oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > Hướng dẫn - Hỏi đáp > BBcode > Test BBCode >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Peace Prince

      Quy định về việc tạo topic test bbcode cho cá nhân:
      - Mỗi người chỉ được tạo tối đa 1 topic, đặt tên trùng với username của mình. Nếu đổi username thì nhờ mod cập nhật lại tên topic.
      - Mỗi người chỉ post bài trong topic của mình, không post bài trong topic của người khác.
      - Số post tối đa trong 1 topic là 40post.
      - Toàn bộ subbox test bbcode này không tính post count, spam câu post ở đây ko có tác dụng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2


      Platina End

       

       


      • Platina End (プラチナエンド - Platinum End), Bạn đã từng theo dõi Death Note?! Bạn đã từng yêu thích Light và thần chết Ryuk ?! Nay, Tsugumi Ohba va Takeshi Obata, hai tác giả của Death Note và Bakuman đã trở lại cùng siêu phẩm đặc biệt Platinum End. Vẫn là câu chuyện 2 thế giới tách biệt cùng giao nhau tại 1 điểm, tình tiết xoay quanh Mirai Kakehashi, một chàng trai đang cố gắng tìm ra một lý do để tiếp tục tồn tại trong cuộc sống đầy bi ai của mình, và chính khi cậu ta tuyệt vọng nhất, câu chuyện được bắt đầu...
      • Platina End sẽ được chuyển thể qua một thể loại game, người chơi sẽ hoá thân thành Ứng viên, tổng cộng có 13 ứng viên, và 13 thiên thần lựa chọn ứng viên phù hợp nhất với mình, với mục tiêu duy nhất, là đưa ứng viên của mình lên ngôi chúa. Nhưng xuất thân của mỗi thiên thần không giống nhau, sẽ có Thiên Thần này quyền năng hơn thiên thần khác, nhưng các bạn cũng có thể bắt tay với nhau, những người yếu hãy phối hợp với nhau để đối đầu với những người bẩm sinh đã giàu quyền năng..., nhưng hãy coi chừng người đang bắt tay với bạn có thể phản và đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào....

         

      • Thiên Thần:
        Gồm 3 Dạng : Đặc biệt, Cấp 1, Cấp 2.
        -Cấp Đặc Biệt sở hữu Cánh, Tên Đỏ, Tên Trắng.
        -Cấp 1 Sở hữu Cánh, Tên Đỏ
        -Cấp 2 Sở hữu 1 là Cánh hoặc là Tên Đỏ chỉ một trong 2.


      • Người:
        -Sẽ được Thiên Thần lựa chọn làm Ứng Viên Ngôi Chúa
        -Sẽ là người đứng ra Chiến và Giết, trong cuộc chiến
        sinh tử với các ứng viên khác.
        -Tổng cộng có 13 ứng viên.
        -Có quyền liên kết với nhau.
        -Ứng viên khi bị giết sẽ trở thành người bình thường và tham gia tiếp, Thiên thần của người đã chết sẽ phục tùng người giết, còn người thường chết là hết.

      • Cách thức di chuyển: >>MAP<<
        -Số dice để di chuyển là 2 4 6, mỗi ngày chỉ có thể di chuyển 1 lần, có quyền đứng im tuỳ ý.
        -Với những người có cánh, có thể di chuyển bất cứ đâu trên bản đồ.
        -Còn những người không có cánh sẽ di chuyển được những vùng lân cận (sẽ được thiết lập).
        -Điều kiện để party nhau, trao đổi đồ, là đứng cùng một vị trí.
        -Nếu 2 bên party với nhau, chỉ cần 1 người dice thì 2 người sẽ cũng đi tới vị trí đó.

