Hunter
x
Hunter
News
JUMP Ryu! tập 21 - Hunter x Hunter


Vừa qua JUMP Ryu! tập 21 đã phỏng vấn tác giả Togashi Yoshihiro và thực hiện một đoạn clip dài khoảng 1 tiếng. Đoạn clip tiết quá trình vẽ bản thảo nhân vật đến khi hoàn thành và không gian làm việc của ông. Qua video này cũng có thể thấy rằng tình trạng sức khỏe của Togashi đã tốt hơn rất nhiều và có thể hy vọng rằng Hunter x Hunter sẽ quay lại vào một ngày không xa chắc tầm 1 năm nữa


Nội dung clip có thể tóm tắt thành 2 phần chính:

Phần I: Quá trình phác thảo, lên màu và hoàn thiện bức vẽ Kurapika

Một lần nữa Kurapika đã quay trở lại với vai trò nhân vật chính trong arc Lục địa đen. Có thể thấy bố Tồ ưu ái nhân vật này đến mức nào khi tập truyện mới nhất được xuất bản có bìa là Kurapika và phác thảo trong video clip cũng là anh ấy. Tần suất xuất hiện của Kurapika dạo gần đây đôi khi còn nhiều hơn Gon

Các bước vẽ bao gồm:

1. Vẽ phác bằng bút chì: Những ai đã từng đọc qua arc Kiến Chimera sẽ dễ dàng nhận ra được phong cách sketch của Togashi. Khác với một số tác giả khác như Sorachi bên Gintama có thói quen vẽ mắt trước rồi đến mặt, bố Tồ vẽ đường nét cơ bản trước rồi đến mắt, sau đó là tóc, tay và quần áo. Mắt là phần bố Tồ chăm chút kỹ nhất, dù chỉ mới là bản nháp.

2. Viền lại bằng bút đen: Bố Tồ dùng bút đen viền lại các nét chính và bôi các nét chì đi. Về căn bản thì nhân vật đã hoàn thiện được 50%.

3. Tô màu: Dành cho những bạn nào thắc mắc thì nói luôn là Togashi sử dụng Sakura Acrylic Color. Đầu tiên ông lấy một ít màu trong tuýp và pha trộn với các màu khác để ra được màu mình cần. Thật ra thì khúc này mình cũng hơi nghi ngờ tí vì cái bộ màu lẫn cây cọ còn mới toanh như vừa được bóc tem vậy Nhưng sau khi lên màu thì khá giống với những bức trước đó Togashi vẽ.

4. Đánh bóng: Sau khi hoàn thiện màu nền bố Tồ sẽ dùng những màu đậm hơn để đánh bóng cho bức tranh của mình. Nếu chịu khó để ý sẽ nhận thấy chỉ riêng bộ quần áo của Kurapika là bố đã đánh cho tới 2-3 lớp màu rồi.

5. Viền lại bằng bút sắt: Đây cũng là bước cuối cùng trong quy trình. Sau khi viền lại và nhấn nhá nét thanh nét đậm tùy chỗ thì bức tranh coi như hoàn thành.

Tổng thời gian vẽ bức này tính theo video thì tầm 30 phút nếu không tính phần lên ý tưởng.

Phần II: Giới thiệu không gian làm việc của Togashi

Hẳn fan HxH ai cũng đã có dịp chiêm ngưỡng qua bức ảnh phòng làm việc của Togashi trước đây (nếu chưa thì các bạn nên xem xong clip rồi lên google gõ "Togashi Yoshihiro" để so sánh). Cho nên có thể nói vô cùng ngạc nhiên trước một phòng làm việc sạch sẽ, gọn gàng, trợ lý ngồi một bên miệt mài làm việc (cũng không rõ là làm gì vì truyện hiatus rồi?) còn góc tác giả một bên. Sách truyện được bày biện gọn gàng trên kệ tủ, giấy vẽ và bút các loại được phân ra rõ ràng.

Thông qua clip có thể thấy Togashi rất xem trong biểu cảm gương mặt. Trong phần phác thảo mỗi bước ông đều tô vẽ lại mắt cho chi tiết thêm. Ở phần II Togashi cho người xem thấy cuốn "Facial Expression" giúp ông trong việc thể hiện biểu cảm nhân vật. Tiếp đến là một vài trang bản thảo trong truyện của ông ở arc Đấu trường trên không khi Hisoka đấu với Kastro.

Phần phụ: Gọi là phụ vì đây chỉ là một phần được bonus thêm vào đoạn clip chứ không đóng vai trò quan trọng nào.

Trong phần này Togashi hướng dẫn cách vẽ một vụ nổ. Khá là đơn giản và đáng học hỏi, khuyến khích những bạn nào đang luyện vẽ xem qua để nâng cao tay nghề. Còn những ai chỉ thích đọc truyện thì có thể bỏ qua phần này cũng được.


Viết: Vanilla Jeje
BBCode: Desire