Live-Action Laughing Under the Clouds sẽ có sự góp mặt của Yūta Koseki
{
NGƯỜI DỊCH: Táo xanh
NGUỒN: ANN
BBCODE BY ILEVEIN
}
.
Shounen-Ai Fanclub Vnsharing News






Koseki sẽ thủ vai nhân vật chính Ren Nagayama trong phim chuyển thể (2017) từ bộ manga của Kemuri Karakara

Đội ngũ làm phim live-action chuyển thể từ bộ manga Laughing Under the Clouds (tiếng Nhật là Douten ni Warau) của Kemuri Karakara, hôm thứ năm đã tiết lộ dàn diễn viên sẽ có sự tham gia của Yūta Koseki (Ashita ni Nareba, Sora to Umi no Aida) trong vai nhân vật chính Ren Nagayama, một thành viên của đội đặc nhiệm Yamainu, thành lập bởi Tomomi Iwakura. Anh cùng với Tenka và Abe từng là bộ ba thân thiết, và được xem là thần tượng của đội Yamainu.



Dàn diễn viên được thông báo trước đó bao gồm:

Sōta Fukushi (bên trái hình) vai Tenka Kumō, Yūma Nakayama (bên phải) vai Soramaru Kumō.


Renn Kiriyama vai Shirasu Kinjō. Khi bị thương nghiêm trọng và gục ngã trước đền Kumō, Shirasu đã được cứu sống bởi Tenka. Về sau, họ nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết, cũng như anh đã ở lại đền thờ, sống cùng gia tộc Kumō và xem họ như những người anh em ruột thịt của mình.


Yūki Furukawa vai Abe no Sōsei, đội trưởng của đội đặc nhiệm Yamainu. Anh luôn đòi hỏi bản thân một chuẩn mực nghiêm khắc, chính trực nhưng cũng rất cố chấp. Anh cùng Tenka từng là đôi bạn thời thơ ấu, nhưng thời điểm Tenka rời khỏi Yamainu cũng là lúc tình bạn giữa họ tan vỡ mãi mãi.


Shunsuke Daito vai Seiichirō Takamine, đội phó của đội đặc nhiệm Yamainu, thành lập bởi Iwakura Tomomi để săn lùng và tiêu diệt Orochi. Vũ khí của anh là một thanh đao zanbatō lớn, và là người đội trưởng Abe no Sōsei tin cậy nhất.


Ngoài ra, Kirato Wakayama sẽ vào vai nhân vật Chūtarō Kumō.

Phim hứa hẹn sẽ ra mắt tại Nhật vào năm 2017 tới. Katsuyuki Motohiro (đạo diễn chính trong Psycho-Pass) sẽ chỉ đạo sản xuất, cùng với Yuuya Takahashi (anime series Laughing Under the Clouds, Tiger & Bunny, Lupin the Third) phụ trách viết kịch bản.

Tác phẩm Laughing Under the Clouds lấy bối cảnh là năm thứ 11 của triều đại Minh Trị. Thời bấy giờ, xã hội Nhật Bản trở nên Tây hoá nhanh chóng đã kéo theo nỗi bất mãn của người dân càng tăng cao, khi chính quyền lại ra lệnh phế đao và cấm các Samurai mang kiếm. Để ngăn chặn tội ác ngày một lộng hành, chính phủ đã cho xây dựng một nhà tù mới và giao quyền áp giải tù nhân cho ba anh em nhà Kumo. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ lại không dễ dàng như thế…

Tác giả Karakara đã cho ra mắt bộ manga lần đầu tiên trên tạp chí tuần san Comic Avarus của Mag Garden từ năm 2011 và kết thúc vào tháng 5 năm 2013. Mag Garden đã xuất bản đến tập 6 của series này. Manga cũng được chuyển thể thành anime TV dài 12 tap trong năm 2014. Funimation đã cho đăng tải series khi phim phát sóng có cả phần phụ đề và một phiên bản lồng tiếng Anh, một trong hai bộ phim sẽ ra mắt bản lồng tiếng lần đầu tiên. Một vở kịch sân khấu lấy ý tưởng từ bộ manga, và được trình diễn từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2015, bên cạnh một vở diễn khác được công chiếu tại Tokyo từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, và tiếp đến tại Osaka từ ngày 10 - 11 tháng 6.

Karakara đã phát hành phần tiếp theo của bộ manga, mang tên Donten ni Warau Gaiden (Laughing Under the Clouds - Side Story) trên trang web manga “Beat’s” của Mag Garden năm 2014. Mag Garden đã lên kế hoạch tái bản lần thứ 2 bộ manga gồm 3 tập vào tháng 5, 2015. Karakara đã cho phát hành manga phần tiền truyện với tên gọi Rengoku ni Warau (Laughing in Purgatory) trên tạp chí tuần san Comic Garden vào tháng 01, 2014.



please take out with full credit