      • Cách thức sử dụng tên đỏ, trắng:
        -Mỗi ứng viên có một con số riêng, tuỳ bản thân lựa chọn (từ 1>6).
        -Khi có ứng viên ở cùng một vị trí trên map, dice để tấn công đối phương. Nếu dice trúng con số đối phương chọn từ đầu, bạn sẽ giết được họ.
        +Mũi tên màu trắng: Bạn giết hẳn đối phương.
        +Mũi tên màu đỏ: Bạn có thể kêu đối phương tự sát, hoặc kéo đối phương vào trận chiến với những ứng viên khác, có thể làm vật thế thân. Sau 3 ngày thì tên sẽ hết tác dụng và ứng viên kia vẫn sống.
        -Một ngày có 2 lượt tấn công (từ 0:00 - 12:00 và từ 12:01 - 23:59)
        -Sau khi sử dụng thành công mũi tên, 3 ngày tiếp theo bạn sẽ không được sử dụng.
        -Nếu có cánh, thì khi dùng tên với người không có cánh, Tỉ lệ giết sẽ cao hơn, vì sẽ có tới 2 con số để giết đối phương, với người thường là 3 con số.
        -Cánh và tên khi đoạt được từ người chết, có thể đem cho, bất cứ ai.

      • Một số sự kiện đặc biệt:
        -Thỉnh thoảng sẽ có một số sự kiện được báo trước 3 ngày, ở một số thành phố lớn trong map. (Được đánh dấu màu đỏ).
        -Event: Bốc thăm được rep, vé di chuyển 1-2 hoặc 3 lần, cũng có thể là vũ khí dành cho người thường cũng có thể giết được ứng viên.
        -Gợi ý: Khi sự kiện diễn ra, ứng viên hãy tranh thủ tập trung tại những nơi đó và chém giết nhau.


        -Ứng viên đoạt ngôi chúa: 1000rep (dự kiến)
        -2 Ứng viên chết cuối cùng : 500rep (dự kiến)
        -Mỗi người chơi khi tham gia: +50rep.
        -Giết một ứng viên: +50rep, giết người thường +20rep.
        -Người thường giết được ứng viên: +100rep


        +Nick forum: <Ghi đầy đủ>
        +Biệt danh dùng trong game: <có thể nhờ GM đặt>
        +3 con số lựa chọn: <xếp theo thứ tự yêu thích nhất>
      Sửa lần cuối bởi Peace Prince; 06-08-2016 lúc 04:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3


      • Cludo Suspect là một thể loại game trinh thám, vận dụng trí óc, bộ nhớ, tính phán đoán để tìm ra Hung thủ - Hiện trường - Hung khí.
      • Cludo Suspect được chuyển thể từ board game cùng tên, nay có mặt tại forum Vnsharing để nhằm mang lại những phút giây thư giãn cho mọi người.
        Game chỉ giới hạn 4 người/ván nên cứ đủ 4 người thì sẽ bắt đầu chơi với nhau.


        LUẬT CHƠI
      • Hung Thủ
        Gồm 6 hung thủ:

      • Hiện trường:
        Gồm 5 hiện trường:

      • Hung Khí
        Gồm 4 hung khí:

      • Bắt đầu vào game:
        -Bước 1: sẽ dice xác định vị trí, lớn thì xếp đầu tiên.
        Người chơi 1 > Người chơi 2 > Người chơi 3 > Người chơi 4


        NHIỆM VỤ


        Nhiệm vụ duy nhất của game, là các bạn phải đoán được 3 lá bài ẩn này. Bao gồm 1 Hung thủ - 1 Hiện trường - 1 Hung khí trong 15 lá bài trên.

        Mỗi người chơi sẽ sở hữu 2 tấm (trong 15 tấm bài trên), và không cho những người chơi còn lại biết.
        Case file


        Tất cả trên là bước khởi đầu, tiếp theo sẽ là bước tra khảo của từng player, mình xin gọi 4 player theo thứ tự nhé.

        Player 1 sẽ hỏi Player 2, 2 dữ liệu mà mình muốn tìm. VD: "Bạn có giữ Peacock và Dinning Room không?". Tất nhiên là hỏi công khai cho các player khác biết đường suy đoán nhé. Các player sẽ hỏi xoay vòng.
        Nếu Player 2 có dữ liệu mà Player 1 hỏi. Sẽ post "Có". Và inbox 1 dữ liệu mà mình có cho Player 1.
        Nếu Player 2 không có dữ liệu mà Player 1 hỏi. Sẽ post "Không". Và vẫn câu hỏi đó, Player 3 sẽ xét, nếu Player 3 có thì sẽ cung cấp cho Player 1.
        Trường hợp 3 Player đều không có dữ liệu. Thì dữ liệu có thể nằm trong lá bài ẩn. Hoặc do Player 1 tung hỏa mù, hỏi 2 dữ liệu mình có.
        Các Player lần lượt hỏi nhau.
        Nếu tới lượt Player nào muốn đoán thì cứ post: "Xin đoán" , đại khái thế rồi, pm 3 dữ liệu mà mình đoán cho GM.
        Nếu đoán sai sẽ bị loại, người nào đoán đúng và nhanh sẽ chiến thắng.


