôi cũng không biết nữa". Trong OHMH, Suzuki đã bình luận rằng Miyazaki vẫn sẽ tiếp tục vẽ storyboard cho đến khi chết, và một nhân viên khác thì lạnh lùng phán rằng điều đó sẽ khiến cho bộ phim trở thành một hit cực lớn.

      Hồi tháng 5/2017, Studio Ghibli bắt đầu đăng thông báo tuyển dụng họa sĩ/animator để làm việc cho dự án "phim hoạt hình dài cuối cùng của đạo diễn Hayao Miyazaki", với một hợp đồng làm việc kéo dài trong ba năm - có thể thay đổi hoặc mở rộng - bắt đầu từ ngày 1/10.

      Phim hoạt hình CG ngắn "Kemushi no Boro" (Boro the Caterpillar) mà đạo diễn Hayao Miyazaki làm dành cho Bảo tàng Ghibli có thể sẽ không ra mắt trước tháng 12/2017.

      ------------------------

      Hayao Miyazaki sinh ngày 5 tháng 1 năm 1941 tại Tokyo. Ông là một trong những đạo diễn phim hoạt hình nổi tiếng và là người đồng sáng lập ra Studio Ghibli cùng với Isao Takahata năm 1985. Các bộ phim hoạt hình nổi tiếng mà ông làm đạo diễn cho Ghibli: Laputa: Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki's Delivery Service, Porco Rosso, Princess Mononoke, Spirited Away, Howl's Moving Castle, Ponyo, và bộ phim cuối cùng mới nhất là The Wind Rises (2013).

      Tính đến nay, "Spirited Away" (2001) của ông vẫn là bộ phim có doanh thu cao nhất tại phòng vé Nhật, 16 năm kể từ khi ra đời, và là phim hoạt hình dài duy nhất của Nhật nhận được giải Oscar.


      Người dịch: Katepesama
      Nguồn tham khảo: ANN








      Đạo diễn Hayao Miyazaki tiết lộ về bộ phim hoạt hình cuối cùng của mình dành cho Studio Ghibli, mất từ 3 đến 4 năm để hoàn thành

      Dịch và BBcode: Katepesama
      Nguồn tham khảo: ANN

      Sửa lần cuối bởi Katepesama; 03-02-2018 lúc 14:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      03-08-2015
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Rất mong chờ, lúc nghe Ghibli đóng cửa mình đã rất buồn, Ghibli chính là con thuyền đưa mình đến với văn hóa Nhật Bản và gắn liền với thanh xuân của mình.
      Riêng về bộ phim này không có gì phải e ngại hay lo lắng, cái tên Hayao Miyazaki đã bảo chứng tất cả, giờ chỉ ngồi chờ nó công chiếu thôi (p^ェ^q)
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Happy 77th Birthday, Hayao Miyazaki!


      "Nếu tôi nói rằng tôi muốn làm [phim hoạt hình], thì nghe giống như một ông lão đang nói điều gì đó ngu ngốc."


      Hayao Miyazaki đã nói như thế hồi năm 2013, khi ông tuyên bố giã từ sự nghiệp đạo diễn cho phim hoạt hình. Nghe có vẻ như lại là một điệp khúc quen thuộc, nhưng tôi tin khi đó ông đã nói thật. Khi tuổi đã cao, thời gian và sức khỏe là thứ mà con người ta không thể chắc chắn và cảm thấy mình thiếu thốn nhất. Ở cái tuổi 72, Miyazaki cho biết đôi mắt ông đã nhìn kém hơn trước, và ông cũng rời bàn làm việc của mình mỗi lúc một sớm hơn.


      Giờ đây, khi lời tuyên bố nghỉ hưu của ông trước đây đã không còn hiệu lực, khi bộ phim hoạt hình mới tiếp sau "The Wind Rises" mà ông ấp ủ đang trong quá trình thực hiện, cụ Miyazaki đã 77 tuổi, và như những gì chúng ta đã biết, chắc hẳn nó sẽ không thể kịp hoàn thành trước khi ông bước sang tuổi 80. Với cá nhân ông, với Studio Ghibli, và với những ai hâm mộ xưởng phim hoạt hình này, thì có lẽ dự án lần giống như một canh bạc vậy, và không ai dám chắc được điều gì đang chờ ở phía trước.

      Điều gì đã thúc đẩy cụ Miyazaki một lần nữa phá vỡ tuyên bố của mình và quyết định thực hiện tiếp một bộ phim hoạt hình dài -hmm, có lẽ là cuối cùng- lần này? Theo như lời của Toshio Suzuki - nhà sản xuất kỳ cựu của Ghibli, đồng thời là bạn thân lâu năm của Miyazaki, - nói trong một cuộc trò chuyện trong chương trình truyền hình của đài NHK, động lực khiến Miyazaki trở lại là vì muốn dành tặng bộ phim hoạt hình lần này cho đứa cháu trai mới lớn của mình, ông muốn để lại một điều gì đó có ý nghĩa kiểu như sau này cháu ông sẽ nghĩ: "Ông nội tuy đã bước sang thế giới khác, nhưng ông đã để lại tác phẩm này.". Ông Toshio Suzuki cũng tiết lộ thêm rằng tác phẩm lần này của Hayao Miyazaki sẽ là một phim hoạt hình vẽ tay, và nó thuộc thể loại "action-adventure fantasy" (phiêu lưu-hành động-giả tưởng), đồng thời chia sẻ rằng chỉ khi đọc nội dung của phim mới giúp ông hiểu được lý do và ý nghĩa thực sự cho việc trở lại này của Miyazaki, và rằng tại sao nó mới nên là bộ phim cuối cùng của ông thay vì "The Wind Rises".

      Vẫn còn vài năm nữa đến khi bộ phim hoạt hình mà cụ Miyazaki biên kịch và đạo diễn ra mắt khán giả, với tôi cũng như với những ai yêu thích phim hoạt hình của ông nói riêng hay của Ghibli nói chung, đó là một điều đáng để chờ đợi.


      Tranh vẽ của Akinta79




      Tản mạn về Hayao Miyazaki: Đạo diễn huyền thoại của Studio Ghibli và của nền công nghiệp phim hoạt hình Nhật Bản
      Viết bài và BBcode: Katepesama
      Dựa trên tư liệu tham khảo, tổng hợp từ nhiều nguồn.

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Nên chú thích trên đầu bài link tới các phần.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.