        -Ứng viên đoạt ngôi chúa: 1000rep (dự kiến)
        -2 Ứng viên chết cuối cùng : 500rep (dự kiến)
        -Mỗi người chơi khi tham gia: +50rep.
        -Giết một ứng viên: +50rep, giết người thường +20rep.
        -Người thường giết được ứng viên: +100rep


        +Nick forum: <Ghi đầy đủ>
        +Biệt danh dùng trong game: <có thể nhờ GM đặt>
        +3 con số lựa chọn: <xếp theo thứ tự yêu thích nhất>
      Sửa lần cuối bởi Peace Prince; 09-12-2016 lúc 17:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4


      • Hôm nay mình lọ mọ viết bậy cái Tut đơn giản về Typeset dành cho những bạn nào mới tập tánh edit truyện hén, nếu các bạn muốn bắt đầu chọ việc học edit, thì theo mình trong Clean - Typeset - Redraw, Typeset tương đối dễ nhất.
      • Hi vọng mình đủ sức diễn tả qua post này, còn nhiều thứ có thể kết hợp với typeset như Actions, Tool Presets giúp các bạn type nhanh hơn, giúp việc edit truyện trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn có thời gian mình cũng sẽ ráng viết thử.

        BƯỚC ĐẦU:
      • Photoshop, Microsoft Word các kiểu là bắt buộc phải có ai cũng biết mà nhỉ.
      • Tiếp theo thứ bạn không thể thiểu đó chính là TRANG TRUYỆN ĐÃ CLEAN HOÀN CHỈNH.
        I

        II

      • Xem hình "II", bạn có thể thấy 9 khung thoại.
        Đối với typeset, nếu sử dụng nhiều font để mô tả thì nhìn trang truyện sẽ phần nào thú vị hơn, mỗi nhóm các bạn tham gia typeset thường có riêng cho mình quy định, font chính là font gì, font la hét, font suy nghĩ, v..,v...
        Typeset sẽ phải biết dùng font ra sao tùy thuộc vào đấy.

      • Mình chọn ở đây:
        -Khung thoại 1, 2, 6, 8, 9 : Font thường
        -Khung thoại 3 4 7 : La hét
        -Khung thoại 5 : là suy nghĩ (theo truyện shinki nói trong suy nghĩ)

      • Thứ tiếp theo cần phải có là BẢN TRANS:
        Trans

      • Đây là công cụ type và cách sử dụng.
        CÔNG CỤ

        CÁCH SỬ DỤNG

        1. Kéo khung thoại 2. Paste text thoại vào.

        BẢNG CHARACTER

        Bảng này giúp các bạn chọn font, chỉnh kích cỡ font các kiểu, mở ở Tab Windows của Photoshop nha.


        TIẾN HÀNH TYPESET
      • Bắt đầu xếp các thoại thường trước.
        Xếp

      • Chúng ta canh cho thoại nằm gọn trong bóng thoại là được rồi, các bạn có thể canh bằng mắt thường, dần rồi sẽ quen à.
        Canh

      • Hoặc các bạn có thể giảm opacity layer clean thoại để so với raw, miễn [text các bạn type] nằm giữa giữa [text raw] là ok, thấy cũng nhiều nhóm chơi kiểu này.

        Canh 2

      • Cứ thể xếp các loại thoại khác vào trang truyện, nếu kết hợp với toolpresets có thể type theo thứ tự đọc, nhưng mới bắt đầu type theo nhóm thoại chung style chắc cũng ok.

        Type các thoại còn lại


        TRANG HOÀN CHỈNH


        Type nhiều rồi các bạn sẽ quen ngay à, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu đọc bài hướng dẫn này.
      Sửa lần cuối bởi Peace Prince; 28-04-2017 lúc 07:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:24.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.